Tự biến mình thành chuyên nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 11/01/2013.

2837 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 167680 lượt đọc và 1062 bài trả lời
  1. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Anh T và chị Y là đệ của anh Bốn đấy, không đùa được đâu. ABE no mà sang ITA không phi lên 8 hơi phí. Chưa kể KBC và ITA là các đối tượng được lợi khá nhiều từ gói kích cầu của chính phủ dành cho BDS.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Quan điểm cá nhân của em mai thì Các chỉ số chính phải giảm mạnh. Xanh lốm đốm còn đa phần phải là đỏ.

    Những con có yếu tố hỗ trợ sẽ được làm giá triệt để để đẩy nhanh giá nhân dịp nới chun quần nhưng các con còn lại phải giảm.

    Vì sao ư? Rất nhiều lý do để nghĩ như thế

    - TT cũng đã tăng 1 thời gian khá dài nên dân chuyên nghiệp lẫn dân nghiệp dư cũng đủ thời gian ngẫm nghĩ xem liệu cả phải KT VN đã tốt trở lại thần kỳ đến như vậy?

    - Nhìn khối lượng Cp đã giảm kể từ hôm đạt tới gần 3000 tỏi trên 2 sòng.

    - Các CTy CK đã hạ mức MG xuống để tránh rủi ro về giao dịch. Khi nguồn tiền giảm thì nguồn lực thúc đẩy TT tăng là hạn chế dần. Như em nói khi TT càng lên cao điểm thì nguồn tiền để đẩy nó lên càng phải lớn, Nó giống như đẩy 1 cái xe lên dốc vậy. Khi xe càng chất nhiều hàng lên và lại phải leo dốc thì xăng càng tiêu tốn. Nếu không bơm xăng liên tục và càng ngày phải càng lớn thì sẽ hết xăng rất nhanh. Khi hết xăng nó trôi ngược lại chân dốc là hiển nhiên. Bây giờ yếu tố đó bắt đầu xuất hiện.

    - Các giải pháp vĩ mô: Em thì theo trường phái thận trọng nên em chưa thấy thực sự giải pháp vĩ mô nào có hiệu quả ngay cả.

    Các giải pháp này theo đánh giá cá nhân của em là chưa đi đến đâu cả vì nó chỉ giải quyết được bên ngoài vết thương trầm trọng của KTVN. Nó giúp cho cầm hơi nhưng không làm thay đổi tình hình. Theo em ta đang mổ ra nhưng thấy éo dám phẫu thuật nên lại khâu lại và bôi nghệ bên ngoài cho nó liền da.

    Với các chính sách này thì TTCK lên điểm nhờ kỳ vọng và nó thực sự đã lên. Em cũng dự là nó lên từ lâu rồi nhưng như em vừa nói ở trên sau 1 thời gian áp dụng chính sách này sẽ thấy nó chẳng đi đến đâu cả và khi đó bệnh cũ lại tái phát với mức độ trầm trọng nguy hiểm hơn. Khi đó các bác biểt rồi: tin tốt thì lên chậm chứ tin xấu TT rơi nhanh lắm.

    Sau tầm 6 tháng thì em nghĩ nếu không có giải pháp căn cơ thì KTVN lại trở về dưới cả máng lợn mà thôi. Khi đó lạm phát sẽ quay trở lại.

    - Đến kỳ báo cáo quý 4 bọn lỗ lũy kế chỉ có cách xin gia hạn nộp BC quý 4 và năm. Bọn này sẽ có phong trào xin gian hạn báo cáo cho xem nhưng chẳng cần xem cũng biết bọn này là cái xác không hồn kiểm zombies từ lâu rồi. Tuy nhiên che mãi cũng phải lòi ra mà thôi. Khi lòi ra rồi nó nằm sàn là không phải bàn cãi. Những thằng muốn cứu cũng chẳng dại gì dây phải c-ứt cả.

    Tuy nhiên nói thì nói thế nhưng vẫn có những thứ có thể làm giảm bớt phần nào sự điều chỉnh sâu. Đó là:

    - Bọn BCs như GAS, VNM, MSN, VIC, DPM, PVD, PVS, CTG.....vẫn sống nhăn răng và còn lãi khủng nên nó sẽ đỡ cho cả TT. Chỉ cần bọn BCs này còn kinh doanh có lãi và không giảm điểm thì TT sẽ được hỗ trợ tâm lý tốt.

    - Tiền ngoại từ Nhật và đặc biệt tiền từ cái nguồn mà ai cũng biết nhưng éo ai dám nói ra nó vẫn tràn sang và mặc cả về sinh mệnh CT, chủ quyền lãnh thổ, sự tồn vong của chế độ .... làm cho vẫn có nguồn tiền để chi chứ chưa phá sản quốc gia.

    - Tiền khai thác, tận thu khoáng sản vẫn gia tăng cho dù trữ lượng có thể cạn dần trong 5 năm nữa nhưng trong 1-2 năm tới thì chưa.

    Với suy nghĩ như thế em cho rằng cộng trừ đi các yếu tố thì TT sẽ điều chỉnh giảm ở khá nhiều CP tăng nóng thời gian qua và tổng điểm của 2 sòng phải giảm.
  3. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Quan điểm như vậy thì ITA có nóng không
    Tại sao cụ cho rằng hôm nay nên đua ITA
  4. nothingimposible

    nothingimposible Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    466
    đọc những bài viết của khongquen rất hay [r2)][r2)]
  5. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    8.654
    Bác khongquen đã lý giải ở trang trước rồi mà bác :D
  6. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    [/QUOTE]

    Quan điểm như vậy thì ITA có nóng không
    Tại sao cụ cho rằng hôm nay nên đua ITA[/QUOTE]
    Thế theo cụ thì PVX có nóng không, KBC có nóng không. ITA sẽ trở về giá kỳ vọng của nó, 10% là hoàn toàn có cơ sở dù thị trường có điều chỉnh.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Quan điểm kỹ thuật:

    Chúng tôi nhận thấy tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng hơn và lực mua yếu hơn trong các phiên trước do chỉ báo độ rộng thị trường và chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm. Đặc biệt, chỉ số HNX-Index vẫn chưa bứt phá được đường EMA200 và chỉ số này cũng xuất hiện tín hiệu phân kỳ với chỉ báo RSI(14). Đồng thời, nhiều cổ phiếu Beta cao vẫn dao động trong vùng giá nhạy cảm. Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ biến động mạnh và tỏ ra lo ngại về phiên giao dịch ngày mai. Do đó, các nhà đầu tư chưa nên vội vàng mở vị thế mua mới khi thị trường chưa có nhịp điều chỉnh mạnh. Vui lòng xem báo cáo chi tiết tại đây.

    Chỉ số HNI tăng trở lại sau khi mở phiên trong sắc đỏ, chỉ số VNI giảm do cầu khối ngoại yếu. Cả hai chỉ số bắt đầu tuần giao dịch trong sắc đỏ với lo ngại sẽ có điều chỉnh mạnh. Chỉ số HNI sau đó tăng trở lại nhờ PVX tăng trần nhưng chỉ số VNI chỉ lấy lại được một phần số điểm bị mất ban đầu trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Chỉ số HNI đóng cửa tăng nhẹ 0,1% tại ngưỡng 60,6 điểm trong khi chỉ số VNI mất 3,7 điểm, còn 459 điểm. Giá trị mua ròng của khối ngoại trên sàn HSX tăng nhẹ 6%, nhưng chỉ bằng một phần nhỏ so với 200 tỷ đồng những ngày đầu năm 2013. Tổng giá trị giao dịch cũng giảm mạnh vào phiên đầu tuần 20,9% tính trên cả hai sàn.

    Các mã blue chip đổi vị trí trụ thị trường. Dù không theo kịp trong đà tăng gần đây vào đầu năm 2013, GAS giờ đây lại chính là mã cứu chỉ số VNI. GAS tiếp tục tăng 3,3% vào phiên hôm Thứ Hai dù không được đưa vào rổ chỉ số VN30, rổ của các mã có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất của sàn HSX. Có lẽ GAS bị bỏ qua vì tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do khá thấp (khoảng 3,5%). Trong khi đó, VNM, MSN và BVH, các mã dẫn đầu đà tăng vừa qua, lại đang bị bán mạnh và là các mã làm mất điểm nhiều nhất của chỉ số. Vào phiên hôm Thứ Ba, sẽ rất thú vị khi quan sát nhà đầu tư phản ứng ra sao trước việc biên độ giao dịch mở rộng (từ 5% lên 7% trên HSX và 7% lên 10% trên sàn HNX) và tỷ lệ margin mới là 50-50 bắt đầu có hiệu lực.

    Cầu trái phiếu vẫn cao, lợi suất giảm. Chính phủ đã bán được 4.950 tỷ đồng trái phiếu kho bạc trong phiên đấu thầu đầu tiên của năm 2013, tỷ lệ thành công 99%. Cụ thể, có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm được bán ra với lợi suất 8,44%, giảm 0,51% so với phiên đấu thầu gần đây nhất vào ngày 27/12/2012. Có 1.950 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được bán ra với lợi suất 8,65%, giảm 0,5%. Còn lại là trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lợi suất 9,3%, giảm 0,35%.

    Lợi suất giảm và tỷ lệ phát hành thành công đạt mức cao cho thấy cầu trái phiếu vẫn mạnh vì các ngân hàng vẫn khó cho vay vào đầu năm. Tuy nhiên, giá trái phiếu tăng và lợi suất giảm sẽ là một thử thách đối với các phiên đầu thầu sắp tới, nhất là vào cuối tháng Một, do dác ngân hàng đều phải đảm bảo có đủ thanh khoản trước dịp Tết Nguyên Đán
    .===> Cái này rất chú ý nhé. Nếu tiền sang Bonds thì tiền ở CK giảm

    PGD và CSM thay vế ITA và NTL trong rổ chỉ số VN30. ITA bị loại do mã này bị HOSE đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong khi đó, NTL bị đưa ra khỏi rổ chỉ số do mã này không còn nằm trong danh sách 50 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất trong giai đoạn xem xét (từ 01/07/2012 đến 31/12/2012). Tuy được kỳ vọng sẽ được đưa vào rổ chỉ số nhưng GAS đã không đạt yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do. Trong danh sách các mã dự phòng, BMP và MPC sẽ thay thế LSS và BCI. Thành phần mới của rổ chỉ số VN30 sẽ có hiệu lực kể từ ngày Thứ Hai, 28/01/2013.

    Danh sách VN30 mới bao gồm các mã BVH, CII, CSM (mới), CTG, DIG, DPM, DRC, EIB, FPT, GMD, HAG, HPG, HSG, IJC, KDC, MBB, MSN, OGC, PGD (mới), PNJ, PVD, PVF, REE, SBT, SSI, STB, VCB, VIC, VNM và VSH.

    Trong phiên ngày Thứ Hai, NTL giảm 1,8%, PGD và CSM tăng lần lượt 0,6% và 2,7% trong khi ITA đột nhiên tăng trần. ITA và CSM cũng nằm trong số 5 mã được giao dịch nhiều nhất trên sàn HSX trong phiên ngày Thứ Hai

    Chênh lệch giá vàng giảm 50% so với tuần trước. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán và việc thắt chặt giao dịch vàng miếng có hiệu lực từ ngày 10/01/2013 dường như làm cho vàng trở nên kém hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Giá vàng trong nước đã biến động mạnh trái chiều với giá quốc tế. Cuối ngày Thứ Hai, vàng trong nước được bán với giá 44,3 triệu đồng/lượng, giảm so với mức 46,3 triệu đồng/lượng so với Thứ Hai tuần trước, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế xuống chỉ còn 2,3 triệu đồng/lượng, hay 47% so với mức 7 ngày trước. Sắp tới, chúng tôi cho rằng Chính phủ có thể tiếp tục đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn để hạn chế nắm giữ vàng nhằm thu hẹp chênh lệch hơn nữa.

    CTCP Hùng Vương (HVG) đã bán phần lớn cổ phần trong 3 công ty con với giá 108 tỷ đồng. HVG đã giảm tỷ lệ sở hữu ở 3 trong số 7 công ty công ty con chế biến thủy sản của HVG gồm có: HV Vĩnh Long, HV Sa Đéc và An Lạc. Ba công ty con này có công suất chế biến tổng cộng 450 tấn nguyên liệu/ngày, tương đương 26% tổng công suất của HVG trước khi bán cổ phần. Được biết HVG không lời cũng không lỗ từ các giao dịch này do công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại giá trị sổ sách cho Hùng Vương Miền Tây – công ty con nuôi trồng thủy sản – nhận về 107,8 tỷ đồng tiền mặt. HVG hiện đang nắm giữ 48% cổ phần công ty nuôi trồng thủy sản này. Đồng thời, HVG có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu ở Hùng Vương Miền Tây lên tỷ lệ cổ phần chi phối; dù ban lãnh đạo công ty chưa cho biết thời điểm sẽ thực hiện việc này.

    Sự kiện nổi bật (15/1/2013)

    PVX: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012, tỷ lệ 10%.
    ===> đây là cơ sở để em cho rằng mai PVX nằm sàn.
    LM7: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2%.
    RCL: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%.

    Tin tức nổi bật:

    DPM dự kiến bán 2,45 triệu cổ phiếu quỹ
    Trong hơn 1 tháng qua, giá cổ phiếu DPM đã tăng hơn 20%. Với mức giá hiện tại, giao dịch có thể đem về khoảng 100 tỷ đồng cho DPM. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần (mã DPM) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Hội đồng quản trị DPM thông qua phương án bán 2,45 triệu cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 2/2013 đến tháng 3/2013. Phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh. Cổ phiếu DPM hiện giao dịch quanh mốc 42.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, DPM có thể thu về khoảng 100 tỷ đồng. Được biết, trong hơn 1 tháng qua, giá cổ phiếu DPM đã tăng hơn 20%.

    HVG thu về 108 tỷ đồng từ thoái vốn tại 3 công ty con
    Công ty cổ phần Hùng Vương HVG công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại công ty con để thực hiện việc tái cấu trúc. HVG sẽ giảm vốn tại 3 công ty con xuống dưới 50%, gồm Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long; Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc và Công ty TNHH An Lạc. Tổng giá trị giao dịch tại 3 công ty này là 107,8 tỷ đồng và đều do Công ty cổ phần nuôi trồng thủy sản Hùng Vương Miền Tây mua vào. Các giao dịch được thực hiện tại mệnh giá và HVG không ghi nhận lãi lỗ.

    DPR ước đạt 544 tỷ đồng lợi nhuận, vượt kế hoạch lợi nhuận

    Ông Phạm Phi Điểu, người công bố thông tin của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú ( DPR) cho biết, tháng 12/2012, DPR tiêu thụ được gần 2.729 tấn mủ cao su, với giá bình quân 59,4 triệu đồng/tấn, đạt doanh thu 225,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước 96,6 tỷ đồng. Cả năm ước đạt 1.445 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận ước đạt 544 tỷ đồng, vượt gần 3% so với kế hoạch cả năm. Doanh thu của DPR không đạt kế hoạch là do giá cao su trong năm 2012 liên tục giảm, trung bình chỉ 62,1 triệu đồng/tấn, hụt khá xa so với kế hoạch là 67,1 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, nhờ sản lượng cao su chế biến và gia công cho bên ngoài năm 2012 vượt so với kế hoạch, nên chỉ tiêu lợi nhuận vượt mục tiêu đề ra.
  8. F115

    F115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    1.737
    Toi da doc o dau do mot loi nhan nhu khi nao ma GAS tang tran thi do cung la ket thuc mot con song. Xin loi vi su dung tieng Viet khong dau nhe.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội-SHS: Rủi ro thị trường điều chỉnh ở mức cao

    Thị trường tăng điểm mạnh trong thời gian đầu của phiên giao dịch nhưng sau đó giảm điểm dần về cuối phiên. Kết thúc phiên, cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đều tăng điểm nhẹ. Lực cầu của khối ngoại lên những mã Bluechips có vốn hóa lớn giảm và làm cho nhóm này có sự phân hóa. Chỉ có một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như GAS, VNM, VIC, PVF, HAG duy trì được đà tăng điểm.

    Chỉ số VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm và với phiên tăng điểm này thì chỉ số VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 13 liên tiếp. Chỉ báo RSI đã tiến vào khu vực overbought và đạt mức cao nhất từ 2007 trở lại đây. Chỉ số HNX-Index hình thành mô hình spinning stop với bóng trên dài cho thấy lực cung áp đảo trong phiên. Chỉ báo RSI cũng đang phân kỳ với HNX-Index cho tín hiệu cảnh bảo đảo chiều. Các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy xác suất điều chỉnh cao trên cả hai sàn vì vậy nhà đầu tư có thể xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

    Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh-HSC: Những cổ phiếu đã tăng từ 30-40% trở lên sẽ điều chỉnh mạnh

    Thị trường vẫn tiếp tục tiến bước nhờ các làn sóng mua vào của NĐTNN cho dù các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đã phát tín hiệu cho thấy thị trường đã bước khá sâu vào vùng mua quá mức trong suốt cả tuần. Hiện tượng này là khá đặc biệt và thường diễn ra tại đáy của thị trường đi xuống dài hạn hoặc giai đoạn cuối của thị trường đi lên dài hạn. Và điều này có thể được giải thích là hầu hết các NĐTNN, đặc biệt là các NĐT chuyên nghiệp đã luôn đánh giá thấp thị trường Việt Nam vào đầu năm.

    Và khi thị trường tăng tốt trở lại trong khi các NĐT nói trên chưa tham gia nhiều thì các NĐT này gần đây đã mua vào nhằm phòng trường hợp thị trường sẽ tăng tốt trong cả năm. Trên thực tế, lực mua vào như trên chỉ có thể kéo dài trong 1 hoặc 2 tuần và sau đó thị trường gần như chắc chắn sẽ điều chỉnh, có lẽ sẽ ngay trong tuần tới.

    Câu hỏi lớn đặt ra là liệu thị trường sẽ giảm mạnh trong một thời gian ngắn hay chỉ điều chỉnh nhẹ. Hiện tại, chúng tôi cho rằng những cổ phiếu đã tăng từ 30-40% trở lên sẽ điều chỉnh mạnh trong khi các cổ phiếu khác chưa tăng nhiều sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ nếu có. Đợt tăng gần đây chủ yếu tập trung vào các mã bluechip trong khi thị trường nói chung vẫn chưa tăng theo nhiều. Các NĐT cá nhân sau khi tham gia thị trường vào tháng 12 đã không tham gia nhiều trong những phiên tăng gần đây thể hiện ở việc mức độ margin tăng rất từ từ (chứ không tăng mạnh).

    Chứng khoán Bảo Việt-BVSC: Thị trường có đặc điểm của một quá trình phân phối đỉnh

    Thị trường có phiên giao dịch khá trung tính cả về điểm số lẫn thanh khoản trên cả hai sàn. Có thể quan sát thấy sự phân hóa khá rõ nét đối với các nhóm cổ phiếu khi ngay cả trong từng dòng đầu cơ hoặc cơ bản đều còn một vài mã giữ mức giá trần về cuối phiên.

    Mặc dù vậy, về tổng quan xu hướng tăng mạnh mẽ trong các phiên trước đã không còn được duy trì trong phiên hôm nay. Bất chấp động thái mua ròng của khối ngoại, các nhà đầu tư trong nước đã dần gia tăng áp lực bán ra. Chúng tôi vẫn đang nhận thấy những đặc điểm của một quá trình phân phối đỉnh và trong lần này nhiều khả năng thị trường sẽ dần đuối sức đi kèm các phiên khối lượng giao dịch trung bình trước khi bị bán mạnh.

    Những thông tin tích cực về mặt chính sách đã được phản ánh khá nhiều vào diễn biến thị trường trong nhịp tăng điểm vừa qua. Quyết định điều chỉnh tăng biên độ giao dịch trên cả hai sàn, chính thức áp dụng từ ngày 15/01 trong tuần tới, cũng mang tính 2 mặt và có thể gây ra rủi ro lớn hơn cho nhà đầu tư. Bản thân các CTCK cũng có thể phải áp dụng cơ chế kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn và có thể tác động đến nguồn tiền đối với hoạt động margin.

    Sau một giai đoạn tăng nóng, việc mua theo khối ngoại hoặc đầu cơ theo nhóm tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Chúng tôi cho rằng mức lợi nhuận kỳ vọng ở vùng giá hiện tại đã có phần yếu thế hơn so với mức độ rủi ro đảo chiều về mặt xu thế của hai chỉ số. Các nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị tạm thời thoát khỏi thị trường và tránh quay trở lại quá sớm khi một nhịp điều chỉnh mạnh nhiều khả năng sẽ sớm xuất hiện.
  10. F115

    F115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    1.737
    Bai phan tich nay la cua bac ???????

Chia sẻ trang này