TTCK VN sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông kéo dài với những đợt xả hàng mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 04/02/2009.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5912 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Ba, 10/02/2009, 18:39

    Kinh tế thế giới ảm đạm hơn so với dự báoKết thúc tháng đầu tiên của năm 2009, các con số thống kê cho thấy, hoạt động kinh tế và tài chính tại Mỹ và nhiều nước đều kém và sa sút nghiêm trọng hơn, gây ra những lo ngại của giới đầu tư và các nhà xuất khẩu trên thế giới.

    Nhiều nước đã đưa ra gói kích cầu kinh tế mới và những biện pháp khắc phục khủng hoảng. Mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay được dự báo có thể chỉ ở mức 0,5%. Tổng thống B. Obama cho rằng, "gói kích thích kinh tế" thứ hai của Mỹ có thể phải nâng lên hơn 920 tỷ USD. Ông kêu gọi "hãy mua hàng hóa Mỹ". Trong khi Chính phủ Mỹ vừa đưa ra một báo cáo cho biết, tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng ở 98% các khu vực đô thị ở nước này trong tháng 1-2009 đã có thêm 589 nghìn người mất việc làm. Người ta cũng đang lo ngại rằng, chính sách kinh tế của Chính phủ Mỹ có thể châm ngòi cho cuộc "chiến tranh thương mại mới" trên thế giới.

    Kinh tế Anh được cho là đã rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng nhất trong 60 năm qua do phụ thuộc nhiều vào ngành tài chính. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiếp tục giảm trong quý 3-2009. Ðến nay, Ngân hàng trung ương Anh đã cho các ngân hàng của Anh vay tổng cộng là 185 tỷ bảng để tránh bị phá sản. Chính phủ đang xúc tiến kế hoạch chuyển sản xuất công nghiệp về nông thôn để giảm chi phí sản xuất.

    Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua kế hoạch cứu trợ các công ty của một loạt nước EU. Theo kế hoạch cứu trợ tại Anh, mỗi doanh nghiệp gặp khó khăn có thể nhận được tối đa tới 500 nghìn euro để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh trong năm 2009 và 2010. Tại Ðức, kế hoạch cứu trợ công ty tạm thời được gắn với các kế hoạch đầu tư vốn vào doanh nghiệp mới. Biện pháp này sẽ cho phép 8 dự án cấp vốn đầu tư cho các doanh nghiệp mới, do hãng Lander của Ðức thực hiện, đến năm 2010 tăng tối đa số vốn đầu tư từ 1,5 triệu euro lên 2,5 triệu euro trong mỗi giai đoạn 12 tháng. Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy cho biết, Chính phủ đang xem xét việc giảm thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, bãi bỏ chế độ thưởng tiền tại các ngân hàng do nhà nước quản lý và tiến hành các cuộc gặp lãnh đạo các công đoàn vào ngày 18-2 để thảo luận các biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Tuy nhiên, ông Sarkozy đã bác bỏ yêu cầu tăng mức lương tối thiểu.Tại châu Á, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo mới đây chính thức thông báo rằng nền kinh tế Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng của cuộc khủng khoảng tài chính-kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ tìm biện pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2009. Trên thực tế, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ còn 6,8% trong quý 4-2008. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đưa ra dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 6,7% trong năm 2009. Chính phủ Malaysia ngày 5-2 đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2009 chỉ đạt 3,5% do xuất khẩu khó khăn, giá hàng hóa thấp và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài có thể sút giảm. Chính phủ đang xem xét và có thể trong tháng này sẽ đưa ra gói kích cầu kinh tế thứ hai. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono vừa chỉ thị cho Ngân hàng trung ương nước này phải bằng mọi cách duy trì giá trị đồng ru-pi-a ở mức tỷ giá dưới 11.000 ru-pi-a/ một USD.

    Nhân dân
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Theo BBC

    10 Tháng 2 2009 - Cập nhật 10h02 GMT





    Nhật Ba?n nối lại ODA va?o tháng 4/2009?


    Ông Sugi la? đại sứ đặc biệt vê? quan hệ Việt - Nhật
    Báo Việt Nam đô?ng loạt đưa tin Nhật Ba?n có thê? nối lại viện trợ phát triê?n ODA cho Ha? Nội va?o tháng Tư tới, trong khi bộ Ngoại giao Nhật không xác nhận điê?u na?y.
    Các báo trong nước đê?u đăng lại ba?n tin cu?a Thông tấn xaf Việt Nam vê? cuộc hội kiến giưfa đại sứ đặc biệt vê? quan hệ Nhật-Việt Ryotaro Sugi va? thu? tướng Việt Nam Nguyêfn Tấn Dufng, trong đó ông Sugi được trích lơ?i nói "Nhật Ba?n mong muốn khôi phục viện trợ ODA cho Việt Nam trong tháng 4/2009".

    Tuy nhiên, một quan chức phụ trách báo chí cu?a bộ Ngoại giao Nhật nói với BBC ră?ng bộ na?y không thê? xác nhận thông tin vê? ODA nói trên.

    Ông Shunsuke Ono tư? vụ Báo chí bộ Ngoại giao cho hay, sau khi tham vấn bộ phận có trách nhiệm, ông được biết giới chức Nhật vâfn đang tiếp tục xem xét vấn đê? ODA va? chưa có quyết định cuối cu?ng. Tokyo đột ngột ngư?ng viện trợ ODA cho Việt Nam hô?i tháng 12 năm ngoái sau khi có các cáo buộc sai phạm trong một số dự án sư? dụng vốn vay tại Việt Nam.

    Đại sứ Nhật Ba?n Mitsuo Sakaba lúc đó nói tại Hội nghị các nha? ta?i trợ cho VN tô? chức ơ? Ha? Nội, ră?ng "các khoa?n viện trợ ODA cu?a Nhật sef tạm dư?ng cho tới khi na?o Việt Nam có biện pháp hưfu hiệu đê? tận diệt nạn tham nhufng trong các chương tri?nh công cộng".

    Cáo buộc tham nhufng

    Việt Nam la? nước nhận ODA nhiê?u nhất trong các nước được Nhật Ba?n cấp viện, năm 2007 lên tới 1,1 ty? đôla, chu? yếu da?nh cho các dự án cơ sơ? hạ tâ?ng.

    Cáo buộc ră?ng quan chức cu?a công ty Tư vấn Thái Bi?nh Dương (PCI) hối lộ quan chức chính phu? VN ha?ng trăm nga?n đôla đaf khiến dư luận Nhật bức xúc.

    Mới đây, to?a án Tokyo đaf xét xư? các bị can Nhật Ba?n.

    Thông tấn xaf Việt Nam trích lơ?i đặc sứ Sugi nói tại cuộc gặp chiê?u hôm thứ Hai la? "ông lấy làm tiếc về việc Nhật Bản dừng viện trợ ODA cho VN, đồng thời cho rằng không nên vì một sự việc nhỏ (vụ PCI ) mà ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".


    Cho đến thời điểm này các cơ quan tư pháp của Nhật Bản vẫn chưa cung cấp thông tin (vê? vụ PCI) cho phía Việt Nam.


    Thu? tướng Nguyêfn Tấn Dufng

    Đáp lại, thu? tướng Nguyêfn Tấn Dufng khă?ng định quyết tâm chống tham nhufng cu?a phía Việt Nam, đô?ng thơ?i cho biết "đến thời điểm này các cơ quan tư pháp của Nhật Bản vẫn chưa cung cấp thông tin" cho phía Việt Nam.

    Tới nay, vê? phía quan chức Việt Nam mới chi? có một nhân vật bị đi?nh chi? công tác, cấm xuất ca?nh đê? phục vụ điê?u tra.

    Ông Ryotaro Sugi la? ca syf, diêfn viên nô?i tiếng cu?a Nhật. Ông la? Đại sứ Thiện chí tư? tháng 5/2005 va? được chính phu? Nhật trao danh hiệu Đại sứ đặc biệt vê? quan hệ Nhật-Việt tư? tháng 4/2008.

    Được biết chức danh na?y phâ?n nhiê?u mang tính biê?u tượng va? ngoại giao.
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Phố Wall không dễ thoát ngay khỏi khủng hoảng
    16:57'' 11/02/2009 (GMT+7)

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/02/828348/

    Một thông tin đáng buồn cho Phố Wall là chính ông chủ Nhà Trắng vừa thừa nhận những khó khăn hiện tại là quá lớn. Ông cũng không dám chắc rằng, các biện pháp giải cứu có giải quyết được dứt điểm vấn đề hay không.






    "Tôi đoán là Phố Wall đang kỳ vọng sẽ có ngay một con đường dễ dàng để thoát ra khỏi khủng hoảng, nhất là các ngân hàng", Tổng thống Barack Obama thừa nhận trong cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình Mỹ ABC, hôm 10/2.



    "Nhưng tôi khẳng định, không hề có một con đường dễ dàng nào để Phố Wall thoát ngay ra khỏi tình trạng hiện nay", ông nhấn mạnh.



    Theo tân Tổng thống Mỹ, tình hình hiện nay hết sức khó khăn và chính phủ đang nỗ lực giải quyết các vấn đề của Phố Wall nói riêng cũng như nền kinh tế Mỹ nói chung, song điều đó không hề dễ như Phố Wall mong đợi.



    TIN LIÊN QUAN
    Theo dòng sự kiện cuộc khủng hoảng tài chính 2008
    Toàn cảnh khủng hoảng tài chính Mỹ 2008

    ?oThậm chí nhiều ngân hàng còn chưa công khai minh bạch về tình hình tài chính và nợ nần của họ. Trước khi mong đợi một điều gì đó, họ cần tự công khai minh bạch trước?, ông Barack Obama nói thêm.



    Hòa cùng nhận định với Tổng thống Obama, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đêm 10/2 đã có bài phát biểu rất dài. Trong đó, ông nhấn mạnh "vẫn còn đang kiếm tìm một loạt các cấu trúc mới cho hệ thống tài chính đang ốm yếu hiện nay", chứ chưa thể có ngay một liều thuốc thần nào để giải cứu Phố Wall.

    Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner cũng không chắc rằng, liệu các biện pháp mà chính phủ đang nỗ lực thực hiện có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh của Phố Wall hay không.



    Phản ứng của Phố Wall



    Tuyên bố của Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính đã khiến giới đầu tư càng thêm lo lắng.



    ?oGiới đầu tư quá thất vọng về điều đó. Họ kỳ vọng Geithner công bố các chi tiết cụ thể về kế hoạch giải cứu, chứ không nghĩ là sẽ được nghe rằng mọi việc tới lúc này vẫn mờ mịt và ông ấy thì vẫn còn đang kiếm tìm", Diane Garnick, quản lý quỹ đầu tư trị giá 354 tỷ USD thuộc công ty Invesco Ltd ở New York, nói.



    Thị trường ngay lập tức phản ứng rất tiêu cực. Nhiều cổ phiếu lớn ngành tài chính mất điểm thê thảm. Giá cổ phiếu của Ngân hàng Trung ương Mỹ (BoA) cùng Citigroup Inc mất hơn 15%, Principal Financial Group Inc thậm chí mất hơn 30%, hãng nhôm Alcoa Inc giảm hơn 10%...



    Việc các cổ phiếu "blue-chip" của ngành tài chính giảm giá mạnh như vậy đã kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ xuống điểm.



    Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 381,99 điểm (4,62%) xuống còn 7.888,88 điểm. Chỉ số Standard & Poor?Ts 500 giảm 42,73 điểm (4,91%) xuống 827,16 điểm. Chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao giảm 66,83 điểm (4,20%) xuống còn 1.524,73 điểm.



    Như vậy là trong cơn chao đảo, một lần nữa hàn thử biểu của nền kinh tế Mỹ là Dow Jones lại tụt xuống dưới ngưỡng quan trọng 8.000 điểm.



    Đáng chú ý là, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm dữ dội ngay cả khi Bộ trưởng Tài chính công bố kế hoạch 2.000 tỷ USD cứu ngành tài chính, để khơi thông dòng chảy tín dụng và giải quyết vấn đề tài sản độc hại trong các ngân hàng. Kế hoạch khổng lồ này được công bố vào khoảng 11h sáng ngày 10/2 theo giờ Washington (23h cùng ngày theo giờ Việt Nam).




    Nhật Vy (Theo CNN, Reuters, CNBC
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    11/02/2009 Thông tin thế giới N/A VnExpress News

    --------------------------------------------------------------
    Khủng hoảng tại Mỹ chưa phải là tồi tệ nhất





    Những dự báo gần đây của các nhà kinh tế cho thấy Mỹ không phải là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chính Nhật Bản, Anh, Italy lại được nhắc đến như những ?ovùng? u ám.

    Mặc dù được coi là nước khởi động quả bom khủng hoảng nhưng thực trạng của nền kinh tế Mỹ lại đang cho thấy nhiều dấu hiệu lạc quan kể từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Những phản ứng tích cực đối của thị trường đối với các chính sách kinh tế mới đem đến cho người Mỹ niềm tin về sự phục hồi nhanh hơn dự kiến.

    Số liệu do Cục Thống kê lao động Mỹ công bố vào ngày 5/2 cho thấy tổng sản lượng phi nông nghiệp trong quý IV năm 2008 đã tăng 3,2% (so với mức tăng 1,5% của quý III). Theo Paul Ashworth, chuyên gia kinh tế của tổ chức Capital Economics, mức tăng tương đối của chỉ số này trong vòng 13 năm liền chính là cơ sở để kinh tế Mỹ phục hồi nhanh hơn các nước khác.

    Điều này hoàn toàn trái ngược ở những nền kinh tế như Italy nơi mà suy thoái đã trở thành thông lệ kể từ năm 2001 cho đến nay. Nhà kinh tế học Charles Dumas của Lombard Street Research cho rằng khủng hoảng kinh tế tại Italy là xu thế không thể đảo ngược và mức sụt giảm 3-3,5% vẫn là quá lạc quan với một nền kinh tế đã phải trải qua 4 cuộc suy thoái trong vòng 7 năm trở lại đây.

    Ngay cả Bộ trưởng Tài chính Italy, ông Giulio Tremori dường như cũng đang tỏ ra bất lực trước thực trạng nền kinh tế. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, vị Bộ trưởng này cho biết: ?oTôi hoàn toàn tin rằng không một gói cứu trợ nào có thể vực dậy nên kinh tế ở thời điểm hiện tại.?
    Ở Nhật, tình hình cũng đang xấu đi với tốc độ đáng báo động. Phát biểu trên tờ Tokyo Monday, ông Kazuo Momma, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu của Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết: ?oTốc độ suy thoái tại của chúng ta thời gian gần đây đã vượt cả Mỹ, nơi đang phải trải nghiệm cuộc khủng hoảng kinh tế khủng khiếp nhất trong vòng một thế kỷ qua?.
    Nền kinh tế Nhật Bản đã sụt giảm với tốc độ kỷ lục 11,7% trong quý IV năm 2008 và theo ông Momma, tình hình còn có thể tồi tệ hơn trong 3 tháng đầu năm 2009 do thị trường xuất khẩu ngày càng thu hẹp.
    Nước Anh cũng đang trải qua những ngày u ám khi Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF dự đoán nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu có thể phải chịu đựng mức suy thoái lên tới 2,8% - nặng nề nhất trong các nên kinh tế phương Tây.

    Ông Mark Chandler, nhà chiến lược lợi nhuận của RBC Capital Market cho rằng: ?oĐiều quan trọng nhất là không một quốc gia nào có thể trở thành ngoại lệ của suy thoái và thực tế đang cho thấy cuộc khủng hoảng ở Anh thậm chí còn tồi tệ hơn cả Mỹ.?
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    nghiệp công nghiệp Hà Nội ?ovật vã?
    MẠNH ĐỨC10/02/2009 13:40

    Cùng với biện pháp kích cầu của Chính phủ, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có những cơ chế, chính sách san sẻ bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.





    Sản xuất sụt giảm, sa thải, sản phẩm không tiêu thụ được... đang là tình trạng của nhiều doanh nghiệp công nghiệp ở Hà Nội.


    Theo số liệu của Sở Công thương Hà Nội, riêng trong tháng 1/2009, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội giảm tới 6,4% so với cùng kỳ năm 2008.

    Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương giảm 10,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 16,5%. Một số ngành có mức giảm mạnh như chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm bằng kim loại, sản xuất thiết bị văn phòng, sản xuất phương tiện vận tải. Nhiều doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng.

    Lao động mất việc ngày càng tăng

    Qua thống kê tình hình lao động tại 19 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội cho biết, trong năm 2009, số lao động thiếu việc làm từ 3 tháng trở lên là 1.467 người, mất việc là 617 người. Riêng năm 2008 vừa qua, con số này tương ứng là 891 và 314 người.
    Như vậy, tình trạng thiếu việc làm và mất việc tăng gần gấp hai lần, mà nguyên nhân chính là sản phẩm tiêu thụ chậm, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

    Mặt khác, do chính sách thắt chặt tiền tệ trong thời gian qua, lãi suất ngân hàng tăng cao, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng... làm cho giá thành sản phẩm cũng tăng theo đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức tiêu thụ sản phẩm. Do đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm sản xuất, người lao động không có việc làm và tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng.

    Công ty Cổ phần Sơn Chinh, chuyên sản xuất hàng may mặc đang đứng trước nguy cơ cho nghỉ việc 300 công nhân, chiếm một nửa trong số lao động của công ty. Cũng trong tình cảnh ?obi đát? không kém, Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội dự kiến cắt giảm việc làm của 150 lao động, chiếm gần một nửa lao động hiện có. Công ty Cơ khí Xuân Hòa đã cho nghỉ việc 68 công nhân, chiếm 30% lao động hiện có.

    Trong năm 2008 vừa qua, Công ty Cổ phần Ôtô Xuân Kiên có 120 công nhân phải nghỉ việc, chiếm hơn 10% tổng số lao động và dự kiến năm 2009 có tới 60% lao động giảm thời gian làm việc...

    Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Dệt Minh Khai cho biết, các doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, giá cả nguyên vật liệu ngày càng tăng cao, nhất là than ron tăng gấp hơn 3 lần, hóa chất, nguyên liệu tăng từ 30 - 40%, giá xăng dầu và lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao. Trong khi đó, giá sản phẩm xuất khẩu tăng không nhiều, dao động từ 5 - 10%.

    Ông Hùng cho biết thêm, năm 2008, công ty càng sản xuất càng lỗ, mà không làm cũng lỗ do vẫn phải trả lãi suất ngân hàng. Chính vì vậy, giải pháp tức thời là công ty phải giãn ca sản xuất, công nhân thay nhau nghỉ làm. Còn Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Giầy Thượng Đình giảm từ 20 - 30% đơn hàng xuất khẩu. Mặc dù, công ty vẫn duy trì việc làm cho 1.600 công nhân nhưng phải giảm giờ làm.

    Tìm hướng thoát

    Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện nay, thành phố Hà Nội cùng Sở Công thương Hà Nội đang kiểm tra, rà soát tình hình khó khăn của các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh để tìm biện pháp tháo gỡ.

    Cùng với biện pháp kích cầu của Chính phủ, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có những cơ chế, chính sách san sẻ bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Còn đối với bản thân các doanh nghiệp cũng phải phát huy nội lực của mình cùng với sự hỗ trợ của nhà nước nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn này.

    Ông Hùng cho biết, lượng hàng xuất khẩu đang giảm sút nên trong năm 2009 này, công ty tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa. Mọi thiết bị, máy móc đều ngừng đầu tư, tận dụng thiết bị cũ để sản xuất, cốt yếu là tạo đủ việc làm cho người lao động. Hiện nay công ty đang rất ?ođói? vốn, trong khi ngân hàng lại thắt chặt nguồn vốn vay do kinh tế khó khăn. Mặc dù, Chính phủ đã có biện pháp kích cầu nhưng cũng chỉ giống như tung miếng bọt xốp xuống nước cho người sắp chết đuối.
    Nhiều công ty đang ?osống dở chết dở? như Dệt Minh Khai chỉ mong Chính phủ tiếp sức để tồn tại. Đến thời điểm này, Công ty Giầy Thượng Đình cũng chưa lập kế hoạch cho năm nay và hiện đang tính toán để duy trì sản xuất bằng năm trước, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho công nhân.
    Theo dự báo, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong năm 2009 còn mạnh mẽ hơn năm 2008 và có thể kéo dài tới vài năm tiếp theo. Đây là nỗi lo của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và không loại trừ khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa nếu không có sự ?ogiải cứu? kịp thời từ phía Nhà nước.
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    12/02/2009 Phân tích - Nhận định N/A ÐTCK

    --------------------------------------------
    Lợi nhuận quý I/2009: Mức độ lo ngại ra sao?




    Kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý IV/2008 của nhiều công ty niêm yết khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về kết quả u ám hơn trong quý I năm nay. Ông Trần Đình Phong, Giám đốc Đầu tư CTCK VNDirect nhận xét, nhập khẩu đang giảm mạnh là chỉ báo cho thấy sản xuất - kinh doanh trong nước sẽ giảm. "Hôm nay doanh nghiệp không nhập khẩu nguyên vật liệu thì ngày mai sẽ không có sản xuất. Dự báo, quý I/2009 tiếp tục là những tháng khó khăn đối với lợi nhuận doanh nghiệp", ông Phong nói.

    Theo nhận định của nhiều CTCK, tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trong năm 2009 có thể sẽ giảm so với năm trước. Điều này cũng là quy luật khi tăng trưởng kinh tế chung của Việt Nam cũng như toàn thế giới đều suy giảm.
    Tình trạng dư thừa hàng hóa, dư thừa năng lực sản xuất đang diễn ra và tiếp tục trầm trọng hơn với nhiều mặt hàng cơ bản. Nhiều công ty ở các ngành hàng như thép, cao su, điều, phân bón? vẫn đang "ngậm" nguyên liệu đầu vào giá cao từ năm ngoái, trong khi mức độ tiêu thụ sản phẩm giảm đi.

    Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của nhiều công ty niêm yết thuộc lĩnh vực sản xuất khiến nhà đầu tư lo ngại tình trạng lỗ nặng nề như trong quý IV tiếp tục lặp lại trong quý I năm nay. Tuy nhiên, ở ngành hàng nào cũng có doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phát triển.

    Có người lo ngại Tổng công ty Đạm Phú Mỹ (DPM) có thể sẽ thua lỗ trong quý I/2009 sau khi lỗ gần 90 tỷ đồng trong quý IV, do lượng phân bón tồn kho trong nước còn 2 triệu tấn, trong đó một nửa là phân bón nhập khẩu. Nhưng theo ông Phan Đăng Nam, phụ trách công bố thông tin của DPM, Tổng công ty đã đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho và hiện không còn hàng tồn kho giá cao. Hiện thị trường phân bón đang phục hồi do vào vụ hè thu, giá phân bón đang lên và không có khả năng DPM lỗ trong quý I. Theo kế hoạch năm 2009, doanh thu của DPM sẽ đạt hơn 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ đạt khoảng 1.084 tỷ đồng với mức tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ vào khoảng 26%.

    Một cổ phiếu thuộc hàng blue-chip là HPG của Tập đoàn Hòa Phát cũng đã tăng giá trở lại trong hai phiên giao dịch đầu tuần này do thông tin lợi nhuận tháng 1 đạt tới 80 tỷ đồng. Quý IV năm ngoái, HPG cũng lỗ hơn 200 tỷ đồng do giảm giá hàng tồn kho. Nếu tiêu thụ hết hàng tồn kho thì khả năng HPG bị lỗ là rất thấp. Vấn đề là lời ít hay nhiều phụ thuộc vào doanh số bán hàng mỗi tháng.

    CTCP Dầu Tường An (TAC) cũng là doanh nghiệp thuộc nhóm sản xuất bị lỗ do trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho. TAC chưa khẳng định được chắc chắn về khả năng đạt lợi nhuận trong quý I này sau khi lỗ 44,4 tỷ đồng trong quý IV năm ngoái.

    Ông Đoàn Tấn Nghiệp, Chủ tịch HĐQT TAC cho biết, kết quả kinh doanh sẽ phụ thuộc vào biến động giá dầu nguyên liệu. Giá dầu cọ phụ thuộc vào giá dầu mỏ, hiện ổn định ở mức 600 USD/tấn. Nếu giá dầu mỏ tăng, giá dầu cọ tăng thì có lợi cho Công ty còn ngược lại thì TAC phải trích lập dự phòng. Vì để có nguyên liệu sản xuất cho tháng 3, TAC phải ký hợp đồng nhập khẩu dầu từ tháng 1. Và có đến 80% chi phí của sản phẩm dầu ăn phụ thuộc vào giá nguyên liệu nhập khẩu.

    Một vài ví dụ trên cho thấy, những công ty nào tiêu thụ hết hàng tồn kho nhập khẩu khẩu giá cao sẽ tiếp tục có lãi trong các tháng tới đây. Mặc dù cả ngành còn có thể gặp khó khăn nhưng với đặc thù là những doanh nghiệp đầu ngành, các doanh nghiệp niêm yết có thể thoát khỏi khó khăn trước tiên.

    Để dự đoán về xu hướng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý I, nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến nhóm doanh nghiệp lỗ do chi phí tài chính, chi phí vốn vay tăng cao. Nhóm công ty này sẽ được hưởng lợi do chi phí tài chính giảm. Tuy nhiên, các công ty có chi phí cố định lớn sẽ tiếp tục trả lãi cao hơn các công ty sử dụng vốn vay làm vốn lưu động như các công ty hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

    Nhiều công ty lỗ do trích lập dự phòng đầu tư tài chính hy vọng năm nay sẽ có cơ hội hoàn trích lại một số khoản dự phòng, nhưng điều này khó có thể xảy ra trong quý I thậm chí là đến quý II do TTCK vẫn ở xu thế giảm giá. Một số công ty không cầm cự được, buộc phải thanh lý một số khoản đầu tư cũng sẽ phải hạch toán lỗ.

    Nếu trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp có nhiều cổ phiếu OTC thì tình trạng có thể còn trầm trọng hơn. Do cổ phiếu OTC chưa ghi nhận được mức giá chính thức nên một số doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng đầy đủ cho số cổ phiếu này. Năm 2009, nếu thị trường đăng ký giao dịch đi vào hoạt động thì mức giá thị trường rõ ràng. Các công ty buộc phải trích lập dự phòng đầy đủ. Như vậy, khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư còn lớn hơn, nguy cơ số lỗ sẽ lớn hơn.

    Nguy cơ tiếp tục lỗ trong quý I này với mỗi doanh nghiệp ở các mức độ khác nhau. Nhà đầu tư không nên quá bi quan trước tin đồn, nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận khó khăn cùng doanh nghiệp.
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    12/02/2009 Công bố chung N/A Nguon khac

    --------------------------------------------------------------------------------
    Khối ngoại ồ ạt bán ra





    (Theo CafeF) Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoại đẩy mạnh bán ra trong khi đó lượng mua vào rất thấp. REE, NKD, FPT là những mã bị bán ra nhiều nhất.


    Nhà đầu tư ngoại tiếp tục đẩy mạnh đà bán khi bán ra tới hơn 2,07 triệu đơn vị trong ngày hôm nay, tăng hơn 200 nghìn đơn vị so với hôm qua. Đây là một trong những mức bán ra cao nhất từ đầu năm.

    Trong khi lượng bán ra tiếp tục tăng thì khối lượng mua vào lại giảm mạnh từ 1,57 triệu xuống còn 680 nghìn đơn vị.

    Chênh lệch giá trị bán mua đạt 22,4 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với hôm qua.
    PPC phiên hôm nay lại được mua ròng 118 nghìn đơn vị sau khi bị đổ ra bán ào ạt trong phiên trước. Tính từ 4/2 tới nay, tổng lượng mua ròng cổ phiếu này lên đến 1,14 triệu đơn vị.

    Mặc dù công bố lỗ 1.001 tỷ đồng trong quý IV nhưng phiên hôm nay cổ phiếu PPC vẫn tăng 200 đồng (1,2%) lên 17.400 đồng với 333.680 đơn vị được chuyển nhượng.

    Ngoài PPC, trong danh sách mua ròng chỉ có HAG là có lượng mua đáng kể, đạt 97,7 nghìn đơn vị.

    Phía bán ra, nhiều cổ phiếu có lượng bán ròng như REE (217 nghìn), VTO (177 nghìn), NKD (167 nghìn), FPT (105 nghìn)? Ngoại trừ FPT giảm nhẹ, ba cổ phiếu còn lại đều đều kịch sàn trong phiên hôm nay.
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mỹ đối mặt vụ phá sản doanh nghiệp lớn nhất từ đầu nămMAI PHƯƠNG
    13/02/2009 15:47

    Trụ sở của Charter Communications tại St. Louis (Mỹ). Chủ tịch, đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm giữ 35% cổ phần của Charter là người đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft,


    Charter Communications, hãng truyền hình cáp lớn thứ tư của Mỹ, vừa cho biết sẽ nộp đơn xin bảo hộ phá sản để tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ lên tới 21 tỷ USD.

    Với tài sản trị giá 15 tỷ USD, Charter có thể đánh dấu vụ phá sản doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ từ đầu năm tới nay. Lượng tiền mặt còn trong bảng cân đối kế toán của Charter tính tới ngày 11/2 này chỉ là 800 triệu USD.
    Tuy nhiên, theo kế hoạch mà Charter cùng một số chủ nợ mới vạch ra, hãng có thể cắt giảm 8 tỷ USD trong số nợ nói trên.

    Tại Mỹ, Charter hiện là hãng dịch vụ truyền hình cáp có quy mô đứng sau các đối thủ Comcast, Time Warner Cable và Cox. Hãng hiện có 5,5 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ truyền hình cáp. Ngoài ra, hãng còn cung cấp các dịch vụ video trực tuyến, video kỹ thuật số, Internet tốc độ cao và điện thoại cho hàng triệu khách hàng.

    Chủ tịch, đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm giữ 35% cổ phần của Charter là người đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft, ông Paul Allen.

    Charter cho biết, đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 - Luật Phá sản Mỹ, sẽ được hãng nộp lên toàn án trong thời gian từ nay tới ngày 1/4 tới đây.

    Theo đề nghị xin tái cơ cấu nợ của đơn này, nhiều chủ nợ và người nắm giữ trái phiếu do Charter phát hành sẽ được thanh toán bằng một số loại giấy tờ có giá mới, cổ phiếu, và tiền mặt, tùy thuộc vào thứ hạng của họ trong danh sách chủ nợ của tập đoàn.

    Đối tượng sẽ mất trắng là những cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Charter vì cổ phiếu phổ thông đã phát hành của hãng sẽ bị hủy hoàn toàn.

    Nhiều khả năng số nợ ngân hàng trị giá 10 tỷ USD của Charter sẽ được tập đoàn này thanh toán đầy đủ, trong khi số nợ 11 tỷ USD đối với người nắm giữ trái phiếu do Charter phát hành sẽ được cắt giảm xuống còn 3 tỷ USD.

    Phần lớn số trái phiếu của Charter do các trái chủ nắm giữ sẽ được chuyển đổi sang trái phiếu mới, cổ phiếu phổ thông mới hoặc chứng quyền để mua cổ phiếu phổ thông của hãng.

    Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay ở Mỹ, Charter chịu ảnh hưởng khá mạnh, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng của lượng khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ của hãng sụt mạnh. Việc Charter xin bảo hộ phá sản phản ánh tình trạng khó khăn nói chung của các doanh nghiệp Mỹ hiện nay, trong đó có các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông.

    Riêng trong năm 2008, giá cổ phiếu của Charter đã sụt giảm 96%. Hiện giá trị thị trường của hãng chỉ còn khoảng 15 triệu USD, so với mức 5 tỷ USD vào năm 2001.
    (Theo New York Times, Reuters)
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cứu ngân hàng, Mỹ rơi đúng vào ?ovết xe đổ? của Nhật?KIỀU OANH13/02/2009 17:51 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Khách bộ hành theo dõi bảng giá chứng khoán trên đường phố Tokyo (Nhật). Trong thập niên 1990, Nhật Bản đã trải qua những thách thức tương tự như những gì đang diễn ra ở Mỹ và châu Âu hiện nay - Ảnh: Reuters.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Trong khi Mỹ và châu Âu thi nhau chi hàng trăm, hàng nghìn tỷ USD để cứu hệ thống ngân hàng, những người dày dạn kinh nghiệm trong ngành tài chính ở Nhật cho rằng, biện pháp này đúng là những sai lầm mà Nhật đã mắc phải trong lần suy thoái trước đây.

    Bài học chưa thuộc?

    Trong thập niên 1990, Nhật Bản đã trải qua những thách thức tương tự như những gì đang diễn ra ở Mỹ và châu Âu hiện nay.

    Khi đó, kinh tế Nhật đã có cả một thập kỷ đình trệ, các ngân hàng chồng chất nợ nần, các chính phủ nối tiếp nhau liên tục tiêu phí hàng ngàn tỷ Yên để vực dậy hệ thống nhà băng mà chẳng đem lại hiệu quả gì.

    ....
    Các chuyên gia cho biết, những sai lầm của Nhật trên đã khiến hệ thống tài chính của nước này mất 6 năm sau khi khủng hoảng nổ ra mới có thể phục hồi. Năm đó, Chính phủ của nhà lãnh đạo cải cách Junichiro Koizumi đã ra lệnh kiểm toán nghiêm ngặt những ngân hàng hàng đầu của Nhật. Người lãnh đạo chương trình cải cách tài chính của Nhật khi đó là ông Heizo Takenaka, và kế hoạch cải cách này cũng mang tên ông, Kế hoạch Takenaka.

    Ban đầu, các ngân hàng công khai phản đối Takenaka. ?oChính phủ không thể yêu cầu lãnh đạo ngân hàng làm việc này, việc kia. Như thế là quá lố bịch?, ông Yoshifumi Nishikawa, Chủ tịch tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group, phát biểu vào năm 2002.

    Nhưng ông Heizo Takenaka vẫn giữ vững quan điểm của mình. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông kể lại: ?oKhẩu hiệu của tôi khi đó đối với các ngân hàng là: ?oĐừng che giấu điều gì. Đừng trốn tránh mà phải tuân thủ quy tắc?. Tôi nói rõ với họ là tôi ở vị trí giám sát họ và tôi sẽ không đàm phán gì với họ hết?.

    Phải mất 3 năm, kế hoạch của ông Takenaka mới giải quyết được phần lớn số nợ xấu trong các ngân hàng. Ngân hàng Resona do bị phát hiện thiếu vốn đã bị quốc hữu hóa. Sự cứng rắn của ông Takenaka đã giúp phục hồi lại niềm tin của dân chúng và thị trường vào hệ thống ngân hàng.
    Đúng lúc đó, kinh tế Nhật đón một cơn gió lành mới, đó là sự bùng nổ của hoạt động xuất khẩu sang Mỹ , góp phần đáng kể cho sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

    Tuy nhiên, lúc này, nước Mỹ có lẽ không thể trông đợi ở sự gia tăng nhu cầu của thế giới đối với hàng hóa của mình, vì suy thoái kinh tế đã lan rộng trên toàn cầu. Bởi thế, nhiều chuyên gia cho rằng, với cách giải quyết tình hình của Chính phủ Mỹ hiện nay, gánh nặng đối với người dân Mỹ khi tiền thuế của họ tiếp tục được đem đi để cứu các ngân hàng có lẽ sẽ còn tăng thêm nữa.

    (Theo IHT)
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chứng khoán Việt Nam đang chịu quá nhiều sức ép
    06:31'' 13/02/2009 (GMT+7)
    - Gần đây, do mối tương quan giữa thị trường chứng khoán trong nước với thị trường thế giới, đặc biệt là Mỹ, đang tăng nên thị trường Việt Nam đã có nhiều phiên giảm điểm mỗi khi chứng khoán Mỹ lao dốc.

    Tuy nhiên, ngay cả khi chứng khoán Mỹ có được những phiên tăng điểm trở lại thì thị trường Việt Nam vẫn giảm như thường.Nguyên nhân là do thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đang chịu nhiều sức ép hơn bao giờ hết.



    Việc ngay cả một cổ phiếu "gạo cội" nhất trên TTCK Việt Nam như REE cũng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt khiến giới đầu tư không khỏi bất ngờ, lo lắng. Ảnh Nhật Vy





    Khi cổ phiếu "gạo cội" cũng vào số đen

    Sức ép mới nhất đang gây lo ngại lớn tới thị trường phải kể đến thông tin chấn động vừa xuất hiện vài phiên gần đây, tác động không nhỏ đến tâm lý giới đầu tư lúc này, đó là việc HOSE đưa thêm cổ phiếu REE, BHS, VHG, VTA vào diện kiểm soát từ 9/2 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của các công ty này phát sinh âm.

    Trong số bị vào diện kiểm soát lần này, đáng chú ý và tác động tiêu cực mạnh nhất tới thị trường là trường hợp của CTCP Cơ điện lạnh (REE). Theo báo cáo tài chính, quý IV/2008 REE lỗ gần 152,4 tỷ đồng trên vốn điều lệ là hơn 804 tỷ đồng.

    Rõ ràng, việc cả một cổ phiếu "gạo cội" nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trải qua bao thăng trầm sóng gió cùng thị trường từ những ngày đầu tiên, nay cũng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt khiến giới đầu tư không khỏi bất ngờ, lo lắng.

    Đây không còn là câu chuyện của riêng REE nữa.

    Khác với trường hợp BBT hay TRI, vấn đề REE là vấn đề của thị trường, là minh chứng rõ nét cho sự khó khăn đối với các doanh nghiệp niêm yết. Chưa hết, theo thông tin từ những người trong cuộc thì số lượng các cổ phiếu bị kiểm soát có thể còn tiếp tục tăng.
    Ám ảnh tin quỹ nước ngoài có thể bán ra nhiều blue-chips



    Cùng với cú sốc kể trên, thị trường vẫn ám ảnh bởi thông tin về các quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có khả năng phải thanh lý danh mục đầu tư tại thị trường Việt Nam trước sức ép của cổ đông.


    Giới đầu tư mấy hôm nay đang bàn tán xôn xao về các nguồn tin về việc Quỹ đầu tư Indochina Capital tại Việt Nam có thể sẽ phải bán bớt một phần trong số nhiều blue-chips đang nắm giữ, như cổ phần Bảo Việt, Vietcombank, cao su Phước Hòa, Mai Linh, FPT, VNM, DHG, DPM, SSI, HPG, PVD, DQC, VHG, ANV, HAP, TAC...



    Chưa biết Quỹ đầu tư Indochina Capital có thực sự phải bán tháo hay không, bán bao nhiêu và bao giờ bắt đầu bán. Song chỉ tin đó cũng đang làm dấy lên nỗi lo nguồn cung ra thị trường tăng mạnh trong bối cảnh sức cầu từ đầu năm 2009 tới nay rất thấp với lượng giao dịch qua từng phiên chỉ dao động trên dưới 5 triệu đơn vị.

    Nguyên nhân chính: lỗ lớn

    Các yếu tố bất lợi đó cùng với nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư ngồi im là việc lần lượt trong báo cáo tài chính quý IV/2008 của các DN niêm yết con số lỗ ngày càng dài hơn.
    Nhiều trường hợp lỗ khá đáng ngại như Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (Mã CK: TPC) quý IV lỗ 62 tỷ đồng, năm 2008 lỗ 51,01 tỷ đồng; CTCP Đường Biên Hòa (mã chứng khoán: BHS) quý IV lỗ tiếp 24,8 tỷ, năm 2008 lỗ 43 tỷ, EPS âm 2.414 đồng; Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (Mã CK: TYA ) quý IV lỗ 176,5 tỷ, năm 2008 lỗ 110,33 tỷ; Nước giải khát Sài Gòn - TRIBECO (Mã CK: TRI) năm 2008 lỗ 143,7 tỷ đồng?
    Đặc biệt, có những công ty lớn lỗ những khoản khổng lồ gây sốc như trường hợp CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã CK: PPC) quý IV lỗ 1.001 tỷ, năm 2008 lỗ 207,7 tỷ đồng do biến động tỷ giá.
    Có hai công ty chứng khoán là CP Chứng khoán Bảo Việt (Mã CK: BVS) quý IV lỗ 155 tỷ, năm 2008 lỗ 452,86 tỷ do dự phòng và lương tăng; Chứng khoán Kim Long (mã chứng khoán: KLS) quý IV lỗ 351,2 tỷ, cả năm 2008 lỗ 347,44 tỷ?

    Một số công ty khác dù cả năm tính ra vẫn lãi nhưng quý cuối cùng của năm 2008 đã bắt đầu phải báo cáo lỗ khá nặng. Đó là trường hợp của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) quý IV lỗ 86,7 tỷ; CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) quý IV lỗ 232 tỷ; TCT Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Mã CK: VSP) quý IV lỗ 58 tỷ ?Chính vì vậy, mà thị trường vẫn giảm điểm bất chấp trước phiên giao dịch, một số thông tin hỗ trợ thị trường được công bố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, như việc ngân hàng sẵn sàng cho kế hoạch hỗ trợ lãi suất , giá dầu diezen giảm 500 đồng/lít, tiêu thụ thép, xi măng tăng mạnh, hay việc giãn thuế thu nhập DN cho một số ngành hàng đã được thông qua.
    Nhật Vy

Chia sẻ trang này