TTCK VN sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông kéo dài với những đợt xả hàng mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 04/02/2009.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5912 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    02 Tháng 2 2009 - Cập nhật 05h29 GMT


    Thêo BBC



    Glaxo ?~giảm?T hàng nghìn công việc


    Báo Anh loan báo có thể GlaxoSmithKline cắt tới 6.000 việc làm
    Công ty dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline loan báo cắt giảm hàng ngàn công việc khi đang đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các sản phẩm thuốc nhái.
    Theo ba tờ báo Anh, the Observer, The Sunday Times và The Telegraph, Glaxo sẽ cắt khoảng 6.000 công việc.

    Một phát ngôn nhân cho công ty không xác nhận, và cũng không phản đối tin báo đưa. Chỉ nói một câu rằng Glaxo "hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc".

    Tin loan một số công việc bị cắt giảm sẽ nằm trong hoạt động của công ty tại nước Anh.

    Tập đoàn dược phẩm có 100.000 nhân công tại nhiều nước trên thế giới. Ở nước Anh, Glaxo có 18.000 công nhân.

    Công ty hiện đang chịu sức ép cạnh tranh gia tăng từ các loại thuốc nhái rẻ hơn, khi thời gian bảo vệ bản quyền của một số loại thuốc nổi tiếng dùng cho gia đình, sắp sửa hết hiệu lực.

    ''Cải tổ''

    Mục đích của chương trình tái cấu trúc nhằm cắt giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận. Công ty đưa ra chương trình này từ tháng 10 năm 2007.

    Cuối năm 2008, Glaxo loan báo cắt giảm 800 công việc tại nước Anh. Bao gồm 200 công nhân tại nhà máy ở County Durham, và hơn 600 người khác nghỉ việc khi một nhà máy của Glaxo tại Kent đóng cửa năm 2013.

    Công ty có nhiều cơ sở sản xuất tại nước Anh. Glaxo có nhà máy tại Ware, Maidenhead và Worthing.


    Bên cạnh dược phẩm, GlaxoSmithKline còn làm ra nhiều sản phẩm tiêu dùng

    Tuần trước AstraZeneca, một tập đoàn dược phẩm khác, đối thủ cạnh tranh của Glaxo, nói họ sẽ cắt thêm 6.000 công việc, bên cạnh kế hoạch cắt giảm nhiều ngàn người công ty loan báo trước đó.

    Glaxo sẽ ông bố báo cáo kinh doanh hàng năm vào thứ năm tuần này.

    Mất việc

    Glaxo cắt việc làm là hành động giảm nhân sự mới nhất trong một loạt các vụ cắt giảm nhân công thời gian gần đây của các công ty tại Anh, nhằm đối phó với suy thoái toàn cầu.

    Thứ Bảy một cuộc điều tra của CBI, Phòng Công nghiệp Anh, cho thấy các công ty vừa và nhỏ, trong lĩnh vực chế tạo, đang ở trong thời buổi sa thải nhân công nhanh nhất, kể từ thập niên 1990.

    Về tổng thể, tới 38% công ty Anh cắt giảm việc làm trong quý tư năm 2008.

    Số thống kê mới nhất về tình trạng nhân dụng tại Anh cho thấy giữa tháng Chín và tháng 11 năm ngoái, 1.92 triệu người mất việc. Đây là con số lớn nhất kể từ tháng Chín năm 1997.
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Công nhân Mỹ nghỉ hưu sớm được tặng tiền và xe 04/02/2009 09:54
    General Motor (GM) và Chrysler vào hôm qua đã đưa ra chương trình khuyến khích nhân công sớm nghỉ hưu nhằm cắt giảm chi phí và giải quyết hàng tồn kho.




    Làm gọn lực lượng lao động và cắt giảm chi phí đang là điều kiện tiên quyết để GM và Chrysler vay tiền khẩn cấp từ Chính phủ. Ảnh: motortrend.com.

    Theo Công đoàn Ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, GM sẽ trả cho công nhân nhận lương theo giờ 20.000 đôla tiền mặt và một thẻ mua xe của GM trị giá 25.000 đôla. So với GM, lời đề nghị do Chrysler đưa ra còn hậu hĩnh hơn. Để thuyết phục một công nhân sớm rời công ty, Chrysler sẵn sàng chi ra 50.000 đôla tiền mặt kèm một thẻ mua xe của Chrysler có giá trị 25.000 đôla.

    Thậm chí, nếu không nhận trợ cấp sức khỏe, số tiền mà người nghỉ hưu sớm tại Chrysler có thể nhận được lên tới 75.000 đôla, kèm thêm thẻ mua xe 25.000 đôla.

    Chương trình trên được hai hãng đưa ra nhằm khuyến khích nhân công sớm nghỉ hưu hoặc rời công ty, từ đó giúp công ty cắt bớt chi phí đồng thời tiêu thụ hàng tồn kho. Hơn thế, việc giảm bớt nhân công là một điều kiện để GM và Chrysler có thể nhận khoản tiền cứu trợ 17,4 tỷ đôla từ Chính phủ Mỹ.

    Theo điều khoản cho vay khẩn cấp này, hạn chót dành cho hai đại gia này cắt giảm nợ, chi phí lao động và một số khoản khác là 17/3. Chỉ còn tháng rưỡi nữa là đến thời hạn trên, thế nên cũng dễ hiểu khi hai tập đoàn này tỏ ra sốt sắng trong việc "tiễn" càng nhiều công nhân khỏi các nhà máy càng tốt.

    Tính đến thời điểm này, Chrysler đã cắt giảm 32.000 việc làm, 3 tỷ đôla chi phí và khoảng 30% sản lượng. Tuy nhiên, bất kể những nỗ lực trên, doanh số của hãng tiếp tục sụt giảm. Số xe bán được trong tháng 12/2008 của Chrysler lao dốc 53%, và dự đoán kết quả của tháng 1 năm nay sẽ tiếp tục xuống thêm 50%.

    Thực tế, trong những năm gần đây GM và Chrysler đã đưa ra các chương trình khuyến khích nghỉ hưu sớm cho công nhân. Các chương trình này thời gian gần đây kém hào phóng hơn nhiều so với trước kia. Về phần mình, nhiều người lao động cũng miễn cưỡng nhận các lời đề nghị này hơn, đặc biệt khi thị trường bất động sản đi xuống khiến họ gần như không thể bán nhà.

    Theo VnE/Reuters
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhiều doanh nghiệp dệt may đứng trước nguy cơ đóng cửa
    20:14'' 05/02/2009 (GMT+7)
    - Ngay cả dịp Tết, các doanh nghiệp (DN) dệt may cũng thất thu đáng kể. Cộng với những khó khăn của các thị trường xuất khẩu đã khiến nhiều DN đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, hơn chục nghìn người lao động có khả năng mất việc làm.

    Mặc dù Tết là dịp đẩy mạnh bán hàng và đã có nhiều nỗ lực quảng bá tiêu thụ nhưng theo thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, ngành dệt may tháng Tết đã thất thu đáng kể.

    Nhóm sản phẩm quần áo cho người lớn bán ra tháng 1/2009 chỉ đạt 94,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài lý do người dân tiết kiệm chi dùng, hàng dệt may trong nước đã tỏ ra yếu thế trong cuộc cạnh tranh với quần áo Trung Quốc giá rẻ và mẫu mã đa dạng.


    Dệt may thất thu dịp Tết


    Trong lĩnh vực xuất khẩu, ngành dệt may đang đối diện với nguy cơ đóng cửa nhiều nhà máy do đơn hàng bị cắt giảm mạnh. Hiện một số doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An? phải đóng cửa, sa thải hàng loạt công nhân.

    Tình hình sẽ còn khó khăn hơn khi giá hàng hóa tại các thị trường xuất khẩu chính dự kiến giảm trên 20%, riêng thị trường nhập khẩu dệt may lớn nhất Hoa Kỳ sẽ cắt giảm nhập khẩu 15% hàng dệt may.


    Do đó, số nhân công mất việc trong toàn ngành ước tính có thể lên đến hơn chục ngàn người. Các doanh nghiệp dệt may đã kiến nghị Chính phủ trích 1% từ kim ngạch xuất khẩu để hỗ trợ tài chính cho người lao động trong các xí nghiệp đang gặp khó khăn và có nguy cơ đóng cửa. Kiến nghị này dành cho các doanh nghiệp có thành tích trong xuất khẩu.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp từ ngân sách bằng cách bù lãi suất vay ngân hàng; hỗ trợ trị giá khoảng 50 tỷ đồng dùng cho hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại?

    Được biết, để giảm rủi ro từ việc phụ thuộc vào một vài thị trường lớn, các doanh nghiệp đang hướng tới các thị trường phi truyền thống như Trung Đông, Đông Âu, châu Phi bên cạnh việc tiếp tục xây dựng chuỗi bán lẻ sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam với sản phẩm phổ thông và sản phẩm cao cấp.

    Phan Hùng
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Giá các mặt hàng xuất khẩu giảm tới 30%
    18:34'' 05/02/2009 (GMT+7)
    - Theo tin từ Bộ Công Thương, kinh tế thế giới suy thoái đã khiến xuất khẩu Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Không chỉ sản lượng sụt giảm mà giá xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng cũng đã giảm mạnh.
    Giá giảm kéo dài khiến nguồn cung thủy sản gặp khó khăn. Ảnh VNN


    Giá của hầu hết các mặt hàng nông sản như: cà phê, chè, hạt tiêu, nhân điều, rau quả, cao su... đều giảm so với tháng trước và giảm tới 30% khi so với cùng kỳ năm ngoái.


    Không chỉ chỉ chịu cảnh giảm giá chung, ngành thủy sản còn chịu thêm việc Nga ngừng nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Giá thủy sản giảm kéo dài đã khiến ngành này đứng trước việc hạn chế về nguồn cung xuất khẩu do nhiều hộ nông dân thu hẹp sản xuất.

    Tình hình cũng không khả quan hơn với các nhóm hàng khác.

    Các mặt hàng công nghiệp chế biến như dệt may, da giầy, hàng điện tử linh kiện máy tính, sản phảm gỗ, sản phẩm nhựa... kim ngạch xuất khẩu đều giảm từ 20 - 30%.

    Hiện các ngành này vẫn đang loay hoay tìm hợp đồng mới do nhu cầu tiêu dùng trên thế giới giảm. Ngay mặt hàng chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là dầu thô không dễ tìm kiếm khách hàng.

    Thêm vào đó, tình hình thanh toán gặp khó khăn nên các doanh nghiệp xuất khẩu cũng thận trọng hơn trong ký kết hợp đồng.

    ? Phan Hùng
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các pác hãy nhớ rằng xuất phát điểm của Ho và Ha là 100 và khi đó CP REE và SAM chỉ có giá 8k/1cp và đâu là điểm đáy khi nền kinh tế TG và đã ảnh hưởng đến VN ngày càng chìm sâu trong suy thoái nặng nề . Nhiều pác và chuyên gia nhận định TT giảm về 250 những đợt này 200 chưa phải là đáy của VNI .KQKD quí 4 chiếm 80% cả 2 sàn đều không khả quan LN sụt giảm, nhiều công ty thua lỗ nặng nề lại rơi vào các BCS của cả 2 sàn .
    Hãy đứng ngoài TT còn có CP hãy dừng lỗ ngày trước khi con tàu đang chìm dần vào nơi xa thẳm . CP tốt - xấu không thể chống lại với xu thế TT được đâu ?
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Với tốc độ rơi chóng mặt này, nguy cơ lượng cp cầm cố "khổng lồ" tới ngưỡng thanh lý ( do ko có khả năng nạp thêm tiền ) phang sàn rất cao?!
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Pác nào lên tàu hôm nay sang tuần lại hồi hộp lo lắng một phiên bull đẹp mắt ang tuần thì các pác sẽ sướng hay lại buồn đây .

    Vẫn có đề xuất xin tăng giá xăng dầu
    12:35'' 06/02/2009 (GMT+7)
    - Trong bối cảnh còn tính độc quyền, cơ chế thị trường hoá xăng dầu hãy còn ?onửa vời? đã làm nảy sinh nhiều khúc mắc trong dư luận xã hội. Ngày 5/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Cẩm Tú đã trao đổi ý kiến xung quanh thị trường nhạy cảm này.


    Thuế nhập khẩu xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm trong thời gian qua. Ảnh: VNN.


    Tăng giá không có lợi

    Thưa ông, ông có cho rằng mức thuế suất nhập khẩu hiện nay vẫn là cao?

    Ông Nguyễn Cẩm Tú: Rõ ràng, người tiêu dùng luôn mong có giá rẻ, còn doanh nghiệp (DN) luôn mong được tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Nếu đứng dưới góc độ của hai nhóm đối tượng này thì mức thuế đó là cao.

    Tuy nhiên, dưới góc độ cơ quan quản lý Nhà nước thì sẽ khác. Ngân sách cần phải có nguồn thu để bù lại phần đã tạm ứng cho DN trước đây do việc giữ giá bán lẻ trong nước thấp khi giá thế giới tăng cao. Theo tôi, bất cứ ai khi nghĩ về lợi ích của mình, cũng cần phải nghĩ tới hài hoà với lợi ích của đối tượng khác.

    PV: Các DN cho rằng, mức giảm thuế nhập khẩu xăng 10% không đủ để giảm giá bán lẻ. Vậy, có cách thức nào để người dân có cơ hội hưởng mức giá thấp hơn?


    Vừa qua, các DN đã kiến nghị xin tăng giá bán lẻ trong nước vì lỗ. Có DN xin tăng vài nghìn đồng/lít, có DN xin tăng ít hơn. Trước tình hình này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã phải bàn với nhau rất kỹ lưỡng, cân nhắc lợi ích của các nhóm đối tượng và đã gửi văn bản xin ý kiến của Thủ tướng.

    Quan điểm của chúng tôi là không nên để các DN tăng giá xăng dầu trong lúc này và đề nghị nên giảm thuế. Nếu để giá tăng thì sẽ là đi ngược với chủ trương ngăn ngừa suy giảm kinh tế của Chính phủ theo Nghị quyết 30, vừa tạo tâm lý không tốt trong dư luận xã hội.

    Thủ tướng đã đồng tình với ý kiến này và thuế nhập khẩu mặt hàng xăng đã được điều chỉnh giảm. Việc giảm thuế này sẽ tạo điều kiện cho DN giảm lỗ, vừa tạo điều kiện cho DN giảm giá bán lẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, quyết định có giảm giá bán lẻ hay không sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện chi phí giá thành cụ thể của từng DN. Ngoài ra, áp lực dư luận xã hội cũng là một cách khiến các DN phải cân nhắc vấn đề giá cho người tiêu dùng.


    Ông Nguyễn Cẩm Tú. (Ảnh: Duy Phương)
    Thưa ông, từ giá dầu thô trên thế giới, chúng ta có thể ước được mức giá xăng dầu trong nước là hợp lý hay không?

    Xu thế tăng hay giảm của giá dầu thô phần nào phản ánh xu thế tăng giảm của sản phẩm xăng dầu. Giữa giá dầu thô và giá sản phẩm xăng dầu có 1 tỷ lệ chênh lệch nhất định nhưng giờ, tỷ lệ đó đã thay đổi một cách bất thường, không còn theo quy luật nào cả.

    Nếu như giữa năm 2007 trở về trước, hầu hết từ giá dầu thô có thể tính ra giá xăng thành phẩm nhưng giờ, ta không thể tính được chính xác nữa. Với các khoản thuế và chi phí theo quy định của Nhà nước, theo công thức thì chúng ta có thể tính được giá thành xăng nhưng chỉ là tương đối.

    Mỗi DN lại có một mức chi phí khác nhau. DN lớn, có nhiều đại lý, tổng kho dự trữ lớn thì chi phí giá thành có thể sẽ thấp hơn các DN nhỏ, kho ít?


    Tạm thời chấp nhận hạn chế tính thị trường

    PV: Có ý kiến cho rằng, đã thực hiện thị trường hoá xăng dầu thì chúng ta cần tuân thủ đúng các quy luật của thị trường, không dùng mệnh lệnh hành chính. Ông suy nghĩ sao về điều này?

    Đã thị trường hoá mặt hàng thì phải tuân thủ theo nguyên tắc thị trường, điều đó là đúng. Nhưng với mặt hàng hết sức quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội như xăng dầu thì việc thị trường hoá cần phải thực hiện thận trọng, theo một lộ trình chặt chẽ.

    Theo tôi, mặt hàng xăng dầu cần thêm một thời gian nữa thì mới thực hiện đầy đủ các tiêu chí của cơ chế thị trường. Khi đó, DN toàn quyền quyết định giá mà không cần phải xin phép ai cả, hoàn toàn kinh doanh theo thị trường thế giới, theo chi phí sản xuất của mình. Ở thời điểm này, chúng ta tạm thời phải hạn chế bớt những tiêu chí đó.

    Chúng ta mới trải qua hơn 20 năm đổi mới, còn rất ngắn so với hàng trăm năm để hình thành nền kinh tế thị trường ở các nước khác.

    PV: Giảm giá có lợi hơn tăng giá, tại sao các doanh nghiệp vẫn phải xin phép Liên bộ Tài chính- Công Thương?

    Mỗi một doanh nghiệp lại có một chi phí sản xuất, chi phí giá thành cao thấp khác nhau. DN nào có chi phí giá thành thấp hơn thì có điều kiện thuận lợi trong việc giảm giá bán lẻ. Nếu DN đó giảm giá vì quyền lợi của người tiêu dùng thì rất có lợi.

    Tuy nhiên, nếu như một DN giảm giá sát với chi phí sản xuất, để ở mức quá thấp nhằm ?obóp chẹt? những DN còn lại thì rất có hại. Trên thị trường xăng dầu, chỉ có 11 DN đầu mối nhập khẩu kinh doanh xăng dầu đang đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu cho cả nước. Nếu thiếu đi 1 DN thì nguồn cung cho thị trường xăng dầu sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do mà chúng tôi phải giám sát cả việc giảm giá.

    PV: Với lợi thế chiếm tới 60% thị phần như Petrolimex thì thị trường xăng dầu khó mà hình thành được thế cạnh tranh sau này. Ông có đánh giá gì về điều này?

    Tôi cho rằng, cá lớn cũng dễ mắc cạn. Bởi quy mô lớn không có nghĩa là hiệu quả nhất. Trong hoàn cảnh bình thường thì cá lớn có lợi nhưng khi kinh tế không bình thường thì cá lớn cũng bất lợi.

    Chẳng hạn, khi giá thế giới lên cao mà vẫn phải giữ giá xăng dầu vừa qua, "cá lớn" Petrolimex cũng rất khó khăn. Chúng ta có thể hi vọng rằng, trong quá trình cạnh tranh, các DN nhỏ sẽ tích tụ, sáp nhập lại để tạo nên sức mạnh hoặc từng DN sẽ lớn mạnh một cách tự nhiên.

    Các DN quá lớn sẽ tự mình phải tách ra để thành các công ty nhỏ hơn. Tự thị trường sẽ sắp xếp và quyết định số lượng, tỷ lệ chi phối của từng DN để làm sao đảm bảo đủ cung cấp xăng dầu cho nhu cầu. Vai trò của Nhà nước là từng bước tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, không để có 1 DN nào quá lớn so với các DN khác.

    Duy Phương (thực hiện)
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Vụ gian lận tài chính lớn nhất Nhật vỡ lở
    17:32'' 06/02/2009 (GMT+7)
    Ông trùm về nệm chăn, gối và ga trải giường Nhật Kazutsugi Nami ngày mai (7/2) sẽ bị truy tố vì tội lừa hàng chục nghìn người tiêu dùng số tiền lên tới 2,5 tỷ USD trong vụ gian lận tài chính lớn nhất đất nước mặt trời mọc.

    Nami, 75 tuổi, sẽ được giao cho bên công tố lúc 8h30 sáng mai - một thủ tục tương đương với truy tố ở Nhật, quan chức cảnh sát thủ đô Tokyo cho biết nhưng đề nghị giấu tên. Chủ tịch tập đoàn L&G KK - công ty chuyên về ga gối trải giường và thực phẩm sức khỏe cùng 21 đồng phạm đã bị bắt giữ hôm 5/2 ở Tokyo và nhiều tỉnh khác. Giới chức Nhật cho hay, việc khởi tố sẽ bắt đầu vào ngày 27/2.

    Trong suốt hôm qua và hôm nay, truyền hình Nhật liên tục phát đi hình ảnh vụ bắt giữ doanh nhân ăn vận lòe loẹt này. Khi cảnh sát ập tới quán ăn gần văn phòng làm việc của Nami lúc 5h30, nhân vật này vừa kết thúc bữa sáng bằng một vại bia.

    Lệnh bắt giữ được thực hiện với trích dẫn vi phạm luật chống tội phạm có tổ chức. Một luật sư đại diện cho một nhóm các nhà đầu tư mô tả đó là "âm mưu bán Ponzi (hoạt động đầu tư lừa đảo mà trong đó tiền trả cho nhà đầu tư chính là tiền của họ hoặc tiền của nhà đầu tư tiếp theo chứ không phải lợi nhuận thực tế), rõ ràng là một vụ lừa đảo". Ông Nami đã phủ nhận cáo buộc này. "Đó không phải lừa đảo", Nami nói khi bị áp giải đi. "Cảnh sát đã hủy hoại công việc kinh doanh của tôi. Tôi chỉ là nạn nhân của cảnh sát". Khi được hỏi liệu ông có xin lỗi các nhà đầu tư không, nhân vật này đáp: "Không, tôi đã đặt cả cuộc đời mình vào đó".

    Dự án kinh doanh gần đây nhất của Nami thu hút được các nhà đầu tư với lãi suất 36% một năm. Số tiền tích lũy được hiện chưa rõ là bao nhiêu nhưng theo các nhà quản lý của L&G, trong thời gian từ 2001 đến 2007, có 50.000 người đã đặt lòng tin vào công ty này với tổng số 226,5 tỷ yen, tương đương 2,53 tỷ USD.

    Giới chức Nhật cho biết, người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này chưa bao giờ tính toán rủi ro nên họ dễ trở thành con mồi của những kẻ bịp bợm với lời hứa trả lãi cao. "Những vụ lừa đảo giống như L&G lớn tới mức như vậy là do chính phủ Nhật không có các chính sách bảo vệ người tiêu dùng", luật sư Masaki Kito, người đại diện cho 850 nạn nhân mất tiền trong vụ gian lận này.

    L&G được thành lập năm 1987 và trở nên nổi tiếng với tư cách là nơi bán ga trải giường, thực phẩm sức khỏe, trang sức và quần áo. Công ty này thậm chí còn phát hành đồng tiền riêng gọi là Enten (tiền yen thiên đường), để khách có thể dùng để mua hàng tại những sự kiện đặc biệt tổ chức tại các khách sạn đắt tiền, báo Yomiuri cho hay.

    Sai trái bắt đầu diễn ra vào tháng 2/2007 khi L&G thông báo cổ tức sẽ được trả bằng Enten thay vì tiền bình thường. Công ty này sa thải hầu hết nhân viên vào tháng 9 cùng năm và văn phòng của công ty - cũng chính là nhà của Nami, đã bị cảnh sát lục soát.

    Kiyohito Wada, một luật sư đại diện cho các nạn nhân cho hay, tới giờ đã có hơn 830 người nộp đơn kiện, và dự báo sẽ có thêm nhiều người tiếp bước.

    Hoài Linh (Theo Bloomberg, Times)
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay PPC CE để kích đây :

    06/02/2009 Giao dịch của cổ đông PPC HOSE

    --------------------------------------------------------------------------------
    PPC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ








    Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

    Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
    Mã chứng khóan thực hiện giao dịch: PPC
    Tên của người có liên quan: Phạm Quang Vinh
    Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm sóat
    Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.035.000 CP
    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 835.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200.000 CP
    Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục
    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 13/02/2009 đến 13/05/2009.
  10. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.209
    MUA VÀO HAY KHÔNG THÌ CÒN PHẢI XEM XÉT NHƯNG XẢ HÀNG Ở MỨC GIÁ NÀY LÀ QUÁ NGHU , ĐẠI NGHU

Chia sẻ trang này