TTCK VN sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông kéo dài với những đợt xả hàng mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 04/02/2009.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5920 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Dow Jones giảm mạnh trong tuần
    DUY CƯỜNG14/02/2009 11:05

    Trong tuần, chỉ số Dow Jones đã giảm 5,2% và duy trì tuần thứ tư liên tiếp ở dưới ngưỡng 8.000 điểm; chỉ số S&P 500 mất 4,81% giá trị trong tuần còn chỉ số Nasdaq hạ 3,6% -




    Ngày 13/2, chứng khoán Mỹ tiếp tục mất điểm, đưa chỉ số Dow Jones giảm mạnh trong tuần.

    Hôm thứ Sáu, hãng Reuters và trường Đại học Michigan đã công bố số liệu về chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 1/2008. Theo đó chỉ số này đã lần đầu tiên giảm điểm trong 3 tháng qua xuống 56,2 điểm.

    Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên là nguyên nhân cơ bản khiến lòng tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống.Theo dự báo của giới phân tích, GDP của Mỹ có thể sẽ tăng trưởng âm 2% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 8% vào cuối năm 2009.

    Các chỉ số giảm từ 3,6-5,2% giá trị trong tuần

    Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm hôm thứ Sáu trước lo ngại về triển vọng về khối ngân hàng. Bên cạnh đó, phiên giảm điểm của cổ phiếu khối bán lẻ cũng góp phần đẩy thị trường đi xuống.

    Trong phiên giao dịch này, cả ba chỉ số đã bất ngờ giảm điểm trong vòng 7 phút cuối cùng của ngày giao dịch, trong khi đó thị trường lại phục hồi mạnh mẽ trong 53 phút cuối của ngày giao dịch trước đó.

    Tuy mức giảm của thị trường phiên này không quá lớn nhưng điều này lại cho thấy sự bất ổn trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong tâm lý của giới đầu tư khi phản ứng trước các chính sách kinh tế.

    Cổ phiếu khối ngân hàng phiên này tiếp tục mất 5,3%, đưa chỉ số khối này giảm 14% giá trị trong tuần.

    Các cổ phiếu blue-chip ngân hàng đều mất điểm mạnh trong phiên cuối tuần, trong đó cổ phiếu JPMorgan hạ 5,73% xuống 24,69 USD/cổ phiếu; cổ phiếu Bank of America mất 5,11% xuống 5,57 USD/cổ phiếu; Citigroup hạ 3,35% xuống 3,49 USD/cổ phiếu.

    Cùng giảm điểm mạnh với khối ngân hàng, cổ phiếu của nhiều tập đoàn bán lẻ lớn cũng đi xuống do niềm tin của người tiêu dùng lần đầu tiên giảm xuống trong 3 tháng qua. Chỉ số S&P Bán lẻ phiên này mất 2,1%, trong đó cổ phiếu của Wal-Mart giảm 3,3%.

    Trong tuần, chỉ số Dow Jones đã giảm 5,2% và duy trì tuần thứ tư liên tiếp ở dưới ngưỡng 8.000 điểm; chỉ số S&P 500 mất 4,81% giá trị trong tuần còn chỉ số Nasdaq hạ 3,6%.

    Như vậy, tính từ đầu năm 2009 đến nay, chỉ số Dow Jones đã giảm 10,55%, chỉ số S&P 500 hạ 8,46% và chỉ số Nasdaq mất 2,71%.

    Đối với cổ phiếu các ngành, trong tuần khối tài chính đã đứng đầu về biên độ giảm điểm khi mất 10%, cổ phiếu khối chăm sóc sức khỏe được xem là thành công nhất khi chỉ giảm 2,4%.
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tổng thanh tra Chính phủ: ?oSai thì không thể giấu được!?TỪ NGUYÊN
    12/02/2009


    Sai phạm của một số đơn vị, doanh nghiệp là có thật nên không thể che giấu hay nói khác được.

    Đó là khẳng định của Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trước những thông tin phản hồi của một số tổ chức, doanh nghiệp về kết quả thanh tra vừa được Thanh tra Chính phủ báo cáo lên Thủ tướng.

    Ông Truyền nói:

    - Công tác thanh tra tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex) và 3 đơn vị của ngành thuế là: Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế Tp.HCM đã được thanh tra Chính phủ triển khai và kết quả bước đầu là hoàn toàn chính xác.

    Đối với những thông tin liên quan đến công tác thanh tra tại Vinaconex mà báo chí nêu trong thời gian qua là có thật nhưng chưa đúng, chưa đầy đủ. Quan điểm của Thanh tra Chính phủ là doanh nghiệp này đã vi phạm pháp luật nên đã có kiến nghị lên Thủ tướng một số vấn đề.
    Còn đối với 3 đơn vị của ngành thuế thì hiện nay chúng tôi cũng đã có những kết quả cơ bản về lĩnh vực, nghiệp vụ, bộ phận sai phạm?với tổng số tiền sai phạm lên tới 11.000 tỷ đồng. Chúng tôi đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1.120 tỷ đồng, đề nghị xem xét xử lý hơn 7 nghìn tỷ đồng.

    Nhưng Vinaconex và một số tổ chức khác đã có phản hồi về kết quả thanh tra và cho rằng là không hợp lý và thiếu cơ sở, thưa ông?

    Tôi xin khẳng định lại, những thông tin và con số về sai phạm của Công ty Vinaconex là có thật, thậm chí là còn thiếu. Riêng đối với số tiền 1.400 tỷ đồng mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng thu hồi là chưa đủ. Công tác thanh tra tại doanh nghiệp này sẽ được tiếp tục và sẽ có kết luận cuối cùng.

    Tuy nhiên, tôi cũng xin lưu ý, những sai phạm liên quan đến 1.400 tỷ đồng của Vinaconex còn phải chờ quyết định cuối cùng của Thủ tướng nên chúng ta cũng không nên vội vàng kết luận là có tiêu cực hay tham nhũng, trốn thuế?của đơn vị này hay không.
    Còn việc Vinaconex và một số tổ chức khác phản hồi về kết luận thanh tra thì đó là quyền của họ. Họ có quyền bình luận nhưng kết quả thanh tra thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Thủ tướng.

    Sai phạm của ngành thuế còn lớn hơn nhiều

    Nhưng ngay cả ngành thuế cũng cho rằng, kết luận của Thanh tra Chính phủ là không chính xác, làm ảnh hưởng đến ngành thuế, thưa ông?

    Trước hết tôi xin khẳng định, đây chỉ là kết quả thanh tra tại 3 đơn vị chứ không phải toàn ngành thuế như một số dư luận hiểu nhầm.

    Còn theo tôi, nếu thanh tra toàn bộ ngành thuế thì chắc chắn số tiền sai phạm sẽ còn lớn hơn nhiều.

    Còn số tiền 11.000 tỷ đồng sai phạm mà chúng tôi đã phát hiện trong quá trình thanh tra là hoàn toàn có thật nên cũng không thể che giấu hay nói khác được. Chúng tôi không nói sai, không làm sai nên ảnh hưởng hay không là trách nhiệm của ngành thuế. Công việc của chúng tôi xét cho cùng cũng là để giúp ngành thuế hoàn thiện hơn, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ tốt hơn với nhà nước, với nhân dân.

    Thanh tra Chính phủ khẳng định sai phạm của 3 đơn vị thuế lên tới 11.000 tỷ đồng. Vậy, tại sao chỉ kiến nghị thu hồi có hơn 1.100 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1/10 số sai phạm, thưa ông?

    Đúng là về lý thuyết thì những số tiền sai phạm là có thể thu hồi ngay. Tuy nhiên, trong tổng số 11.000 tỷ đồng mà chúng tôi kết luận là có sai phạm tại 3 đơn vị thuế trên thì lại có nhiều dạng sai phạm khác nhau, trong đó có loại thu hồi, có loại không thể thu hồi, có loại là trốn thuế, có loại là thiếu thuế?

    Chẳng hạn, sai phạm thuế liên quan tới những doanh nghiệp từ trước nhưng hiện nay doanh nghiệp đó đã xóa sổ, phá sản thì không thể thu hồi được.

    Đó là lý do khiến chúng tôi không thể kiến nghị thu hồi toàn bộ 11.000 tỷ đồng mà chỉ kiến nghị thu hồi những khoản đã rõ ràng. Số còn lại chúng tôi sẽ ghi nhận và yêu cầu Bộ Tài chính khắc phục.

    Sẽ thanh tra cổ phần hóa 5 doanh nghiệp lớn

    Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một trong hai khu đô thị kiểu mẫu của Việt Nam. Vậy, tại sao Thanh tra Chính phủ lại đang lên kế hoạch thanh tra khu đô thị này, thậm chí còn xếp vào một trong những địa chỉ ?onóng?cần được thanh tra, thưa ông?

    Thanh tra khu đô thị Phú Mỹ Hưng là nằm trong kế hoạch thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương của Thanh tra Chính phủ trong năm 2009.

    Các đơn vị sẽ thanh tra về việc thực hiện cổ phần hóa là: Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy; Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam.

    Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiến hành thanh tra tại 5 bộ ngành Trung ương và UBND 9 tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý dự án đầu tư xây dựng, và trách nhiệm thực hiện công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng...

    Đối với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, mặc dù, hiện nay dự luận vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về khu đô thị này, nhưng không phải vì ?ocó vấn đề? thì chúng tôi mới tiến hành thanh tra. Đây chỉ là hoạt
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tham khảo bài viết :

    Nên bán khi các chỉ số xấu đi

    Một trong những lý do xác đáng để đem bán cổ phiếu là khi xuất hiện những thông tin xấu về các chỉ số tài chính của công ty phát hành cổ phiếu. Vì đây, có thể không phải là những tin tức xấu cuối cùng, David Covach, Trưởng điều hành của Turner Investment Partners, cho biết. ?oTốt nhất là bán những cổ phiếu này đi hơn là giữ và ngồi nhìn thấy giá cổ phiếu ngày càng tụt xuống thấp hơn?, ông nói.
    Năm 2004, cổ phiếu của e-Bay (Turner Investment Partners có nắm giữ cổ phiếu của e-Bay) tăng từ 32 đôla lên 58 đôla. Nhưng đến 1/2005, sau khi hãng công bố các kết quả tài chính không mấy khả quan của mình, cổ phiếu e-Bay trong một tuần giảm xuống còn 40 đôla.

    Vào thời điểm này, David Covach bán số cổ phiếu e-Bay mà ông nắm giữ. Mặc dù, mất đi một phần lợi nhuận nhưng ông vẫn giữ được phần còn lại: ba tháng sau cổ phiếu e-Bay hạ xuống còn 30 đôla.

    ?oKhi nhận được những thông tin xấu đầu tiên, bạn đừng thụ động ngồi nhìn?, Daniel Morgan, người điều hành Quỹ Synovus Investment Advisors, nói. Đặc biệt, nếu đây là những công ty nhỏ và đang phát triển nhanh, giá cổ phiếu của các hãng này đã không hiếm lần tăng quá mức mong đợi.

    Morgan cảnh báo rằng: cần phải bán loại cổ phiếu này ngay khi nhận được những tin tức cho thấy có sự thay đổi cơ bản theo chiều hướng xấu đi trong công việc kinh doanh của các hãng này. Ông cho rằng, đây là trường hợp không nên quyết định dựa vào những bài phân tích trên các phương tiện truyền thông.
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhìn về quá khứ :

    Giá đấu thành công bình quân CP Vietcombank là 107.860 đồngLao Động Điện tử Cập nhật: 10:14 AM, 27/12/2007


    (LĐĐT) - Sáng 27.12, sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã công bố kết quả đấu giá CP lần đầu Vietcombank. Có 9.335 phiếu tham dự đấu giá hợp lệ với tổng khối lượng đặt mua là 121.978.100CP. Khối lượng đặt mua cao nhất là 3.900.000CP, thấp nhất 100CP.
    Giá đặt mua cao nhất 250.000đ/CP, đặt mua thấp nhất 100.000đ/CP.

    Giá đấu thành công cao nhất 250.000đ/CP, thấp nhất 102.000đ/CP và giá đấu thành công bình quân 107.860đ/CP.

    Có 8.792 nhà đầu tư trúng đấu giá, trong đó có 146 tổ chức trong nước mua 30.643.448CP, 37 tổ chức nước ngoài mua 28.082.600 CP, 8.411 cá nhân trong nước mua 38.121.718 CP, 198 cá nhân nước ngoài mua 652.234CP.

    Như vậy, tổng khố lượng 97,5 triệu C chào bán đã được mua hết. Tổng giá trị CP bán được trên 10.516 tỷ đồng.

    Giá phố biến ở mức dưới 110 nghìn đồng
    Trung Phương

    Và sắp tới :

    Vietcombank đăng ký niêm yết - chọn giá nào?
    Lao Động số 1 Ngày 02/01/2009 Cập nhật: 8:31 AM, 02/01/2009


    (LĐ) - Ngày 31.12.2008, Sở GDCK TPHCM (HoSE) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết CP của NH Ngoại thương (Vietcombank - VCB). Theo đó, VCB chỉ niêm yết 112.285.426 CP, tương đương 9,28% vốn điều lệ.
    Đơn vị tư vấn niêm yết là CTCK NH Ngoại thương.

    Đây là sự kiện thu hút sự chú ý của thị trường không chỉ bởi VCB đã liên tục lỗi hẹn với cổ đông khi lùi thời hạn niêm yết trong năm 2008 mà còn ở mức giá nào sẽ được chọn là giá tham chiếu. Hiện tại có 2 mốc giá có thể tham chiếu: Giá đấu bình quân 105.000đ/CP và giá giao dịch trên thị trường OTC gần nhất trong khoảng 30.500đ/CP theo báo giá ngày 31.12.2008 của CTCK VNDS.

    Việc cân đối chọn giá chào sàn (với khoảng dao động +/-20%) sẽ tác động lớn đến nhiều nhóm NĐT. Thứ nhất, nếu giá VCB cao hơn giá đang chuyển nhượng trên OTC, chắc chắn sẽ có một lượng lớn NĐT hưởng lợi nếu thu gom được ở mức giá rẻ. Nếu mức giá gần sát giá đấu thành công bình quân, nhóm này càng được lợi lớn hơn. Nhóm thiệt hại nhất sẽ là những NĐT tham gia đấu giá.

    Thứ hai, giá tham chiếu cũng như biến động giá của VCB sau đó trên sàn niêm yết sẽ ảnh hưởng đến mức giá chào đối tác chiến lược - vấn đề đang rất được cổ đông và thị trường quan tâm. Rõ ràng việc lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài không khó mà vướng mắc chính vẫn chỉ là giá nào.

    Đặt trong bối cảnh thị trường gần đây, việc lựa chọn giá cho VCB sẽ có nhiều "tiền lệ": Cuộc đấu giá Vietinbank vừa qua thành công cũng là nhờ lựa chọn mức giá hợp lý (20.000đ/CP). Tuy nhiên việc NĐTNN mua không hết số lượng đăng ký cho thấy một tỉ lệ nhất định đã đặt giá bằng với giá khởi điểm và không quá mặn mà mua bằng được.

    Lật lại quá khứ, hai trường hợp chọn giá niêm yết khởi điểm được chú ý nhất là TCty Tài chính Dầu khí (mã CK: PVF) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG). PVF đấu giá bình quân ở mức "đầu 7" nhưng giá khởi điểm cũng chỉ "đầu 3" và giảm liên tục sau đó. HAG trước khi lên sàn giao dịch trên OTC với giá 55.000đ-58.000đ/CP nhưng mức khởi điểm là 40.000đ/CP.

    Theo thông tin từ HAG, CTCK SSI đã tư vấn giá khởi điểm lên tới 88.000đ/CP. Điều đó cho thấy thị trường sẽ là yếu tố cuối cùng quyết định giá trị của Cty và thị trường luôn có quyết định đúng nhất. Lịch sử đã cho thấy nhiều CP được xác định giá không hợp lý - quá cao hoặc quá thấp - đều được thị trường trả lại giá trị ở mức cân bằng. Mặc dù chỉ niêm yết một phần vốn rất nhỏ nhưng VCB sẽ trở thành CP dẫn dắt thị trường thời gian tới.

    N.Hoàng
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    thứ 7, 14/02/2009, 10:38

    Thêm 4 ngân hàng Mỹ đóng cửa

    (CafeF) - Thứ Sáu (ngày 13/02) thêm 4 ngân hàng tại bang Nebraska, Florida, Illinois và Oregon bị đóng cửa. Tổng số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong năm nay là 13.


    Bốn ngân hàng bị đóng cửa có tên Sherman County, Riverside Bank, Corn Belt Bank and Trust Company và Pinnacle Bank.



    Tổng tài sản của các ngân hàng trên lần lượt như sau: 129,8 triệu USD, 539 triệu USD, 271,8 triệu USD và 73 triệu USD.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ thống báo tổng tiền gửi tại ngân hàng Sherman County sẽ được đảm nhiệm bởi ngân hàng Heritage



    Ngân hàng TIB tại Naples sẽ quản lý tiền gửi cho ngân hàng Riverside. Ngân hàng Carlinville National tiếp quản hoạt động và tiền gửi của ngân hàng Corn Belt Bank and Trust Company. Và cuối cùng Washington Trust sẽ đứng ra đảm nhận tiền gửi và hoạt động của Pinnacle Bank.



    Tất cả các khách hàng của ngân hàng bị đóng cửa vẫn có thể tiếp cận với tài khoản ATM trong thời gian cuối tuần. Các chi nhánh của ngân hàng cũ sẽ hoạt động trong vai trò chi nhánh của ngân hàng mới bắt đầu từ ngày thứ Hai (ngày 16/02).



    Bốn vụ sụp đổ ngân hàng này sẽ tiêu tốn của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi tổng số 341,6 triệu USD.



    Khủng hoảng tài chính tạo ra gánh nặng lớn đối với ngành ngân hàng. Nếu các ngân hàng tiếp tục đóng cửa với tốc độ hiện nay, số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong năm 2009 sẽ rất lớn. Năm 2008, 25 ngân hàng Mỹ đóng cửa. Năm có số vụ ngân hàng sụp đổ lớn gần nhất là năm 1993 với 42 ngân hàng ngừng hoạt động.



    Ngọc Diệp

    Theo CNN
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Kinh tế châu Âu quý 4/2008 đi xuống mạnh nhất trong 13 năm (CafeF) - Kinh tế Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đều đi xuống mạnh trong hơn 2 thập kỷ. Quý 4/2008, GDP của Đức hạ 2,1% và GDP của Pháp giảm 1,2%.


    Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất xuống mức thấp trong tháng sau.



    GDP quý 4/2008 của khu vực kinh tế sử dụng đồng tiền chung châu Âu giảm 1,5% so với quý 3/2008. Mức suy giảm này mạnh hơn dự báo của các chuyên gia.



    So với một năm trước, GDP hạ 1,2%, lần hạ GDP theo năm đầu tiên trong lịch sử.



    Kinh tế Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đều đi xuống mạnh trong hơn 2 thập kỷ. Quý 4/2008, GDP của Đức hạ 2,1% và GDP của Pháp giảm 1,2%.



    Báo cáo về GDP của Tây Ban Nha, Ý, Phần Lan và Áo cũng cho thấy tình hình u ám như trên.



    Nhu cầu của mọi hàng hóa, từ phần mềm cho đến xe ô tô đều giảm. SAP, hãng sản xuất phần mềm quản lý lớn nhất thế giới, cho biết họ sẽ sa thải khoảng 3.000 nhân công và giảm lương nhân viên bởi kinh tế thế giới đi xuống, nhu cầu phần mềm giảm.



    Hiệp hội sản xuất ô tô châu Âu thông báo doanh số ô tô tại châu Âu tháng 1/2009 hạ 27% xuống mức thấp nhất trong 2 thập kỷ.



    Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán kinh tế thế giới năm 2009 sẽ tăng trưởng thấp nhất tính từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.



    Kinh tế khu vực châu Âu có thể suy giảm 2% trong năm 2009. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã hạ lãi suất cơ bản đồng euro xuống mức 2%, thấp nhất trong lịch sử. Quyết định tiếp theo về lãi suất sẽ được đưa ra ngày 05/03/2009.



    Thu Giang

    Theo Bloomberg
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Bảy, 14/02/2009, 15:13

    Tình trạng thất nghiệp tại 15 nước
    Vừa qua, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết số người thất nghiệp trong tháng 1 ở nước này là 198.838 người, tháng có số người thất nghiệp cao kỷ lục, đưa số người thất nghiệp ở Tây Ban Nha lên 3,33 triệu người.

    Tây Ban Nha là nước có số người thất nghiệp nhiều nhất trong Liên hiệp châu Âu (EU) và con số này cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng euro như thế nào. Trong quý tư năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng 13,9% (3,2 triệu người). Dưới đây là số người thất nghiệp tại một số nước EU (xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh):

    Áo: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7,8% tháng 12-2008 lên 8,3% tháng 1 năm nay, tức là tăng từ 287.100 lên 301.500 người.

    Anh: Tỷ lệ thất nghiệp tăng tháng thứ 11 liên tiếp từ 3,3% tháng 11-2008 lên 3,6% tháng 12-2008, tức là tăng từ 1.079.300 lên 1.157.200 người.

    Croatia: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 13,2% tháng 11-2008 lên 13,7% tháng 12-2008, tức là từ 233.661 lên 240.455 người.

    CH Séc: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 5,3% tháng 11-2008 lên 6% tháng 12-2008, tức là từ 320.299 lên 352.250 người.

    Ðan Mạch: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 1,9% tháng 11-2008 lên 2,1% tháng 12-2008. Chính phủ Ðan Mạch cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng lên 2,4% trong năm nay. Từ tháng 9-2008 số người thất nghiệp ở Ðan Mạch tăng 24% (khoảng 11.200 người).

    Pháp: Số người thất nghiệp ở nước này tăng lên 45.800 người trong tháng 12-2008. Ủy ban châu Âu dự tính tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp sẽ tăng lên 9,8 % trong năm nay.

    Ðức: Số người thất nghiệp tăng từ 33.000 trong tháng 12-2008 lên 56.000 tháng 1-2009. Ðây là tháng thứ ba liên tiếp và là tháng có số người thất nghiệp cao nhất trong gần bốn năm. Số người thất nghiệp tăng khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Ðức tăng từ 7,7% tháng 12-2008 lên 7,8% trong tháng 1-2009.

    Hungary: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7,7% từ tháng 8 lên 7,8% tháng 11-2008. Số người thất nghiệp tăng từ 327.900 tháng 8-2008 lên 329.600 tháng 11-2008.

    Hà Lan: Tỷ lệ người thất nghiệp tăng từ 3,8% tháng 9 lên 3,9% tháng 12-2008. Số người thất nghiệp tăng từ 293.000 tháng 11 lên 300.000 người tháng 12-2008.

    Na Uy: Tỷ lệ người thất nghiệp tăng từ 2% tháng 12-2008 lên 2,6% tháng 1-2009. Số người thất nghiệp tăng từ 64.926 tháng 12-2008 lên 71.013 người tháng 1-2009. Chính phủ Na Uy dự tính tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng lên 3,5% trong năm 2009.

    Romania: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% tháng 11-2008 lên 4,4% trong tháng 12-2008. Số người thất nghiệp tăng từ 376.971 lên 403.441 người tháng 12-2008. Romania cho biết, nước này đang phải đối phó việc thiếu lực lượng lao động, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và chế tạo.

    Slovakia: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7,8% tháng 11 lên 8,39% tháng 12-2008. Số người thất nghiệp tăng từ 203.430 trong tháng 11 lên 218.920 tháng 12-2008.

    Thụy Ðiển: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 6,2% tháng 11 lên 6,4% tháng 12-2008. Số người thất nghiệp tăng từ 304.000 trong tháng 11 lên 309.000 tháng 12-2008.

    Thụy Sĩ: Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 2,7% tháng 11 lên 3% tháng 12-2008, mức cao nhất trong gần hai năm qua. Số người thất nghiệp tăng từ 107.652 tháng 11 lên 118.762 tháng 12-2008.

    Theo Reuters







    -
  8. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    giờ mới nhận ra thì quá muộn. Từ tháng 7/2008 suggar đã nói và bị chửi là thế nọ thế kia. ước gì trời cao có mắt cho những ai chửi e học máu mồm ra cho ..đùa vậy thôi nhưng bác nào lỡ chửi e lên đây xin lỗi em ngay
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Bảy, 14/02/2009, 09:33

    Chứng khoán Mỹ đỏ sàn trước lễ Valentine và President Day
    (*********) - Những hi vọng ban đầu về việc giải cứu ngành bất động sản bị dập tắt ngay khi Nhà Trắng cảnh báo người dân không nên quá kỳ vọng vào biện pháp mà các ngân hàng áp dụng trong việc xóa các tài sản xấu, cộng với chỉ số niềm tin bị lung lay làm cho chứng khoán Mỹ lại một phiên mất điểm trước ngày nghỉ lễ dài.Sau phiên lên điểm thành công trước đó, ngày thứ Sáu 13 chứng khoán Mỹ trở lại đen tối khi chìm trong sắc đỏ. Nhà đầu tư lại lo lắng về các ngân hàng trước thông tin chính phủ công bố vào tuần tới sẽ ổn định ngành bất động sản bằng việc giúp người dân không bị tịch thu nhà.

    Những hi vọng ban đầu về việc giải cứu ngành bất động sản bị dập tắt ngay khi Nhà Trắng cảnh báo người dân không nên quá kỳ vọng và có những nghi ngờ vô căn cứ về biện pháp mà các ngân hàng áp dụng trong việc xóa các tài sản xấu.

    Trong phiên giao dịch cuối tuần này, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày thị trường chạm đáy 20/11/2008, đánh dấu tuần giảm điểm liên tiếp của các cổ phiếu khối tài chính khi kế hoạch giải cứu các ngân hàng chưa thể làm vơi đi nỗi bất an đã ăn sâu trong tâm thức của nhà đầu tư.

    Cổ phiếu của JPMorgan (JPM.N) gây thất vọng với mức giảm 3.3% giá trị chỉ còn 25.30 USD/cp và cũng là một trong những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất trên sàn Dow. Chỉ số KBW Bank .BKX mất tới 5.3% giá trị để chốt mức giảm toàn tuần 14%.

    Peter Jankovskis, Giám đốc nghiên cứu của OakBrook Investments LLC ở Lisle bang Illinois cho biết: ?oCác ngân hàng vẫn còn là nỗi lo lắng cộng với kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài hơn thường lệ nên một số nhà đầu tư có thể sẽ quyết định tạm rời khỏi thị trường trong vài ngày?.

    Thị trường tạm ngừng giao dịch trong ngày lễ Tổng thống vào thứ Hai.

    Chỉ số Dow Jones ấn định phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp khi mất đi 82.35 điểm, hay 1.04% xuống mức 7,850.41 điểm. Trong khi đó, số điểm mất đi dù ít ỏi nhưng cũng đủ làm hai chỉ số Standard & Poor''s 500 và Nasdaq Composite không thể lập lại điệp khúc vui như hai phiên tăng điểm trước đó. Chỉ số Standard & Poor''s 500.SPX giảm với biên độ 1%, tương đương 8.35 xuống còn 826.84 điểm; còn Nasdaq Composite .IXIC giảm 0.48%, ứng với rớt 7.35 điểm xuống 1,534.36 điểm lúc đóng cửa tuần.

    Chỉ có 3/30 chứng khoán Dow Jones kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh.

    Nếu xét cả tuần thì chỉ số S&P 500 giảm 4.8%, được xem là tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng Mười Một năm ngoái.

    Tập đoàn ngân hàng Britain''s Lloyds như rót thêm dầu vào lửa khi công bố đơn vị HBOS của tập đoàn có mức lỗ trước thuế lên đến 8.5 tỷ bảng Anh (tương đương 12.3 tỷ USD) trong năm 2008. Kết quả này đẩy mức nợ của tập đoàn lên đến 7 tỷ bảng và góp phần gia tăng quan ngại về việc các ngân hàng quốc hữu hóa một phần sẽ phải cần đến sự cứu viện từ Nhà nước.

    Điểm sáng của phiên thuộc về các nhà chế tạo lớn dựa vào kỳ vọng hưởng lợi từ số tiền 787 tỷ USD trong gói kích cầu dự kiến sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua vào cuối ngày thứ Sáu.

    Nhà chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing (BA.N) có phiên giao dịch phấn khởi khi tăng 1.6% để đóng cửa ở 40.48 USD/cp. Bên cạnh đó nhà chế tạo thang máy và máy điều hòa hàng đầu thế giới United Technologies (UTX.N) cũng có thêm 0.4% giá trị để leo lên mức giá 47.09 USD/cp.

    Không nằm ngoài xu thế chung của thị trường, các cổ phiếu tiêu dùng có kết quả giao dịch không mấy thuận lợi trước những hoài nghi về khả năng gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng nhờ vào việc cắt giảm thuế. Vào chiều thứ Sáu, Hạ viện thông qua gói kích thích này vào lúc 5:30 chiều (tức 5:30 sáng giờ Việt Nam). Thượng viện sẽ tiếp tục thông qua lần nữa trước khi trình lên Tổng thống Obama vào ngày Tổng thống.

    Theo bản khảo sát được công bố hôm thứ Sáu, chỉ số lòng tin tiêu dùng ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng khi lòng tin ngày càng bị mai một dần trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, một điều đã được nhìn thấy trước từ cách đây 5 năm.

    Cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Wal-Mart Stores (WMT.N) giảm điểm nhiều nhất trong các chứng khoán Dow Jones khi mất đi 3.3% và rơi về mức 46.53 USD/cp. Cổ phiếu Home Depot (HD.N) cũng trượt 3.5% để dừng ở 21.22 USD/cp. Chỉ số S&P bán lẻ .RLX ấn định phiên với mức giảm 2.1%.

    Sau khi có phiên tăng điểm vào hôm qua, cổ phiếu Research in Motion (RIM.TO)(RIMM.O) lại quay đầu giảm điểm sau khi bị Credit Suisse liệt vào danh sách các cổ phiếu ?oTrung bình? đến ?oYếu? do dự báo giá bán bình quân điện thoại BlackBerry sẽ giảm.

    Thống kê giao dịch cả ngày, sàn NYSE chứng kiến một phiên giao dịch kém sôi động với tổng khối lượng giao dịch sang tay đạt 1.24 tỷ đơn vị, thấp hơn mức 1.49 tỷ đơn vị của năm ngoái. Con số này trên sàn Nasdaq là 2 tỷ đơn vị, cũng thấp hơn mức năm ngoái là 2.28 tỷ đơn vị.

    Mặc dù chỉ chênh nhau một cổ phiếu nhưng cũng đủ để số cổ phiếu giảm điểm chiếm ưu thế trên cả 2 sàn. Cụ thể, trên NYSE cứ 2 cổ phiếu tăng điểm thì có 3 cổ phiếu giảm điểm và trên sàn còn lại, tỉ lệ này là 4:5.

    Phạm Thị Phước (theo Reuters)
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    nhật, 15/02/2009, 09:05
    Lối thoát nào cho "doanh nghiệp hấp hối"?

    Nhiều dự báo cho thấy sẽ có không ít doanh nghiệp (DN) lâm vào tình thế phá sản. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ DN trong hoàn cảnh này.


    So với giải thể, hình thức này thuận lợi hơn cho chủ DN khi thoát được trách nhiệm trả nợ sau này, song những vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Phá sản đang đẩy nhiều DN vào tình cảnh "sống dở chết dở".

    Từ khi Luật Phá sản có hiệu lực đến nay, tình hình thụ lý giải quyết phá sản trong cả nước cho thấy nhu cầu ngày càng tăng.


    Năm 2005, tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án nhân dân cấp tỉnh trong cả nước phải giải quyết 14 vụ việc, trong đó thụ lý mới 11 đơn, song chỉ giải quyết được 1 vụ, còn tồn 13 vụ chuyển sang 2006.

    Năm 2006, toà án nhân dân cấp huyện, tỉnh trong cả nước phải giải quyết 53 vụ, trong đó thụ lý mới 40 đơn, đã giải quyết được 16 vụ, còn tồn 37 vụ chuyển sang năm 2007.


    Năm 2007, tòa án phải giải quyết 175 vụ, đã giải quyết 159 vụ. Năm 2008, tòa án thụ lý mới 136 đơn, quyết định không mở thủ tục phá sản 4 đơn, mở thủ tục phá sản 131 đơn và trả lại đơn 1 trường hợp.


    So với trước đó 9 năm thực thi Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, toàn ngành tòa án thụ lý có 151 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản DN, song chỉ tuyên bố được 46 DN phá sản, có thể thấy ưu việt khá lớn của Luật Phá sản.


    Qua số liệu thống kê hàng năm cũng cho thấy, việc tiến hành thủ tục phá sản của ngành tòa án ngày càng tăng, tuy nhiên so với hơn nửa triệu DN hiện hữu thì tỷ lệ DN bị yêu cầu mở thủ tục phá sản là rất nhỏ, chưa phản ánh đúng thực tế, tình trạng hiện nay của DN.


    Theo bà Bùi Thị Hải, Phó chánh tòa, Tòa kinh tế, Tòa án nhân dân tối cao, có nhiều lý do dẫn tới khó khăn của DN tuyên bố phá sản. Khó khăn lớn nhất vẫn là quá trình thực hiện việc thanh lý tài sản.


    Trên thực tế, thủ tục thanh lý tài sản kéo dài do khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu là rất khó, các con nợ không có tài sản hoặc ở các địa phương khác nhau nên thủ tục xác minh, kê biên tài sản gặp nhiều khó khăn. Trường hợp con nợ không có tài sản để thu hồi thì chưa có quy định của pháp luật hướng dẫn phải giải quyết như thế nào.


    Trong khi đó, tài sản được định giá rồi nhưng quá 6 tháng không bán được thì phải tổ chức định giá lại, gây kéo dài thời gian, tốn kém về sức người, sức của, trong khi tài sản ngày một hao mòn, giảm giá trị.


    Bên cạnh đó, tài sản bán đấu giá, nếu sau 2 lần giảm giá mà vẫn không bán được thì các chủ nợ có quyền nhận tài sản theo giá đã giảm. Nếu các chủ nợ không nhận thì trả lại tài sản đó cho DN.


    Quy định như vậy là không khả thi, bởi thủ tục thanh lý tài sản là thủ tục (giai đoạn) cuối cùng trước khi thẩm phán ra quyết định tuyên bố DN bị phá sản, tài sản của DN được thu hồi buộc phải bán hết. Nếu không bán được, chủ nợ không nhận trả lại cho DN thì sẽ không thể kết thúc được thủ tục thanh lý tài sản, lại rơi vào tình trạng DN "chết không được chôn".


    Khó khăn đặc biệt nằm ở chỗ việc thanh lý tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất. Đối với DN lâm vào tình trạng phá sản, tài sản có giá trị lớn nhất là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, nhưng theo quy định của Luật Đất đai thì trong trường hợp phá sản, đất đai bị thu hồi (Khoản 2, Điều 38, Luật Đất đai).


    Điều này có nghĩa là khi bán đấu giá tài sản gắn liền với đất thì chỉ được bán tài sản trên đất, còn đất thì phải thu hồi. Có nhiều trường hợp UBND cấp tỉnh chỉ chấp thuận làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho đối tượng cụ thể.


    Do vậy, xảy ra tình trạng sẽ hạn chế đối tượng tham gia đấu giá tài sản, từ chỗ tài sản có giá trị rất lớn nếu được bán cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất cho người mua, trở thành tài sản mất giá hoặc chẳng có giá trị gì nếu đất bị thu hồi để giao quyền sử dụng cho người khác hoặc ký hợp đồng thuê với người khác, mà không phải là người mua tài sản trên đất đó.


    Chính vì những khúc mắc như vậy mà từ khi Luật Phá sản có hiệu lực đến nay, có tòa án địa phương đã thụ lý cả chục đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản DN và đều ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản, có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản ra từ tháng 12/2004, nhưng đến giữa năm 2008 vẫn chưa ra được quyết định tuyên bố phá sản DN nào.



    Theo Thủy Nguyễn
    ĐTCK

Chia sẻ trang này