Từ đầu năm đến nay vốn FII đã rút ra 500tr USD.(Theo thống đốc)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex500, 17/11/2009.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 20:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 772 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm đến nay vốn FII đã rút ra 500tr USD.(Theo thống đốc)

    Hèn gì USD cứ tăng và tăng
    -------------

    Đây là con số do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra sáng nay (17/11) trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, từ đầu năm 2009 đến nay, lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) đã rút ra khoảng 500 triệu USD. Và cả năm dự kiến cũng ?onằm ở khoảng này?. Trong năm 2008, con số này là 578 triệu USD.

    Theo Thống đốc, đó cũng là một yếu tố tác động đến thị trường ngoại hối với những diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay. Đây là diễn biến ngược với những thuận lợi trong năm 2007. Cụ thể, trong năm 2007, nguồn vốn FII chảy vào lên tới 6,3 tỷ USD.

    Ngoài ra, giải thích về biến động mạnh trên thị trường ngoại hối thời gian qua, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng một nguyên nhân chính là diễn biến nhập siêu tăng rất mạnh trong năm 2008, lên tới 18 tỷ USD, trong khi năm 2007 chỉ khoảng 12,4 tỷ USD. 10 tháng đầu năm 2009, nhập siêu là 8,9 tỷ USD và Thống đốc dự tính hai tháng còn lại của năm có thể thêm 3 ?" 3,5 tỷ USD nữa.

    Trong nhập siêu, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho rằng Việt Nam vẫn phải hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu. Điển hình như mặt hàng xăng dầu, năm 2008 số ngoại tệ dùng để nhập khẩu lên tới 10 tỷ USD; năm 2009, giá xăng dầu có điều chỉnh so với năm 2008, nhưng dự kiến cũng phải nhập khoảng 6 ?" 7 tỷ USD.

    http://vneconomy.vn/20091117101331392p0c7/von-fii-da-rut-khoang-500-trieu-usd.htm
  2. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì mấy hôm nay EIB,STB,VCB,,,,ngóc đầu không nổi.
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.216
    xem JACCAR nói gì về CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM, nền kinh tế hấp dẫn nhất thế giới kìa- GDP tăng 6,5 năm 2009 trong khi cả thế giới!
  4. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Câu này ngay cả TĐ cũng bất ngờ.
    ...Đây là diễn biến ngược với những thuận lợi trong năm 2007. Cụ thể, trong năm 2007, nguồn vốn FII chảy vào lên tới 6,3 tỷ USD.


  5. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng và hiệu quả của đồng tiền kim loại không phải là vấn đề Quốc hội yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải trình tại kỳ họp này và liên quan tới trách nhiệm của thống đốc tiền nhiệm, song ông Giàu vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI. Ngành ngân hàng trực tiếp nhận 22 chất vấn của 22 đại biểu và 3 ý kiến do Thủ tướng ủy quyền trả lời, tập trung vào 3 vấn đề: Triển khai gói kích cầu thứ nhất; Tỷ giá và thị trường ngoại hối và Điều hành lãi suất ngân hàng trong bối cảnh vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa phòng ngừa nguy cơ lạm phát quay trở lại.
    Là đại biểu đầu tiên đăng ký chất vấn thống đốc, nữ đại biểu Lê Thị Nga không tập trung vào 3 vấn đề nóng nêu trên mà xoáy vào chuyện tiền đồng mất giá và sự lãng phí khi Ngân hàng Nhà nước cho phát hành tiền kim loại. Đồng tiền xu đầu tiên được phát hành lưu thông vào năm 2003, khi ấy thống đốc đương nhiệm đã giải trình một cách thuyết phục trước Quốc hội, Chính phủ về hiệu quả sử dụng, độ bền đẹp và tính tiện dụng của đồng tiền này. Thống đốc đương nhiệm cũng hứa sẽ phát triển hệ thống các phương tiện thanh toán bằng tiền xu. "Thế nhưng, đến nay hiệu quả sử dụng và độ bền đẹp của nó như thế nào thì tất cả mọi người đều rõ", bà Nga vừa nói vừa trưng ra trước Quốc hội đồng tiền xu đã bị xỉn màu. Trên quan điểm thống đốc kế nhiệm cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo sự lưu hành một đồng tiền sao cho hiệu quả, tránh lãng phí, bà Nga đề nghị Thống đốc Giàu nêu ý kiến về vấn đề này.
    "Đề án sản xuất tiền kim loại, tôi cũng cho rằng không đạt hiệu quả", Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố, sau khi nhắc lại với Quốc hội rằng việc phát hành tiền kim loại là theo phương án mà vị thống đốc tiền nhiệm trình và được Chính phủ phê duyệt. Ông cho biết thêm, ngay khi về điều hành Ngân hàng Nhà nước, đã nghiên cứu kỹ và yêu cầu ngừng phát hành mới tiền xu, thu hồi những đồng tiền không đảm bảo lưu hành.
    Chất vấn Thống đốc đương nhiệm về sự mất giá của đồng tiền Việt Nam thời gian qua, đại biểu Lê Thị Nga còn dẫn chiếu quy định pháp luật cho thấy ổn định giá trị đồng tiền là trách nhiệm của thống đốc Ngân hàng Nhà nước. "Gần đây Thống đốc có trả lời báo chí sẽ không phá giá đồng tiền. Nhưng sắp tới chúng ta thực hiện kế hoạch đưa giá một số mặt hàng quan trọng theo cơ chế thị trường, tăng lương, điều hành tỷ giá linh hoạt. Thống đốc có bí quyết nào vừa thực hiện được những chủ trương trên mà vẫn ổn định đồng tiền?".
    Ghi nhận đánh giá của bà Nga, ông Giàu cho rằng, hằng năm đồng tiền Việt Nam đều mất giá, song đảm bảo ổn định đồng tiền không chỉ là mục tiêu theo đuổi của ngành ngân hàng mà còn cần xem xét tới các yếu tố khác, đặc biệt là cơ cấu và hiệu quả nền kinh tế. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm ngoái tới nay, đồng tiền Việt Nam đã mất giá 5,18% so với đôla Mỹ.

    Liên quan tới chương trình cho vay hỗ trợ 4% lãi suất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng đây là giải pháp kích thích kinh tế tối ưu, chi phí thấp và đạt mục tiêu chống suy giảm kinh tế, giúp doanh nghiệp và hộ sản xuất giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giúp duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn không đồng tình với nhận định này. Dẫn ra số liệu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho thấy, khoảng 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được gói kích cầu, ông Sơn cho rằng không thể kết luận gói kích cầu đã có hiệu quả và đưa doanh nghiệp ra khỏi khó khăn. Hơn nữa tới tháng 4 các doanh nghiệp mới tiếp cận vốn, trong khi giữa năm tín hiệu phục hồi đã có. "Vì thế chính sách hỗ trợ không phải là nguyên nhân đưa nền kinh tế và doanh nghiệp ra khỏi khủng hoảng. Chính chính sách nới lỏng tiền tệ trong điều kiện vay thông thường mới tạo dấu hiệu lớn hơn", ông Sơn nói.
    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng, việc hỗ trợ lãi suất không thực hiện đại trà mà chỉ chọn lựa một số đối tượng, đặc biệt là sản xuất, xuất khẩu và doanh nghiệp thu hút nhiều lao động. Đến nay có 102.000 doanh nghiệp tiếp cận vốn vay này. "Theo số liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cuối năm 2007 có 326.000 doanh nghiệp, nhưng thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng thiếu vốn để tiếp cận ngân hàng, một bộ phận không đủ điều kiện vay vốn và hỗ trợ. Đưa ra con số 20% không phù hợp lắm vì ta không hỗ trợ tất cả các đối tượng", ông Giàu nói thêm.
    Trong phần giải trình bằng văn bản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu thừa nhận việc triển khai gói kích cầu thứ nhất cũng bộc lộ một số nhược điểm, trong đó có việc cho vay với bà con nông dân. Hơn nữa, chính sách ưu đãi cũng tạo sức ép tăng trưởng tín dụng ở mức cao, tăng lãi suất, tăng tỷ giá, có thể phát sinh hiện tượng lợi dụng cơ chế. Nếu hỗ trợ kéo dài sẽ phát sinh tâm lý ỷ lại, sự hỗ trợ tạo tính cạnh tranh không cao.

    Trả lời về công tác quản lý về thị trường ngoại hối, thống đốc NHNN cho biết:

    Từ năm 2007 đến nay ngoại hối diễn biến phức tạp. Năm 2007 nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam rất nhanh, riêng năm 2007 là FII 6, 3 tỷ. Ngoài ra, còn nguồn ngoại hối của bà con Việt Kiều tăng rất nhanh, riêng 2007 đã tăng 2,6 tỷ. Chỉ riêng 2 nguồn này không thì đã tăng gần 9 tỷ USD.

    Năm 2008, do tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu nên nó lại đảo chiều. Những tháng cuối năm, FII ?ochảy ra? nước ngoài 578 triệu USD, từ 6,3 tỷ USD dương thì lại âm 578 triệu. Năm 2009, đến 10 tháng, tiếp tục FII ra khoảng 500 triệu và chúng tôi dự báo cả năm cũng ở khoảng này.

    Ngược lại, chúng ta có những cái tương đối đột biến, năm 2007 chúng ta nhập siêu 12,4 tỷ. Năm 2008 số nhập siêu tăng lên rất nhanh là 18 tỷ USD. Năm nay 10 tháng chúng ta đã nhập siêu 8, 9 tỷ USD. Còn lại 2 tháng cuối năm chúng ta nhập khẩu khoảng 3-3,5 tỷ USD nữa, đây là sức ép cho thị trường ngoại hối.

    Ngoài ra, nhiều chính sách của chúng ta tác động đến thị trường ngoại hối đặc biệt là nới lỏng tài khóa và tiền tệ. Khi nới lỏng chính sách tài khóa chúng ta phải tăng đầu tư và khi tăng đầu tư chúng ta phải tăng nhập khẩu.

    Tương tự tăng trưởng tín dụng, đầu năm chúng ta đệ trình lên Chính Phủ là chỉ tăng 21-23% . Tuy nhiên do tình hình suy giảm kinh tế, từng bước Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ cũng trình lên thủ tướng là nâng dần lên khoảng 25% , rồi lên khoảng 30%. Ngày hôm nay là đã trên 30% nên điều này đã tăng sức ép lên thị trường ngoại hối.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đầu năm NHNN trình chỉnh phủ tăng trưởng tín dụng 21-23%. Rồi từng bước nâng từ 25%- 30% nên trên 30%.

    Ngoài ra, áp dụng cơ chế Hỗ trợ lãi suất, nếu cho vay VND các tổ chức tín dụng cho vay 10,5%, hỗ trợ 4% còn 6,5 %, tương đương với lãi suất cho vay ngoại tệ nên doanh nghiệp, người dân cũng chọn cho vay nội tệ thuận lợi hơn.

    Chính vì vậy thống đốc cho biết trong 10 tháng qua là chúng tôi cũng tham mưu nhiều giải pháp, ví dụ như nâng tỷ giá liên ngân hàng cuối tháng 12/2008 là 3%, rồi nâng biên độ từ 3-5% và điều hành linh hoạt 0,18% nữa.

    Nói cách khác, đồng tiền Việt Nam đã mất giá 5,18%, nếu so lạm phát 10 tháng đầu năm chỉ 4,49% thì đồng tiền mất giá lớn hơn.

    Thống đốc thừa nhận, mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền. Trong thời gian tới, thị trường hàng hóa các giá như xăng dầu, than, lương?sẽ tác động đến điều hành, trong đó có tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành bàn cách điều hành một cách tốt nhất.

    Tăng trưởng tín dụng 30% hay 33, 34%- không dùng biện pháp hành chính

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Giàu cho biết: năm 2007 tăng tổng phương tiện một cách đột biến do chúng ta có nguồn ngoại tệ vào tác động cán cân thương mại thặng dư 10 tỷ. Trên cơ sở đó chúng ta đã hóa giải qua phát hành tiền nên tăng cung.

    Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp, nâng lãi suất tín phiếu NH cao hơn lãi suất các Ngân hàng Thương Mại, thu hút 83 nghìn tỷ.

    Đến năm 2009, toàn bộ cân đối vốn cho nền kinh tế là do TCTD tự huy động ở thị trường, chúng ta không dùng cung tiền nên tác động lạm phát ít đi.

    ?o Việc kiểm soát 30-33-34% chúng tôi không dùng biện pháp hành chính. Nguồn huy động giảm thấp, tháng 4,5,6 huy động bình quân 3%, nay chỉ 1% tháng. Huy động thấp tăng trưởng tín dụng sẽ chậm đi.? Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.

    Ngoài ra, thống đốc cũng cho biết hiện nay nợ xấu tăng 2,34% so với đầu năm. Nợ Chính Phủ đang ở khoảng 17 tỷ USD.

    Với việc duy trì lãi suất cơ bản 7%, điều hành dựa trên các chỉ số vĩ mô và chính phủ, quốc hội đã thông qua thì trong 10 tháng qua, huy động vốn tăng 25%, dư nợ tăng 33% và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
  6. CunYeu82

    CunYeu82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Chết thật...thế chạy bác nhé hí hí...
  7. chungtqc1983

    chungtqc1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Đã được thích:
    0
    có 500 triệu $ mà cũng cuống cả lên. Quá bèo
  8. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    405
    Thì riêng cái thằng Indo nó đã rút cỡ 300 rồi, chuyện nhỏ như con thỏ
  9. stocktest

    stocktest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Thằng này rút ra thì thằng kia lại cắm vào; Lo giề
    Các Bác cứ soi lại quá khứ xem thằng rút ra nhiều hơn hay thằng cắm vào nhiều hơn



Chia sẻ trang này