Tứ đại thiên vương: Mỹ, Nga, Ả Rập, IRAN chính thức ủng hộ giá dầu ===> Dòng P bá đạo!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 21/11/2016.

296 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13161 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.852
    thông tin luôn cập nhật bên page này.
    mục tiêu ko đổi 50$ cho cuối tháng nhé :drm4
    http://f319.com/threads/gia-oil-roi.794433/page-75#post-21231729
    dongtay79 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Oil nó tích lũy quanh 48$ và điên bất cứ lúc nào nên ôm là thượng sách chờ lái đạp thì nhảy vào...anh Mỹ, Nga, Ả Rập, IRAN ra tay chả lo gì....
    phonglee thích bài này.
  3. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.852
    mình hiểu đơn giản là: trụ thay thế dẫn dắt và bảo đảm chỉ số thôi cụ. :drm4 cuối năm nay sẽ là 1 năm rất đặc biệt đây.
    dongtay79 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chỉ cần dầu Brent trên 45$ là éo lo mà hiện nó 49$ để nhà cái quần cho bỏ chạy hết tự động nó bật hè...
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đây là phân tích HSC đây chỉ cần Brent từ 40-45$ là ok!

    http://s.cafef.vn/pvd-183078/pvd-kh...nhan-gia-thue-gian-khoan-thap-den-muc-nao.chn
    Bác đọc bài này: HSC ước tính giá cho thuê bình quân trong năm 2016 là 100.000 USD (giảm 20%) cho các giàn khoan tự nâng và 170.000 USD (giảm 10%) cho giàn khoan tender PVD V dựa trên giả định của HSC là giá dầu Brent giao ngay bình quân cả năm sẽ vào 40-45 USD/bbl.

    Về phân tích thì HSC phân tích khỏi phải lo nhưng thường lập pic nhà cái sẽ đạp bỏ chạy sau đó mới đánh lên...Vịt Nam là thế...#:-s
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 14:07 Thứ hai, 21/11/2016
    Liệu Trump có khiến giá dầu tăng mạnh?
    (NDH) Theo số liệu cập nhật gần đây nhất, OPEC cho biết sản lượng dầu của tổ chức này đã tăng thêm 240.000 thùng/ngày trong tháng 10 lên kỷ lục 33,64 triệu thùng/ngày. Điều này là do sản lượng của Nigeria, Libya và Iraq tăng mạnh.

    Đó là lý do tại sao giá dầu tiếp tục giảm trong những tuần gần đây.

    Tuy nhiên, việc tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ có thể là tia hy vọng mới cho giá dầu. Sản lượng dầu của OPEC có thể sẽ giảm tới 1 triệu thùng/ngày nếu ông Trump rút lại thỏa thuận hạt nhân giữa P5+1 với Iran.

    [​IMG]

    Cần nhớ rằng, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố ưu tiên số 1 của ông là dỡ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran mà ông gọi là “thảm họa”, mặc dù Bloomberg cho biết kế hoạch của ông có thể thay đổi.

    Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc sụp đổ đồng nghĩa với việc Tehran sẽ vẫn phải gánh các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU trong đó có lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Và như vậy, OPEC sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng để tránh mất cân bằng thị trường. Nói cách khác, bất cứ căng thẳng nào giữa Mỹ dưới thời ông Trump với Iran sẽ đẩy giá dầu tăng.

    Ngay sau khi ông Trump đắc cử hôm 8/11, giá dầu đã xuống thấp nhất 2 tháng, tuy nhiên giá dầu cũng bắt đầu phục hồi mạnh khi thị trường kỳ vọng rằng OPEC sẽ can thiệp để ngăn đà giảm giá dầu với việc quyết định cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào ngày 30/11 tới. Giá dầu WTI chiều nay 21/11 trên thị trường châu Á tăng 1,3% lên 46,27 USD/thùng, từ mức 43 USD/thùng trong phiên ngày 9/11.

    Wayne Gordon, chiến lược gia về hàng hóa và ngoại hối của UBS, nhận định: “Chiến thắng của ông Trump và đà mất giá dầu trong 2 tuần qua sẽ khiến OPEC phối hợp lại”. Theo chuyên gia này, giá dầu có thể tăng mạnh trong vòng 12-18 tháng tới.

    Steve Brice, chiến lược gia đầu tư tại Standard Chartered, cũng cho rằng OPEC sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng và khiến giá dầu tăng 30-40% lên 60-65 USD/thùng vào cuối năm 2017 nếu đồng USD không tăng quá mạnh.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tôi cũng đoán nhà cái cho lình xình ít nhất 2 phiên chứ giá trị thật dòng P phải tăng ít nhất 50%!

    Đón lỏng PVD 22.5k...:))

    Bán mạnh đi....:))
    --- Gộp bài viết, 23/11/2016, Bài cũ: 23/11/2016 ---
    Chết cha dầu bật...
    Xuandoaphonglee thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mỹ dự trữ dầu thô xuống 1,255 thùng mn so với dự báo tăng 671.000

    Investing.com - Mỹ dự trữ dầu thô bất ngờ giảm trong tuần qua, số liệu chính thức cho thấy hôm thứ Tư. Các EIA cho biết dự trữ dầu thô giảm 1,255 thùng mn sau khi tăng 5,274 thùng mn tuần trước. Dự trữ dầu thô được dự báo sẽ tăng 671.000 thùng. Kho dự trữ xăngtăng 2,317 thùng mn sau một tăng của 746.000 thùng trong tuần trước đó. Kho dự trữ xăng đã được dự kiến sẽ tăng 643.000 thùng. Mỹthô l đã tăng 0,21% tại $ 48,13 sau khi phát hành dữ liệu.
    Xuandoaphonglee thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    14:56 23/11/2016
    OPEC tranh luận về cắt giảm sản lượng dầu tuần tới nhưng Iraq, Iran do dự
    [​IMG]

    Vinanet - OPEC sẽ tranh luận về việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ 4,0 tới 4,5% đối với tất cả các thành viên ngoại trừ Libya và Nigeria vào tuần tới, nhưng điểm mấu chốt thành công của thỏa thuận này là sự đồng ý từ Iraq và Iran, nước chưa chắc chắn đưa ra sự ủng hộ.
    Ba nguồn tin đã trả lời Reuters rằng nhóm các chuyên gia từ tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ này hôm qua 22/11 đã quyết định khuyến nghị cuộc họp của các bộ trưởng vào 30/11 tranh luận một đề xuất từ thành viên Algeria giảm sản lượng ở mức độ đó.
    Việc cắt giảm như vậy sẽ mang sản lượng hiện nay của OPEC giảm hơn 1,2 triệu thùng mỗi ngày, theo tính toán của Reuters dựa trên sản lượng tháng 10 của tổ chức này và hướng tới mức cao trong dự báo của thị trường.
    Nhưng các nguồn tin cũng cho biết các đại diện của Iran, Iraq và Indonesia đã bày tỏ trong các cuộc đàm phán kéo dài 11 giờ về mức độ tham dự của họ trong thoả thuận hạn chế nguồn cung lần đầu tiên của OPEC kể từ năm 2008.
    Trong tháng 9, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ đã đồng ý giảm sản lượng xuống khoảng 32,5 tới 33 triệu thùng/ngày - một nỗ lực hỗ trợ giá - ước tính sản lượng mới nhất của OPEC là 33,64 triệu thùng/ngày.
    Thỏa thuận của OPEC đối mặt với tiềm năng thất bại từ lời kêu gọi của Iraq để được miễn trừ và từ Iran nước muốn tăng nguồn cung do sản lượng của họ đã bị thiệt hại bởi các lệnh trừng phạt.
    Bộ trưởng ngoại giao của Iraq cho biết tại Budapest rằng OPEC nên cho phép Iraq tiếp tục tăng sản lượng không hạn chế.
    Iran và Iraq đã tăng tình trạng chắc chắn tham dự thỏa thuận này. Các nguồn tin cho biết Saudi Arabia và các đồng minh của họ đã đưa tín hiệu họ được chuẩn bị cắt giảm gần 1 triệu thùng/ngày sản lượng của họ.
    Đề xuất của Algeria sẽ thấy tất cả các nước thành viên ngoại trừ Nigeria và Libya cắt giảm 4 tới 4,5% so với ước tính sản lượng trong tháng 10 của họ nhằm đạt được mục tiêu tổng sản lượng 32,5 triệu thùng.
    Điều đó có nghĩa là riêng Saudi Arabia có thể cắt giảm lên tới 500.000 thùng/ngày.
    Ước tính riêng của OPEC thường là thấp hơn số liệu của mỗi nước đệ trình cho tổ chức này.
    Theo đề xuất của Algeria, Iran được yêu cầu cắt giảm 4,5% từ mức gần 4 triệu thùng/ngày. Nhưng Tehrran cho biết họ muốn cắt giảm từ những mức cao hơn ở 4,1 - 4,2 triệu thùng/ngày.

    Iraq được yếu cầu cắt giảm khoảng 200.000 thùng/ngày. Baghdad cũng vẫn tranh luận liệu họ nên cắt giảm từ những mức ước tính của OPEC hay mức riêng của họ số liệu sản lượng cao hơn.
    Nga, nhà sản xuất ngoài OPEC cũng vẫn không đồng ý cắt giảm sản lượng nhưng ủng hộ việc đóng băng. Đây sẽ là khó khăn cho riêng OPEC để tái cân bằng thị trường và tăng giá.
    Nguồn: VITIC/Reuters
    phonglee thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 07:11 Thứ năm, 24/11/2016
    Giá dầu giảm nhẹ bởi hoài nghi về chi tiết thỏa thuận OPEC
    (NDH) Giá dầu giảm ở đầu phiên ngày 23/11 và không thể lấy lại những gì đã mất mặc dù Mỹ công bố số liệu lưu kho tích cực và I-rắc cho biết họ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC.

    Giá dầu WTI đóng cửa giảm 7 cent (0,14%) xuống mức 47,96 USD/thùng mặc dù trước đó có thời điểm tăng lên 48,30 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu WTI trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

    Giá dầu Brent giảm 24 cent (0,49%) xuống mức 48,88 USD/thùng vào lúc 23h50’ giờ địa phương mặc dù trước đó có thời điểm tăng lên mức 49,42 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

    Thị trường đảo chiều ở cuối phiên bởi những nghi ngờ của các nhà đầu tư về tính hiệu quả của thỏa thuận đóng băng sản lượng sắp được Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) ký kết vào ngày 30/11.

    Chỉ 1 tuần trước ngày ký kết, một thành viên quan trọng là I-rắc yêu cầu được miễn tham gia bởi họ cần doanh thu dầu mỏ để chiến đấu với quân đội của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS). Tuy nhiên, ngay sau đó, Thủ tướng Iran – ông Haider al-Abadi – tuyên bố chính quyền Baghdad sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu thô để cùng OPEC giảm nguồn cung toàn cầu và thúc đẩy giá dầu.

    Trong khi đó, 3 quốc gia khác là Iran, Nigeria và Libya cũng lên tiếng xin được miễn tham gia bởi các lý do kinh tế và địa chính trị khác.

    Thị trường dầu mỏ cũng đón nhận một số thông tin tích cực khác, điển hình là số liệu dầu lưu kho tại Mỹ. Cụ thể, trong tuần trước, lượng dầu lưu kho tại Mỹ giảm 1,3 triệu thùng thay vì tăng 671.000 thùng và sản phẩm chưng cất tăng 327.000 thùng thay vì 357.000 thùng như dự báo của các nhà phân tích. Mặc dù vậy, dự trữ xăng tăng 2,3 triệu thùng so với mức 643.000 thùng dự báo.

    Cũng trong ngày 32/11, Baker Hughes cho biết lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng từ 471 lên 474 – đánh dấu tuần tăng thứ 12 trong 13 tuần gần nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng giàn khoan dầu giảm 14,59%.

    Trong ngắn hạn, các nhà phân tích cho rằng giá dầu khó có thể chạm ngưỡng 50 USD/thùng bởi tâm lý nhà đầu tư.
    Xuandoa thích bài này.

Chia sẻ trang này