Tự biến mình thành chuyên nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 11/01/2013.

3572 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 06:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 167735 lượt đọc và 1062 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Chém AMC...

    Khi đi sâu vào AMC sẽ thấy nhiều trò rất buồn cười sẽ xảy ra nếu AMC được thông qua theo những nội dung báo chính đăng tải.

    Tạm không bàn tới việc có được BCT thông qua nhanh chóng hay không vì chắc chắn nó sẽ vẫn được thông qua sau những cuộc " mặc cả " có điều kiện.

    Cái này rút kinh nghiệm từ KC1. Hồi KC1 thì việc ban hành là do CP ban hành và chỉ báo cáo lại QH khi việc đã rồi nên mới có vụ 1 cựu nghị sỹ nói CP "vi hiến"

    Do vậy lần này AMC buộc phải qua 1 cửa rất khoai là BCT do 1 vài anh có cái nhìn đầy " tình đồng chí " trấn giữ.

    Giờ xét đến các tình huống sẽ xảy đến trong phần nội dung:

    - Như bác Aoluahadong nói cái quái thai sẽ xảy ra ngay ở khâu kê khai nợ xấu.

    Khi tranh luận trên QH thì đã có vài 3 con số khác nhau về nợ xấu và khi đó anh Chai nó là 8% trong khi các anh Nghị cho là tầm trên 15%. Tuy nhiên theo trươngg phái anh Chai thì nợ xấu là thấp.

    Theo số liệu của các NH trước đó thì còn thấp hơn nữa chỉ tầm 3-5%.

    Nhưng nghịch lý ở chỗ nếu AMC này thông qua thì tự nhiên số liệu nợ xấu tự nhiên phi ra ào ào vì càng nợ xấu nhiều càng được vay nhiều. Nên nhớ là vay nhiều chứ không phải bán được nợ nhiều nhé. Cái này bác Aodaihadong nói rõ ở trên rồi.

    Lúc đó cơ chế xin cho ở phần xét duyệt sẽ xảy ra vì thằng cầm trịch là SBV mới có quyền xét duyệt đâu là nợ xấu được quyền vay.

    Số tiền được vay này phụ thuộc tiếp theo ở việc đánh giá ban đầu về nợ xấu. Nợ xấu được đánh giá theo giá TT lúc cho vay, giá sổ sách hay cái quái gì đây? Chúng ta đều biết nợ xấu này có 1 phần rất lớn do định giá ảo quá cao lúc cho vay.

    Giá trị thực tế ban đầu lúc cho vay là 10 tỷ chẳng hạn nhưng định giá 30 tỷ để vay và cho vay được nhiều. Vậy giờ định giá nợ xấu này ở giá 10 hay 30?

    Bác Aoluahadong nói đúng là nó không làm thay đổi giá trị nợ xấu khi SBV chưa thanh lý được đống tài sản này nhưng cái thấy ngay là số lượng tiền có thể vay được nhiều hay ít là do định giá để repo nó.

    Vay được càng nhiều vốn giá rẻ chắc chắn có lợi trong ngắn hạn đã.

    Tuy nhiên có vốn giá rẻ này nếu thấp LS trái phiếu và chưa có cơ chế buộc NH phải cung ứng ra XH nó quay lại múc TP là vỡ mục tiêu.

    Mua TP nó quá có lợi nếu LS được vay lại theo báo chí là 7% trong khi LS TP hiện là tầm 10%.

    Lát chém tiếp....
  2. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269

    Bác Tr hồi đó bị cụ Tổng biên tập cảnh cáo trước toàn thể BCH TƯ vì tội lập CLB các đ/c họ Đỗ và hội đồng hương Hà tây trong BCH TƯ .... hihii. Bác L dạo này yếu, rảnh đến thăm bác ấy đi KQ, hình như là phải thay thủy tinh thể thì phải, mắt bác ý dạo này yếu.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Bank nếu khai thật 1 lần tất cả thì vỡ trận nhưng nếu khai từ từ để mỗi lần vay 1 chút thì sợ có hết phần vì nguồn lực có hạn thằng khác nó vay hết mất.

    Nhất thân nhì quen.

    Cái này sẽ thể hiện sự ảo diệu của hệ thống ngân hàng kiểu Việt Nam.
  4. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531


    tin tức gần đây có vẻ các cụ đang hướng tới

    vietnam japan no1

    2 in 1

    ???
  5. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    8.654
    Vote bài viết hay của cụ. Theo tôi, có lẽ nợ xấu sẽ được đưa ra ngoại bảng để theo dõi và các NH tiếp tục tìm cách thu hồi nợ. Báo cáo nội bảng vì thế sẽ đẹp lên một cách đáng kế.
    Các cị còn nhớ hồi 2003 các NH thi nhau thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản nhằm mục đích chính là nhận các khoản nợ xấu từ NH mẹ? Ở Trung quốc nó xử lý nợ bằng cách bơm tiền thực để mua lại các khoản nợ xấu đó. Ở VN tự các NH thành lập cty nên ko có vốn để mua lại. Vốn thì bé, cơ chế nhiều cái bất hợp lý nên đám cty này gần như ko hoạt động nữa rồi.
    Do VN ko được bơm tiền mua nợ nên mới nghĩ ra cái trái phiếu này. Mà có lẽ nó chỉ mua nợ nhóm 5 thôi. Các nhóm kia NH phải tự tìm cách thu hồi trước đã. Nhưng đúng như các bác dự: trước kia NH giấu ko dám chuyển nợ nhóm 5 thì khéo bây giờ lại thi nhau chuyển nợ về nhóm 5 để nhận các hỗ trợ từ VAMC. Tất nhiên việc phân loại nợ đều có quy định song " dân thì gian" :D
  6. conanait

    conanait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói bác chủ thớt có chém vụ SII, cho em xin tí thông tin chém được ko ạ. Hàng em về rồi (mua 11.8 ) đang xem target ra sao. thank bác.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Chắc trong room tất cả đều nhớ hôm SII có giá sàn em hô vào ngay và bản thân em cũng là thằng mua đầu tiên hôm đó. Giá em mua là 11.8.

    Tuy nhiên theo quy định của mới của Room em không khuyến nghị trên thớt mà chỉ bình luận và phân tích trên thớt thôi.

    Điều này tránh làm ảnh hưởng đến các mem trên thớt vì đó là quyết định đầu tư cá nhân và tránh rủi ro khi các mem khác lại mua theo và không đúng như kỳ vọng.


    Trước hết em post lại báo cáo nhận định của DAS đã nhé. Sau đó em sẽ phân tích kỹ hơn vì sao SII sẽ phải tăng..


    SII trong kỳ có khoảng lợi nhuận đột biến gần 60 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết. Khoản lợi nhuận này đến từ 3 công ty con, LDLK là: CTCP Kỹ Thuật ENVIRON, CTCP ĐT&XD Cầu đường Bình Triệu, CTCP ĐT&XD Ninh Thuận với tổng số vốn góp hơn 93 tỷ đồng.

    LNST 9T/2012 đạt gần 70 tỷ đồng, tăng gần gấp 6 lần so với cả năm 2011. Có được kết quả này là nhờ giá vốn hàng bán và chí phí lãi vay trong kỳ giảm mạnh, lợi nhuận từ cty liên doanh liên kết tăng mạnh. EPS 9T/2012 đạt 1.732 đồng/cp.

    SII hiện đang khai thác Quyền thu phí tuyến đường Điện Biên Phủ (Xa lộ Hà Nội) và Kinh Dương Vương, tuyến đường qua cầu Bình Triệu, dự kiến lợi nhuận sau thuế thuộc về SII chắc chắn thu được năm 2012 là 29 tỷ đồng, năm 2013 là 36 tỷ đồng, năm 2014 là 17 tỷ đồng.Ngoài ra công ty còn sắp đưa vào khai thác thu phí tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, thời gian thu phí trong 15 năm 7 tháng.

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI đều ủng hộ xu hướng tiếp tục tăng giá của SII và chưa có tín hiệu đảo chiều.

    Giá của SII đang giao động xung quanh Fibo 50% tương ứng với mức giá 12.0 sau khi chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 15% vào ngày 11/1.

    Khuyến nghị: Mua tại vùng giá 11 – 11.5 hướng đến giá mục tiêu 1: 13.5/ Giá mục tiêu 2: 14.8
  8. Nu-Pogodi

    Nu-Pogodi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2012
    Đã được thích:
    2
    Ngồi ngâm ngâm cái VAMC, đọc một hồi hiểu không nhiều lắm nhưng cảm giác thấy sặc mùi anh bầu Kiên ở đây thế nhỉ.????
  9. conanait

    conanait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    SII thì em múc cũng 11.8 giá tham chiếu hôm đó, em múc cũng thuần túy KT thôi. Mời bác chém tiếp.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Giờ sang quý 4 của SII:

    Về Logic vụ SII này cơ bản giống em phân tích VPK là nó chính là cp chưa tăng giá nhiều và tích lũy giá khá tốt giai đoạn qua. Nó sẽ phải là điểm đánh mới trong tuần kế tiếp.

    Để đánh được SII đương nhiên cần có tin tốt. Tin tốt từ 9 tháng đầu năm đã rất khả quan nhưng vẫn chưa phải là hết bởi quý 4 này nó mới tung đòn quyết định.

    Đó là thông tin SII thông báo bán 2,75tr Cp của CTy mẹ là CII.

    Nếu nhìn vào phả hệ nhà CII sẽ thấy cực kỳ lằng nhằng và chỉ có 2 thằng phơi mặt ra trên sàn chính là CII và SII. Các thằng liên kết khác ẩn phía sau và tham gia trò ảo thuật tài chính.

    Ai cũng biết CII là chủ sở hữu thực sự của SII nhưng sao lại có trò thằng con bán thằng bố?

    SII được cấp giá vốn CII là 23K nhưng khi nó bán thì là 25.x. Vài ngày tới chắc sẽ có tin SII bán thành công CII. Nhưng bản chất ở đây chính là CII lại cấp tiền cho SII mua chính mình. Cái này cao thủ hơn trò mua Cp quỹ.

    Trò này vừa đơn giản vừa tinh vi nhưng chỉ biết trên sổ sách của SII sẽ có khoản lãi khủng từ việc thoái vốn này.

    Với 2,75tr cổ phiếu bán thành công SII tự nhiên thu lãi từ đầu tư tài chính tầm vài chục tỷ và nó hệt như khoản lãi 60 tỷ 6 tháng đầu năm vậy.

    Còn khoản lãi từ doanh thu thuần thì nhìn rõ rồi, nó tầm 30 tỷ từ việc thu phí đường bộ.

    Với lượng CP là 40% và bọn Phi líp pin nắm gần 1 nửa thì nó còn lãi ở phần bán cp cho bọn này.

    Tóm lại SII là game rất điển hình của trò quay tay do CII là đạo diễn nhưng ai mua được SII thì chắc chắn có lãi vì của người phúc ta.

Chia sẻ trang này