Tứ đại thiên vương: Mỹ, Nga, Ả Rập, IRAN chính thức ủng hộ giá dầu ===> Dòng P bá đạo!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 21/11/2016.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13166 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trong nước thì bơm tiền kiểu này thị trường k phi cũng lạ...
    • 07:17 Thứ ba, 22/11/2016
    Ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh tiền ra
    Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maritime Bank, trong tuần đầy biến động vừa qua, vốn của hệ thống ngân hàng đã đẩy ra thị trường nhiều hơn.

    Diễn biến này được nhìn nhận ở kênh tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, từ ngày 30/5/2016, sau khi đưa ra lượng lớn tiền đồng để liên tiếp mua vào ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về.

    Hoạt động phát hành tín phiếu được duy trì suốt 5 tháng qua. Cao điểm, cuối tháng 9/2016, có tới gần 90.000 tỷ đồng được hút về qua kênh này, qua lượng tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước lưu hành.

    Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 và đặc biệt từ đầu tháng 11 đến nay, lượng vốn hút về qua kênh tín phiếu nói trên đã giảm bớt, tổng lượng tín phiếu lưu hành đã giảm bớt. Riêng trong tuần qua, có tới 43.250 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước chỉ phát hành thành công và hút về 14.060 tỷ đồng tín phiếu, bơm ròng 29.190 tỷ đồng.

    Theo đó, trạng thái dư thừa vốn của hệ thống, thường được phản ánh một phần nhất định qua kênh tín phiếu, từng lên tới khoảng 90.000 tỷ đồng cuối tháng 9 vừa qua, đến cuối tuần qua đã giảm xuống còn gần 34.000 tỷ đồng.

    Thay vì gửi về Ngân hàng Nhà nước qua đầu tư vào tín phiếu, các ngân hàng đã đưa vốn ra thị trường nhiều hơn. Diễn biến trên cũng khớp với xu hướng tăng mạnh lên của tín dụng những tháng cuối năm, cũng như khi thị trường bước vào mùa cao điểm thanh toán, chi trả…

    Dự kiến cuối tuần này, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có số liệu cụ thể ước tính về tốc độ tín dụng tháng 11 và 11 tháng đầu năm, để đối chiếu với diễn biến trên.

    Trong tuần qua, sau khi tăng khá mạnh ba phiên đầu, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định dưới 2%/năm ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, giao dịch không có đột biến.

    Trong khi đó, giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng vừa có một tuần sôi động. Đây cũng là tuần chứng kiến tỷ giá USD/VND biến động mạnh. Đặc biệt trong ngày 18/11, giá USD có thời điểm tăng vọt lên 22.600 VND rồi điều chỉnh về 22.500 VND.

    Diễn biến của tỷ giá USD/VND trên thị trường 1, giao dịch với dân cư và doanh nghiệp, cũng bắt nhịp nhanh và biến động mạnh trong tuần qua. Đây được xem là phản ứng của thị trường trong nước sau những biến động mạnh trên thị trường thế giới, đồng USD lên giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, cũng như nhiều đồng tiền trong khu vực xuống giá mạnh.

    Tính chung trong tuần qua, chỉ số USD-index đã tăng tới 2,17%.

    Tỷ giá trung tâm giữa VND với đồng USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đến cuối tuần qua cũng đánh dấu mức tăng chẵn 1% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, với biên độ cho phép +/-3%, tỷ giá USD/VND trên thị trường có điều kiện tiềm ẩn mức độ biến động mạnh, như thể hiện trong tuần qua.
    phongleeXuandoa thích bài này.
  2. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Giời mới ngộ ra chân lý đó thì Lát đua ce đi:))
    --- Gộp bài viết, 22/11/2016, Bài cũ: 22/11/2016 ---
    Đua xe đi ae, hôm nay kg đua thì mai éo cả đc vào đg đua xếp lốt đâu
    phongleedongtay79 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ù móa dầu nó điên kiểu này mà cha 4 số 9 còn nói PVD k tăng mà tay đó chả nói giá PVD giảm về giá đáy 10 năm giảm gần 85% giá trị mới gớm!
    phongleeXuandoa thích bài này.
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Kệ mịa nó, trái quan điểm thoi éo bàn. Lên f nhiều kg ngộ ra chân lý này à lão:-))


    1. THỊ TRƯỜNG
    07:31 - Thứ Ba, 22/11/2016Print
    Iran, Iraq nhượng bộ về sản lượng, giá dầu tăng vọt
    Tính đến hết phiên ngày thứ Hai, giá dầu đã tăng liên tục được 1 tuần khi tâm lý lạc quan về khả năng OPEC giảm sản lượng...
    [​IMG]
    Hiện nay, sản lượng dầu và dự trữ dầu đều đang rất cao, đồng USD tăng giá mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Tất cả những yếu tố trên có thể “pha loãng” ảnh hưởng tích cực từ việc OPEC hạ sản lượng dầu - Ảnh: APAC.

    ĐAN NGUYÊN
    Phiên ngày thứ Hai, giá dầu trên các thị trường thế giới lên mức cao nhất trong 3 tuần bởi nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ có thể thống nhất về mục tiêu giảm sản lượng trong buổi họp cuối tháng này.

    Theo Wall Street Journal, trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2016 tăng 1,80 USD tương đương 3,9% lên mức 47,49 USD/thùng. Mức đóng cửa của giá dầu như vậy cao nhất tính từ ngày 28/10/2016.

    Trên thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn đóng cửa tăng 2,04 USD tương đương 4,4% lên mức 48,90 USD/thùng.

    Tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường năng lượng đặc biệt lạc quan khi mà Bộ trưởng Năng lượng của Iraq và Iran - hai nước thành viên bảo thủ nhất OPEC, đã phát đi thông điệp ủng hộ mục tiêu cắt giảm sản lượng. Buổi họp chính thức của OPEC về sản lượng dầu trong nửa đầu năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 30/11/2016.

    Như vậy tính đến hết phiên ngày thứ Hai, giá dầu đã tăng liên tục được 1 tuần khi tâm lý lạc quan về khả năng OPEC giảm sản lượng tăng cao.

    Gần đây, giới đầu tư trên thị trường năng lượng đã điều chỉnh dự báo về giá dầu trong nửa đầu năm 2017. Ngày thứ Hai, Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu nửa đầu năm 2017, với kỳ vọng vào việc OPEC giảm sản lượng. Bank of America Merrill Lynch cũng đưa ra báo cáo nghiên cứu với nhận định tương tự.

    Dù vậy, chuyên gia thuộc Goldman Sachs vẫn cảnh báo về khả năng những rủi ro chính trị có thể khiến mọi hy vọng vào việc giảm sản lượng biến mất. Ngoài ra, giới chuyên gia cũng khẳng định rằng nếu chỉ riêng việc OPEC quyết định giảm sản lượng sẽ không thể đủ mạnh để cứu được giá dầu.

    Hiện nay, sản lượng dầu và dự trữ dầu đều đang rất cao, đồng USD tăng giá mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Tất cả những yếu tố trên có thể “pha loãng” ảnh hưởng tích cực từ việc OPEC hạ sản lượng dầu.

    Ngoài ra, ngay khi giá dầu tăng, lập tức các công ty sản xuất năng lượng của Mỹ sẽ nhanh chóng tăng sản lượng để chiếm thị phần. Với nhiều yếu tố như trên, chuyên gia thuộc Barclays dự báo có thể OPEC sẽ chỉ đưa ra một thỏa thuận mang tính ngoại giao nhiều hơn, mức cắt giảm sản lượng có thể không nhiều như thị trường mong đợi.

    Cũng trong ngày thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông rất lạc quan vào khả năng OPEC sẽ đồng ý hạ sản lượng dầu trong buổi họp cuối tháng này. Ông cũng khẳng định Nga không hề gặp khó khăn gì nếu muốn thu hẹp sản xuất năng lượng giống OPEC. Nga nằm trong nhóm nước sản xuất năng lượng nhiều nhất thế giới.



    TỪ KHÓA GIÁ DẦUGOLDMAN SACHSNGANHÀ ĐẦU TƯPUTINMỸXUẤT KHẨUĐẦU TƯIRAQLONDON


    XEM NHIỀU


    phongleedongtay79 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Anh Putin cỡ gài đăng đàn nhiều nhỉ chắc cũng đuối rồi....=))

    Cũng trong ngày thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông rất lạc quan vào khả năng OPEC sẽ đồng ý hạ sản lượng dầu trong buổi họp cuối tháng này. Ông cũng khẳng định Nga không hề gặp khó khăn gì nếu muốn thu hẹp sản xuất năng lượng giống OPEC. Nga nằm trong nhóm nước sản xuất năng lượng nhiều nhất thế giới.

    Đúng là tứ đại thiên vương, Mẹ ơi nó phi nữa lên gần 49$ luôn kìa....:))
    http://www.investing.com/commodities/crude-oil
    phonglee thích bài này.
  6. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.852
    P 1 bụng rồi nên thôi cụ ơi. chuyển sang đua VCB =))
    bây h là húc vào con nào chưa tăng hoặc bì đì time qua. :drm1 zê zê zê
    Xuandoadongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tin này dòng P khai thác vượt kế hoạch xem như dòng P từ khoan dầu, xây lắp, vận chuyển cái quái gì cũng ngon ráo....
    • 16:41 Thứ hai, 21/11/2016
    Lọc dầu Dung Quất vượt kế hoạch doanh thu gần 12.000 tỷ đồng

    Từ nay đến hết năm, nhà máy dự kiến sản xuất thêm hơn 1 triệu tấn sản phẩm các loại, giúp doanh thu vượt gần 12.000 tỷ đồng so với dự kiến.

    Thông tin trên được lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn - BRS (Quảng Ngãi), đơn vị quản lý nhà máy, báo cáo trong đợt tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 quý đầu năm.

    Với công suất như hiện tại, từ nay đến hết năm, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ sản xuất thêm hơn 1 triệu tấn sản phẩm các loại và đạt khoảng 6,91 triệu tấn (năm 2016), tăng khoảng 100.000 tấn sản phẩm so với năm 2015.

    Doanh thu cho 1 triệu sản phẩm tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng và nộp ngân sách tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng.

    Đại diện Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, công ty đã hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng nhờ công tác vận hành an toàn, ổn định liên tục ở công suất tối ưu 105-107% của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Thêm vào đó, thời tiết trong năm 2016 tương đối thuận lợi, không có mưa bão ảnh hưởng đến công tác nhập dầu thô và xuất bán sản phẩm.

    [​IMG]
    Tập thể cán bộ công nhân viên công ty BSR thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

    “Việc cố gắng hoàn thành sớm trước 52 ngày nhằm bù lại sản lượng cho đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần 3 vào giữa năm 2017”, vị đại diện này cho biết thêm.

    Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện có công suất tối đa 6,7 triệu tấn mỗi năm, (tương đương 148.000 thùng dầu mỗi ngày), xây dựng trên diện tích khoảng 810 ha gồm mặt đất và vùng biển.

    Sau 6 năm, nhà máy được đầu tư 3 tỷ USD, tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 133.000 tỷ đồng (tương đương 6 tỷ USD), doanh thu 785.000 tỷ đồng (35 tỷ USD). Tổng sản lượng xuất bán ra thị trường 43 triệu tấn sản phẩm, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước.

    Hiện nay, BSR tập trung cho nâng cấp, mở rộng nhà máy để nâng công suất từ 6,5 triệu tấn một năm lên 8,5 triệu tấn, dự kiến hoàn thành vào năm 2022 và tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình trong năm 2017.
    phonglee thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://s.cafef.vn/pvd-183078/pvd-kh...nhan-gia-thue-gian-khoan-thap-den-muc-nao.chn
    Bác đọc bài này: HSC ước tính giá cho thuê bình quân trong năm 2016 là 100.000 USD (giảm 20%) cho các giàn khoan tự nâng và 170.000 USD (giảm 10%) cho giàn khoan tender PVD V dựa trên giả định của HSC là giá dầu Brent giao ngay bình quân cả năm sẽ vào 40-45 USD/bbl.
    phonglee thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dòng P giờ đáy cực kỳ xâu gặp thêm giá dầu phi đùng đùng giờ nó phi nữa rồi kìa, khi 4 đại ca ra tay thì mã nào cũng cháy hết ráo thôi!
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đây là giá dầu dẫn sóng của CK thế giới, còn Việt Nam éo bít...:))

    Giá dầu thô “tô xanh” chứng khoán

    22/11/2016 08:24
    (ĐTCK) Sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước, chứng khoán Âu, Mỹ đã đảo chiều tăng trở lại, trong đó phố Wall thiết lập kỷ lục mới nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thô tăng vọt, lên mức cao nhất 3 tuần.
    [​IMG]Phố Wall thiết lập mức cao kỷ lục mới nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng (Ảnh minh họa: AFP)
    Trong phiên đầu tuần mới, kỳ vọng về việc OPEC sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới khiến giá dầu thô tăng vọt lên mức cao nhất 3 tuần, giúp nhóm cổ phiếu năng lượng khởi sắc. Chỉ số S&P năng lượng trong phiên này tăng tới 2,2%, mức tăng tốt nhất trong tất cả các chỉ số ngành, lên mức cao nhất 16 tháng.

    Với sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng, các chỉ số chính của phố Wall đã đồng loạt đảo chiều tăng điểm trở lại và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.

    Ngoài ra, thông tin về việc dòng tiền rút ra khỏi trái phiếu trong tuần trước đã chảy vào chứng khoán, cũng hỗ trợ cho phố Wall phục hồi mạnh trong phiên đầu tuần mới.

    Cụ thể, theo dữ liệu của TrimTabs Investment Research, nhà đầu tư đã chuyển 45,7 tỷ USD vào các quỹ giao dịch cổ phiếu niêm yết của Mỹ trong 8 phiên kết thúc vào phiên thứ Năm tuần trước. Đây là chuỗi 8 phiên dòng tiền chảy vào các quỹ đầu tư cổ phiếu niêm yết của Mỹ cao nhất trong lịch sử.

    Kết thúc phiên 21/11, chỉ số Dow tăng 88,76 điểm (+0,47%), lên 18.956,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 16,28 điểm (+0,75%), lên 2.198,18 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 47,35 điểm (+0,89%), lên 5.368,86 điểm.

    Tương tự phố Wall, việc giá dầu thô nhảy vọt trong phiên đầu tuần cũng giúp chứng khoán châu Âu hồi phục trở lại sau khi điều chỉnh trong phiên cuối tuần trước.

    Kết thúc phiên 21/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 2,19 điểm (+0,03%), lên 6.777,96 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 20,57 điểm (+0,19%), lên 10.685,13 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 25,23 điểm (+0,56%), lên 4.529,58 điểm.

    Chứng khoán châu Á cũng có phiên giao dịch tích cực trong phiên đầu tuần mới. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc tăng khá mạnh nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu có tính chu kỳ như ô tô, năng lượng, bất động sản… Chứng khoán Hồng Kông cũng phục hồi trở lại trong phiên đầu tuần mới, nhưng mức tăng khiêm tốn hơn nhiều khi giới đầu tư vẫn thận trọng trước sức mạnh của đồng USD.

    Kết thúc phiên 21/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 138,61 điểm (+0,77%), lên 18.106,02 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 13,57 điểm (+0,06%), lên 22.357,78 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 25,35 điểm (+0,79%), lên 3.218,21 điểm.

    Dù chứng khoán đồng loạt tăng điểm, nhưng giá vàng không còn bị ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí đảo chiều tăng khá tốt trong phiên đầu tuần mới nhờ đồng USD đảo chiều giảm trở lại sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

    Kết thúc phiên 21/11, giá vàng giao ngay tăng 6,6 USD (+0,55%), lên 1.214,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 2,5 USD (+0,21%), lên 1.209,8 USD/ounce.

    Giá dầu thô tăng mạnh 4%, lên mức cao nhất 3 tuần trong phiên đầu tuần mới trước cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với kỳ vọng tổ chức này sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Ngoài ra, phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hy vọng các nhà sản xuất dầu mỏ lớn sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhằm hạn chế nguồn cung của dầu mỏ trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới cũng thúc đẩy đà tăng vọt của giá dầu.

    Kết thúc phiên 21/11, giá dầu thô Mỹ tăng 1,8 USD/thùng (+3,94%), lên 47,49 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,04 USD (+4,35%), lên 48,9 USD/thùng.

Chia sẻ trang này