Tứ đại thiên vương: Mỹ, Nga, Ả Rập, IRAN chính thức ủng hộ giá dầu ===> Dòng P bá đạo!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 21/11/2016.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13166 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tham khảo bài viết từ thuyết âm mưu, có vẻ các tập đoàn dầu khí của Mỹ banh xác mẹ nó hết chứ k tốt như các bài báo thường đọc!

    HÀNG HÓA | Wed 23 tháng 11 năm 2016 | 10:49 EST
    'Chương 22' phủ bóng lên một chút dầu và khí đốt sống sót phá sản của Mỹ

    [​IMG]
    Một jack bơm được nhìn thấy mặt trời mọc ở gần Bakersfield, California ngày 14 tháng 10 năm 2014. REUTERS / Lucy Nicholson / File ảnh

    Tại trụ sở của dịch vụ địa vật lý toàn cầu LLC tại một vùng ngoại ô Houston, một vài nhân viên đang uốn lượn xuống những gì còn lại của một nhà cung cấp dữ liệu ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt mà chỉ ba năm trước đây đã có một đội ngũ nhân viên của hơn 1.000 và văn phòng trên toàn thế giới.

    Toàn cầu Địa vật lý là một "Chương 22" công ty - một thuật ngữ do cơ cấu lại các chuyên gia cho các doanh nghiệp quay trở lại tòa án phá sản sau khi lần đầu tiên Chương 11 đại tu của họ không thể sửa chữa vấn đề của họ.

    Một nạn nhân của nợ cao và một cuộc khủng hoảng tiền mặt, công ty nộp đơn xin phá sản vào đầu năm 2014 trước khi giảm mạnh giá dầu đẩy điểm số của các công ty năng lượng khác trên mép. Năm ngoái, nó đã trở thành một trong số gần 20 công ty mà đã thoát phá sản, nhưng bây giờ là một trong những người đầu tiên đã nộp đơn bảo hộ nợ một lần nữa.

    chuyên gia tái cấu trúc nói các công ty, mà như Global Geophysical không lau sạch bảng cân đối của họ trong một phá sản, có nguy cơ của một tái phát.

    Trong phá sản đầu tiên toàn cầu Địa vật lý, một cuộc chiến giữa các chủ nợ một phần là để đổ lỗi vì đã rời bỏ nó với hơn $ 100 triệu trong nợ nần không thể đổ, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Điều đó chứng tỏ quá nhiều trong một thị trường vẫn ổn định và dẫn đến thanh khoản của công ty.

    Trong trường hợp khác, các chủ nợ đã từ chối trao đổi tất cả các khoản nợ thành cổ phần, cảnh giác với thiệt hại thêm từ sự sụt giảm, hoặc kế hoạch đã được phê duyệt mà là quá lạc quan. Một số nhà phê bình nói rằng thẩm phán phá sản quá thường tập trung vào búa ra một thỏa thuận mà không phải trả đủ sự chú ý đến cơ hội của các công ty của sự tồn tại lâu dài.

    "Trong khi một hợp đồng lớn đang được thực hiện để sửa chữa bảng cân đối, câu hỏi liên tục trở thành là nó sẽ là đủ," Charles Beckham Jr, một luật sư tại Haynes và Boone LLP ở Houston và New York cho biết.

    Hơn 200 công ty năng lượng đã nộp đơn bảo hộ nợ kể từ đầu năm 2015, theo Haynes và Boone LLP. Trong số những người tải nợ ban đầu 450 triệu ít nhất $, gần 20 đã thoát phá sản.

    Một số đẽo tải nợ của họ cho một phần của thu nhập dự kiến của họ, theo một phân tích của Reuters tiết lộ thông tin tài chính.

    gánh nặng nợ nần


    Những người còn lại với món nợ lớn so với thu nhập tương lai ước tính của họ có thể có nguy cơ bị một kịch bản Chương 22. Một số công ty đã tiến hành các bước để giảm thiểu rủi ro, phát hành nợ mà không yêu cầu trả lãi bằng tiền mặt hoặc mà cuối cùng có thể chuyển đổi vốn chủ sở hữu.

    "Các công ty mà có thể có nguy cơ phá sản tiếp theo sẽ là những người nổi lên từ việc tổ chức lại với đòn bẩy vẫn cao hoặc không đủ ... tiền mặt hoặc súng lục cam kết để duy trì bản thân qua suy thoái," Sharon Bonelli, một giám đốc cấp cao cho biết đòn bẩy tài chính tại Fitch Ratings.

    Ba công ty mà đã thoát Chương 11 - khoan ngoài khơi Vantage khoan quốc tế ( VTGGF.PK ), thám hiểm dầu khí ETX Energy LLC và Titan Energy LLC - chia sẻ một số những đặc điểm (đồ họa:.Tmsnrt.rs/2fViXks )

    Dịch vụ đầu tư Moody cho biết trong tháng Tám rằng Vantage, trong khu vực ngoài khơi dễ bị tổn thương, có một gánh nợ không bền vững.

    Trong trường hợp ETX Energy, nợ và vốn chủ sở hữu được tổ chức chủ yếu bởi các nhà đầu tư này, làm cho một hồ sơ phá sản thứ hai ít có khả năng, một người quen thuộc với vấn đề nói.

    Vantage Khoan, ETX Năng lượng và Năng lượng Titan đã không trở lại yêu cầu bình luận.

    Hercules Offshore Inc ( HEROQ.PK ), một thợ khoan ngoài khơi, mà nổi lên từ phá sản với khoản nợ $ 450 triệu - 12 lần lợi nhuận dự kiến cho năm sau - nộp cho "Chương 22" vào tháng Sáu sau khi nó bị đốt cháy nhiều tiền hơn so với dự kiến.

    Một phát ngôn viên của công ty từ chối bình luận thông tin ngoài công bố công khai rằng đã pin của nó "Chương 22" về sự suy giảm trong giá dầu, củng cố cơ sở khách hàng của mình và bổ sung thêm khả năng mới trên thị trường.

    Đối với toàn cầu Địa vật lý, một cuộc xung đột giữa các chủ nợ, người cho vay đó khoảng 150 triệu $ trong đơn khai phá sản đầu tiên của mình trong một khoản vay được gọi là "con nợ-in-hữu", là suy vi của nó.

    Các chủ nợ xem xét chuyển đổi hơn của khoản vay thành vốn, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Nhưng họ không thể đồng ý về làm thế nào để phân chia công bằng và một nhóm yêu cầu trả nợ đầy đủ, những người nói.

    Để làm được điều đó, công ty đã vay từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nhưng kết thúc với nợ quá nhiều và, như Hercules, đã chọn để thanh lý kinh doanh của mình.

    Toàn cầu Địa vật lý không đáp ứng với yêu cầu bình luận.

    Khả thi SO VỚI chấp nhận được

    "Chương 22" phá sản là không mới và cũng không duy nhất cho ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.

    Gần một phần năm của tất cả các công ty Mỹ thoát phá sản là một mối quan tâm đi tìm sự bảo vệ chủ nợ một lần nữa trong khoảng năm năm, theo Edward Altman, một giáo sư danh dự tại Trường Stern Kinh doanh tại Đại học New York.

    Một lý do là giám khảo phá sản thường tập trung nhiều hơn vào rèn một thỏa thuận hơn đảm bảo nó là khả thi, nói Lynn LoPucki, một giáo sư luật tại Đại học California, Los Angeles, và một nhà phê bình của quá trình phá sản của Mỹ.

    "Họ nói rằng, một số trong số họ khá cởi mở, nếu các bên muốn kế hoạch được xác nhận, đó là tiền của họ," ông nói.

    Đôi khi thẩm phán bác bỏ kế hoạch tổ chức lại nếu họ tin rằng họ có thể sẽ bị phá sản khác như đã xảy ra trong Chương 11 thủ tục tố tụng của nước ngoài công ty dịch vụ dầu Paragon Offshore PLC ( PGNPQ.PK ) vào tháng trước.

    Một nhóm các nhà cho vay có bảo đảm cảnh báo rằng kế hoạch cải tạo của Paragon để lại nó với gần 1,1 tỷ $ trong nợ dựa trên các giả định "đầu cơ cao và quá lạc quan" có thể yêu cầu một đại tu trong vòng một vài năm, một tuyên bố công ty bị từ chối.

    Nhưng quan toà phá sản Delaware đứng về phía người cho vay, yêu cầu cho một kế hoạch mới.

    "Câu hỏi trước tòa án là đơn giản - là kế hoạch của con nợ khả thi Nó không phải là," thẩm phán đã viết theo ý kiến của mình.

    Paragon từ chối bình luận.

    Thông thường, tuy nhiên, tòa án sẽ đi với bất cứ điều gì được đồng ý, LoPucki nói.

    "Các bên liên quan trong một vụ phá sản rất thường không muốn giải quyết vấn đề, đó là dễ dàng hơn để có được nó xác nhận, để cho nó đi ra và xem nó như thế nào."

    (Báo cáo của Jessica DiNapoli ở New York; Editing by Greg Roumeliotis và Tomasz Janowski)
    Xuandoa thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bộ trưởng dầu khí IRAQ cũng bắt đầu!

    Wed 23 tháng 11 năm 2016 | 10:48 EST
    Iraq sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu trong kế hoạch của OPEC để tăng giá - Bộ trưởng

    [​IMG]
    Thủ tướng Haider Al-Abadi của Iraq quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại các quận Manhattan của New York, Mỹ, ngày 22 tháng 9 năm 2016.REUTERS / Carlo Allegri

    Iraq sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu thô của nó như là một phần của kế hoạch của OPEC giảm cung ứng toàn cầu và thúc đẩy giá dầu thô, Thủ tướng Haider al-Abadi nói với các phóng viên hôm thứ Tư tại Baghdad.

    "Những gì chúng ta mất đi trong việc giảm sản xuất, chúng tôi sẽ đạt được doanh thu dầu," ông nói. "Ưu tiên của chúng tôi là tăng giá của một thùng dầu thô".

    ý kiến của Abadi là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay mà Baghdad sẽ hỗ trợ một kế hoạch OPEC cắt giảm sản lượng 4-4,5 phần trăm khi nó đáp ứng trên 30 tháng 11 tại Vienna.

    (Báo cáo của Saif Hameed; Viết bởi Maher Chmaytelli; Editing by Greg Mahlich)
    Xuandoa thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HÀNG HÓA | Wed 23 tháng 11 năm 2016 | 11:15 EST
    Các kho dự trữ dầu thô giảm do nhập khẩu giảm, giá nhà máy lọc dầu tăng: EIA

    [​IMG]
    Jack cắm bơm dầu được nhìn thấy bên cạnh một cánh đồng dâu tây ở Oxnard, California ngày 24 tháng hai, năm 2015. REUTERS / Lucy Nicholson

    kho dự trữ dầu thô Mỹ giảm trong tuần trước sau ba tuần liên tiếp của bản xây dựng do nhập khẩu giảm và các nhà máy lọc Tăng sản lượng, trong khi dự trữ xăng tăng mạnh do nhu cầu yếu, dữ liệu quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy hôm thứ Tư.

    Dự trữ dầu thô USOILC = ECI giảm 1,3 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 18 tháng 11, so với kỳ vọng tăng 671.000 thùng. Cổ phiếu tại Cushing, Oklahoma, giao hàng, trung tâm dầu thô kỳ hạn USOICC = ECI giảm 87.000 thùng, EIA cho biết.

    Giá dầu thô tương đối ổn định sau khi các dữ liệu, như thị trường tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp tuần tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

    Dầu thô Mỹ kỳ hạn dầu CLc1 tăng 19 cent, tương đương 0,4 phần trăm, đến 48,22 $ một thùng, trong khi dầu Brent LCOc1 thô tăng 15 cent, tương đương 0,3 phần trăm, đến 49,27 $ một thùng.

    Nhập khẩu dầu thô của Mỹ USOICI = ECI giảm trong tuần trước bởi 833.000 thùng mỗi ngày.

    Nhà máy lọc dầu thô chạy USOICR = ECI tăng 271.000 tỷ thùng dầu mỗi ngày và sử dụng USOIRU = ECI đạt 1,6 điểm phần trăm, lên 90,8 phần trăm của tổng công suất, số liệu của EIA cho thấy.

    kho dự trữ xăng USOILG = ECI đã tăng 2,3 triệu thùng, so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters cho một tăng 643.000 thùng.

    Nhu cầu xăng trong bốn tuần qua là 9,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, cao hơn chỉ có 0,6 phần trăm so với năm trước.

    "Một xây dựng vững chắc để dự trữ xăng ra trong bối cảnh sản xuất xăng dầu cao hơn và nhu cầu ngụ ý thấp hơn trong tuần," Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData nói.

    "Nhìn chung, báo cáo là một phân tâm chào đón từ OPEC nói chuyện, nhưng khá trung tính trên toàn bộ."

    Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất USOILD = ECI, trong đó bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 327.000 thùng, so với kỳ vọng giảm 357.000 thùng, các số liệu cho thấy.

    (Báo cáo David Gaffen; thêm báo cáo của Ethan Lou ở Toronto; Editing by Marguerita Choy)
    Xuandoa thích bài này.
  4. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.852
    các a ý muốn vớt hàng trước khi đưa ra quyết định hay sao ý nhỉ. :))
    Xuandoadongtay79 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dù $ tăng phi mã nhưng giờ nó vẫn lình xình quanh mốc 48$ và Brent 49$ chờ hiệu lệnh là phi còn không thì cắm đầu...chỉ cần dầu trên 45 thì P sống vô tư nhưng lúc đó tụi Mỹ, Ả Rập cùng đàn em của nó banh xác...
    Last edited: 24/11/2016
    phongleeXuandoa thích bài này.
  6. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Tóm lại là sẽ phi
    dongtay79phonglee thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tui đoán là vậy 30/11 nếu nó k đóng băng là tụi nó chết hết chứ sống gì nổi kể cả Mỹ hiện đang ngáp ngáp chỉ còn 10% thế ngân hàng như bài viết trên chỉ cần giá dầu giảm thêm 5% là nó banh xác bởi vậy anh O Ba Ma mới ra tin cấm khai thác dầu đới.

    Còn Ả Rập thì miễn bàn rồi thâm hụt thương mại hàng trăm tỉ đàn em nó thì lạm phát hàng nghìn %, nó k chết thì lạ.

    Dòng P Việt thì mai mắn hơn nhờ mấy có mấy giếng dầu giá thấp khoảng 40-45$ như phân tích HSC sống tàm tạm, cũng đỡ khổ cộng thêm thặng dư còn tồn tại khá!
    --- Gộp bài viết, 24/11/2016, Bài cũ: 24/11/2016 ---
    Há há PVD sàn ...Ù móa tiếc quá...:))
    --- Gộp bài viết, 24/11/2016 ---
    PVD mạnh quớ...:))
    Last edited: 24/11/2016
    Xuandoa thích bài này.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Phấn khích đạp cho lòi ruột giờ
    dongtay79 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Con ROS giờ nó ảnh hưởng chỉ số khó mua bán quá...
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Có lời đâu mà chốt tại khách trong pic chắc bán hết rầu chỉ còn mình tui...:((
    Xuandoa thích bài này.

Chia sẻ trang này