TTCK VN sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông kéo dài với những đợt xả hàng mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 04/02/2009.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5912 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ngày mai và những ngày còn lại e chừng làn sóng bán tháo của các tổ chức sẽ xảy ra kéo theo nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ nhấn chim VNI mất
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay OR ngày mai sẽ có phiên bull sẽ rất nhiều người mắc bẫy vì ứ ngỡ VNI đã là đáy rồi ???????
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhiều pác sẽ dính quả bull giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 5%
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Kết quả điều tra: Dân Mỹ lo lắng cơm áo gạo tiền Thứ năm, 19/2/2009, 21:33 GMT+7
    Kết quả điều tra mới nhất cho thấy, điều mà dân Mỹ lo lắng nhất trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay không gì hơn là chuyện liên quan tới cơm áo gạo tiền thiết thân nhất.

    Theo kết quả điều tra vừa được 2 hãng truyền thông AP và GfK tiến hành thì gần ½ số người được hỏi cho biết họ đang lo lắng nhất là chuyện mất công việc đang làm trong thời gian tới.

    Con số người có nỗi lo đó tăng gấp đôi so với tỷ lệ khảo sát cùng kỳ năm ngoái.

    Trước tình cảnh dó, chị Risa Stoller-Black, một người vợ mới cưới ở tuổi 24, hy vọng kế hoạch kích thích kinh tế sẽ giúp tạo ra nhiều công ăn việc làm và qua đó chị sẽ sớm có việc cho mình.

    "Nếu kế hoạch không hiệu quả thì tôi không còn biết trông chờ vào điều gì nữa. Điều đáng buồn là chúng ta phải bắt đầu từ xuất phát điểm ấy: tạo việc làm từ khủng hoảng?, Risa lo lắng.

    Sự kiện Risa đề cập chính là việc rạng sáng ngày 18/2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã chính thức ký thông qua kế hoạch kích thích kinh tế đầy tham vọng trị giá gần 800 tỷ USD. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp tạo mới và duy trì khoảng 3,5 triệu việc làm.

    Cũng về chuyện thất nghiệp, có tới 71% số người được hỏi cho biết họ có liên quan hoặc có quan hệ gần gũi với ít nhất một vài người đang nằm trong tình trạng mất việc làm do khủng hoảng.

    Có tới 65% số người được hỏi cho biết họ đang lo ngại sẽ khó cáng đáng nổi chi phí cho bản thân và gia đình trong những ngày tháng khó khăn phía trước. Năm ngoái, chỉ 46% số người được hỏi là có nỗi lo đó.


    Xếp hàng tìm kiếm công việc tại Mỹ. (Ảnh: AP)


    Có 69% số người được hỏi cho biết họ đang lo ngại cổ phiếu mình đang nắm giữ sẽ mất giá. Năm ngoái dù thị trường biến động dữ dội thì cũng chỉ có 59% số người được hỏi là có nỗi lo đó.

    Dean Verinder, một kỹ sư 40 tuổi ngụ tại thành phố Houston cho biết anh đang tiết kiệm tiền bằng nhiều cách từ vài tháng nay.

    "Tôi không dám đổ tiền vào chứng khoán. Đó là may mắn của tôi. Tôi đã không phải chịu sự hành hạ của thị trường thời gian qua?, Dean Verinder nói.

    ?oNhưng phía trước là khó khăn chung của cả nền kinh tế. Không chỉ chứng khoán mà các lĩnh vực khác, kể cả ngành tôi đang làm, có thể cũng bị gặp nạn do khủng hoảng. Do vậy điều cần làm lúc này là tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm, càng nhiều càng tốt để phòng thân?, anh lo ngại.

    Cuộc khảo sát của AP-GfK tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 12-17/2/2009 và thực hiện thông qua việc phỏng vấn bằng điện thoại đối với 1.001 người lớn được chọn một cách ngẫu nhiên ở các giới, tuổi, địa vị xã hội và mức thu nhập khác nhau.

    Theo Nhật Vy
  5. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Cao thủ 08 chăm chỉ quá,thực lòng giờ này cứ nhìn thấy ava của bác là chán ,vì không vào cũng biết nội dung bài của bác rồi,bác lười đi một chút được không,hoặc làm cách nào mơi mới hơn đi,hàng mới nhiều người thích lắm đấy.
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Rất nhièu các DN mua CP quỹ và các TCT không thực hiện đúng như cam kết . Ví dụ mới nhất :

    19/02/2009 Giao dịch của cổ đông MEC HASTC

    -------------------------------------------
    MEC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn





    Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo như sau:

    1. Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Sông Đà

    2. Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Cổ đông lớn

    3. Mã chứng khoán giao dịch: MEC

    4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.428.000 cổ phiếu, chiếm 35,7% số cổ phiếu đang niêm yết

    5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 612.000 cổ phiếu

    6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 150.500 cổ phiếu

    7. Thời gian giao dịch: 15/01/2009 ?" 12/02/2009

    8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.578.000 cổ phiếu, chiếm 39,46 % số cổ phiếu đang niêm yết

    9. Mục đích mua: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của TCT Sông Đà tại CTCP Someco Sông Đà

    10.Phương thức thực hiện: Báo giá
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hết điện lại đến nước sạch; Phù ! mệt quá KT suy thoái phải gách thê các khoản trên 13 % thế này thì lo đây :

    5, 19/02/2009, 15:53 Đồng loạt tăng giá nước sạch Giá điện tăng sẽ đẩy giá nước sạch sinh hoạt tăng thêm khoảng 3%. Giá nước ở đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM... không được vượt mức trần là 12.000/m3.


    Bà Nguyễn Lệ Chung, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2009, giá nước sạch sẽ theo cơ chế thị trường.

    Do đó, dự kiến trong tháng 3 sẽ có thông tư bổ sung Thông tư 104 về việc xác định giá tiêu thụ nước sạch theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ mọi chi phí. Nghĩa là giá nước theo cơ chế thị trường sẽ được ban hành.

    Sáu địa phương đã tăng giá


    Chiều qua (18/2), ông Nguyễn Tôn, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, cho biết các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch đang rất mong đợi hướng dẫn cách tính giá nước sạch sắp tới.


    Tuy nhiên, không đợi văn bản này ban hành đã có sáu địa phương đi trước. Cụ thể: Từ 1/1/2009, giá nước sạch tại sáu tỉnh gồm Tuyên Quang, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định đã được điều chỉnh.


    Đơn cử tại Quảng Trị, nước sinh hoạt có giá 4.100 đồng/m3; hành chính sự nghiệp: 7.800 đồng/m3; sản xuất: 8.800 đồng/m3; kinh doanh dịch vụ: 9.800 đồng/m3. Hay Bình Dương, giá 1 m3 nước sạch các mức tương ứng là 4.000 đồng, 6.500 đồng, 6.000 đồng và 8.000 đồng...

    Ông Tôn khẳng định: ?oChắc chắn giá nước tại các địa phương sẽ theo nhau tăng. Mục đích của việc tăng giá là để khắc phục tồn tại của ngành: chất lượng nước, dịch vụ cung cấp nước đang xuống cấp; đồng thời sản xuất, kinh doanh nước sạch đang lỗ, thiếu vốn đầu tư trầm trọng?.



    Theo giải thích của ông Tôn, giá nước được tính đúng, tính đủ thì đương nhiên sẽ không thể đứng im trong mấy năm được. UBND tỉnh vẫn quyết định giá nước, nhưng nhà nước sẽ quy định giá sàn và giá trần cho nước sinh hoạt.


    Ví dụ, theo dự thảo thông tư sắp ban hành, giá nước ở đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM... sẽ không thấp hơn giá sàn quy định là 3.000 đồng/m3 và không được vượt mức giá trần là 12.000 đồng/m3.


    Tinh thần chung là giá nước sẽ được điều chỉnh hàng năm vì thực tế, giá các mặt hàng đầu vào của sản xuất nước sạch như điện, hóa chất, than lọc... theo cơ chế thị trường.


    Tăng giá vì thiếu vốn


    Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết mỗi tỉnh cần phải đầu tư 2-3 nhà máy nước với công suất 100 ngàn m3/ngày đêm. Riêng Hà Nội và TPHCM phải đầu tư mỗi nhà máy có công suất một triệu m3/ ngày đêm thì mới có thể đủ nước dùng. Đầu tư một nhà máy nước phải mất khoảng 60-70 tỷ đồng trở lên.

    Ông Tôn phân tích thêm: Từ ngày 1/3, giá điện bình quân tăng thêm 8,92% thì giá nước sẽ không thể đứng yên. Thực tế chi phí tiền điện chiếm 30% chi phí giá thành sản xuất nước sạch.


    Theo ước tính thì giá nước sẽ tăng khoảng 3%-4% khi giá điện tăng. Mặt khác, theo quyết định mới đây của Chính phủ, phí thủy lợi tăng tối đa 750 đồng/m3 sẽ tác động lớn đến ngành nước.


    Một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu hầu như hoàn toàn khai thác nước từ các hồ, đập thì chắc chắn phải điều chỉnh giá nước sạch.


    Tuy nhiên, ông Tôn cho rằng: ?oMức tăng này không có gì là quá khả năng chi trả của người dân cả. Thực tế tại các nước đang phát triển, chi phí nước sinh hoạt chiếm khoảng 3% so với thu nhập thực tế, tuy nhiên ở Việt Nam mới chỉ khoảng 1,4 %. Theo con số thống kê của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, mỗi tháng một người dùng khoảng bốn khối nước với mức giá 4.000 đồng/m3 thì chỉ phải bỏ ra 16.000 đồng mà thôi?.

    Liệu giá nước tăng thì chất lượng nước cũng như dịch vụ cung cấp nước có tăng? Ông Tôn thừa nhận: Có những đơn vị cung cấp nước vẫn đang ?ohành? người dân, ví dụ muốn sử dụng nước sạch thì phải làm đơn, phải có hộ khẩu...

    ?oĐây là quan niệm không đúng khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường? - ông Tôn nói. Tăng giá thì cũng không thể khắc phục được chất lượng dịch vụ ngày một ngày hai nhưng ?ochắc chắn là tình hình sẽ cải thiện?.


    Vậy khi giá các mặt hàng đầu vào của ngành nước giảm thì giá nước liệu có giảm theo? ?oHiện nay chưa nghĩ đến việc giảm giá nước? - ông Tôn nói. Theo ông Tôn, khi tình hình tương đối ổn định và thị trường có sự tham gia cạnh tranh của khu vực tư nhân, của các thành phần kinh tế thì giá nước sạch mới có thể giảm.

    Theo Lê Thanh
    Pháp luật TPHCM
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 6, 20/02/2009, 17:06
    Thế giới vất vả vì thất nghiệp
    (CafeF) - Từ luật sư Pháp cho đến những công nhân Trung Quốc và bảo vệ tại Columbia, nhiều người đều đã bị mất việc, số lượng người thất nghiệp đang tăng cao trên toàn cầu.


    Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ tháng 12/2007 cho đến nay đã khiến nhiều người mất việc. Tính đến cuối năm 2009, có thể sẽ có thêm 50 triệu người mất việc. Từ đầu năm 2008 cho đến nay, đã có thêm 3,6 triệu người Mỹ bị sa thải.



    Tỷ lệ thất nghiệp cao là nguyên nhân của nhiều cuộc biểu tình tại Latvia, Chilê, Hy Lạp, Bulgari, Iceland, Anh và Pháp.



    Tháng trước, chính phủ Iceland sụp đổ, kinh tế nước này được dự đoán suy giảm 10% trong năm 2009. Nguyên nhân khiến chính phủ Iceland sụp đổ chính là người Iceland biểu tình dồn dập do tỷ lệ thất nghiệp cao và giá cả tăng quá nhanh.



    Chỉ mới tuần trước, giám đốc cơ quan tình báo mới của Mỹ cảnh báo với Quốc hội rằng bất ổn có nguyên nhân từ khủng hoảng tài chính toàn cầu là mối lo lớn nhất đối với Mỹ. Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn cả nguy cơ khủng bố.



    Tại những nước mới nổi ở Đông Âu, người ta lo ngại tỷ lệ thất nghiệp tăng cao có thể khiến các nước này không còn ủng hộ thị trường tự do. Tại các nước phát triển, tỷ lệ thất nghiệp cao có thể khiến chính phủ các nước đưa ra nhiều chính sách bảo hộ.



    Trên thực tế, một số kế hoạch giải cứu nền kinh tế mới được đưa ra trong đó có cả kế hoạch 787 tỷ USD do Quốc hội Mỹ thông qua ngày thứ Sáu tuần trước cũng có điều khoản bảo vệ cho công ty trong nước, điều này cho thấy khả năng cuộc chiến bảo hộ thương mại sẽ tăng cao trên toàn thế giới.



    Biện pháp bảo hộ là một chủ đề quan trọng trong hội nghị bộ trưởng tài chính các nước công nghiệp phát triển G7 cuối tuần qua tại Rome.



    Hàng triệu công nhân Trung Quốc đang tìm việc tuy nhiên nhiều nhà máy đã đóng cửa. Tình hình thất nghiệp tại Trung Quốc dù không căng thẳng như tại Hy Lạp hay Baltic nhưng cho đến nay cũng đã có hàng chục cuộc biểu tình do nhiều công nhân bị sa thải đột ngột.



    Lãnh thổ Đài Loan cũng gặp không ít khó khăn, xuất khẩu tháng 1/2009 hạ 42,9% so với một năm trước, mức hạ mạnh nhất tại châu Á.



    Làn sóng bảo hộ tăng cao khiến thế giới không khỏi lo lắng. Tại Anh, nhiều công nhân ngành năng lượng và điện đã phản đối việc sử dụng lao động Ý và Bồ Đào Nha trong các dự án xây dựng trên bờ biển.



    Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh dự kiến đến giữa năm 2010 sẽ là 9,5% từ mức 6,3%. Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức đến giữa năm 2010 sẽ là 10,5% từ mức 7,8%.



    Tại Pháp, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đồng ý cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho hai hãng xe lớn là PSA Peugeot Citroën và Renault để đổi lại việc hai hãng xe này sẽ không sa thải công nhân Pháp.



    Tại Colombia, anh Jaime Galeano, 40 tuổi chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể mất việc. Anh đã từng tin rằng người ta sẽ luôn cần đến vệ sĩ tại một đất nước nổi tiếng vì bạo lực và bắt cóc.



    Anh cho biết, để tìm được việc làm mới hiện không phải là một điều dễ dàng. Tuổi anh giờ đã quá cao so với tiêu chí tuyển việc mới. Anh cho biết chỉ những người dưới độ tuổi 32 mới có thể có việc làm mới.



    Anh buồn rầu nhận xét:?Tại Columbia, khi một người bước qua tuổi 35, người đó dường như vô giá trị.?



    Tại Ấn Độ, từ tháng 10 đến hết tháng 12/2008, khoảng 500 nghìn người đã mất việc.



    Châu Phi cũng đang oằn mình chịu tác động của thất nghiệp. Những người công nhân đi làm việc ở nước ngoài mất việc và không thể gửi tiền về quê nhà nữa.



    Ngọc Diệp

    Theo NyTimes
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    6, 20/02/2009, 18:01
    Chi nhánh của GM tại Thuỵ Điển xin bảo hộ phá sản
    (CafeF) - GM cho biết họ cần 6 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Canada, Đức, Anh, Thuỵ Điển và Thái Lan để hỗ trợ thanh khoản cho hoạt động của các hãng xe tại những nước này.


    Chi nhánh của General Motors tại Thuỵ Điển đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Số phận của chi nhánh này giờ sẽ thuộc quản lý của hãng GM tại Mỹ.



    Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ Thuỵ Điển từ chối hỗ trợ tài chính cho Saab.



    Hãng xe hàng đầu của Mỹ GM cũng đang xin hỗ trợ từ chính phủ để ngăn khả năng phá sản, cho đến nay đã liên tục tìm đối tác muốn mua lại Saab song không thành công.



    Động thái nộp đơn xin bảo hộ phá sản sẽ giúp Saab khỏi những chủ nợ trong quá trình thực hiện tái cơ cấu. Thủ tục nộp đơn xin bảo hộ phá sản này tương tự như chương 11 Luật Phá Sản tại Mỹ.



    Saab cho biết quá trình tái cơ cấu sẽ được hoàn thành trong 3 tháng và cần đến một nguồn tài chính độc lập để có thể thành công, Saab cho biết họ sẽ cần đến nguồn vốn từ cả phía nhà nước và tư nhân.



    Chính phủ Thuỵ Điển từ chối cứu Saab và cho biết việc cứu lấy thương hiệu trên là nhiệm vụ của General Motors tại Mỹ.



    Trong kế hoạch tái cơ cấu mới nhất của GM, hãng cho biết họ cần 6 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Canada, Đức, Anh, Thuỵ Điển và Thái Lan để hỗ trợ thanh khoản cho hoạt động của các hãng xe tại những nước này.



    Thu Giang

    Theo Bloomberg
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Giá điện tăng: Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công
    Thứ sáu, 20/2/2009, 15:04 GMT+7
    Ngày 1-3, quyết định tăng giá bán điện của Thủ tướng sẽ có hiệu lực. Tăng giá điện tại thời điểm khó khăn này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh nên trong lúc này, nhiều doanh nghiệp đã tính đến kế hoạch mới.


    Chỉ sợ ?otát nước theo mưa?


    Ông Nguyễn Chiến Thắng, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Scania Pacific, kiêm Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (Hawa), cho biết hiện nay, ngành chế biến, xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn, chủ yếu từ mảng thị trường và cạnh tranh với đối tác nước ngoài.


    Dự tính trong năm nay, giá xuất khẩu mặt hàng gỗ của doanh nghiệp trong nước phải giảm 10%-15% so với trước thì mới có khả năng cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Hiện tại, đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp gỗ đã giảm đi khá nhiều. Tại Bình Dương, trung bình các đơn hàng giảm chừng 30% so với trước.


    Ông Thắng cho biết một tháng Công ty Scania Pacific tiêu thụ hết khoảng 500 triệu đồng tiền điện. Như vậy, với việc tăng giá điện 8,92%, công ty của ông phải tiêu tốn thêm 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất sau việc tăng giá điện là sẽ có nhiều sự tăng giá theo kiểu ?otát nước theo mưa?. Theo đó, những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bao bì, đinh ốc, dầu mỡ... liên quan đến ngành gỗ sẽ viện cớ tăng theo. ?oTheo kinh nghiệm từ những lần tăng giá xăng trước đây thì chắc chắn cuối tháng 3, các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu sẽ tăng giá ào ào. Chưa kể là công nhân sẽ đòi tăng lương vì giá điện tăng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới đời sống của họ? - ông Thắng giãi bày.


    Ông Chu Văn An, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú (Cà Mau), nhẩm tính hiện mỗi tháng công ty sử dụng hết khoảng ba tỷ đồng tiền điện. Như vậy, với mức tăng giá mới, mỗi tháng công ty của ông phải mất thêm cho tiền điện chừng 270 triệu đồng.


    Con số này chưa phải lớn và vượt quá mức chịu đựng đối với một doanh nghiệp vào hàng ?ođại gia? trong ngành thủy sản như Minh Phú. Điều lo lắng là việc tăng giá điện rơi vào thời điểm doanh nghiệp thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thủy sản đều hoạt động 10%-20% công suất của nhà máy. ?oCái khó của doanh nghiệp thủy sản là dù thiếu nguyên liệu đến mấy, dù sản xuất 10 tấn hay 100 tấn đều phải vận hành nguyên dây chuyền, phải tiêu tốn điện năng như nhau trong khi hàng ít sẽ không cho nhiều lợi nhuận? - ông An nói.


    Ông Nguyễn Thái Học, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến xuất nhập khẩu thực phẩm Đồng Nai, cho biết trong lúc khó khăn như thế này thì bất cứ yếu tố chi phí đầu vào nào dù lớn hay nhỏ đều ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh điều. Theo thống kê, trong tháng 1-2009, số lượng điều mà doanh nghiệp xuất khẩu giảm cả về lượng lẫn giá thành, chỉ bằng 50%-60% so với cùng kỳ năm trước.


    Cắt giảm nhân công


    Ba phương án mà doanh nghiệp trong lúc gặp khó khăn thường làm là tiết giảm chi phí sản xuất, tăng giá bán sản phẩm, cắt giảm nhân công nhằm thu hẹp hoạt động sản xuất. Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng việc tăng giá điện chưa phải là nguyên nhân chính nhưng chính việc tăng vào thời điểm nhạy cảm khiến doanh nghiệp bối rối.


    Ông Đào Duy Kha, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Việt Nam, khẳng định giá điện tăng tức chi phí sẽ tăng và phương án mà doanh nghiệp nhựa đang tính tới là tăng giá bán sản phẩm. Tuy vậy, việc tăng giá bán sẽ làm giảm tính cạnh tranh và đây là điều bất lợi của ngành nhựa Việt Nam trước sự cạnh tranh dữ dội của hai ?ođại gia? Trung Quốc, Ấn Độ.


    Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp cho rằng tăng giá bán không phải dễ. Ông Chu Văn An giải thích, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì hợp đồng ký kết thường đã được ký trước đó nên rất khó đàm phán lại. Bên cạnh đó, lý do tăng giá bán do giá điện trong nước tăng rất khó để các đối tác nước ngoài chấp nhận. Với số tiền lương phải lo hơn 10 tỷ đồng/tháng cùng với khó khăn vì thiếu nguyên liệu, thị trường ngày càng thu hẹp và việc giá điện tăng thì biện pháp mà Minh Phú chọn sẽ là cắt giảm nhân công. Theo đó, trong năm nay, nếu tình hình còn tiếp tục khó khăn, Minh Phú sẽ cắt giảm khoảng 50% trên tổng số gần 4.000 công nhân hiện có.


    Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết hiện thời chưa biết các đối tác cung cấp nguyên vật liệu sẽ tăng giá bao nhiêu để có cách tính phù hợp. Nhưng một điều chắc chắn là chi phí do giá điện đội lên bao nhiêu thì công ty phải tìm cách cắt giảm chi phí đầu vào bấy nhiêu. Cắt giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm điện từ lâu đã được công ty áp dụng. Ngoài ra, một phương án mà Scania Pacific đang tính là cắt giảm số lao động làm việc không hiệu quả. Con số ông Thắng đưa ra khá lớn khi sẽ cắt giảm từ 2.500 công nhân ở thời điểm hiện tại xuống còn 1.000 công nhân nếu tình hình không thay đổi.


    Bà Dương Thị Ngọc Dung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Nhà Bè thừa nhận trong lúc này, tăng giá điện sẽ mang lại khó khăn cho doanh nghiệp nhưng vừa qua, Chính phủ hỗ trợ 4% lãi suất nên doanh nghiệp còn dễ thở.


    Hai phương án tăng giá bán và cắt giảm lao động không được Dệt may Nhà Bè lựa chọn. Bà Dung lý giải, trong dệt may, lực lượng nhân công đóng vai trò hết sức quan trọng và không liên quan gì đến việc giá điện tăng hay giảm. Cách làm của May Nhà Bè là đang đưa vào nghiên cứu đề án giảm chi phí điện nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào.
    (Nguồn: PLTPHCM, 20/2)

Chia sẻ trang này