TTF - Vua gỗ hồi sinh - Tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2022-2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VmsMobifone, 06/02/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1081 người đang online, trong đó có 432 thành viên. 16:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 566019 lượt đọc và 2423 bài trả lời
  1. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.607
    Thị trường lên 'cơn khát', giá trị xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam tăng rất mạnh
    10/03/2022 14:32 GMT+7
    [​IMG]
    Thị trường lên 'cơn khát', giá trị xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam tăng rất mạnh.
    Trong 2 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.
    Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 02/2022, mặc dù hoạt động xuất khẩu bị chững lại trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tăng, ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 17,2% so với tháng 02/2021.

    Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 856 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng 02/2021.

    Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng cục Hải quan; ước tính tháng 02/2022

    Đồ nội thất bằng gỗ vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Trong tháng 01/2022, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,05 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng 12/2021, tăng 7,1% so với tháng 01/2021.

    Nhóm hàng đồ nội thất bằng gỗ có nhiều cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới, nhờ nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường thế giới dự báo vẫn tiếp tục tăng bởi các gói kích cầu và nguồn vay lãi suất thấp tại các quốc gia khiến thị trường xây dựng hoạt động mạnh kéo theo nhu cầu về đồ nội thất tăng cao.

    Tiếp theo là nhóm hàng gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu trong tháng 01/2022 đạt 217,98 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 12/2021, tăng 52,1% so với tháng 01/2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu mặt hàng này tới thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng cao, đạt 104,4 triệu USD, tăng 17,2% so với tháng 12/2021 và tăng 104,3% so với tháng 01/2021.

    Thị trường bất động sản hoạt động mạnh tại Hoa Kỳ, khiến nhu cầu về các mặt hàng vật liệu gỗ đang tăng mạnh tại thị trường này.

    Dăm gỗ xuất khẩu trong tháng 01/2022 đạt 181,7 triệu USD, tăng 30% so với tháng 12/2021 và tăng 35% so với tháng 01/2021. Dăm gỗ xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Trung Quốc, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.

    [​IMG]
    Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

    [​IMG]
    Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

    https://etime.danviet.vn/thi-truong...-viet-nam-tang-rat-manh-20220310134219744.htm
    Last edited: 11/03/2022
  2. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.103
    Nay tím sớm quá.
    Chuẩn đóng nến tuần quá đẹp.
    Chào tuần mới với target 18. nhé bà con.
    WanBesvvaa83 thích bài này.
  3. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.030
    Hạn chế comment mấy ông ơi. Tập trung post tin nào giá trị liên quan đến SXKD TTF thôi nha
    @Le6789 kỹ thuật bác hay đấy
    odi, nguyenhung101085vvaa83 thích bài này.
    odi đã loan bài này
  4. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    67.609
    Bác ơi, TA giời thì cũng phải bám trên nền giá trị cơ bản, định giá TTF nó vô cùng lắm, lái họ có thể nhịp lên nhịp xuống đong đưa nhưng cũng ko thể đi ngược xu hướng cũng như khả năng phát triển của doanh nghiệp, em tin là anh Tín nói được làm được ! Mục tiêu tỷ đô vốn hoá là thấy rõ ràng trong giai đoạn 2022-2023 rồi ! Sẽ có những đợt tăng bằng cổ phiếu thưởng, hay bằng bán riêng lẻ thôi ! Giờ em kỳ vọng tháng 11 năm nay được hưởng lợi tức đã :D !
    locdeptrai89WanBes thích bài này.
  5. Le6789

    Le6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Đã được thích:
    3.070
    thanks bác,mục đích động viên anh em phải kiên trì và có lòng tin cũng may là nó tăng,haha
    VmsMobifone thích bài này.
  6. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.607
    Nhiều địa phương ở Đông Nam bộ duy trì xuất siêu cao
    THƯƠNG MẠI THỨ HAI, 07/03/2022 - 16:53

    Trong hai tháng đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu tại các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ đang hồi phục rõ nét, trong đó Đồng Nai và Bình Dương ghi nhận xuất siêu ở mức cao.
    Xuất khẩu tăng khả quan, nhiều tỉnh duy trì xuất siêu

    Tại TP. Hồ Chí Minh, số liệu từ Cục Thống kê thành phố cho thấy, trong hai tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt gần 7,38 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng nông sản có giá trị xuất khẩu đạt hơn 695 triệu USD, tăng 63,3% so với cùng kỳ và chiếm 10,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; nhóm hàng thủy, hải sản có giá trị xuất khẩu đạt 179,3 triệu USD, tăng 85,2% so với cùng kỳ; giày, dép có giá trị xuất khẩu đạt 377,4 triệu USD, tăng 25,2%... Đặc biệt, nhóm hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu đạt hơn 5,31 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 77,0% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

    [​IMG]
    Xuất khẩu dệt may của các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng tốt trong 2 tháng đầu năm 2022
    Cùng với TP. Hồ Chí Minh, xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đã có sự bứt tốc ngoạn mục sau khi địa phương này trở lại hoạt động bình thường kể từ cuối năm ngoái. Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho hay, xuất khẩu của Bình Dương 2 tháng qua đã tăng mạnh 18,7% với kim ngạch đạt gần 6 tỷ USD. Đáng chú ý, nhập khẩu của tỉnh chỉ ở mức 3,989 tỷ USD, giúp tỉnh xuất siêu 2 tỷ USD.

    Về mặt hàng xuất khẩu chủ lực, theo bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương, dệt may, da giày, gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử là những sản phẩm có kim ngạch cao trong 2 tháng qua.

    Tương tự, tỉnh Đồng Nai đạt kim ngạch xuất khẩu 4,424 tỷ USD, tăng gần 32% so cùng kỳ năm trước. Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, các mặt hàng xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ gồm: Cà phê (tăng gần 22%); hạt tiêu (tăng hơn 89%); sản phẩm gỗ (tăng xấp xỉ 19%); hàng dệt may (tăng trên 33%); giày dép các loại (tăng 14%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 65%; sản phẩm từ sắt thép (tăng trên 71%)... Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt 2,88 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Việc kim ngạch nhập khẩu ở mức thấp giúp Đồng Nai xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD.

    Đa dạng hóa giải pháp gia tăng xuất khẩu

    Theo đánh giá của ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, sở dĩ xuất khẩu của các địa phương trong vùng có sự hồi phục rõ nét là do các địa phương vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, giúp hoạt động sản xuất - kinh doanh được ổn định. Thêm vào đó, các doanh nghiệp từ sau Tết tới nay đều tăng công suất tối đa và đưa ra nhiều giải pháp thu hút lao động để đáp ứng những đơn hàng đã ký kết. Ngoài ra, việc các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP… có hiệu lực cũng tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và mở rộng thị trường sau dịch.

    Đơn cử với Hiệp định RCEP, theo ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc Công ty CP XNK Nam Thái Sơn, nhờ tận dụng những ưu đãi từ RCEP, công ty đang mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó có cả thị trường mà trước đây là đối thủ của công ty như thị trường Thái Lan. “Để tận dụng tốt các FTA nói chung, RCEP nói riêng doanh nghiệp đã chủ động đa dạng nguồn cung đầu vào, tăng số lượng hàng dự trữ cũng như mở thêm các công ty trực thuộc, chuyên sản xuất nguyên vật liệu để tạo thành quy trình hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, thời gian tới công ty sẽ thay máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, triển khai các sản phẩm xuất khẩu giá trị gia tăng cao để khách hàng chỉ có thể mua tại Việt Nam”- ông Trần Việt Anh cho biết.

    Dù xuất khẩu đang trong giai đoạn phục hồi song theo phản ánh của các doanh nghiệp, hiện tình hình dịch tiếp tục phức tạp, căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraine cũng đang tác động đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Do vậy để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa, trong thời gian tới doanh nghiệp kiến nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại giúp họ mở rộng thị trường; đồng thời thông tin về tình hình cung - cầu tại các nước nhập khẩu cho doanh nghiệp nắm bắt.

    Mai Ca
    vvaa83, ThachLuuMoc122021hanhhoang thích bài này.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.791
    Các cụ giữ hàng cho chặt
  8. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.607
    Bán xong qua tuần tiếc ngẫng ngơ . Cầm vàng đừng để vàng rơi
  9. thienduonggoiten

    thienduonggoiten Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2017
    Đã được thích:
    388
    nay chắc lại nhiều bác bị mất hàng, xuống tầu. chỉ còn những cổ đông dài hạn. tầu càng ngày càng nhẹ. nay ý trí các a lái cao như thế này thì TTF còn bay xa.
  10. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.607
    Xuống cho nhẹ tàu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này