TTF - Làm chút chơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thietlametquadi, 06/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3958 người đang online, trong đó có 237 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 26076 lượt đọc và 583 bài trả lời
  1. xyz123vkc

    xyz123vkc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Đã được thích:
    6.161
    TTF còn khó khăn lắm , muốn có sự thay đổi phải cuối năm 2013, giảm lãi vay ngân hàng xuống còn khoảng 400ty . với tình hình hiện bất cứ sự thay đổi bất lợi nào từ thị trường ,lãi suất.......... kéo dài khoảng 1nam là cũng dễ đứt lắm.
  2. thietlametquadi

    thietlametquadi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    117
    BGM chạy trước, TTF chạy sau ;))
  3. thietlametquadi

    thietlametquadi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    117
    Song song với đó, TTF sẽ huy động một lượng tiền tương đương từ nhà đầu tư chiến lược. Hiện chúng tôi đang làm việc với một tổ chức đến từ Nhật Bản và một tổ chức trong nước.

    chờ tin vui đi bác :-bd
  4. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    [:D][:D][:D][:D]
  5. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    TTF mà có tổ chức nhảy vào có khi về 10 , đặc biệt dân kinh doanh họ vào để M&A doanh nghiệp .
  6. pmu468

    pmu468 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Đã được thích:
    1.766
    Nợ như chúa chổm, bố bảo nhật lùn giám nhảy vào
  7. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    Cực xấu! Mục đích ban đầu là thành lập một mớ DN con để dễ xào nấu số liệu, rút vốn tự có và vốn vay sử dụng vào mục đích riêng. KQ: DN vay nợ rất nhiều cả ngắn hạn và trung hạn. Đây là chiêu rất phổ biến của các Dn tư nhân Việt trong thời bùng nổ tín dụng.

    TTF hết vị rồi các bác, chỉ còn là cái ruột rỗng thôi. Chỉ khổ cho nhà đầu tư, ngân hàng[r24)][r24)][r24)]
  8. thietlametquadi

    thietlametquadi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    117
    Ko muốn đưa cái top này lên, nhưng nghe bác nói trái tai quá, chắc bác là sư phụ bác Thành nhỉ, biết bác ấy lập công ty con chỉ để xào nấu số liệu, nhảm, bác nói ra câu đấy em thấy bác ko được thông minh cho lắm, nhiều công ty con thành lập lúc còn chưa lên sàn,xào nấu làm gì?
    Đừng vì mục đích cá nhân mà làm giảm cái giá trị của mình, diễn đàn ảo, người thật [-X
  9. thaothunguyen07

    thaothunguyen07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    12
    Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

    Trong vài năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng tương đối nhanh.
    Theo Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử - Bộ Công thương, bắt đầu từ năm 2004, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu tiên đã vượt qua mốc 1 tỷ USD. Từ năm 2007, kim ngạch này đã vượt qua mốc 2 tỷ USD và chỉ sau 3 năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã vượt qua mốc 3 tỷ USD. Năm 2011, Việt Nam đã thu về từ xuất khẩu gỗ 3,9 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2010.

    Theo số liệu thống kê, 10 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu gỗ đã đạt 4 tỷ USD, đóng góp một phần không nhỏ và tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

    Về thị trường, chỉ có 9/40 thị trường bị giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, dưới 30%. Còn lại các thị trường đều tăng trưởng dương, tăng đáng kể như Hy Lạp (579,04%), Thái Lan (121,66%), Ả rập Xê út (85,58%). Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai thị trường đang đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam.

    Tuy nhiên, về nguồn nguyên liệu, việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam còn khá lớn, chưa chủ động được nguồn nguyên liệu ngay được, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm gỗ.

    Với sản lượng xuất khẩu tăng hàng năm, cùng thị trường xuất khẩu ngày càng rộng mở, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam hiện được đứng thứ sáu trên thế giới, đứng thứ 2 ở Châu Á và đứng đầu Đông Nam Á.

    Song, để ngành này trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, đòi hỏi ngành gỗ phải chủ động được nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp phải mạnh về vốn và sản phẩm phải mang tính cạnh trang cao.
  10. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    TTF đang có dấu hiệu tăng nếu xét về TA.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này