TTF: VN sắp có thêm 15-20 tỷ USD từ siêu dự án nhiên liệu sinh học của TTF hợp tác với đối tác Singa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi siwanthai, 27/02/2011.

4642 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 23:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 4489 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Thành là chủ tịch Hiệp hội gỗ, năm 2009 bác hút đơn đặt hàng về bác làm tăng trưởng doanh thu xuất khẩu hơn 130%.

    Doanh nghiệp gỗ yêu cầu có lịch cắt điện cụ thể

    Thứ ba, 08/03/2011 19:15
    [​IMG]

    Hiệp hội gỗ tỉnh Bình Dương yêu cầu điện lực tỉnh cung cấp lịch cắt điện cụ thể để doanh nghiệp có sự chuẩn bị, hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

    Ông Võ Trường Thành, chủ tịch Hiệp hội gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) cho biết: “Nhà cung cấp điện khoảng một hoặc hai ngày trước khi cắt có thông báo cho doanh nghiệp nhưng vì thời điểm không cố định và thường là thông báo "vào giờ chót" nên doanh nghiệp không có thời gian chuẩn bị lịch sản xuất và thông báo cho công nhân”.
    Theo ông Thành, việc cắt điện không theo lịch cụ thể đẩy doanh nghiệp vào tình thế bị động trong sản xuất. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất gỗ cho biết họ đang trong cao điểm sản xuất cho các đơn hàng mới ký từ đầu năm.
    Đề xuất của BIFA với Công ty điện lực Bình Dương là giảm thời gian cắt điện xuống còn tối đa 1 ngày/tuần và cắt theo lịch cố định được thông báo trước.
    Cùng với Đồng Nai, Bình Dương là tỉnh tập trung rất đông doanh nghiệp trong ngành chế biến và xuất khẩu gỗ. Hiệp hội gỗ Bình Dương được thành lập từ năm 2009 và hiện có 86 thành viên.


    Nguồn TBKTSG
  2. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng 17,6% trong 2 tháng đầu năm

    Hiện Việt Nam đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, nhưng chỉ 20% sản phẩm gỗ được tiêu thụ trong nước do các doanh nghiệp nước nhà sản xuất.

    Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nước ta tháng 2/2011 đạt 200 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 2 tháng đầu năm lên 548 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái
    .​
    Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của nước ta thời gian qua, chiếm 63,7% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt mức tăng mạnh nhất, gần gấp 3 lần so với 2 tháng đầu năm 2010.

    Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất với 118 triệu USD trong 2 tháng qua, tiếp đến là Liên minh châu Âu (EU) với 90,2 triệu USD, Nhật Bản 49,1 triệu USD và Trung Quốc 32 triệu USD.

    Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận định, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm nay có thể tăng 30% và vượt 4 tỉ USD, so với 3,4 tỉ USD của năm ngoái, nhờ nhu cầu thế giới tăng mạnh.
    Hiện Việt Nam đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, nhưng chỉ 20% sản phẩm gỗ được tiêu thụ trong nước do các doanh nghiệp nước nhà sản xuất, 80% còn lại vẫn phải nhập từ Trung Quốc, Hồng Công, Thái Lan và Đài Loan.
    Nguyễn Hằng
  3. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hà nội và Tp HCM triển khai quyết liệt thế này, ngành bất động sản cũng căng lắm, có thể năm 2011 bắt đầu thời của ngành xuất khẩu?

    --

    6 nhóm giải pháp và biện pháp cụ thể của ngành ngân hàng Hà Nội thực hiện trong năm 2011
    Thứ nhất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành dưới 20%; yêu cầu các TCTD phải cung ứng tín dụng tập trung cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Yêu cầu 12 ngân hàng cổ phần, các công ty tài chính có trụ sở chính tại Hà Nội điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20% và giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng cụ thể cho các chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc.
    Bên cạnh đó, các TCTD phải giảm tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất (nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán) đến 30/6/2011 là 22%, đến 31/12/2011 là 16% trong tổng dư nợ; Các TCTD tuyệt đối không sử dụng các hình thức cạnh tranh không lành mạnh về lãi suất gây xáo trộn thị trường…
    Thứ hai, Kiểm soát chặt chẽ việc cho vay, kinh doanh mua bán ngoại tệ và sử dụng các công cụ phái sinh theo đúng quy định của pháp luật và của NHNN; Chấp hành đúng, triệt để các quy định của Chính phủ về bán ngoại tệ của các tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp theo Thông tư 26/TT-NHNN và các tổ chức, cá nhân theo quy định; Giám sát chặt chẽ việc vay và trả nợ nước ngoài, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của tổ chức và cá nhân, nhằm giảm áp lực ngoại tệ đối với nền kinh tế….
    Thứ ba, các giải pháp về tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.

    Thứ tư, các giải pháp phối hợp với các sở, ngành, quận huyện, thị xã chỉ đạo và điều hành hoạt động đối với các TCTD.

    Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin báo cáo và
    thứ sáu là các giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

    http://cafef.vn/20110310050831934CA...the-thuc-hien-nghi-quyet-11-cua-chinh-phu.chn
  4. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    TTF dạo này liên tục tuyển thêm lao động và bổ sung nhân sự cấp cao.

    ----
    TTF: Bổ sung chức vụ Phó Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thông báo bổ sung chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

    Theo đó, Công ty bổ nhiệm bổ sung thêm 2 Phó Tổng Giám đốc là: Ông Huỳnh Phú Quốc hiện là Thành viên HĐQT được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối XNK và khối cung ứng.
    Ông Võ Diệp Văn Tuấn – Trước đây là Phó giám đốc tài chính nay bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc TTF phụ trách khối Tài chính – kế toán, khối kho vận, Ban kiểm toán nội bộ và Phòng Công nghệ thông tin


  5. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Riêng với bất động sản, NH sẽ không giải ngân thêm, những dự án đã ký hợp đồng sẽ yêu cầu chủ đầu tư dời lại sang năm sau. Với các khoản đang giải ngân trước mắt sẽ tìm cách thương lượng với người vay và chủ đầu tư để chậm giải ngân được khoản nào hay khoản đó. Riêng các khoản vay tới hạn NH sẽ tích cực thu nợ chứ không cho vay trở lại.

    BCTC quý 4, nhiều công ty bất động sản không còn nguồn để hạch toán cho các quý đầu năm 2011, nay thắt nguồn tin dụng làm bất động càng thêm khó khăn.


    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110310/Bot-tien-vay-vao-chung-khoan-bat-dong-san.aspx


    Đ/v các công ty xuất khẩu, tỷ giá tăng 9,3%, vay vốn ưu đãi,...
  6. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    từ 2010 cho thấy bắt đầu đột phá
  7. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0

    chuẩn đấy cụ!
  8. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
  9. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện cái này các doanh nghiệp nhỏ sẽ đóng cửa hoặc phải mua lại gỗ nguyên liệu từ các doanh nghiệp lớn chịu chi phí cao.

    Việt Nam sẽ tham gia liên minh lâm sản hợp pháp

    Để doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ tiếp cận thông tin nhanh hơn từ những quy định của đạo luật Lacey và kế hoạch Flegt của EU, có hiệu lực từ 3-2013, Việt Nam sẽ gia nhập liên minh lâm sản hợp pháp thuộc Viện Tài nguyên thế giới (WRI).


    Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (Hawa) khẳng định tại buổi hội thảo "Đối thoại về tính hợp pháp của gỗ cho nhà xuất khẩu" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hôm nay ngày 12-3 tại TPHCM. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA 2011).
    Liên minh gỗ hợp pháp là một dự án quốc tế có nhiều bên tham gia với mục đích giảm bớt nhu cầu về gỗ khai thác bất hợp pháp, tăng chuỗi cung ứng hợp pháp trong các chuỗi cung ứng lâm sản; qua đó giúp quản trị và bảo tồn đa dạng sinh học một cách có hiệu quả tại quốc gia có nhiều rừng. Và đây cũng là một trong những yêu cầu có trong đạo luật Lacey và Flegt. Hiện tại, Việt Nam đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi gửi lên Viện Tài nguyên thế giới. Và, một tháng sau khi WRI tiếp nhận hồ sơ, Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức.
    Bà Nguyễn Tường Vân, Văn phòng thường trực Flegt và Lacey Act thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để tạo sự hợp pháp cho việc xuất khẩu sản phẩm gỗ vào EU và Mỹ, Việt Nam đã tham gia đàm phán với EU về hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) nhằm chuẩn bị những bước cần thiết khi đạo luật Flegt có hiệu lực từ 3-2013.
    Với ông Hà Công Tuấn, Cục trưởng Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì Việt Nam sẽ không khó khăn trong việc phải áp dụng cả hai đạo luật nói trên, vì về cơ bản cả Lacey và Flegt có cùng chung với mục tiêu phát triển rừng bền vững với chính phủ Việt Nam.
    “Lacey và Flegt không phải là rào cản thương mại vì những quy định của 2 đạo luật này sẽ có tác động tích cực cho ngành sản xuất và xuất khẩu gỗ Việt Nam hơn là tiêu cực” ông Tuấn nói.
    Ngoài ra, trong khuôn khổ của buổi đối thoại, đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ, ông John Wedd và bà Nguyễn Hải Ly, đại diện của Viện Lâm nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã trả lời nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp trong việc làm sao để không vi phạm những quy định của đạo luật Lacey và Flegt sau khi các luật này có hiệu lực.
  10. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Thành quả là cao thủ, rừng trồng bắt đầu khai thác cũng là lúc các đạo luật nguồn gốc có hiệu lực.

Chia sẻ trang này