TTF: VN sắp có thêm 15-20 tỷ USD từ siêu dự án nhiên liệu sinh học của TTF hợp tác với đối tác Singa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi siwanthai, 27/02/2011.

5066 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 21:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4485 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm 2011 bắt đầu khai thác dần rừng mua 3700 ha năm 2007 đã đến tuổi khai thác 8-10 năm tuổi
  2. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Lộ diện một thằng tây ba lô vào lượm bạc lẻ
  3. thanhluutat

    thanhluutat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Đã được thích:
    216
    Cái này còn thì TTF còn nằm đấy

    "Lót tay" 15 tỷ để 265 container gỗ lậu đi... xuyên Việt
    25/12/2010 21:55 (GMT +7)
    Ngày 24/12, sau khi có đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ ******* về vụ vận chuyển trái phép hàng trăm container gỗ từ TP.HCM ra cảng Hải Phòng, Viện KSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra lần 2 để làm rõ hành vi chi hối lộ 15 tỷ đồng để vận chuyển trót lọt hàng trăm container gỗ quý.
    Theo đó, vào cuối năm 2007, Cơ quan CSĐT Bộ ******* phối hợp với ******* TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng phát hiện và bắt quả tang 8 container gỗ trắc, giáng hương, cẩm lai thuộc nhóm quý hiếm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại được vận chuyển qua các địa bàn trên mà không có giấy tờ hợp pháp.

    Xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, ngoài 8 contaner gỗ bị bắt quả tang, cơ quan ******* đã làm rõ đường dây này còn vận chuyển trót lọt tới 257 container gỗ khác. Trong vụ án này đã có trên 10 đối tượng khác bị khởi tố, truy tố về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác vào bảo vệ rừng”.

    Để thực hiện trót lọt những phi vụ vận chuyển lớn này các đối tượng đã phải “chạy” hàng chục ngàn USD cho những người có trách nhiệm để đường dây buôn lậu gỗ này hoạt động trong thời gian dài. Khai nhận tại cơ quan *******, Dương Văn Mai - kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu gỗ nói trên, cho biết đã từng chi trên 15 tỷ đồng và 30.000 USD để được bảo kê.

    Vào tháng 8/2007, Mai bị cơ quan chức năng bắt giữ 1 container gỗ trắc tại TP.HCM và tạm giữ 2 container khác tại cảng Hải Phòng. Để có thể đưa hàng ra ngoài, Mai đã phải lo lót 3,2 tỷ đồng để số gỗ tại TP.HCM được giải quyết theo hướng là hàng vô chủ. Đồng thời Mai đã chi 5 tỷ đồng để vận chuyển trót lọt 92 container gỗ khác, trong đó có lần bị ******* TP.HCM phát hiện nhưng sau đó không xử lý…

    Vào tháng 1/2010 cơ quan CSĐT, Bộ ******* đã khởi tố vụ án về tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ, khởi tố 3 bị can nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa thể kết thúc
  4. siwanthai

    siwanthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Đã được thích:
    0
    sắp lộ diện 1 TTF mới.
  5. hongthatkong

    hongthatkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    0
    có sóng mới mua, lúc đó chắc là còn 5k/cp.
  6. minhtri76

    minhtri76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ‘Chứng khoán, bất động sản có thể tăng vào cuối năm 2011’

    (NDHMoney) “Nếu loại bỏ cổ phiếu tăng giá phi lý mà không ai hiểu được vì sao thì thực tế VN-Index hiện khoảng 340 điểm, thấp một cách đáng ngạc nhiên”.


    [​IMG]
    “Vấn đề nằm ở lòng tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế thương mại của Việt Nam”, ông Nghĩa cho hay. Ảnh: Đức Long
    “Doanh nghiệp họ gọi điện hỏi tôi với giọng run rẩy, khẩn cấp như sắp khủng hoảng đến nơi…”, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa cho biết như vậy khi nói về những bất ổn vĩ mô tác động đến doanh nghiệp.

    “Khó khăn hiện tại, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, không phải quá lớn để chúng ta không thể vượt qua. Và nó không đáng có nếu cách đây gần một năm chúng ta kiên trì với các chính sách và làm quyết liệt hơn”, ông Nghĩa đưa ra nhận định này tại “Hội nghị chính sách kinh tế vĩ mô 2011 và giải pháp của doanh nghiệp”, được tổ chức ngày 15/3.

    Lãi suất có thể giảm từ quý 3/2011

    Liên quan đến vấn đề lãi suất, ông Lê Xuân Nghĩa lý giải việc gần đây Ngân hàng Nhà nước đưa ra chính sách khống chế trần lãi suất tiền gửi 14% chỉ là “giải pháp tình thế”, khi lãi suất trong tình trạng không bình thường mới cho phép áp dụng biện pháp hành chính để ổn định lại.

    Tuy nhiên, ông Nghĩa tỏ ra nghi ngờ về hiệu lực chính sách này: “Thực tế biện pháp này có hiệu lực không và tác động đến đâu thì còn chờ các chính sách vĩ mô”, ông nói.

    Một nghịch lý được ông Nghĩa đề cập, theo lý thuyết giảm cung tiền thì khó giảm lãi suất. Theo ông Nghĩa, các kẽ hở sẽ được vận dụng trong trường hợp này, khi mà ngân hàng, người vay có thể chuyển sang các khoản vay bằng ngoại tệ và làm tăng lãi suất huy động, cho vay ngoại tệ.

    Chỉ trơ trọi một biện pháp hành chính thì ngân hàng và người gửi tiền sẽ tìm biện pháp lách, ông Nghĩa nói. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia khẳng định khá chắc chắn rằng lãi suất sẽ còn cao trong quý 1-2/2011, sau đó giảm nhẹ trong quý 3-4.

    “Dấu hiệu giảm nhẹ không phải do thắt chặt tiền tệ mà do phân bổ nguồn tài chính, do cắt giảm đầu tư công và chi tiêu công, dành nhiều vốn cho khu vực tư nhân hơn, làm lãi suất giảm và lãi suất giảm, chứng khoán phục hồi…”, ông Nghĩa dẫn giải.

    [​IMG]

    Ảnh: Đức Long
    Ổn định tỷ giá, vấn đề ở lòng tin

    Cũng có nhận định lạc quan về vấn đề tỷ giá, ông Nghĩa cho rằng thị trường ngoại hối sẽ dần ổn định trở lại.

    Mặc dù thương mại thâm hụt khoảng 10% GDP mỗi năm nhưng năm nào Việt Nam cũng dư thừa ngoại tệ, tính theo tổng lượng tiền vào và ra nền kinh tế. Năm 2009 thặng dư 4 tỷ USD, 2010 thặng dư 6 tỷ USD nhưng cũng 2 năm đó, Ngân hàng Nhà nước phải bán lượng ngoại tệ lớn mới ổn định được tỷ giá, ông Nghĩa cho hay.

    “Có nghĩa là ngoại tệ ra khỏi thị trường hối đoái, trở thành công cụ tích trữ của doanh nghiệp và người dân, làm cho thị trường hối đoái căng thẳng”, ông Nghĩa nói.

    Một số quan điểm được ông Nghĩa dẫn ra, cho rằng có thể là các khả năng ảnh hưởng mạnh đến thị trường ngoại hối như hiện tượng tích trữ ngoại tệ và nhập khẩu vàng qua biên giới Tây Nam.

    “Chúng tôi làm nghiên cứu xem thị trường ngoại hối có liên quan với nhập vàng không thì hai đồ thị tương đồng”, ông Nghĩa cho biết. Theo tính toán của ông Nghĩa, bội số của tiền không có vàng, chỉ tính tiền ngoại và nội tệ, là trên 4, tức là tiền tạo ra tiền 4 lần trong 1 năm. Nhưng cộng cả vàng thì tiền tạo ra tiền chỉ còn hơn 2 lần trong 1 năm.

    “Như vậy là với sự tham gia của vàng, nền kinh tế thiếu tiền thực sự. Cho nên sắp tới, Hồi đồng tư vấn chính sách tiền tệ sẽ họp và kiến nghị một đề án quản lý thị trường vàng, giúp thị trường hoạt động tốt hơn và huy động vàng trong dân tốt hơn, tránh điều như tôi nói, chính sách tiền tệ có lỗ hổng lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tiền thực sự”, ông Nghĩa cho biết.

    Trở lại với xu hướng tỷ giá trong năm nay, Phó chủ tịch Lê Xuân Nghĩa cho rằng tốc độ tăng tỷ giá hối đoái nhanh trong mấy năm nay không phải do thâm hụt thương mại lớn mà chính là do lạm phát của Việt Nam so với lạm phát của Mỹ lớn.

    “Nếu điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo lạm phát thì hiện VND tăng giá so USD 13%. Vì lạm phát chúng ta cao nhưng chưa điều chỉnh tỷ giá tương ứng. Nhưng cũng vì USD mất giá với đồng tiền khác thì tỷ giá VND/USD hiện nay là ngang bằng”, ông Nghĩa tính toán.

    “Tức là nếu chúng ta áp dụng biện pháp ổn định thì cân bằng được tỷ giá. Nếu còn biến động nữa thì là do lòng tin, thứ không thể ổn định một sớm một chiều…”, ông Nghĩa cho hay.

    Đỉnh giá vàng có thể rơi vào tháng 6-7

    [​IMG]TS. Lê Xuân NghĩaỞ các kịch bản giá vàng, ông Nghĩa cho rằng với tình hình kinh tế phát triển bi quan nhất, các đánh giá của chuyên gia đều thống nhất giá kim loại quý này có thể lên mức 1.600 USD/oz vào tháng 6-7. Trong khi đó, kịch bản lạc quan hơn, giá vàng cũng ở quanh mức 1.600-1.650 vào cùng thời điểm đó.

    “Cả hai hướng đánh giá đều lựa chọn tháng 6-7/2011 là đỉnh giá vàng và sau đó giá sẽ giảm. Có nhiều người nhận định sau đó giá vàng thế giới sẽ giảm có thể khá là mạnh”, ông Nghĩa nói.

    Theo những tham vấn một số chuyên gia về vàng của ông Nghĩa, nhận định chung là sau tháng 6-7 giá vàng thế giới sẽ phụ thuộc vào “thái độ” của Trung Quốc đối với dự trữ của quốc gia này.

    Nếu Trung Quốc quyết tâm mua vàng thay cho USD trong dự trữ ngoại hối thì giá vàng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu Mỹ đạt tăng trưởng khả quan, giá USD lên thì Trung Quốc sẽ không mua ồ ạt vàng mà chỉ mua lượng vàng các công ty Trung Quốc khai thác, hiện khoảng 250 tấn/năm. Ở tình thế này, giá vàng có thể sẽ giảm đều đặn sau tháng 6-7/2011.

    Chứng khoán, bất động sản có thể tăng vào cuối năm

    Nhìn nhận bất động sản và chứng khoán như là các kênh đầu tư chịu tác động lớn của các chính sách tiền tệ và ổn định vĩ mô trong năm nay, ông Nghĩa đưa dự báo bất động sản Hà Nội sẽ có thể bắt đầu tăng nhẹ từ khoảng tháng 9-10 năm nay, thay thế cho tình trạng ảm đạm, giao dịch trầm lắng hiện nay. Trong khi đó, tại Tp.HCM, thị trường bất động sản đã có tăng giá nhẹ trở lại.

    “Bất động sản Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng nhất khu vực, do đông dân lại tập trung vào Hà Nội và Tp.HCM do tình trạng di dân từ các tỉnh về ngày càng lớn, mạnh mẽ hơn Singapore và Hong Kong”, ông Nghĩa nói.

    Liên quan đến câu hỏi liệu Việt Nam có nổ ra bong bóng bất động sản, ông Nghĩa cho rằng: “Có lẽ là chưa vì lý do đơn giản là thu nhập đầu người thấp, chỉ khi thu nhập bình quân khoảng 5.000 USD trở lên mới có khả năng”.

    Đối với thị trường chứng khoán, ông Nghĩa nhận định, VN-Index sẽ còn “lòng vòng” trong khoảng 460-560 điểm trong giai đoạn từ nay đến hết quý 2/2011.

    “Nếu loại bỏ cổ phiếu tăng giá phi lý mà không ai hiểu được vì sao thì thực tế VN-Index hiện khoảng 340 điểm, thấp một cách đáng ngạc nhiên”, ông Nghĩa nhìn nhận. Một lưu ý khác là trong khi chỉ số Dow Jones tăng thì VN-Index ngược xu hướng.

    “Vấn đề nằm ở lòng tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế thương mại của Việt Nam”, ông Nghĩa cho hay.

    Ông Nghĩa lưu ý rằng hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đang rất nóng. “Người ta dự báo nếu không có điều chỉnh sẽ có thể suy sụp trong năm tới”, ông nói.

    Nguyên nhân là do tính bất định của thị trường chứng khoán thế giới ngày càng lớn do người tham gia ngày càng đông nhưng kiến thức hạn chế, dễ tạo tâm lý bầy đàn. “Ngay khi chúng ta vẽ diễn biến thị trường thì nó đã thay đổi”, ông Nghĩa nói.

    Dự báo của ông Nghĩa đưa ra 2 khả năng cho thị trường chứng khoán năm 2011, với kịch bản cả bất động sản và chứng khoán đều bắt đầu tăng giá vào cuối năm, khi lãi suất hạ và tỷ giá ổn định.

    Ở kịch bản khác, nếu lãi suất chưa thể giảm thì sẽ có bi quan hơn do chịu tác động từ thị trường thế giới giảm.

  7. thaothunguyen07

    thaothunguyen07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    12
    Khủng hoảng điện hạt nhân thế này thì dự án nhiên liệu sinh học của TTF sẽ lên ngôi !
  8. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    TTF thì kg phải xoắn đâu! 1 số BBs đang tìm cách gom!
  9. thaothunguyen07

    thaothunguyen07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    12
    Xoắn quá, ăn đỡ 20% cổ tức bằng tiền .
    TTF : Các tín hiệu tích cực: [​IMG] Xu hướng của Khối lượng ròng trong kỳ hạn 4 ngày đang diễn ra tích cực. [​IMG] Xu hướng giao dịch của NĐTNN trong kỳ hạn 4 ngày đang diễn ra tích cực. [​IMG] Chỉ số Dòng Tiền (MFI) đang đi lên cho thấy dòng tiền đang chảy vào cồ phiếu này. Đây là tín hiệu tốt.

Chia sẻ trang này