TTCK VN sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông kéo dài với những đợt xả hàng mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 04/02/2009.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5912 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TTCK là thị trường tâm lý do vậy những đợt xả hàng vẫn tiếp diễn mạnh và mạnh dần lên CP nào được coi là rẻ khi LNQuí 4 80% công ty niêm yết trên 2 sàn có LN sụt giảm và rất nhiều các cỏ phiếu lớn có lợi nhuận lỗ nhièu tỷ động TT chưa thể hồi phục được . Sang tuần hàng loạt các CP sẽ có đợt xả hàng mạnh đó . Nếu các pác mua còn chịu lỗ ít nhất 30% nữa . Quí 1 là quí u ám nhất trong công việc kinh doanh của các công ty . Ktế TG chưa thể hồi phục được chi it phải 1 - 3 năm nữa .
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ghê quá :

    Hơn 13.000 nạn nhân sập bẫy ?otrùm lừa? Phố WallKIỀU OANH06/02/2009 16:37 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Bernard Madoff trong vòng vây của báo chí, ngày 14/1 vừa qua - Ảnh: Getty Images.





    Tòa án Phá sản Liên bang ở Manhattan (Mỹ), vừa công bố một danh sách dài dằng dặc nạn nhân của "trùm lừa" Bernard Madoff.

    Bảnh danh sách lấp kín 162 trang đánh máy này bao gồm tên và địa chỉ của 13.567 nạn nhân cả tin đã nộp tiền cho Madoff với hy vọng kiếm lời cao.

    Danh sách này được báo chí ví như một cuốn danh bạ điện thoại, mặc dù số điện thoại của các nạn nhân không được đưa vào đó, và rất có thể sẽ còn dài ra thêm nữa trong thời gian tới.

    Đối tượng góp mặt trong danh sách nạn nhân của Madoff rất đa dạng, từ những nhà đầu tư nhỏ là dân thường, bác sỹ, luật sư, kế toán, các nghệ sỹ, nhiều tỷ phú? Ngoài ra còn có hàng loạt những nạn nhân tổ chức như những các quỹ đầu tư từ bé tới lớn, ngân hàng, quỹ từ thiện, quỹ tôn giáo, các bảo tàng, bệnh viện và các quỹ lương hưu.

    Một thực tế có thể được xem là ?othú vị? ở danh sách này là nhiều người giàu có và nổi tiếng cũng trở thành con cá trong tấm lưới mà Madoff giăng ra. Từ đó, có thể thấy, cho dù là ai, người ta cũng không nên quá tin tưởng vào những lời hứa tốt đẹp.

    Nhà sản xuất kịch nổi tiếng của sân khấu kịch Broadway của Mỹ Harold Thau, con gái Ann Denver của ca sỹ kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng đã quá cố John Denver, con gái của Katherine Thalberg của huyên thoại sản xuất phim Irving Thalberg đều bằng cách này hay cách khác ?ogiao trứng cho ác?.

    Madoff thậm chí không "tha" cả quỹ từ thiện Wunderkind Foundation do đạo diễn Hollywood trứ danh Steven Spielberg sáng lập.

    Nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng của New York Barbara Gladstone, ngôi sao bóng chày Sandy Koufax, hay tiểu thuyết gia Abby Frucht đều bị những lời đường mật của Madoff mê hoặc.

    Nhiều tên tuổi lớn trong làng kinh doanh bất động sản New York như Burt Resnick, Fred Wilpon, Anthony Westreich? đều có tên trong bản danh sách này.

    Vài nạn nhân thậm chí còn là thành viên trong câu lạc bộ 400 tỷ phú giàu nhất Mỹ do tạp chí Forbes thực hiện.

    Trong số này, có ông David Gottesman, nhà quản lý tiền tệ, thành viên ban lãnh đạo Berkshire Hathaway - tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Hiện tỷ phú này đang nắm trong tay khối tài sản xấp xỉ 2 tỷ USD.

    Nhà sưu tầm nghệ thuật 76 tuổi Norman Bramanvới số tài sản 1,7 tỷ USD là một người có quan hệ cá nhân với Madoff nhiều năm nay và đã ?onộp? cho Madoff khá nhiều tiền. "Tôi muốn chứng kiến ông ta trả giá cho những gì đã gây ra cho mọi người", ông Braman nói.

    Tỷ phú bất động sản Mort Zuckerman không có tên trong danh sách nạn nhân trên, song vài tuần trước, ông cho hay quỹ từ thiện do ông lập ra cũng mất trắng 30 triệu USD vì đầu tư qua Madoff.

    Các chính trị gia và luật sư cũng trở thành ?ocon mồi? của Madoff. Người phát ngôn của Thượng nghị sỹ Frank Lautenberg của đảng Dân chủ cho biết, vị nghị sỹ khả kính của bang New Jersey này và quỹ từ thiện của gia đình ông đã mất tiền vào tay Madoff. Hai người con của ông Lautenberg có tên trong danh sách nạn nhân này.

    Luật sư nổi tiếng đã quá cố Howard Squadron là một trong số những nạn nhân của Madoff, nhưng đáng chú ý hơn cả có lẽ là luật sư của chính "trùm lừa" này - Ira Lee Sorkin. Bản thân luật sư này và cha mẹ đã quá cố của ông không hiểu vì lý do gì mà cùng đầu tư cho Madoff.

    Chưa hết, tác giả Idee Schoenheimer, người cùng xuất bản với vợ Madoff cuốn sách có tên "Great Chefs of America Cook Kosher", cũng không thoát khỏi việc bị Madoff cho vào bẫy.

    Là tác giả của vụ lừa đảo có thể là lớn nhất từ trước tới nay ở Mỹ với số tiền lên tới 50 tỷ USD, nhưng Madoff hiện vẫn đang tại ngoại nhờ có tiền bảo lãnh.

    (Theo Business Week, New York Times, Forbes)
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Doanh nghiệp niêm yết ngấm đòn suy thoái

    Thứ 6, 06/02/2009
    Tiêu thụ sụt giảm, trích lập các khoản dự phòng... là những lý do chủ đạo khiến lợi nhuận quý IV/2008 nhiều DN giảm so với quý III, không ít trường hợp bị âm.
    Hiện đã có khoảng 124 trên tổng số 176 thành viên của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) gửi báo cáo tài chính quý IV. HOSE đã công bố 117 bản báo cáo, số còn lại hơn 50 công ty xin gia hạn.

    Một loạt giải trình về biến động giảm trong kết quả kinh doanh quý IV "đua" nhau xuất hiện với nhiều lý do, như trích lập dự phòng tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản nợ khó đòi, trợ cấp mất việc bên cạnh sức cầu suy giảm... Trong khi đó sản lượng và giá bán sản phẩm lại quay đầu đi xuống.

    Những doanh nghiệp xuất khẩu chịu trận trước tiên khi cánh cửa đối tác nước ngoài thu hẹp lại. Lợi nhuận trước thuế quý IV của Thủy sản Bến Tre (mã ABT) đi xuống 42,62% so với quý III, Thủy sản số 1 (mã SJ1) vơi 34% trong khi công ty cổ phần Nam Việt (ANV) lỗ hẳn 46,4 tỷ đồng.


    Trích lập dự phòng, sức cầu sụt giảm, chi phí tăng là những nguyên nhân chủ đạo khiến lợi nhuận nhiều doanh nghiệp quý IV đi xuống, nhiều đơn vị còn kinh doanh thua lỗ.

    Các đại gia cao su cũng trải qua kỳ làm ăn thất bát khi sức tiêu thụ cùng giá dầu thế giới sụt giảm, cao su Đà Nẵng hạ 75,34% về lợi nhuận so với quý III (tương đương gần 5,9 tỷ đồng), cao su Tây Ninh giảm 31,5% trong khi cao su Thống Nhất (TNC) lỗ gần 11,1 tỷ đồng.

    Áp lực lạm phát vào đầu năm 2008 khiến công ty cổ phần Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông (RAL) có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.


    Tuy nhiên, đến cuối năm, kinh tế suy thoái, giá nguyên vật liệu bỗng giảm xuống, cộng với khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã khiến lợi nhuận sau thuế quý IV âm gần 8,2 tỷ đồng.

    Một loạt doanh nghiệp khác cũng "chen" nhau giải trình kết quả kinh doanh trong quý 4 sụt giảm. Có thể kể đến PET giảm 73,9%, Sonadei Long Thành, doanh thu tuột 76,65%, nhưng lợi nhuận giảm đến 99,4%. Ở tỷ lệ thấp hơn, Sơn Đồng Nai (SDN) mức lời xuống 22%, SMC giảm 25,85%, công ty văn hóa Tân Bình lùi 15,7%...


    Hoặc nhiều trường hợp phải thua lỗ trong quý IV như, Bourbon Tây Ninh (thua lỗ 34,4 tỷ đồng), vận tải xăng dầu VIPCO âm gần 2,1 tỷ đồng (trong đó có một phần lỗ do chênh lệch tỷ giá), TSC của vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ lỗ 52,7 tỷ đồng...

    Thế nhưng, trong bức tranh ảm đạm đó, vẫn có những doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận sau thuế quý cuối cùng năm 2008 khả quan, như SC5 tăng 22,98% so với quý trước do thi công nhiều công trình. Hay đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh nước giải khát, quý IV lại là thời điểm sản lượng tiêu thụ cao nhất trong năm đã mang lại lợi nhuận tăng gần 3 lần so với quý trước cho Nước giải khát Chương Dương (SCD)...

    "Lợi nhuận quý IV giảm so với quý trước là điều có thể đoán biết trước, doanh nghiệp chưa thua lỗ đến mức phá sản đã may", nhà đầu tư Đức Vinh, sàn Rồng Việt cho biết. Bởi lẽ, cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu đã không chừa một ai, nếu không có phương án thích ứng, chèo chống vượt nạn, doanh nghiệp khó tránh khỏi đổ vỡ.

    Theo Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP HCM, khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp năm qua.


    Các công ty sẽ chịu rủi ro từ khâu tồn kho khi mua hàng với giá quá cao nay hạ xuống hoặc bán ra không được buộc phải tồn lại. Đến khâu tiêu thụ, dù hàng hóa tốt, có chất lượng nhưng đang giai đoạn sức cầu tiêu thụ suy giảm khiến cả thế giới phải tìm mọi cách kích thích thì không thể hy vọng đầu ra dồi dào như trước.

    Theo ông Dương, Vn-Index năm 2008 sụt thê thảm, khoản tiền tỷ từ đầu tư chứng khoán cũng bốc hơi không thương tiếc trong danh mục đầu tư nhiều doanh nghiệp, chưa kể còn phải trích lập dự phòng theo quy định.


    Tất cả áp lực đó đè lên vai doanh nghiệp, cho nên lỗ, giảm thu là chuyện thường. Theo ông, nếu gói kích cầu áp dụng thành công thì phải cộng thêm từ 3 quý đến 1 năm nữa, doanh nghiệp mới mong có lợi nhuận, hoặc không phải liên tục điều chỉnh doanh thu, lợi nhuận và quan trọng hơn là không bị phá sản.

    Chuyên gia tài chính, Thạc sĩ Đinh Thế Hiển nhận định, thất bại nặng nề trong quý IV phải kể đến các đơn vị có đầu tư tài chính phải trích lập dự phòng, đầu cơ nguyên vật liệu hàng hóa do lo sợ giá sẽ tăng nữa nhưng không thể ngờ lại rớt xuống trong những tháng cuối năm.

    Ông Hiển cho rằng, tình hình quý I năm 2009 vẫn còn xấu, chờ đến quý II khi gói kích cầu phát huy hiệu quả, doanh nghiệp giải được bài toán đầu ra thì đến quý III, thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc.

    Theo Bạch Hường
    Vnexpress
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lại giảm lỗ chán thía :

    Hạ thuế nhập khẩu, khó giảm giá xăng
    (Dân trí) - Quyết định hạ thuế nhập khẩu xăng và dầu diezel xuống 25% kể từ ngày 10/2 tới của Bộ Tài chính chỉ giúp doanh nghiệp giảm lỗ chứ ít có khả năng điều chỉnh giá bán.
    Dầu thô giảm nhưng giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu hiện chưa có biến động.

    Theo bà Nguyễn Thanh Hương, Cục phó Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), giá dầu thô hiện dao động quanh ngưỡng 40 USD/thùng nhưng giá xăng dầu sản phẩm không biến động thuận chiều. Giá xăng hiện nay cao hơn khoảng 30% so với mức giá bình quân của tháng 12/2008 nên Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 25% thay cho mức 35% kể từ ngày 10/2 tới.

    ?oQuyết định của Bộ Tài chính nhằm mục đích giảm lỗ cho doanh nghiệp, chứ không phải để doanh nghiệp giảm giá bán. Nhiều người cứ nhìn vào giá dầu thô để đề nghị các doanh nghiệp thế này, thế kia, xét về nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp là không chuẩn?, bà Hương nói.

    Trao đổi với Dân trí, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết: ?oMặt hàng xăng tại thời điểm này đang lỗ trên 1.000 đồng/lít, điều chỉnh thuế nhập khẩu xuống 25% cũng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm lỗ. Tôi chưa nhìn thấy quyết định giảm thuế nên chưa tính toán cụ thể xem doanh nghiệp sẽ giảm được bao nhiêu lỗ kể từ ngày 10/2 tới, nhưng có lẽ chỉ giảm lỗ thôi, chứ điều chỉnh giá bán chắc là khó?.

    Hiện tại, xăng A92 có giá 11.000 đồng/lít, xăng A95 11.500 đồng/lít, dầu diezel 0,05S 11.000 đồng/lít, dầu diezel 0,25S 10.950 đồng/lít và dầu hoả có giá 12.000 đồng/lít.
    Nguyễn Hiền
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tối qua CK mỹ lên vùn vụt vì gói kích thích của Obama sang tuần thứ 2 TT lên mạnh đó cơ hội hay triều cường . VNI chưa về 200 hãy kiên nhẫn . có thể xấu hơn về dưới 100 đó
    Hãy bảo trọng vơi những đồng tiền còn lại của mình
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhận định về xu hướng nguồn vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam 2009, các chuyên gia đều cho rằng, xu hướng giảm là rõ nét.. Ông Jim Hasset - Tổng giám đốc Ernst & Young khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, khủng hoảng tài chính sẽ tác động sẽ thay đổi theo từng quốc gia, những cuối cùng đều dẫn đến hậu quả là giảm nguồn thu và kim ngạch xuất khẩu, cũng như giảm nguồn vốn đầu tư nhất là của nước ngoài.
  7. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.648
    Bàc chìu khò tòm tf́t cho bà? con 'òc chứ nhiĂ?u chưf thẮ nà?y 'òc ngài bò? bu...
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lại một tin nữa :

    Lại thêm 3 ngân hàng Mỹ bị giải thể
    MAI PHƯƠNG07/02/2009 12:44



    Ba ngân hàng của Mỹ vừa trở thành nạn nhân tiếp theo của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

    Từ đầu năm 2009 tới nay, số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa đã là 9 ngân hàng.

    Theo Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), các ngân hàng vừa bị đóng cửa bao gồm ngân hàng FirstBank Financial Services ở bang Georgia, ngân hàng Alliance Bank và ngân hàng County Bank cùng có trụ sở ở bang California.

    FDIC cho biết, tính tới cuối tháng 12/2008, FirstBank có tổng tài sản trị giá 337 triệu USD và nắm giữ lượng tiền gửi của khách là 279 triệu USD.

    Theo sắp xếp của FDIC, Ngân hàng Regions Bank có trụ sở ở bang Alabama sẽ tiếp quản lại FirstBank. Hiện Regions Bank đã đồng ý mua lại khoảng 17 triệu USD tài sản của FirstBank. Thứ Hai tuần tới, toàn bộ 4 chi nhánh của First Bank sẽ mở cửa trở lại với tư cách là chi nhánh của Regions Bank.

    Sau khi Ngân hàng Alliance Bank bị đóng cửa, Ngân hàng California Bank & Trust cũng có trụ sở ở bang California đã đồng ý tiếp quản toàn bộ lượng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng đổ vỡ này.

    Số liệu của FDIC cho thấy, Alliance Bank có tổng tài sản trị giá 1,14 tỷ USD và lượng tiền gửi của khách hàng là 951 triệu USD. California Bank & Trust đã đồng ý mua lại 1,12 tỷ USD tài sản của Alliance Bank với mức chiết khấu 9,9 triệu USD.

    5 văn phòng của Alliance Bank cũng sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần tới với tư cách là chi nhánh của ngân hàng mua lại.

    Ngân hàng còn lại bị đóng cửa đợt này là County Bank of Merced ở California có tài sản 1,7 tỷ USD và lượng tiền gửi của khách hàng là 1,3 tỷ USD. Ngân hàng Westamerica Bank of San Rafael ở cùng bang đã đồng ý tiếp quản toàn bộ tài khoản tiết kiệm của khách hàng và mua lại toàn bộ tài sản của ngân hàng bị đóng cửa này.

    FDIC cho hay, toàn bộ 39 văn phòng của County Bank sẽ trở thành chi nhánh của Westamerica và sẽ mở cửa trở lại vào Chủ Nhật tuần này và thứ Hai tuần tới.

    Gộp chung, 3 vụ giải thể ngân hàng này tiêu tốn của quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang 452 triệu USD.

    So với năm ngoái, tốc độ đổ vỡ của các ngân hàng ở Mỹ đang tăng cao gấp đôi. Từ đầu năm 2009 tới nay, bình quân, gần 2 ngân hàng đổ vỡ mỗi tuần. Năm 2008, có 25 ngân hàng ở Mỹ bị ?oxóa sổ?.(Theo CNN)
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Bảy, 07/02/2009, 09:20

    Doanh nghiệp niêm yết trên sàn: Thua lỗ còn dài

    TP - Doanh nghiệp (DN) đang niêm yết cổ phiếu trên cả hai sàn TP HCM (HOSE) và Hà Nội (HASTC) trong báo cáo tài chính vừa công bố đầu tháng 2/2009 thể hiện những khoản lỗ không nhỏ và còn kéo dài.

    Lỗ cả năm


    Nhiều DN niêm yết trên sàn này thua lỗ trong quý 4/2008
    Ngoài cổ phiếu BBT (niêm yết tại HOSE) vẫn trong tình trạng hạn chế giao dịch do Cty mẹ thua lỗ, nợ nần, mới đây, cổ phiếu TRI (của Công ty Tribeco - HOSE) cũng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt với nguyên nhân tương tự BBT.

    Theo giải trình của Ban GĐ Tribeco, năm 2008, Cty lỗ đến 145 tỷ đồng (36 tỷ đồng lỗ do góp vốn vào Cty Tribeco Bình Dương) trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 75 tỷ đồng! Điều đáng ngạc nhiên là làm ăn thất bát nhưng nợ khó đòi, thuê xe? của Tribeco đều tiêu tốn hàng chục tỷ đồng.

    Cùng với TRI thì REE (HOSE) lỗ cả năm 2008 là 152 tỷ đồng, Cty chứng khoán Kim Long (KLS- HASTC) lỗ 347 tỷ đồng, chứng khoán Bảo Việt lỗ 453 tỷ đồng (BVS- HASTC), chứng khoán Hải Phòng (HPC- HASTC) lỗ 120 tỷ đồng (các Cty trên lỗ chủ yếu do trích dự phòng- PV) , Đường Biên Hòa (BHS- HOSE) lỗ hơn 43 tỷ đồng?

    Danh sách này có thể còn kéo dài vì vẫn còn trên 50 DN đang niêm yết tại HOSE và HASTC xin hoãn nộp báo cáo tài chính. Con số DN niêm yết lỗ cả năm chưa nhiều đến mức báo động nhưng DN bị lỗ nặng trong quý 4/2008 thì lên đến hàng chục.

    Có bước qua bi đát?

    Số DN niêm yết lợi nhuận trước thuế cao trong năm 2008 như NH ACB: 2.556 tỷ đồng, Tổng Cty Phân bón và Hóa chất dầu khí: gần 1.400 tỷ đồng; Hòa Phát: 847 tỷ đồng; DPR: 236 tỷ đồng; SJS: 175 tỷ đồng; FPT: gần 1.250 tỷ đồng?

    Doanh thu cả năm của nhiều DN khá ấn tượng nhưng họ phải chịu thua lỗ do giá cả biến động, tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Đạm Phú Mỹ (DPM- HOSE) lợi nhuận cả năm 2008 gần 1.400 tỷ đồng nhưng quý 4/2008 cũng chịu lỗ đến 87 tỷ đồng do giá phân bón giảm.

    Nhiều Cty khác cũng lỗ nặng trong quý 4/2008 như Tài chính dầu khí (PVF- HOSE) lỗ quý 4/2008 cao nhất từ trước đến nay là 405 tỷ đồng phần lớn do đầu tư tài chính, Saigontel (SGT- HOSE) lỗ gần 70 tỷ đồng, Cty Vật tư Nông nghiệp Cần Thơ (TSC- HOSE) lỗ 53 tỷ đồng, Cty Tungkuang (TKU-HASTC) lỗ 27 tỷ đồng, Cty Hoa Sen (HSG-HOSE) lỗ 116 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư & Vận tải Dầu khí Vinashin (VSP- HASTC) lỗ 54 tỷ đồng?

    Theo thống kê chưa đầy đủ (do nhiều DN xin gia hạn nộp báo cáo tài chính), số DN lỗ quý 4/2008 với số tiền trên 10 tỷ đồng trên cả hai sàn HOSE và HASTC lên hơn 20!

    Nhiều Cty khác tuy chưa đến mức thua lỗ nhưng lợi nhuận xuống rất thấp, dẫn đến mức lãi năm 2008 kém hẳn so với 2007 như SGC, FMC, BAS... Đến nay, chỉ tính riêng sàn HOSE có gần 50 loại chứng khoán có giá thấp hơn mệnh giá và 30 loại giá bằng hoặc cao hơn mệnh giá không đáng kể.



    Nhiều DN bắt đầu lo lắng khi đơn đặt hàng ít đi, sản phẩm khó tiêu thụ, đầu tư tài chính chưa có dấu hiệu ấm lên. Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến, năm biện pháp kích cầu đang được triển khai sẽ giúp DN tháo gỡ bớt khó khăn và vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu:
    Nhu cầu giảm, các doanh nghiệp tính chuyện hạ giá
    Lao Động số 26 Ngày 07/02/2009 Cập nhật: 9:46 PM, 06/02/2009

    Người tiêu dùng hiện nay chủ yếu mua sắm thực phẩm - hàng tiêu dùng thiết yếu.
    (LĐ) - Không như mọi năm, năm nay, ngay những ngày đầu sau Tết Nguyên đán, nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đã tính chuyện hạ giá.
    Các trung tâm thương mại, siêu thị tuy vừa trải qua một đợt giảm giá, khuyến mãi rầm rộ cuối năm, nay vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi với nhiều ngành hàng.

    Thuế giảm - hàng hóa, dịch vụ giảm theo

    Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và Sở Công Thương TPHCM, tình hình giảm cầu và giảm giá trên thị trường hàng tiêu dùng lẫn một số dịch vụ hiện nay là do mãi lực trên thị trường đối với nhiều ngành hàng đang thấp. Đặc biệt là chính sách hoãn, giảm thuế đối với nhiều sản phẩm, dịch vụ đã tác động tích cực, khiến nhiều DN tính đến việc giảm giá nhằm kích cầu người tiêu dùng (NTD).

    Ghi nhận tại các chợ đầu mối ở TPHCM cho thấy, lượng hàng về các chợ hiện chỉ đạt 2/3 so với thời điểm trước Tết dù hầu hết các tiểu thương đã hoạt động trở lại.

    Tương tự, tại các chợ trong thành phố, hầu như chỉ có những sạp kinh doanh hàng lương thực - thực phẩm thiết yếu hoạt động khả quan, các nhóm còn lại rất vắng khách. Ngay cả các siêu thị, sức mua tuy khá hơn nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng chung này.

    Bà Dương Thị Quỳnh Trang, GĐ đối ngoại hệ thống siêu thị Big C cho biết: "Để góp phần kích cầu, Big C tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng".

    Trong khi đó, ông Ngô Văn Hải, GĐ tiếp thị hệ thống siêu thị Citimart cho rằng: "Với chính sách giảm thuế đối với nhiều sản phẩm, dịch vụ, chắc chắn trong vòng 1 tháng tới nhiều nhà sản xuất, cung cấp hàng sẽ điều chỉnh giá".

    Với quyết định của Chính phủ về việc hoãn, giảm thuế GTGT, thuế thu nhập DN lẫn thuế XK đối với nhiều ngành, sản phẩm, dịch vụ, nhiều DN cho rằng đây là tín hiệu để khởi động thị trường và những sản phẩm - dịch vụ của VN sẽ có tính cạnh tranh hơn, kích cầu tiêu dùng hơn.

    Ông Nguyễn Ngọc Lự - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho biết: "Chính sách giảm 50% thuế GTGT từ 1.2 hết năm 2009 đối với ngành vận tải rất phù hợp với tình hình hiện nay. Việc Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn 4% đối với các DN vay vốn sản xuất, kinh doanh cũng là tin vui đối với các DN. Hai chính sách này sẽ tác động đến 2 mặt, giúp các DN vận tải giảm chi phí đầu vào - giảm giá thành và như thế nhiều hàng hóa cũng được tác động giảm giá thành theo".

    Tương tự, ông Võ Anh Tài, GĐ Cty du lịch lữ hành Saigontourist cho rằng việc gia hạn nộp thuế thu nhập DN và giảm 50% thuế GTGT kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói sẽ góp phần để các sản phẩm du lịch giảm giá".

    Kích cầu dịp 14.2

    Trước tình hình suy giảm sức mua, nhiều ngành hàng đang lên kế hoạch tung ra các chương trình kích cầu lại thị trường sau Tết trong dịp 14.2 - lễ Tình yêu - sắp tới. Hầu hết các siêu thị đã chuẩn bị nhiều mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm... với các chương trình khuyến mãi nhân dịp này.

    Từ 7-14.2, Trung tâm thương mại Zen Plaza tổ chức chương trình "Valentine đỏ"với quà tặng đặc biệt cho khách hàng và giảm giá 15-50% tại nhiều gian hàng. Các cửa hàng thời trang, quà lưu niệm cũng treo biển giảm giá 10 - 30% nhằm thu hút khách hàng.

    Trong khi đó, TCty Du lịch Sài Gòn đã lên chương trình ẩm thực, vui chơi tại 14 khách sạn, nhà hàng, khu du lịch nhân dịp này. Điểm khác biệt so với mọi năm là bên cạnh việc chăm chút chương trình tổ chức sao cho thật đặc sắc, ý nghĩa, nhiều nơi không hề tăng giá so với năm trước, thậm chí còn thực hiện khuyến mãi giảm giá 10% hoặc tặng thêm quà tặng.

    M.Thoa


    Kinh tế u ám hạ giá kích cầu nhưng tiền trong dân có hạn . Hàng triệu lao động thất nghiệp tiền ăn chưa đủ thì lấy đâu ra mua sắm

Chia sẻ trang này