Từ chỗ co cụm để đối phó với thông tư 13, đến nay nhiều ngân hàng (NH) đã có vốn trong tay và ráo ri

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi downjone, 02/10/2010.

2428 người đang online, trong đó có 971 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 534 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng hối hả cho vay
    [​IMG]

    Từ chỗ co cụm để đối phó với thông tư 13, đến nay nhiều ngân hàng (NH) đã có vốn trong tay và ráo riết tìm khách hàng để cho vay.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }

    Các NH đều ưu tiên vốn cho khu vực sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng cá nhân, trong khi hạn chế cho vay chứng khoán, bất động sản.


    Cuộc cạnh tranh cho vay dự báo sẽ gay gắt hơn và NH buộc phải đưa ra mức lãi suất cạnh tranh nhất.

    Mở cửa tín dụng tiêu dùng

    Từ ngày 1-10 đến 31-12-2010, NH Quốc tế (VIB) và Doanh nghiệp Toyota Biên Hòa triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng vay ưu đãi mua xe Toyota tại các tỉnh thành Đông Nam bộ (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong thời gian này, khách hàng mua xe tại Toyota Biên Hòa vay qua VIB sẽ được tặng lãi suất 0,5%/năm trong một năm đầu tiên với số tiền cho vay lên tới 80% giá trị tài sản đảm bảo.

    Tương tự, NH Á Châu (ACB) vừa triển khai chương trình “cho vay cầm cố số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn” và “cho vay thấu chi đảm bảo bằng số dư tài khoản tiền gửi có kỳ hạn” qua ACB online cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, giúp khách hàng có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tài chính tức thời của mình mọi lúc mọi nơi, chỉ trong vòng một phút mà không cần phải đến NH. Gửi ngắn bị thiệt
    Lãi suất huy động đang lùi dần. Theo đồng thuận với Hiệp hội NH, từ ngày 15-10 lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 11%/năm. Tại nhiều NH, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng chỉ còn hơn 10,5%/năm. Theo các NH, tới đây lãi suất huy động sẽ giảm, đặc biệt là kỳ hạn gửi ngắn. Vì vậy khách hàng nên cơ cấu lại nguồn tiền, lựa chọn gửi dài hạn để nhận lãi ổn định.

    Ông Bùi Tấn Tài, phó tổng giám đốc ACB, cho biết lãi suất cho vay thỏa thuận NH áp dụng đối với chương trình trên giảm khoảng 0,4% so với lãi suất cá nhân thông thường.

    Theo nhiều NH, đây là cơ hội để bơm vốn ra thị trường nhằm đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng do chín tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng rất thấp. Tổng giám đốc một NH cổ phần có trụ sở tại quận 1, TP.HCM cho biết trong chín tháng đầu năm dư nợ của NH chỉ tăng thêm 700 tỉ đồng, tương đương 5% do huy động khó khăn và NH phải ưu tiên vốn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thông tư 13.

    Sau khi NH Nhà nước sửa đổi một số điểm bất hợp lý, nguồn vốn cho vay của NH được mở rộng hơn. Tuy nhiên lúc này NH lại chịu áp lực phải đẩy nhanh cho vay. Mấy ngày trước NH này đã phải triệu tập cuộc họp để tìm câu trả lời “làm sao tăng trưởng tín dụng”. Trong đó lĩnh vực mà NH ưu tiên cho vay là sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cá nhân.

    Vì sao NH lại ưu tiên những lĩnh vực trên trong khi kênh tiêu thụ vốn lớn nhất là bất động sản lại không được chú ý? Ông Nguyễn Văn Sẽ, giám đốc Sở giao dịch 2 NH Vietinbank, cho biết lý do đây là kênh cho vay dài hạn, còn nguồn vốn huy động của NH chủ yếu là ngắn và trung hạn nên rất khó đáp ứng.

    Vốn rẻ cho lĩnh vực sản xuất

    Bên cạnh kêu gọi giảm lãi suất đầu vào, Hiệp hội NH Việt Nam cũng kêu gọi giảm lãi suất cho vay, đặc biệt cho ba đối tượng ưu tiên của Chính phủ là khu vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, xuống mức như Chính phủ chỉ đạo.

    Nhiều NH cho biết sẽ ưu tiên vốn rẻ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ông Đỗ Minh Toàn, phó tổng giám đốc ACB, cho biết ngành nông sản, lương thực như sắn, gạo... đang vào mùa thu mua trữ hàng của các doanh nghiệp nên NH sẽ có cơ hội tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm.

    Một lãnh đạo Eximbank cho biết thời điểm này NH đang đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp sẽ thấp hơn từ 1,5-2%/năm đối với khách hàng cá nhân. Lãnh đạo một NH nhỏ cho biết NH của ông vừa đủ chỉ tiêu an toàn vốn của thông tư 13 nên sẽ chỉ tập trung vốn cho vay doanh nghiệp là chính, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp ở khu vực nông nghiệp, nông thôn vì NH Nhà nước đang có chủ trương giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc với các NH thương mại cho vay nông thôn dư nợ lớn.

    Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Sẽ, kênh cho vay các NH nhắm đến hiện nay là cho vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh do các khoản vay này thường có thời hạn ngắn, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn huy động.

    Ông Đàm Thế Thái, phó tổng giám đốc NH Phát triển nhà TP.HCM (HD Bank), cũng cho rằng trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, tháng 10 NH sẽ giảm nhẹ lãi suất cho vay tương ứng với mức giảm của lãi suất huy động để giữ khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới. Thời điểm cuối năm nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ cần vốn để chuẩn bị hàng tết, do vậy NH cũng tranh thủ cho vay với đối tượng này.

    Vốn đổ vào lĩnh vực phi sản xuất tăng 18,2%

    Theo công bố từ NH Nhà nước, tính đến cuối tháng 9 tín dụng với lĩnh vực phi sản xuất đạt 385.000 tỉ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ bất động sản 218.000 tỉ đồng, tăng 17%; chứng khoán 15.000 tỉ đồng, tăng 19,8%; tín dụng tiêu dùng 151.000 tỉ đồng, tăng 19,7%. Dư nợ tín dụng khu vực nông nghiệp tăng 19%, doanh nghiệp vừa và nhỏ 20%, xuất khẩu tăng thấp hơn, chỉ đạt 17%.

    Theo Ánh Hồng - T.Sơn
    Tuổi trẻ




    http://cafef.vn/20101002102915139CA34/ngan-hang-hoi-ha-cho-vay.chn

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.745
    [r2)]
    [r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)]
    [r2)]
  3. thaingocj

    thaingocj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    0
    siêu thủ kepper!!!^:)^^:)^^:)^^:)^ =))=))=))=))=))
  4. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    xuc thoi.mua trong nghi ngo.ban khi co niem tin.bj moi ng dang nghi ngo thi muc muc va muc[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. signal_5

    signal_5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    4
    [r2)]
  6. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nới lỏng ngầm định
    [​IMG]

    Đối chiếu với hoàn cảnh thực tế các ngân hàng cũng như doanh nghiệp đang gặp phải, TT19 thấy toát lên một sự thỏa hiệp và có phần thông thoáng đáng ghi nhận.






    Thoạt nhìn, tinh thần của Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27-9-2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 13 quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, không có nhiều thay đổi so với Thông tư 13. Thế nhưng, đối chiếu với hoàn cảnh thực tế của từng vấn đề mà các ngân hàng cũng như doanh nghiệp đang gặp phải, lại thấy toát lên một sự thỏa hiệp và có phần thông thoáng đáng ghi nhận.

    Một từ quan trọng

    Thông tư 19 ba lần nhắc lại “tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Trong thông tư trước đó, cụm từ này được viết là “tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động”. Sự thay đổi chữ “so với” thành chữ “từ” cho phép hiểu rằng “tôi chỉ điều chỉnh việc sử dụng vốn của anh từ nguồn vốn huy động, còn những nguồn vốn khác của anh không thuộc dạng đối tượng điều chỉnh của văn bản này. Anh sử dụng nguồn vốn khác ra sao là tùy ở anh”.

    Ngoài vốn huy động, nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ như dự phòng tài chính, dự phòng rủi ro, dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối…) của các ngân hàng thương mại hiện khá lớn. Nguồn vốn này các ngân hàng có thể cho vay 100%. Nói một cách khác, ở góc độ thanh khoản, độ rủi ro của vốn chủ sở hữu là bằng không.

    Mở rộng tử số, thu hẹp mẫu số

    Một trong những nội dung cơ bản của Thông tư 19 là nới lỏng các thành phần tạo nên nguồn vốn huy động. Thứ nhất, 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế được tính vào vốn huy động. Thứ hai, tiền gửi của kho bạc cũng được tính vào vốn huy động.

    Tiền gửi không kỳ hạn ở đây thực chất là tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đã có một số doanh nghiệp và ngân hàng lách bằng cách chuyển tiền gửi không kỳ hạn thành tiền gửi kỳ hạn 24 giờ hay 48 giờ. Điều này không có quy định nào cấm cả.

    Điểm mới quan trọng khác của Thông tư 19 nằm ở sự xuất hiện của khoản 3.4, điều 18: “Tiền vay của tổ chức trong nước, của tổ chức tín dụng khác từ ba tháng trở lên và tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngoài” được nằm trong nguồn vốn huy động. Đây là tiền vay chứ không phải tiền gửi. Điều khoản này là nhằm giải tỏa ách tắc vốn huy động cho các công ty tài chính.

    Theo quy định hiện tại, các công ty tài chính không được huy động tiền gửi dưới 12 tháng, nhưng nếu là tiền vay như điều khoản trên thì được phép. Số lượng các công ty tài chính đang gia tăng, hơn nữa với sự trợ giúp của các tập đoàn kinh tế nhà nước, đối tượng này đang lớn nhanh cả về quy mô vốn cũng như tầm ảnh hưởng (thí dụ Công ty Tài chính Dầu khí hiện có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng, ngang tầm một ngân hàng và hàng năm nhận ủy thác đầu tư hàng tỉ đô la Mỹ từ Petro Vietnam và sắp xếp vốn cho nhiều dự án lớn). Đề cập đến họ và hoạt động của họ trong một văn bản pháp quy là điều cần thiết.

    Bên cạnh đó, hầu hết các ngân hàng đều chú ý đến quy định ở khoản 3.2 điều 18. Cả Thông tư 13 và 19 đều giữ nguyên quy định này: tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính vào vốn huy động. Nếu ngân hàng A thừa vốn, mang tiền đến gửi có kỳ hạn ở ngân hàng B, thì khoản tiền gửi này ngân hàng B được tính vào vốn huy động của mình.

    Đây đơn giản là một sự diễn đạt khác về nguồn vốn vay liên ngân hàng, và nó làm mềm hóa đi rất nhiều quy định đang bị các ngân hàng kêu ca, là vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng của một tổ chức tín dụng tối đa chỉ được bằng 20% tổng vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế. Thật sự, quy định then chốt này nên được nhìn nhận là linh hoạt và thông thoáng.

    Kế tiếp, khoản 2, điều 18 đã loại bỏ nghiệp vụ bảo lãnh ra khỏi khái niệm cấp tín dụng. Trên thực tế, bảo lãnh về bản chất có là cấp tín dụng không? Câu trả lời là có. Vậy tại sao nó được loại trừ ra? Từ năm 1996-1997, sau hậu quả đáng tiếc của các vụ bảo lãnh trả chậm thời ấy, Ngân hàng Nhà nước đã có quy định riêng, điều chỉnh nghiệp vụ bảo lãnh chặt chẽ. Hiện tại hoạt động bảo lãnh của các ngân hàng chỉ tập trung vào bảo lãnh các L/C và dự thầu. Do mức độ an toàn cao của những hình thức bảo lãnh này, nghiệp vụ bảo lãnh được loại ra khỏi cấp tín dụng.

    Thực tế cho thấy việc loại trừ nghiệp vụ bảo lãnh sẽ góp phần thông đường dòng vốn cho các ngân hàng. Từ đầu năm nay, thay vì cho vay, các ngân hàng bảo lãnh cho tổ chức kinh tế phát hành trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất tương đối cao 14-15%/năm. Trên hợp đồng là bảo lãnh, thực chất là ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp (bảo lãnh phát hành, nhưng phát hành không được thì phải đứng ra mua). Bóc đi một lớp vỏ nữa của việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp, chính là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với một lãi suất cao hơn lãi suất đầu ra bình quân được Hiệp hội ngân hàng khuyến nghị.

    Thỏa hiệp

    Trong công văn 6799/VPCP-KTTH ngày 24-9-2010 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) về Thông tư 13. UBGSTCQG kiến nghị sửa đổi, bổ sung những điểm nào của Thông tư 13?


    Trao đổi với báo giới bên lề một cuộc hội thảo mới đây tại TPHCM, ông Lê Xuân Nghĩa, phó chủ tịch UBGSTCQG cho biết có ba đề nghị chính: thực hiện lộ trình cho việc áp dụng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR); bỏ quy định tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động là 80% đối với các ngân hàng; hạ hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay chứng khoán, kinh doanh bất động sản từ 250% xuống 150%.

    Có một thực tế không thể đảo ngược là các ngân hàng quốc doanh không thể đảm bảo hệ số CAR 9% từ thời điểm đầu tháng 10-2010. Vietcombank đầu tháng 11-2010 mới tổ chức đại hội cổ đông bất thường, thông qua phương án tăng vốn 33%. Sau đó Vietcombank, theo quy định, phải chốt danh sách cổ đông và nhà đầu tư có 45 ngày để chuyển nhượng quyền mua hoặc nộp tiền mua cổ phần. Nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng 12-2010 Vietcombank mới có CAR 9%.

    Vietinbank đã chọn được đối tác chiến lược nước ngoài để phát hành thêm cổ phần tăng vốn, nhưng sự chọn lựa đó đang đợi Chính phủ phê duyệt. Khi được phê duyệt rồi, Vietinbank cũng phải qua các bước thủ tục phát hành và không thể kịp trước tháng 10-2010.

    Việc tăng vốn của BIDV, Agribank, MHB phụ thuộc vào việc cấp vốn của Nhà nước. Kế hoạch cấp vốn cho các ngân hàng này chưa được công bố.

    Về khối cổ phần, các ngân hàng lớn như ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, Đông Á, Quân đội đều đã đạt CAR 9%. Chưa đạt tỷ lệ CAR còn lại là các ngân hàng cổ phần nhỏ. Họ đang trong quá trình tăng vốn và bắt buộc phải đạt 3.000 tỉ đồng vốn điều lệ vào ngày 31-12-2010.

    Như vậy, CAR 9% áp dụng cho toàn bộ hệ thống ngân hàng thực tế không thể có sớm hơn thời điểm cuối năm nay. Đây là một lộ trình mà các chủ thể bị điều chỉnh bởi Thông tư 13, 19 phải ngầm hiểu!

    Mặt khác tỷ lệ cấp tín dụng 80% vẫn được Thông tư 19 giữ nguyên. Nhưng nếu tính toán đầy đủ các khoản được mở rộng ở tử số và thu hẹp ở mẫu số, công với việc không tính vốn chủ sở hữu vào phạm vi điều chỉnh, thì tỷ lệ 80% đã không còn đúng với ý nghĩa ban đầu. Tỷ lệ này chỉ còn là một hàng rào có ý nghĩa tượng trưng hơn ý nghĩa thực.

    Duy nhất chỉ còn kiến nghị hạ hệ số tài sản có rủi ro đối với các khoản vay chứng khoán, kinh doanh bất động sản không được sửa đổi. Tuy nhiên hệ số đó ít nhiều mang tính lựa chọn (không cho vay thì không phải tính) đối với các tổ chức tín dụng nhất là trong bối cảnh vốn cần được tập trung cho sản xuất, kinh doanh. Tùy từng thời điểm, một quy định riêng về cho vay chứng khoán, bất động sản có thể sẽ được ban hành tiếp theo cho phù hợp với thực tế là chuyện có khả năng xảy ra khi Luật các Tổ chức tín dụng mới có hiệu lực vào đầu năm sau.

    Theo Hải Lý
    TBKTSG



    http://cafef.vn/20101003020035912CA34/noi-long-ngam-dinh.chn

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/201010020109546...u-nguoi-nam-2011-muc-tieu-khoang-1300-usd.htm
    GDP bình quân đầu người năm 2011: Mục tiêu khoảng 1.300 USD

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)


    [​IMG]
    Dự kiến giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2011 từ 7,5 -8,3% - Ảnh: Việt Tuấn.


    NGUYÊN HÀ
    13:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 2/10/2010

    Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

    GDP bình quân đầu người khoảng 1.290 - 1.300 USD là một trong các chỉ tiêu của năm 2011, được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay.

    Trong kế hoạch năm 2011, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng cường ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát lên hàng đầu và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010 gắn với chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

    Về các chỉ tiêu cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 7-7,5% so với năm 2010; GDP theo giá thực tế khoảng 2255,2 - 2275,2 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 112,8 - 113,8 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 1.290 - 1.300 USD.

    Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6-2,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,5 -8,3%; khu vực dịch vụ tăng 8,2 - 8,5%.

    Chính phủ cũng dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 là 74,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010. Tổng thu ngân sách Nhà nước 588,5 nghìn tỷ đồng; tổng chi 723,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ bội chi so với GDP 5,5%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 40% GDP, chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 7%....

    Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị về chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Còn một số ý kiến cho rằng, năm 2011 chưa phải là thời kỳ tăng tốc đối với nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7% là phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

    Với CPI, bên cạnh ý kiến đồng ý với con số 7%, loại ý kiến thứ hai ở cơ quan thẩm tra cho rằng, mấy năm qua, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam liên tục tăng cao, trong khi lạm phát trên thế giới nhìn chung đều ở mức thấp, cần đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống thấp hơn, khoảng 6,5%, Chủ nhiệm Hà Văn Hiền cho biết.

    Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cần phấn đấu kiểm soát bội chi ngân sách dưới 5% GDP vì nợ công đang có xu hướng tăng nhanh, gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Chuyển 50% số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010 cho ngân sách năm 2011 để bù vào bội chi thì mức bội chi ngân sách năm 2011 chỉ khoảng 4,72% GDP, Ủy ban Kinh tế đề nghị.

    Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2010 các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định. 16 trong số 21 mục tiêu đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt và vượt kế hoạch. GDP tăng 6,7 (chỉ tiêu đề ra là 6,5%), lạm phát được giữ ở mức 8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 9,5%... Bội chi ngân sách nhà nước giảm xuống 5,95%, so với năm 2009 là 6,9%.

    Đặc biệt, xuất khẩu tăng cao gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ tăng kim ngạch (19,1%) góp phần quan trọng vào việc giảm nhập siêu xuống dưới 20% và giảm bớt thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế.

    Chính phủ cũng nhìn nhận, các cân đối về tiền tệ, tín dụng vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là đã thành công trong việc khống chế lạm phát không để lạm phát cao trở lại, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nợ nước ngoài của quốc gia và nợ của Chính phủ nằm trong giới hạn an toàn cho phép
  8. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thị trường sẽ tốt hẳn lên sau hôm nay

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  9. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều dấu hiệu cho thấy FED sẽ tung ra chương trình mới để kích thích kinh tế
    [​IMG]

    Trong buổi họp của ban điều hành chính sách tiền tệ thuộc FED vào ngày 02/11 và 03/11, quyết định sẽ được công bố.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Theo bình luận mới nhất đưa ra bởi quan chức cao cấp tại Ngân hàng Trung ương Mỹ, nhiều nhà hoạch định chính sách thuộc FED đang tính đến chương trình mới để củng cố kinh tế Mỹ.

    Cả 2 thành viên trên đều là những quan chức có tiếng nói tại FED và ban hoạch định chính sách của cơ quan này. 2 quan chức trên nói đến tình hình kinh tế yếu kém và mức độ lạm phát hiện thấp hơn nhiều so với mức mà FED cho là hợp lý.

    Ông Charles Evans, chủ tịch FED tại Chicago, cho rằng sự thiếu việc làm, kết hợp với thực tế rằng lạm phát hiện đang ở dưới mức ổn định giá cả cho thấy rằng cần tăng cường hỗ trợ chính sách tiền tệ để giúp nhu cầu tăng lên.

    Tuyên bố được đưa ra bởi hai quan chức trên cho thấy sự đồng thuận về việc đưa ra chính sách mới trong nội bộ FED đang tăng lên, bất chấp việc lãi suất cơ bản đã về gần 0% và FED trước đó đã đưa ra nhiều biện pháp để kích thích tăng trưởng kinh tế.

    Ban điều hành chính sách tiền tệ thuộc FED theo lịch sẽ nhóm họp vào ngày 02/11 và 03/11, nhiều khả năng các quan chức sẽ phải bơm hàng trăm tỷ USD vào nền kinh tế thông qua mua trái phiếu trong chương trình có tên “nới lỏng định lượng (QE).”

    Ông William C. Dudley, chủ tịch FED tại New York, cho rằng cần thêm biện pháp được đưa ra trừ khi kinh tế biến đổi theo hướng tạo ra đủ việc làm và lạm phát ở gần mức ổn định hơn trước khi quá muộn.

    Vị thế chủ tịch FED tại New York, khu vực có quy mô và tầm quan trọng lớn nhất trong các khu vực của FED, và vai trò phó chủ tịch Ủy ban thị trường mở thuộc FED (FOMC) cho ông tiếng nói quyền lực trong FED. Chính FED tại New York là cơ quan sẽ thực thi biện pháp để hỗ trợ kinh tế.

    Ông Dudley cho rằng chương trình mua trái phiếu sẽ có ảnh hưởng tích cực lên nền kinh tế. Một số quan chức cao cấp khác thuộc FED không chắc chắn đến vậy, theo họ khi FED đã hạ lãi suất xuống gần 0% và đưa ra nhiều chương trình kích thích khác, chương trình mới sẽ không có nhiều tác dụng.

    My Vân
    Theo WashingtonPost




    http://cafef.vn/20101004074525641CA...ra-chuong-trinh-moi-de-kich-thich-kinh-te.chn
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    DJIA INDEX 10,779.00+11.0010,770.0010,779.0010,742.0022:29S&P 500 1,143.60+1.101,143.401,143.801,139.0022:31NASDAQ 100 1,996.25+1.751,994.751,996.501,988.7522:33S&P/TSX 60 712.50-0.30714.70718.10712.2010/01MEX BOLSA 33,904.00501.0033,640.0033,940.0033,590.0010/01BOVESPA N.A.879.00N.A.N.A.N.A.N.A.
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này