TTCK VN sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông kéo dài với những đợt xả hàng mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 04/02/2009.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5912 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nike sẽ cắt giảm 4% nhân sự

    Nhà sản xuất mặt hàng thể thao Nike của Mỹ hôm qua đã thông báo cắt giảm tới 4 % nhân sự trên toàn thế giới, tức là khoảng 1.400 vị trí.
    Nhà sản xuất mặt hàng thể thao Nike của Mỹ hôm qua đã thông báo cắt giảm tới 4 % nhân sự trên toàn thế giới, tức là khoảng 1.400 vị trí.

    Trong thông cáo báo chí của mình tập đoàn Nike cho biết, biện pháp này là một bước tiến mới trong kế hoạch tái cơ cấu lại tập đoàn vốn bắt đầu cách đây 2 năm.

    Thay đổi về cơ cấu nhân sự và phương thức hoạt động sẽ dẫn tới ?oviệc cắt giảm tới tận 4% lực lượng lao động.?

    Tống sổ nhân viên của Nike trên toàn thế giới ước tính khoảng 35.000 người.

    Vì tập đoàn này đang trong giai đoạn ?okiểm tra toàn bộ dây chuyền sản xuất? nên hiện tại vẫn chưa tiến hành cắt giảm nhân sự.

    Tập đoàn có trụ sở tại Oregon (vùng bờ biển Tây bắc nước Mỹ) dự định chấm dứt thảo luận về chiến lược phát triển ?otừ nay cho đến cuối tháng năm tới-thời điểm kết thúc một năm tính thuế?.

    Nike thông tin chi tiết: ?oSố lượng chính xác nhân sự bị cắt giảm, lịch trình tiến hành cắt giảm và việc khoanh vùng các vị trí bị cắt giảm vẫn chưa được công bố. Do vậy trước mắt tập đoàn sẽ chưa chấm dứt thảo luận về chiến lược phát triển và cũng sẽ không tham khảo ý kiến đại diện của toàn nhân viên.?

    Chu Kim Hoàng (Theo AFP)
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    theo vietnamnet
    "Bảo vệ người tiêu dùng" tuần qua:
    Dữ dội tẩy chay hàng hãng "chợ đen", hậu mãi doạ dẫm
    08:16'' 15/02/2009 (GMT+7)
    - Không còn quen im lặng, người tiêu dùng bắt đầu nhận thức được quyền khiếu nại, tẩy chay hàng hoá, thậm chí kiện nhà sản xuất. Tuần qua, hộp thư Bảo vệ khách hàng "nóng rẫy" phản ánh và phản đối xe Honda loạn giá, bia Tiger hậu mãi doạ dẫm, EMS chậm 8 tiếng...


    "Hàng hãng" chỉ bán ở... "chợ đen"

    Các đại lý Honda nâng giá vô tội vạ những dòng xe được ưa chuộng đã trở thành sự việc đáng chú ý nhất trong tuần qua. Ngay sau khi VietNamNet đăng tải các bài viết về "phí chênh lệch" hàng triệu, chục triệu đồng của mỗi chiếc xe Honda được bán ra, hộp thư Bảo vệ khách hàng "kẹt cứng" phản hồi bất bình của bạn đọc.

    Về việc Honda Việt Nam niêm yết giá bán lẻ đề xuất và chỉ bán hàng thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng uỷ quyền của hãng (HEAD), để các cơ sở này tuỳ tiện nâng giá bán, bạn nghi ngờ đây là "chiêu" trốn thuế của Honda Việt Nam. Nhiều bạn đọc hỏi: Xe Honda được "bật đèn xanh" loạn giá? "Honda yêu VN" để ra luật riêng với người tiêu dùng Việt Nam? Hàng ngàn ý kiến hô hào tẩy chay xe Honda và yêu cầu Honda Việt Nam trả lời công luận.

    VietNamNet đã nhanh chóng tổng hợp ý kiến của bạn đọc - khách hàng và gửi công văn đề nghị Honda chính thức trả lời công luận về chính sách bán hàng nói trên.

    Chăm sóc khách hàng kiểu "xã hội đen"


    Sự kiện khách hàng báo tin sản phẩm bia lon Tiger "rỗng ruột", bị nhân viên chăm sóc khách hàng đến nhà "doạ khéo" cũng thu hút làn sóng phản đối dữ dội từ bạn đọc. Bức xúc với hành xử "chợ búa" của đại diện một hãng bia lớn ở Việt Nam, bạn đọc đòi hỏi nhà sản xuất phải lên tiếng xin lỗi khách hàng cũng như có hình thức điều chỉnh thái độ làm việc của đội ngũ nhân viên.

    Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, đại diện hãng bia Tiger đã đến trụ sở Báo VietNamNet để trực tiếp gặp mặt, xin lỗi khách hàng và bạn đọc, đồng thời nhận lại sản phẩm lỗi để tìm nguyên nhân, khắc phục lỗi của dây chuyền sản xuất.

    Một sự kiện chấn động dư luận khác, chờ đèn đỏ nửa phút cũng bị vặt trụi gương ô tô, và dễ dàng mua lại chính gương của mình ở Chợ Trời (Hà Nội), công luận chưa có câu trả lời. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc hay chưa, câu hỏi này còn đang bỏ ngỏ...

    Tuần qua, dư luận cũng nóng rẫy trước sự kiện một khách hàng mua phải chai bia trên nhãn có chữ Sài Gòn, bên trong có vỏ kẹo bằng nilon, đã yêu cầu Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đền bù 120 triệu đồng. SABECO từ chối kiểm định độc lập sản phẩm nói trên và đề nghị đưa về phòng kỹ thuật của mình để phân tích. Hiện tại, VietNamNet đã nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc về ứng xử của khách hàng và phản hồi từ chối kiểm định độc lập của SABECO.
    Sản phẩm, dịch vụ "dối" khách

    Để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, VietNamNet đã gửi công văn đề nghị cơ quan chức năng trả lời công luận, gồm:
    - Bộ Công thương (về chính sách bán hàng của Honda Việt Nam và hệ thống đại lý của hãng).
    - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (về việc Ngân hàng Nông nghiệp trả nhầm tiền cho trộm)...

    và một số cơ quan khác.

    Chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông cũng là đề tài gây chú ý trong tuần qua. Về hàng chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS muộn 8 tiếng, đại diện Bưu điện Cầu Diễn khi xin lỗi khách hàng vẫn cho rằng bưu điện vẫn đúng, bởi đây là khoảng thời gian "cho phép" (ban đêm).


    Sản phẩm được sử dụng phổ biến không khác dịch vụ chuyển phát nhanh, là sữa, tuần qua cũng khiến người tiêu dùng tan vỡ niềm tin.

    Sữa "siêu" nghèo đạm vừa được phát hiện ở TP.HCM, độ đạm chỉ 0,5% nhưng công bố trên bao bì vài chục phần trăm. Trong khi, theo các chuyên gia dinh dưỡng, sản phẩm sữa chỉ đạt tiêu chuẩn khi có hàm lượng đạm ở mức 11-14% tổng năng lượng/100g. Với trẻ em hoặc người già - những người dùng sữa như thức ăn chính, thì việc dùng sữa nghèo đạm giống như uống nước đường, cơ thể bị bỏ đói lâu ngày sẽ suy mòn, dẫn đến giảm miễn dịch. Riêng trẻ thì bị phù nề, dễ bị xơ gan nhiễm mỡ, suy tim suy thận cấp.

    Dư luận sững sờ hỏi: Sự gian dối này có phải là "tội ác"?.
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    15/02/2009 Công bố chung N/A NLĐ

    ---------------------------------
    Khó tăng điểm

    Tuần qua là tuần đen tối đối với thị trường chứng khoán (TTCK) trên thế giới, khi hầu hết các chỉ số đều rớt điểm. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường dẫn đầu trong xu hướng giảm điểm chung toàn cầu, bình quân 3 chỉ số trên thị trường này giảm trên 4% trong tuần
    Kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones giảm mạnh 5,2%, mất 430,18 điểm, đóng cửa tại 7.850,41 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 4,81%, tương đương giảm 41,76 điểm, đóng cửa tại 826,84 điểm; chỉ số Nasdaq giảm nhẹ hơn với mức giảm là 3,6%, với số điểm giảm 57,35 điểm và đóng cửa tại 1.534,36 điểm.

    Tại châu Âu, tình hình vẫn không mấy khả quan hơn, thông tin nền kinh tế Đức sụt giảm đến 2,1% trong quý IV/2008 so với quý trước đã đẩy chỉ số DAX của nước này giảm mạnh 4,98%, đóng cửa tại 4.413,39 điểm; trong khi chỉ số CAX40 (Pháp) giảm 4%, đóng cửa tại 2.997,86 điểm và chỉ số FTSE 100 (Anh) với mức giảm nhẹ 2,38%, đóng cửa tại 4.189,59 điểm.

    TTCK châu Á vẫn không tách khỏi xu hướng giảm điểm chung toàn cầu, nhưng với mức giảm nhẹ hơn. Chỉ số Nikkei (Nhật) giảm cao nhất vẫn là 3,68%, kế đến là VN-Index (HoSE) giảm 2,53%, Kospi 200 (Hàn Quốc) giảm 1,47% và các thị trường khác như Hồng Kông, Singapore... đều giảm nhẹ dưới 1%. Tuy nhiên, riêng thị trường Trung Quốc đã lội ngược dòng và tăng mạnh trong tuần qua với mức tăng đến 6,4% do được hỗ trợ từ nhiều thông tin đánh giá nền kinh tế này có dấu hiệu phục hồi.

    Mặc dù nhiều thông tin dự đoán nền kinh tế nước ta sẽ phục hồi trong nửa năm cuối 2009, tuy nhiên, vẫn không làm yên lòng giới đầu tư khi công bố tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý IV/2008 đều giảm sút, đặc biệt là xuất hiện những trường hợp lỗ nặng thuộc các doanh nghiệp tên tuổi trên sàn như Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Nước giải khát Sài Gòn ?" TRIBECO... phải đưa vào diện kiểm soát, đã gây tâm lý bất an cho giới đầu tư. Những công ty thuộc diện như vậy ngày càng nhiều hơn khi có đến gần 50 doanh nghiệp xin gia hạn nộp báo cáo trong đợt này. Do đó, đã góp phần đẩy VN-Index tuột dốc không phanh từ đầu năm đến nay, đưa VN-Index từ 313,34 xuống còn 274,51 điểm, mất gần 40 điểm trong vòng 6 tuần liên tiếp. Tính thanh khoản trên thị trường yếu hẳn, khối lượng giao dịch bình quân đạt 7 triệu chứng khoán/phiên, với giá trị khoảng 150 tỉ đồng/phiên và có đến gần 65% số mã chứng khoán giảm giá trong các phiên giao dịch.

    Trong tình hình như hiện nay, việc tăng điểm trở lại tại các thị trường là điều khó. Tại Mỹ, mặc dù tình hình bán lẻ trong tháng 1-2009 vừa qua đã khởi sắc trở lại nhưng tỉ lệ thất nghiệp tăng lên đến 7,6%, kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm, đầu tư bất động sản thương mại trên phạm vi toàn cầu đã giảm 59% trong năm qua. Việc các gói kích thích kinh tế phát huy tác dụng cần phải có thời gian, cũng như tại VN tốc độ tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu tăng trở lại từ gói kích thích 17.000 tỉ đồng của Chính phủ. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn chưa thể phục hồi nhanh chóng, công ăn việc làm ngày càng khó khăn, tiêu dùng giảm sút, đầu tư co cụm lại... cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK nói riêng và các thị trường khác nói chung trong thời gian tới.



  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Phiên BULL đẹp sẽ có vào ngày thứ 2 hoặc thứ 4 sau đó lại chuỗi ngày tuột dốc kéo dài ;

    15/02/2009 Công bố chung N/A VnExpress News

    -----------------------------------------------------------
    Chuỗi tuần giảm của chứng khoán chưa kết thúc



    Hai chỉ số chính Vn-Index và HaSTC-Index mất lần lượt 1,74% và 2,52% sau tuần qua, kéo dài chuỗi giảm tuần của chứng khoán lên con số 4. Trong đó, lợi nhuận ảm đạm của quý IV tiếp tục là thủ phạm cho diễn biến xấu của thị trường.

    Chỉ số chính của HOSE mất điểm 4 trong tổng số năm phiên. Từ mức 281,63 điểm của cuối tuần trước, Vn-Index trượt dốc 7,12 điểm, tương đương 2,52%, xuống còn 274,51 điểm. Như vậy, chỉ trong 3 phiên gần đây, Vn-Index liên tiếp phá đáy ba lần, xuống mức thấp nhất kể từ 16/9/2005, và nhiều khả năng sẽ còn ?ophá? tiếp trong những ngày tới.

    Trung bình có 6,55 triệu chứng khoán được sang tên mỗi phiên, giá trị 126,86 tỷ đồng. So với tuần trước, khối lượng khớp lệnh thay đổi không nhiều, giảm 0,6% nhưng giá trị khớp lệnh giảm 11,5%.

    Sau 5 ngày giao dịch liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài không còn ở vị thế mua vào mà tăng cường bán ra. Khối ngoại tuần qua mua vào 4,19 triệu cổ phiếu, và bán ra 5,9 triệu. Lượng bán ra lớn hơn mua vào xấp xỉ 1,6 triệu cổ phiếu, trong khi tuần trước, nhà đầu tư ngoại mua ròng gần 800 nghìn cổ phiếu.

    Xuyên suốt 4 phiên giảm của Vn-Index là sự ảm đạm đến từ kết quả quý IV cũng như cả năm 2008 của nhiều doanh nghiệp niêm yết. Không chỉ các công ty nhỏ hoặc trung bình gặp khó khăn mà nhiều cổ phiếu thuộc nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hang đầu thị trường cũng điêu đứng.

    Bên cạnh các mã thiệt hại nặng là REE lỗ 152 tỷ, BVS lỗ 452,86 tỷ, KLS lỗ 347 tỷ... là những khoản lỗ quý IV chóng mặt 1.001 tỷ của PPC, 232 tỷ của HPG. Ngoài ra, trong giới đầu tư đang rộ lên tin đồn các quỹ nước ngoài bán bớt cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục do sức ép giảm giá liên tiếp thời gian qua. Thông tin không kiểm chứng này cũng góp phần khiến chứng khoán càng thêm ảm đạm.

    Tại sàn Hà Nội, chỉ số HaSTC dù gắng gượng được hai phiên tăng nhưng chung cuộc vẫn mất 1,72 điểm, tương đương với 1,85%, và chốt tại 90,94 điểm sau tuần qua. Tổng lượng khớp lệnh đạt 3,124 triệu chứng khoán, giá trị thực hiện 64,48 tỷ đồng.

    Trước đó, chính phủ đã tuyên bố sẽ thực hiện gói kích cầu ngay trong tháng này với một số chương trình đáng chú ý như hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, giãn thuế, giảm giá nhiên liệu... Tuy nhiên, thông tin trên chưa thể cải thiện được tâm lý bi quan của nhà đầu tư do kết quả kinh doanh của năm 2008.

    Diễn biến và tình hình vĩ mô của thị trường trong nước là khá trùng hợp với xu hướng của thế giới, đặc biệt tại thị trường Mỹ, khi các gói kích cầu, kế hoạch cứu trợ ngân hàng được áp dụng hoặc thông qua nhưng vẫn không đủ để vực dậy các chỉ số chứng khoán.
    Có lẽ do các điều chỉnh về tài khóa, tiền tệ để kích thích vĩ mô sẽ cần khoảng 3 đến 6 tháng để phát huy hiệu quả. Khoảng thời gian trên là khá dài và khó có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra với Vn-Index nên đa số nhà đầu tư vẫn chưa muốn quay lại với thị trường cổ phiếu.
    Trong tuần tới, bên cạnh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, diễn biến của thị trường thế giới, cụ thể là nước Mỹ với việc gói kích cầu trị giá 787 tỷ đôla nhiều khả năng được chính thức thông qua vào thứ 2, sẽ có tác động nhất định tới chứng khoán.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói kích thích kinh tế 16:18'' 14/02/2009 (GMT+7)
    Thượng viện Mỹ hôm 13/2 đã bỏ phiếu phê chuẩn gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD của Nhà Trắng chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Hạ viện Mỹ có động thái tương tự mà không có sự ủng hộ của phe Cộng hoà, mở đường cho tân Tổng thống Barack Obama kí thông qua văn bản thành luật.

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ - nghị sĩ Dân chủ Nancy Pelosi (giữa) đang phát biểu tại một cuộc họp báo trên Đồi Capitol sau khi Hạ viện thông qua kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Obama. (Ảnh THX)
    Ông Obama tuyên bố kế hoạch trọn gói về chi tiêu và cắt giảm thuế sẽ "cứu vãn hoặc tạo ra hơn 3,5 triệu việc làm" cho người lao động Mỹ. Trong khi đó, các thành viên đảng Cộng hoà cho rằng việc cắt giảm thuế là không đủ và rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hứng chịu gánh nặng nợ nần trong những năm tiếp theo.

    TIN LIÊN QUAN
    Obama được ưa chuộng hơn gói giải cứu kinh tế
    Chiến thắng không quá ngọt ngào của Obama
    Thượng, Hạ viện Mỹ nhất trí về dự luật 789 tỷ USD

    Hôm 11/2, các thành viên của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đạt được thoả thuận về nội dung của gói kích thích kinh tế. Theo đó, giá trị của dự luật chi tiêu và giảm thuế sẽ là là 787 tỉ USD, nhỏ hơn dự luật 838 tỉ USD được Thượng viện phê chuẩn hôm 10/2 và cũng nhỏ hơn dự luật 819 tỉ USD được Hạ viện thông qua hồi tháng trước.

    Trong cuộc bỏ phiếu hôm 13/2 tại Hạ viện, tất cả 176 nghị sĩ Cộng hoà và 7 nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu chống nhưng gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD vẫn được phê chuẩn nhờ sự ủng hộ của 246 nghị sĩ Dân chủ. Tỉ lệ thông qua sau đó tại Thượng viện là 60 phiếu thuận (chỉ có 3 Thượng nghị sĩ Cộng hoà bỏ phiếu ủng hộ dự luật) và 38 phiếu chống.

    Một khi dự luật được quốc hội phê chuẩn, nó sẽ được trình lên Tổng thống Obama kí thông qua thành luật. Ông Obama đã đặt ra hạn chót cho dự luật này là vào ngày 16/2.

    Giới phân tích nhận định, các động thái trên đã mang tới chiến thắng quan trọng, đầu tiên nhưng không quá ngọt ngào đối với ông chủ mới của Nhà Trắng. Lí do là tân Tổng thống Obama từng hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác lưỡng đảng nhiều hơn nữa nhưng trong thực tế, ông đã không thể thuyết phục được các nghị sĩ Cộng hòa chiếm thiểu số tại Quốc hội dẹp bỏ những bất đồng về đảng phái.

    Phát biểu trước các thành viên của Hội đồng kinh tế tại Washington, ông Obama nhấn mạnh, gói kích thích kinh tế "chỉ là bước khởi đầu cho những gì tôi cho rằng tất cả các bạn đều hiểu là một quá trình phục hồi kinh tế lâu dài và khó khăn".
    Thanh Bình (Theo BBC, THX, Reuters)
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    nhật, 15/02/2009, 14:57

    Thị trường chứng khoán: Tâm lý lo ngại vẫn bao trùm

    Thị trường chứng khoán tuần này dự báo không nhiều biến động do chưa có nhiều nhân tố mới xuất hiện.
    Trong năm phiên tuần qua, chỉ có phiên đầu tuần tăng, còn 4 phiên còn lại VN Index giảm liên tục. Việc VN-Index giảm điểm 4 phiên liên tục đã ảnh hưởng khá tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

    Đóng cửa ở 274,51 điểm vào cuối tuần, VN Index xác lập đáy mới, mất 2.5% tương đương 7,12 điểm so với tuần trước, tăng 4.04% về khối lượng và giảm 1,3% về giá trị giao dịch.

    Theo thuật ngữ kỹ thuật, phiên đầu tuần là phiên bull trap khi thị trường tăng liền hai phiên, đặc biệt phiên tăng mạnh đầu tuần, báo hiệu dường như đảo chiều, bắt đầu tăng giá (bull) sau một đợt sụt giảm (decline).

    Nhưng thực tế, chứng khoán lại quay trở lại xu thế giảm sau tín hiệu phục hồi đó. Nhiều nhà đầu tư đã mua mạnh bắt đáy, cuối tuần trước, hiện tại đang phân vân giữ cổ phiếu hay bán cắt lỗ.

    Việc quá nhiều doanh nghiệp lỗ nặng trong quý 4 đã giáng một đòn mạnh vào thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh các khoản lỗ dồn hết về cuối năm, gây thua thiệt cho nhà đầu tư dài hạn. Chính điều này càng làm mất lòng tin của nhà đầu tư đối với công tác kê khai kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

    Tình hình càng xấu khi một loạt các công ty bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt (như REE, VHG, BHS, VTA), càng làm nhiều nhà đầu tư sốt ruột bán tháo cổ phiếu, dẫn tới thị trường đi xuống.

    Thông tin các nhà đầu tư đang bàn luận về số phận của các công ty chứng khoán cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường. Hiện tại có trên 100 công ty chứng khoán đang hoạt động, một con số quá lớn nên sớm muộn sẽ có nhiều công ty giải thể hoặc sát nhập.

    Rất nhiều công ty chứng khoán có khối lượng cổ phiếu tự doanh lớn. Nếu một số công ty chứng khoán phải phá sản, họ sẽ phải bán các cổ phiếu tự doanh này. Đây cũng sẽ là áp lực cho thị trường.

    Thông tin vĩ mô không khả quan

    Trong tuần qua, một số tin tức đáng chú ý có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Về vĩ mô, xuất khẩu tiếp tục suy giảm đáng lo ngại.

    Vốn FDI đăng ký tháng 1/2009 chỉ có 185 triệu USD. Các báo cáo lỗ của các công ty tiếp tục được đưa ra, trong khi tình hình kinh doanh chưa có gì sáng sủa.

    Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2009 không khả quan, chỉ đạt 3.8 tỷ USD, giảm 18.6% so với tháng 12/2008 và giảm 24.2% so với cùng kỳ năm trước.

    Nhập khẩu đang giảm mạnh là chỉ báo cho thấy sản xuất - kinh doanh trong nước sẽ giảm sút.

    Trong khi đó, tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 chỉ đạt 8.2%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (11,7%) cho thấy sự chững lại trong nhu cầu tiêu dùng, từ đó sẽ dẫn tới giảm sút doanh thu của các doanh nghiệp.

    Nền kinh tế thế giới tiếp tục bước vào suy thoái. Những dự báo lạc quan nhất cho thấy phải tới quý 3, nền kinh tế thế giới mới chạm đáy và đi vào hồi phục. Từ đây đến lúc đó, chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến những sự đổ vỡ, phá sản, suy giảm, thất nghiệp và những gói cứu trợ của các chính phủ.

    Tăng trưởng của kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Trong khi năng lực sản xuất còn hạn chế, còn nhiều hàng hoá nguyên vật liệu phải nhập khẩu, việc nguồn thu đầu vào từ xuất khẩu giảm sút, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của các doanh nghiệp, từ đó giảm tổng mức tiêu thụ trong nước, giảm khả năng phát triển của các doanh nghiệp.

    Khi mà doanh nghiệp không có khả năng phát triển các lĩnh vực xuất khẩu với giá trị cao hoặc cạnh tranh nổi với các doanh nghiệp các nước khác, xuất khẩu của các doanh nghiệp lại càng hạn chế. Vòng quay luẩn quẩn suy thoái khi đó sẽ tiếp tục kéo dài.

    Bên cạnh các tin tức bi quan thì cuối tuần qua, một số tin tức tương đối khả quan cũng đã xuất hiện.

    Ngày 11/02 Thượng Viện Mỹ đã chính thức thông qua gói kích thích kinh tế mà con số cuối cùng được thống nhất là 789 tỷ USD, khoảng 3,5 triệu việc làm sẽ được tạo ra nhờ gói kích thích kinh tế này.

    Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 1 tăng 1% so với tháng trước, số lượng người đăng ký trợ cấp thất nghiệp giảm, số vụ siết nợ do cầm cố nhà đất cũng giảm.

    Tại Việt Nam, các doanh nghiệp bắt đầu được tiếp cận với gói trợ cấp vay tín dụng của Chính phủ.

    Câu lạc bộ các Quỹ đầu tư chứng khoán ra mắt ngày 12/2 vừa qua có sự xuất hiện của nhiều quỹ mới, cho thấy thị trường vẫn còn tiền, nhưng chỉ chờ thời điểm thích hợp là các quỹ này đổ tiền vào. Chúng ta hy vọng rằng một số tin tức tốt lành hiếm hoi như vậy sẽ cổ vũ phần nào cho thị trường chứng khoán.

    Tâm lý lo ngại vẫn bao trùm

    Thị trường chứng khoán tuần này dự báo không nhiều biến động do chưa có nhiều nhân tố mới xuất hiện.

    Với các thông tin cơ bản không mấy khả quan về nền kinh tế và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, không thể kỳ vọng một sự tăng trưởng vững chắc của thị trường chứng khoán. Theo các chuyên gia, chính trong thời điểm thị trường ảm đạm như hiện tại, các cải cách của UBCK đối với thị trường là cần thiết và sẽ ít gây ảnh hưởng tới thị trường.

    Nhà đầu tư kỳ vọng trước hết những cải tiến về kỹ thuật trong giao dịch, như giảm thời gian T+4 hay tăng thời gian giao dịch trong ngày, giao dịch cùng loại cổ phiếu tron ngày?

    Sau giai đoạn khó khăn chắc chắn thị trường sẽ bùng nổ trở lại, khi đó chúng ta đã sẵn sàng có một thị trường giao dịch mới, hiện đại và hiệu quả hơn.

    Theo Trần Long
    Vietnamnet
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    nhật, 15/02/2009, 13:00
    Cước vận tải biển giảm, nhiều doanh nghiệp lao đao

    Trong đợt giảm giá này, doanh nghiệp nào mới đầu tư tàu, đặc biệt là những tàu hàng rời cỡ lớn, chính là những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất.

    "Hoà vốn đã là may"
    Theo thống kê cho thấy từ quý III năm 2008 cho đến nay, hoà vào cơn bão giá, giá cước vận tải biển đã bất ngờ giảm từ 30 - 70%, trong đó giảm mạnh nhất là những tàu hàng khô cỡ lớn, kế đó là tàu container.

    Lãnh đạo một doanh nghiệp vận tải biển ngậm ngùi: Trước khi giá cước giảm như hiện nay, chúng tôi đã phần nào nhận thấy sự không ổn định của thị trường.

    Giá cước đã tăng trong một thời gian khá dài và theo quy luật kinh tế, chắc chắn sẽ phải đi xuống.

    Tuy nhiên, như hiện nay thì đúng là "xuống dốc không phanh". Không thể tưởng tượng được có thời điểm, chỉ trong một tuần, giá cho thuê định hạn tàu hàng rời trọng tải 74.000 DWT từ chỗ 40.000 USD/ngày đã giảm xuống còn 19.000 USD/ngày.

    Ông Nguyễn Quế Dương - Trưởng ban Khai thác vận tải biển, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines thì cho biết: Thời đỉnh cao, giá cho thuê định hạn một tàu loại này lên tới 70.000 USD/ngày. Bây giờ, sau nhiều tháng đi xuống, con số này chỉ còn khoảng từ 10.000 - 12.000 USD/ngày.

    Trước thực tế này, hầu hết những chuyên gia trong ngành vận tải biển cùng chung một quan điểm rằng, nguyên nhân của việc giảm giá cước vận tải vừa qua là do sức ép của "cơn bão tài chính" và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Còn sở dĩ giá cước giảm nhanh và mạnh đến như vậy là do thời gian trước, giá cước vận tải biển đã bị đẩy lên quá cao.

    Ông Nguyễn Văn Hạnh - Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines tâm sự: Với những doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển như chúng tôi thì đây là thời kỳ cực kỳ khó khăn.

    Tất nhiên, trong đợt giảm giá này, doanh nghiệp nào mới đầu tư tàu, đặc biệt là những tàu hàng rời cỡ lớn - loại tàu bị giảm giá cước mạnh nhất - chính là những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất.

    Cùng chung quan điểm với ông Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship cũng cho rằng tuy không nằm trong nhóm những công ty bị thiệt hại nặng nề nhất, song Vinaship cũng đang vấp phải những "đợt sóng lớn". Vào những tháng cuối năm 2008, công ty cũng chỉ phấn đấu không lỗ. Thời điểm này, hoà vốn đã là may mắn.

    Doanh nghiệp đầu tư ào ạt, thiếu định hướng sẽ khó khăn

    Những gì khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Sở dĩ có thể nói như vậy, vì đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải biển của ta vẫn có thể cầm cự được, do đa phần kinh doanh theo phương thức cho thuê định hạn.

    Những hợp đồng cho thuê với thời hạn dài đang là hy vọng lớn để các công ty vượt qua thời điểm khó khăn này. Tuy nhiên, nếu tình trạng giảm giá cước kéo dài, việc bên thuê phá vỡ hợp đồng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Nhiều người đặt câu hỏi, liệu giá cước có còn giảm, và khi nào tình hình mới có thể sáng sủa hơn?

    Ông Đỗ Xuân Quỳnh - Tổng thư ký Hiệp hội chủ tàu Việt Nam cho rằng, đến thời điểm này, giá cước vận tải biển đã xuống đến đáy và không thể nào giảm thêm được nữa. Có thể nói, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nói chung và doanh nghiệp thành viên Hiệp hội chủ tàu Việt Nam nói riêng đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn.

    Giá cước giảm quá nhiều trong khi giá dầu lại quá cao so với thế giới đã đặt gánh nặng lên vai các chủ tàu.

    Tuy nhiên, cũng cần nói rằng, trong đợt giảm giá này, những doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có truyền thống, bề dày kinh nghiệm và có quá trình phát triển bền vững như Vosco, Vitranchart, Vinaship? sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

    Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt này chính là những doanh nghiệp mới nổi gần đây phát triển quá nóng. Nhiều doanh nghiệp đầu tư tàu một cách ào ạt, thiếu định hướng, thiếu nhận định thị trường dài hạn, bây giờ đang khổ vì thừa tàu mà thiếu hàng. Theo quan điểm của ông Đỗ Xuân Quỳnh, trong giai đoạn hiện nay, phát triển đội tàu là thực sự cần thiết.

    Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cũng cần phải có một lộ trình phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, của thị trường. Nếu chúng ta cứ phát triển một cách ào ạt, không định hướng mà bỏ qua yếu tố thị trường như thời gian qua, kết cục sẽ không tốt đẹp như mong muốn.

    Thứ hai, phát triển đội tàu phải đồng bộ với phát triển nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ đội tàu cũng như cơ sở hạ tầng cảng biển.

    Thứ ba, phát triển đội tàu cần gắn với môi trường và thân thiện với môi trường, trong đó cần phải tính cả đóng mới và mua tàu cũ.

    Cuối cùng, phát triển đội tàu phải đạt được sự ổn định và bền vững.

    ?oPhải có kế hoạch lâu dài, đừng chạy theo nhu cầu trước mắt", ông Quỳnh nhấn mạnh.

    Theo T. Huyền-T.Bình
    CAND
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán nổi bật ngày


    16/02/2009 (CafeF) - Nguồn cung không ngừng đổ lên hai sàn khi hôm nay sàn Hà Nội đón thêm cổ phiếu thứ 178.
    Lịch sự kiện


    HBE (Hastc) ?" CTCP Sách ?" Thiết bị trường học Hà Tĩnh: Ngày 16/02 là ngày thanh toán cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt (12%)

    TCM ?" CTCP Dệt may - đầu tư ?" Thương mại Thành Công: Ngày 16/02 là ngày chính thức giao dịch 3.414.423 cổ phiếu phát hành thêm.

    QST (Hastc) ?" CTCP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh: Ngày 16/02 là ngày giao dịch đầu tiên 1.350.000 cổ phiếu.


    Tin công ty

    BCI - CTCP đầu tư xây dựng Bình Chánh: Ngày 16/03 chính thức giao dịch 54,2 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE với giá tham chiếu 27.000 đồng/cp, biên độ +/- 20% so với giá tham chiếu.



    LGC - CTCP Cơ khí ?" Điện Lữ Gia: Ngày 18/02 chính thức giao dịch 4.530.510 cổ phiếu.Đây là số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 643/TB-SGDHCM ngày 10/09/2008.

    VKP - CTCP Nhựa Tân Hóa : 2 lần xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4/2008 đến 27/02/2009 do phần mềm kế toán bị lỗi, Công ty đang tìm cách khôi phục lại số liệu .



    DTT - CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành: Ngày 05/03/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2009. Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.



    DXP - CTCP cảng Đoạn Xá: Ngày 23/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009. Thời gian dự kiến vào ngày 20/03/2009.



    VIS - CTCP Thép Việt Ý: Ngày 24/02/09 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2009. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.




    TV4 (Hastc) - CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4: Ngày 20/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 dự kiến từ ngày 24/03 đến ngày 31/03/2009.


    STP (Hastc) - CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà: Ngày 23/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, dự kiến ngày 18/4/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.



    Đăng ký giao dịch cổ đông nội bộ



    CAD - CTCP Chế biến và XNK Thuỷ sản Cadovimex: Từ 16/02/2009 đến 16/05/2009, bà Phạm Thị Hường, Tổng giám đốc công ty đăng ký mua 25.000 cp, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 33.315 cp (0,42%); ông Trần Hoàng Giang, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 20.000 cp.


    CTC (Hastc) - CTCP Văn hóa ?" Du lịch Gia Lai: 13/02/2009 đến ngày 13/3/2009, ông/bà Đinh Vạn Ngọc Hà ?" Con của Ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đăng ký mua 20.000 CP.


    Kết quả giao dịch cổ đông nội bộ


    VNE - Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam: Ngày 11/02/09 là ngày kết thúc giao dịch bán toàn bộ 30.880 cổ phiếu VNE của bà Lưu Thị Hoàn (vợ ông Phan Anh Quang ?" Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam).



    BT6 - CTCP Bê tông 620 Châu Thới: Ngày 10/02, ông Huỳnh Bá Thăng Long đã bán 450.000 cô? phiếu, giảm số lượng nắm giữ xuống còn 500.609 cô? phiếu chiếm tỷ lệ: 4,55 %. Cùng ngày, Công ty TNHH đầu tư hạ tầng và xi măng HB đã mua 810.000 cô? phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 810.000 cô? phiếu chiếm tỷ lệ: 7,36 %.



    Kết quả kinh doanh 2008



    VSH - CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh: Lợi nhuận quý IV đạt 94,73 tỷ đồng, tăng 56,31% so với quý III do quý IV là mùa mưa nên sản lượng điện vượt kế hoạch và vượt 93% so với quý III.

    [TNG] (Hastc) - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG: Giải trình kết quả kinh doanh quý IV/2008 giảm 71% lợi nhuận sau thuế do tính chất đặc thù mùa vụ, vụ mùa sản phẩm may mặc vào quý III. Doanh thu quý 4/2008 đạt 133,012,115,528đ, lợi nhuận sau thuế đạt 2,988,379,387 đ.

    Hoàng Ly
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Buồn thay :

    2, 16/02/2009, 16:41
    5 cổ phiếu bổ sung vào danh sách bị kiểm soát có SAM và PPC (CafeF) ?" Tổng số cổ phiếu hiện bị kiểm soát là 11 cổ phiếu.

    Sau khi REE, BBT, TRI, VHG, BHS và VTA bị liệt vào danh sách kiểm soát của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm, mới đây, HoSE tiếp tục đưa thêm 5 mã vào danh sách này kể từ ngày 16/02.

    Đó là SAM của CTCP Cáp và vật liệu viễn thông, HAP của CTCP Hapaco, PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại, TYA của CTCP Dây và cáp điện TYA Việt Nam, và TPC của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng.


    Điều đáng lưu ý là trước đây, hai công ty này đều đã một thời nằm trong top các cổ phiếu được chú ý nhất sàn TP.HCM, trong đó SAM là một trong ?otứ trụ? của VN-Index cùng thời với REE, VNM và GMD.
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 2, 16/02/2009, 12:15
    "Trụ cột" cũng lỗ nặng
    (CafeF) - Có tới 6/15 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường lỗ trong quý IV/2008 khiến hai sàn hoàn toàn không có lực đỡ và giảm mạnh trong thời gian qua.


    Tính đến ngày 16/2, các cổ phiếu chủ chốt đều đã công bố kết quả kinh doanh của quý IV và cả năm 2008. Với vai trò là những ?otrụ cột? nên kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp này sẽ có những tác động lớn tới diễn biến chung của toàn thị trường.

    Kinh tế trong nước cũng như thế giới gặp khó khăn nên doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp đã có sự giảm sút đáng kể so với những quý trước. Một số doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong những tháng đầu năm cũng đã phải chịu lỗ.

    Lỗ nặng


    Trong top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất, có đến 6 công ty có lợi nhuận trước thuế quý IV phát sinh âm. Dẫn đầu là PPC (-1.263 tỷ), PVF (-489 tỷ), KBC (-335 tỷ), HPG (245 tỷ). Đây cũng là 4 trong 5 doanh nghiệp có mức lỗ lớn nhất quý IV.


    Lợi nhuận trước thuế của 15 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất (đv: tỷ đồng)

    Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh điện của PPC vẫn diễn ra ổn định nhưng doanh nghiệp này đã phải hoạch toán một khoản dự phòng biến động tỷ giá lớn khiến cho lợi nhuận trước thuế bị lỗ gần 1.263 tỷ đồng. Tính chung cả năm, PPC cũng là doanh nghiệp lớn duy nhất bị lỗ (lợi nhuận sau thuế năm 2008 là -207,7 tỷ đồng).
    Đối với PVF, việc bị lỗ 1.132 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và trích lập dự phòng rủi ro 400 tỷ đồng đã khiến doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 490 tỷ đồng.

    Trái với những kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng trong những quý đầu năm, cả Đạm Phú Mỹ (đại diện ngành phân bón) và Hòa Phát (đại diện ngành sắt thép) đều bị lỗ trong quý IV.

    Bán hàng dưới giá vốn, chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho lớn ? là tình cảnh chung của các doanh nghiệp này trong những tháng cuối năm. Dù vậy, tính chung cả năm, cả DPM và HPG vẫn lãi lớn do lợi nhuận từ đầu năm rất cao.

    Kinh tế khó khăn đã tác động không nhỏ tới các ?ođại gia? bất động sản. Tính chung cả năm, lợi nhuận trước thuế của HAGL vẫn tăng trưởng 15,7%, đạt 1.006 tỷ đồng nhưng lợi nhuận của 6 tháng cuối năm chỉ có vỏn vẹn 80 tỷ đồng ?" một sự sụt giảm đáng kể.

    Doanh thu quý IV của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) chỉ đạt 177 tỷ đồng nhưng công ty này phải chịu khoản giảm trừ doanh thu lên đến 573 tỷ đồng khiến cho khoản lỗ trước thuế quý IV lên đến 335 tỷ đồng. Đây cũng là tình cảnh của nhiều doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp khi các nhà đầu tư trả lại mặt bằng, nhà xưởng do không thể triển khai hoạt động.

    Lợi nhuận của CTCP Vincom giảm từ mức 333 tỷ đồng của năm 2007 xuống còn 153 tỷ đồng (giảm 54%). Trong đó lợi nhuận quý IV đạt 15,7 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này