Từ chối lạm phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 26/05/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3756 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Thật chán nhà bác này, có tư duy thêm chút nhưng vẫn chưa hiểu gì.

    Dự báo lạm phát cả năm là 20% nhưng đến tháng 5 đã là 16% vậy từ tháng 5 đến cuối năm chỉ lạm phát thêm 4%. Nếu còn chưa hiểu thì em cũng botay với bác.
  2. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
    chỉ biết tiền từ đầu năm mất giá 20% còn tiền gửi chỉ tăng thêm 18% giá trị thôi



    Được fm2008 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 27/05/2008
  3. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ông đầu to và Fm2008 đều đàng chưa hiểu nhau...mỗi ông đang tư duy một hướng, đừng cãi nhau nữa...vào làm cốc bia đi..
  4. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát cuối năm khó ở mức 20% được BH ạ. Lạc quan cũng phải tầm 25% - 28%. Thâm hụt thương mại với kịch bản cơ sở sẽ là 27 tỷ USD
  5. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Dự báo vẫn là dự báo,
    Cả nước ngoài và VN đều có các mô hình dự báo khá chính xác đấy. Mức lạm phát cuối năm của VN sẽ rơi vào 20-22%. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào tình hình thực tế và quyết tâm của CP trong 7 tháng còn lại.
  6. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thì bắt đúng rồi, thuốc cũng đã có đơn phù hợp, kết quả tốt hay không tốt sẽ phụ thuộc nhiều vào 3 yếu tố:
    1. Tình hình thế giới.
    2. Niềm tin của người dân.
    3. Thời gian.
  7. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Y học gọi là phác đồ điều trị....

  8. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Tôi thấy các bác đều đúng cả, nhưng có điều cần lưu ý là: Làm phát tăng thì sức mua giảm, làm phát tăng thì chi phí sản xuất tăng. Chi phí sản xuất tăng mà sức mua giảm thì phải cắt giảm sản xuất do đó cung hàng thiếu. Cung hàng thiếu thì giá cả sẽ tăng co quy luật cung cầu. Vậy thì sản xuất giảm đã tiếp tục làm tăng thêm lạm phát. Do đó nếu nói rằng năm 2008 lạm phát cỡ 22% chỉ có thể đúng nếu nói bằng nghị quyết còn trong thực tế thì không phải vậy. Các bác cần biết là giá cả lương thực thực phẩm đều đã tăng gầp rưỡi mà các mặt hàng này chiếm 40% tỷ trọng tính CPI. Lạm phát sẽ chỉ trong khoảng 20% nếu bổ sung rổ hàng hoá tính CPI là món hàng mà hàng ngày đang xuống đó là cổ phiếu.
  9. rainbow25

    rainbow25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như Bác Sirifin. Thực tế kế hoạch là 20% nhưng liệu 7 tháng còn lại có khả năng giữ ở 4% ko???? Impossible mission!
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Theo tôi cái LSCB của NHNN là 1 cao chiêu. Nó để cho mấy thằng NHCP chơi CK và BĐS nhiều được có giai đoạn ốm đau trước khi ăn chuối cả nải, mà khi ốm đau thì phải mua thuốc, muốn mua thuốc thì phải có tiền, mà lúc khó khăn thì ai cho, phải bán nốt mấy cái chiếu rách và con mực đi để mua tí bả chuột mà thôi. Thời gian ốm đau này sẽ rất tốt cho các phú ông vì nếu còn tí của nải nào ông bà ông vải dúi cho mà nó chôn dưới chân giường thì nó cũng phải móc lên mà mua thuốc vậy là tốt rồi, nếu nó sống thì nó thành "vô sản" và nó sẽ đi cày cho phú ông, nếu nó chết thì phú ông lấy miếng đất cũng chả thiệt thòi gì.

Chia sẻ trang này