?~.?~.?~.?~.?~.TTCK Việt Nam đã đạt tới lvl này chưa?~.?~.?~.?~.?~.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gadenchtrang, 08/11/2008.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 459 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    ~.~.~.~.~.TTCK Việt Nam đã đạt tới lvl này chưa~.~.~.~.~.

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2008/11/3BA08318/
    Quốc gia tự cô lập ''sống khỏe'' trong khủng hoảng tài chính

    Chứng khoán toàn cầu đang rung chuyển bởi khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu Nepal chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn dự tính mở rộng quy mô lên hàng chục lần.

    Trong khi những ngưới láng giềng châu Á khốn khổ vì cơn bão tín dụng từ Mỹ và châu Âu, mọi chuyện tại Nepal gần như chẳng có gì thay đổi. "Sức mạnh" của Nepal nằm ở sự cô lập với thế giới. Quốc gia nghèo nhất Nam Á không có ngân hàng quốc tế, cũng chẳng có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu. Thị trường tài chính tại đây hoạt động dựa trên những quy định cơ bản nhất và không có sự liên thông trực tiếp nào với các nước khác.

    Chính sách cô lập của Nepal, trong đó hạn chế đầu tư nước ngoài, đã bảo vệ nhà đầu tư khỏi cơn bão tài chính. Theo số liệu của Chính phủ nước này, cho tới năm 2007, chỉ có 1.336 công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn khoảng 595 triệu đôla.

    Ông Kalu Gurung, Chủ tịch Road Show Real Estate, công ty bất động sản lớn nhất Nepal, nói: "Không hề có dấu ấn của các công ty đa quốc gia tại Nepal, thế nên cuộc suy thoái toàn cầu sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi".

    Không giống như các quốc gia khác, nhiều tháng qua, doanh nghiệp Nepal vẫn có thể dễ dàng tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Thậm chí Global Bank, một ngân hàng thương mại, dự định bổ sung vốn 7,5 triệu đôla qua thị trường cổ phiếu, đã thu hút lượng đặt mua lên tới 1,2 tỷ đôla.

    [​IMG]
    Mới chỉ vài năm trước, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Nepal, đặt tại thủ đô Kathmandu, giá chứng khoán vẫn được viết bằng tay. Ảnh: abcnews.com.

    Chỉ số chính Nepse của Nepal đứng vững tại 850 điểm, chỉ giảm 28% so với đỉnh, 1.175 điểm, đạt được hồi cuối tháng 8. Sở giao dịch chứng khoán tại Nepal đã tồn tại được 14 năm. Cơ quan này vài năm trước vẫn nghèo đến nỗi không có tiền mua máy tính. Thế nhưng những năm gần đây, chứng khoán tại Nepal đã có bước phát triển rất đáng nể.

    Các chủ doanh nghiệp tại quốc gia phật giáo tỏ ra lạc quan. Ông Nirmal Pradhan, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Rajdhani, cho biết "chẳng hề lo lắng về tình hình thế giới". Theo ông, Nepal sẽ mở rộng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán từ 2,5 triệu đôla hiện tại lên trên 60 triệu đôla trong 4 năm tới.

    Thị trường chứng khoán và nhà đất, với đà tăng ấn tượng, đang trở kênh đầu tư chính tại Nepal trong 2 năm gần đây. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang dần hướng sự quan tâm của mình sang các lĩnh vực khác như thủy điện hoặc công nghiệp sản xuất xi măng. Theo ông Binod Chaudhary, một trong những doanh nhân hàng đầu tại quốc gia này, những chuyển biến trên hứa hẹn một tương lại tươi sáng cho Nepal, bất kể bóng đen suy thoái đang bao phủ kinh tế toàn cầu.

    Xuân Hòa (Theo Financial Times)
  2. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta đấy mà học tập Đúng là cái dân ăn rau muống hóng hớt chuyện thế giới
  3. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ai dám dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật à
  4. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bằng được Nepal thì hãy lo bò trắng răng nhé
  5. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Giống tình hình nền kinh tế nước ta hồi xưa, không bị ảnh hưởng khi thế giới bị khủng hoảng...nhưng cơm không có mà ăn
  6. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà Mỹ có ngân hàng phá sản, thì các ngân hàng Việt nam cũng khốn đốn, thì lúc đó Vietnam đã thành nước phát triển
  7. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Giống thế nào mà giống. Người ta có Sở giao dịch chứng khoán tại Nepal đã tồn tại được 14 năm, VN có được mấy năm rồi Cẩn thận mấy bác Nepal nói bọn VN thấy người sang bắt quàng làm họ
  8. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.519
    Khủng hoảng kinh tế đấy, là những người hưởng lương thất nghiệp đấy, nhưng mức lương thất nghiệp có mức sống "thấp" hơn người có lương cao ở Nepal, VN(?)
    Những suy nghĩ của những con ếch ngồi đáy giếng!
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Nói chung chẳng có gì hấp dẫn. Xuống chậm thì lên chậm. Ở đâu có sóng to gió lớn thì ở đó mới hấp dẫn được.

Chia sẻ trang này