Tự biến mình thành chuyên nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 11/01/2013.

5772 người đang online, trong đó có 587 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 167669 lượt đọc và 1062 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Chắc bác chưa đọc phần em viết về quản trị bên trong và quản trị bên ngoài?

    Chúng ta - những NDT nhỏ đều là quản trị bên ngoài và trông mong thu nhập nhờ cổ tức và 1 phần thị giá cổ phiếu khi muốn bán.

    Nhưng đối với NDT lớn họ khác hoàn toàn, họ luôn mua cp để trở thành TV HDQT mà thu nhập của họ ngoài phần như NDT nhỏ họ ăn ở phần tham gia quản lý doanh nghiệp. Khi bán họ bán lô lớn và còn từ thị giá tăng lên từ chính phần vốn góp của họ ở DN họ đang đầu tư. Cái này chúng ta hay gọi là lợi nhuận từ công ty liên kết khi nó được tính trong báo cáo tài chính hợp nhất.

    Đấy là chưa kể em chưa nói đến phần ở VN thì hệ thống Kế toán luôn có 2 sổ và chuyển giá. Nếu nhìn bên ngoài chúng ta chỉ biết phần sổ chính thức và đương nhiên nếu có được chia phần cũng chỉ được chia phẩn nổi còn phần chìm thì chỉ có người trong cuộc hay nói cách khác là những nhà quản lý DN kiểu HDQT mới được chia.

    Bác có thể tìm phần em viết về dự báo cái chết đã được báo trước của nhà anh Th ở STB hồi em bắt đầu viết thớt đầu tiên là Black list ấy. Trong đó em giải thich thuật ngữ quản trị bên trong chi tiết hơn.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Để em lấy ví dụ tóm tắt cho bác luôn :

    Hồi đó em viết thế này:

    Mai em chém phần xác suất thành công khi đầu tư CK nhìn từ bên trong và bên ngoài. Em tin phần này mỗi bác đều có thể kiểm nghiệm từ chính bản thân mình và đọc xong sẽ hiểu phần nào tại sao mình thất bại và tại sao mình thành công.

    Góc nhìn này sẽ rộng và xa hơn những gì em đã từng chém nhá.

    Thực lòng mà nói em không đủ thời gian và cũng không đủ nguồn lực để phân tích đơn lẻ từng mã vì quan điểm của em luôn là chỉ nói những gì mình hiểu và tin mà thôi.

    Giờ em chém tiếp về chiến lược đầu tư sai lầm và đúng đắn để các bác tự kiểm nghiệm

    Chắc ở đây có quá nhiều các bác đọc cuốn Cha giàu, cha nghèo rồi nên về chiến lược đầu tư tạo tài sản là éo cần bàn cãi nữa mà quan trọng là ta đã đầu tư thực sự đúng cách chưa mà thôi.

    Việc các bác đầu tư vào các CP tốt, nắm giữ nó và nghĩ rằng nó sẽ tạo ra lợi nhuận cho mình là không có gì sai cả nhưng chưa đủ. Vì sao?

    Các bác nghĩ chúng ta mua CP rồi đi chơi, đi du lịch, đi ăn nhậu, đi café, đi massage… đi đâu nữa thì các bác tự biết nhá… trong khi BGD đang nát óc đi tìm kiếm TT, công nhân miệt mài lao động để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông trong đó có các bác? Không đơn giản thế đâu

    Vì các bác chỉ là nhà đầu tư bên ngoài mà không phải là nhà đầu tư bên trong. Doanh thu và lợi nhuận các bác không hề biết và kiểm soát nên thay vì kiếm được lợi nhuận tư việc đầu tư nhàn hạ có khi các bác bị chiếm dụng vốn và ăn cắp ( hoặc ăn cướp ) tiền của mình rồi đó. Em sẽ lấy 2 ví dụ cụ thể ở 2 doanh nghiệp lớn để các bác tự ngẫm nhé !

    Hiện nay có 2 DN đình đám nhất ở TTCK là VNM và STB em sẽ đi vào phân tích cách các nhà đầu tư đã đầu tư và kiểm soát nó thế nào.
    ( Chú ý khi em viết những dòng này thì STB nhà anh Th chưa hề bị thâu tóm nhé và vụ BK phải hơn 1 năm sau mới xảy ra )

    Trước hết là VNM:

    Đây là CP siêu hạng mà em thường gọi là Boss of the Boss. Em viết ở đây: http://f319.com/home/1232525

    Chưa có 1 CP nào mà có doanh thu ổn định và tăng trưởng bền vững như VNM cả. Nhưng ở đây em không bàn về nguyên nhân tại sao VNM tốt cả mà chỉ nói đến kết quả. VNM là DN có ROE cao ngất tới 30% nghĩa là cứ 100 đồng Doanh thu có tới 30% đồng lợi nhuận. Quá khủng khiếp với 1 DN có doanh thu tới 1 tỷ $ ở VN. Đương nhiên là thằng mù cũng nhận ra đây là CP không thể không đầu tư. Mọi thằng Tây – bọn đầu tư chuyên nghiệp đều mua sạch room nếu VNM hở ra. Cứ sau mỗi năm tài sản đầu tư vào VNM tăng 30% chưa kể thị giá thường tăng tới 100% . Chia tách xong chỉ sau 1 năm nó lại về giá cũ mà .

    Bọn Tây bọn có chiến lược đầu tư tạo tài sản trước chúng ta hàng trăm năm nó làm sao lại không biết cơ chứ? Nó đầu tư cực nhiều vào VNM và chỉ có điều khác chúng ta là: nó đầu tư vào bên trong vào core của DN chứ không chỉ đầu tư vốn. Vì thế dễ dàng thấy thằng tóc đuôi ngựa nó là TV HDQT của VNM. Vì sao thế? Nó muốn chui sâu vào DN để mọi động thái của DN nó nắm vững và kiểm soát. Đó mới là đầu tư.

    Chắc thế nào cũng có bác chửi em là nó có tiền nó mới chui được vào HDQT chứ mình làm thế éo nào được. Hehe thế mới là chuyện đó vì đó mới là cách nghĩ chưa đúng.
    Dù có nhiều tiền hay chưa có nhiều tiền thì đầu tư cũng cần đuợc kiểm soát đó mới là bản chất vấn đề.

    Có tiền đầu tư bài bản và cử người vào Ban GD hay Ban KS là ngon nhất nhưng không nhiều tiền vẫn phải tìm cách kiểm soát hoặc biết thông tin các bác ợ.

    Như em đã từng chém ở thớt Black List ấy, nếu không tài thì dùng mưu hèn kế bẩn là mua thong tin đơn lẻ. Thay vì có tiền để giữ ghế TV HDQT ta mua tin qua bọn văn phòng hay văn thư ở DN ta thực sự muốn đầu tư. Hoặc ta chơi với bọn bảo vệ biết thời gian đi về của bọn lãnh đạo, hoặc ta chơi với thư ký, kế toán, kế hoạch … tóm lại cần có được thông tin từ gốc của nó. Cho dù ta không có quyền tham gia quản trị DN nhưng ta cũng có thông tin trước khi bọn nó ra quyết định và public ra ngoài. Hehe

    Giờ sang STB:

    Đây là mã CP CK tin đồn nhất trong thời gian qua. Nó hoàn toàn nguợc lại VNM nhé. Đây là DN theo quan điểm của em là lừa bịp nhất.
  3. Chimchua

    Chimchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    687
    Em hoàn toàn hiểu vấn đề đó. Em thắc mắc là những thằng như ETF mà cầm MSN hay 1 số nhà đầu tư nhiều tiền (nhưng chưa đủ tầm thành đại gia) đơn thuần là mua cổ cánh và dựa trên đánh giá triển vọng DN thì họ kiếm tiền như thế nào với chính sách hiện tại của MSN được nhỉ ?

    Tất nhiên, với cty GD trị thì thiểu số bao giờ cũng thiệt thòi...
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Em sẽ giải thích cho bác sau khi post nốt đoạn về STB đã nhé?

    Tiếp....

    Tiếp... STB

    Thời gian qua cả TTCK dậy sóng với sự kiện EIB đưa ra tin muốn thâu tóm STB. Đến nay tuy đã có thể hình dung ra nguyên nhân của EIB muốn thâu tóm STB nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải chờ đến ngày khai mạc ĐHCĐ của nó. Phân tích mổ xẻ, chém gió nhiều về sự kiện này nhiều đến mức nào thì éo cần phải nói cũng biết và ở thớt Black List em cũng đã liều lĩnh nêu quan điểm của em về vấn đề này. Bây giờ éo nói đến khía cạnh đó nữa mà chỉ chém tiếp phần đầu tư bên trong và đầu tư bên ngoài như em đang chém thôi nhá ?

    Để nói sâu hơn về phần này em xin quay lại phần quyền in tiền. Ở thớt Black list em đã chém bừa phần quyền in tiền ở Mỹ và cả ở VN rồi ( các bác có thể đọc lại ở đây : http://f319.com/home/1487808/page-10 ) . Diễn nôm thì nó thế này:

    - Ban đầu ở Mẽo nó in tiền bằng số lượng Vàng được đưa tương ứng vào cục dự trữ liên bang FED. VD: 1 tấn vàng đưa vào kho thì có thể in 1 Bil $. Nhưng về sau lượng tiền mặt ngày càng thiếu do tiền là đơn vị quy đổi hàng hóa mà hàng hóa ngày càng được SX nhiều.

    Tuy nhiên lượng Vàng thì hữu hạn nên thay vì tiếp tục đưa vàng vào kho để làm giá trị đối ứng nó nghĩ ra mưu là thay đổi tỷ lệ quy đổi. Thay vì 1 tấn vàng in được 1 bil $ nó quy định 1 tấn vàng in được 2 Bil $ chẳng hạn.

    Cứ thế tỷ lệ này ngày 1 cao cho đến khi 1 tấn Vàng in được 100 Bil $ chẳng hạn. Nhưng hàng hóa cứ SX mãi và không lẽ nó lại quy đổi đến 1 mức cao phí lý? Tuy nhiên đây là 1 trong các lý do cơ bản để Vàng tăng giá khoảng 40% sau mỗi năm kể từ cách đây 20 năm. Không tin các bác cứ kiểm tra mà xem.

    Đến năm 71 thì phải ( em nhớ éo biết có chính xác không nữa - lát hỏi lại giáo sư Gù - Google ) thì thằng Nixon TT Mẽo nó bãi bỏ chế độ bản vị Vàng mà in tiền thả nổi. Cái này nghĩa là quái gì nhỉ?

    Bởi đến thời điểm đó bọn nó tính được rằng $ đã là đồng tiền chung của TG nên tao nắm quyền in và in nhiều cũng éo sợ lạm phát ở nước tao vì tao in ra nhiều nhưng còn 200 nước khác đang thèm tiền của tao và nhu cầu này còn nhiều hơn cung nên éo lo lạm phát. Thế mới biết đồng tiền mạnh nó lợi đến mức nào. Về sau bọn Anh với đồng Bảng, bọn EU với đồng Euro hay bây giờ là bọn TQ nó ra sức vận động, đe dọa, khuyến khích các nước nghèo dùng tiền của nó thành tiền trao đổi quốc tế để làm gì.

    Cái này em tin là các bác biết cả rồi nhưng em nhắc lại để dễ trình bày về "quyền in tiền" ở VN mà tiêu biểu là STB thôi

    Như em đã nhiều lần trình bày là VN là nước nghèo, nhập siêu kinh niên mãn tính nên tuy quyền in tiền thuộc về NHNN hay nói cách khác là CP nhưng cứ in ra là lạm phát vì tiền của chúng ta ra khỏi hình chữ S gần như là giấy lộn ngoại trừ tiêu được ở anh bạn hùng mạnh phía Bắc. Tại sao anh bạn phía Bắc của chúng ta lại chấp nhận cho chúng ta thanh toán bằng VND và cả tiểu ngạch cũng cho phép để làm gì em đã có câu hỏi khó và có 1 bác trả lời xuất sắc rồi nhé.

    Em viết ở thớt Back List thế này:

    Ngày xưa có bác Đông cựu Phó Thống đống NH nói 1 câu đi vào huyền thoại là:

    Tiền chúng ta không thiếu ...vì chúng ta in được

    Nhưng thực ra bác ấy trốn vế thứ 2 là:

    Tiền chúng ta không thiếu ...vì chúng ta in được
    Chúng ta in được ... vì chỉ có chính chúng ta giám sát chúng ta


    Ở các nước NNTW luôn độc lập với CP nên muốn in được phải được bọn giám sát Ok ( thường là nghị viện ). Còn ở Vn ta thì NNNN là 1 bộ phận của CP và thực hiện ý kiến chỉ đạo của CP các bác ợ !

    Thực tế thì VN đang diễn ra đúng như những gì bác viết nhưng nó còn nguy hiểm hơn ở chỗ sau:

    - VN có tính vĩ cuồng và luôn nghĩ mọi diễn biến sẽ thuận lợi. Còn nhớ Tết năm 2007 - 2008 anh Tr nhà ta trong diễn văn chúc Tết đã mạnh mồm tuyên bố : Vận nước đã đến !! Chưa bao giờ VN đứng trước cơ hội phát triển rực rỡ đến thế .... ( bác nào chưa nhớ có thể hỏi giáo sư Gù lại nhá ). Lúc đó em đã buồn cười và nói đúng là buồn cho thói vĩ cuồng ấy. Tại sao thế? Đây này:

    - Theo gia cát dự của các anh ấy thì VN sẽ liên tục tăng trưởng 8-9% năm. Do vậy lượng tiền cần in sẽ tương đương 100 tỷ $ ( quy đổi ) và tăng khoảng 10%/năm.

    Nhưng thế vẫn chưa ăn thua 1 anh PTT khác còn mạnh dạn đếm cua trong lỗ hơn nữa khi tuyên bố năm 2015 thu nhập bình quân đầu người VN sẽ là 5000$/năm vì " vận nước đang lên ". Do vậy thay cho việc dự kiến in lượng tiền VND tương đương 100 tỷ $ các anh chỉ đạo in luôn 120 tỷ vì chắc chắn chúng ta sẽ đạt mức tăng trưởng này mà.

    Nhưng các bác đều biết tiền phải có trước khi có kết quả thống kê năm đó nên lượng tiền không những được in vượt khoảng 20% mà còn được in sớm 1 năm tài chính. Như vậy tổng lượng tìền thực tế in giai đoạn 2007-2008 tăng 1+1. Vượt mức quy chuẩn là 200%.

    Còn việc sử dụng tiền đầu tư vô tội vạ nên góp thêm phần tăng lạm phát thì bác lesan nói ở trên rồi. Thế mới nói chính chinh sách tài khoá mới là nguyên nhân đầu tiên gây lạm phát chứ không phải đầu tư không hiệu quả và tham nhũng. 2 yếu tố sau là góp phần gây trầm trọng vấn đề mà thôi. Sự tích luỹ yếu kém này tích tụ và bùng phát khi có điều kiện khách quan là khủng hoảng KT TG mà thôi.

    Do đó khi kq tổng SP quốc nội không đạt giá trị tương đương trên 100 tỷ $ nhưng lượng tiền in ra là khoảng 110 tỷ + 120 tỷ đã gây lạm phát cao nhất trong 30 năm

    Tuy nhiên chúng ta vẫn in tiền và vẫn tiêu vô tội vạ. Nhưng chuyện đó thì liên quan éo gì đến STB? hêhe đây mới là phần em trình bày này.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Tiếp....

    STB đương nhiên éo phải là NHNN nhưng nó vẫn in tiền vô tội vạ ra tiêu đấy. Các bác éo tin à? Không tin nhưng lại là sự thật.

    STB nếu các bác để ý từ ngày nó lên sàn đến nay ( nó là 1 trong 3 thằng lên sàn sớm nhất ) cứ mỗi kỳ trả cổ tức nó lại in ra 1 đống giấy ra để phát cho cổ đông thay vì phát tiền. Chưa hết nó tăng vốn niêm yết bổ sung đều như vắt chanh với số lượng năm nào cũng kinh hoàng. Cái này không gọi là in giấy lộn đổi tiền mặt hay sao? Đây chính là cách in tiền tinh vi, hợp pháp bởi éo ai giám sát được cả. Nó có khác NHNN bao nhiêu không?

    Các cổ đông của nó phải đổi tiền để được giấy chứng nhận và năm sau lại thế, mỗi năm 1 nhiều giấy hơn. Hehe

    Thế nên chuyện cổ đông nhỏ éo nói làm gì còn cổ đông lớn tức đến sôi gan éo có gì là lạ cả. Năm nay nó lại định diễn tiếp thì cổ đông lớn éo còn chấp nhận được nữa nên lợi dụng nó sập hầm ở SCR phải tiến lên thâu tóm để giải quyết triệt để chuyện này. Nếu thâu tóm được là tốt nhất còn nếu không phải chui vào HDQT giám sát nó éo cho nó cái quyền tự tung tự tác in " tiền ảo " vô tội vạ nữa. ===> đây chính là nguyên nhân cái chết thực sự ở STB. Liên minh ACB-PNB và EIB nó quyết định ra tay chính ở đây

    Mỗi năm STB in vài chục Mil CP bổ sung và thu về hàng trăm BilVND thế mới tài. Đó là đầu tư bên trong đó các bác. Nó mới là nhà đầu tư thực sự và kiếm tiền thực sự còn việc thị giá cổ phiếu STB có tăng thì do TT và càng làm nó có lợi mà thôi.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Đến giờ bác đã hiểu vấn đề chưa ạ?

    STB chết sẽ có thằng lên thay vị trí máy in tiền thay STB. Đó chính là thằng có đủ lợi nhuận để kích thích lòng tham NDT để phát hành tiền ảo.

    Bác nghĩ nó có thể là MSN Hay DN nào khác thì bác tự nghĩ nhé?

    Em chỉ trả lời đến đây thôi.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Quên trả lời thêm 1 chút.

    Mấy hôm nay chúng ta nói đến VNM ETF không? Bác đọc về nó chưa? Nó có tham gia góp vốn ở MSN không?

    Nếu nó được hưởng lợi của MSN thì giá trị VNM của nó tăng trên sàn NYSE. Cho dù nó chẳng thu được tiền mặt VND từ MSN nhưng giá trị chứng chỉ quỹ của nó ở NYSE thì tăng đó.

    Cái nó được thật sự ở chỗ đó .

    Ngày xưa có 1 vụ cực kỳ đình đám là Huttchinson trong lĩnh vực Viến thông mua 1 doanh nghiệp viễn thông di động VN. Khi nó bỏ vốn vào là 300 triệu $ và khi rút ra nó chỉ còn 100 triệu $. Nhưng bác bảo nó lỗ hay lãi?

    Nếu bác trả lời được câu này thì bác cũng tự trả lời cho câu hỏi của bác luôn rồi đó
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Chiều qua off về ra NQ luôn nhưng sáng nay mắt nhắm mắt mở nên làm được có 1 chút.

    Múc CE ITA. Vì sao?

    ITA em dự chính là con ngon nhất giai đoạn kế tiếp.

    Thằng Abe nó sang và tất nhiên ưu tiên của nó là tăng ảnh hưởng của Nhật lên VN. Nó chắc sẽ mang 1 bao tải tiền sang.

    Nó sang thì nó vào đâu? Hiển nhiên DN Nhật nó chọn hạ tầng, y tế.

    Hạ tầng nó sẽ có IJC, ITA, KBC

    Y tế tài chính sẽ có JVC, BVH, CTG.

    Nhưng phân tích kỹ thấy thằng ITA sẽ lên nhiều nhất vì thằng này có 2 yếu tố rất lớn:

    Là DN vẫn mạnh, đủ sức hấp thụ dòng vốn lớn

    Là chuyên về hạ tầng KCN nên các DN Nhật muốn mở rộng SX chắc chắn sẽ tìm đến

    Lão T cũng là chủ tịch hội DN Việt Nhật

    NQ của CP về cứu BDS thì thằng ITA va KBC cũng hưởng lợi nhiều nhất nhờ giảm thuế đất, giãn thuế DN....

    Cộng FA với TA cũng thấy ITA chính là thằng có chart đẹp nhất.

    Tóm lại múc không phải nghĩ và em múc luôn giá CE. Bán bớt bọn khó lên khác chuyển hướng luôn.
  9. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhiều bác hqua bảo ôm hàng tây là kẹp... giờ biết tại sao chưa? hehe, căng mắt chọn hàng và chạy hàng k phù hợp ttr ná...
  10. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Xem ra khó có thể chốt VNM ở mốc 110. Điều chỉnh lại về mốc 105 vậy. Có lẽ VNM khó có thể tăng mạnh sau khi TT kết thúc điều chỉnh.

    KBC iem nhập đã lâu. Chưa đặt mốc nào cả, nó phi thì cứ để cho nó phi thôi. Hôm lâu rồi iem có nói "ghé thăm nhà anh Tâm thấy sức khỏe của anh vẫn ổn" là thế.

    Các cụ để ý 3 mã này: HSG, CSM, DRC. Xét trên phương diện TA thì cả 3 mã này đang ở giai đoạn cuối hoàn thành mô hình Cup-Handle. Khi cả 3 con này bắt đầu phi là xông vào mà cướp lấy nhá. Tất nhiên không phải là hôm nay, có thể là đến thứ 4, hoặc thứ 5 tuần này. Thời điểm nào vào hàng thì các cụ tự quyết lấy nhá!

Chia sẻ trang này