Từ khóa BĐS tuần sau dậy sóng .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TuanTVN, 03/02/2023.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31445 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Ngân sách tiếp sức hơn 500.000 tỷ đồng trong 3 năm, nối dài chính sách hỗ trợ trong năm 2023
    Ánh Tuyết -
    Nối tiếp những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng với trị giá hơn 500 nghìn tỷ đồng trong 3 năm vừa qua, Bộ Tài chính đang tính toán việc gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất, miễn tiền chậm nộp phát sinh...
    [​IMG]
    Hơn 507 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn vì đại dịch trong 3 năm.
    Cử tri thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các chính sách liên quan đến tài chính, ngân hàng, logistics, miễn, giãn, giảm thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh đảm bảo việc làm, “giữ chân” người lao động, ổn định thị trường lao động sau tết.

    TÍNH TOÁN GIA HẠN NHIỀU SẮC THUẾ, MIỄN TIỀN CHẬM NỘP
    Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2020 cho đến nay đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

    Do đó, ngay từ sớm, Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 507 nghìn tỷ đồng.

    Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 352 nghìn tỷ đồng; còn số tiền được miễn, giảm khoảng 155 nghìn tỷ đồng.

    Bước sang năm 2023, bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi, dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động bất lợi chung của kinh tế thế giới.

    "Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng, những biến động kinh tế thế giới chắc chắn sẽ có tác động lớn tới sự phục hồi của nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp, người dân", Bộ Tài chính nhìn nhận.

    Do đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH 15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, với số giảm thu ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 38 nghìn tỷ đồng.

    Trong thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp áp dụng cho năm 2023.

    Theo đó, Bộ Tài chính đang tính toán việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn tiền chậm nộp phát sinh trên khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức; giảm tiền thuê đất phải nộp.

    CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP HƠN 500.000 TỶ TRONG 3 NĂM
    Trước đó, trong năm 2020, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, đồng thời, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cũng như ban hành các chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 129 nghìn tỷ đồng.

    Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; còn số tiền được miễn, giảm khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng.

    Theo đó, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; giảm tiền thuê đất phải nộp với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm mức thu hơn 30 loại phí, lệ phí với mức giảm cao...

    Cùng với đó, nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân qua đó giảm nghĩa vụ thuế của cá nhân...

    Bước sang năm 2021, nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19 và để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 118 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền được miễn, giảm trên 3 nghìn tỷ đồng.

    Theo đó, tiếp tục thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay; thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19...

    Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 ngày 19/10/2021 miễn, giảm thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

    Trong số 4 giải pháp mới được ban hành với tổng giá trị hỗ trợ gần 20 nghìn tỷ đồng thì có 3 giải pháp về miễn, giảm thuế lần đầu được áp dụng kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra.

    Cụ thể, miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT và các loại thuế khác) trong quý 3, 4/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021; giảm 30% mức thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

    Cùng với đó, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019.

    "Tính chung các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được ban hành, thực hiện năm 2021 hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với số tiền khoảng 145 nghìn tỷ đồng, trong đó, số được gia hạn khoảng 120 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 25 nghìn tỷ đồng", Bộ Tài chính tính toán.

    Năm 2022, để doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế có thể sớm phục hồi và tăng trưởng cũng như khắc phục những tác động đến ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, tiền tệ, lao động, việc làm, xã hội..., tiếp tục thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 233 nghìn tỷ đồng.

    Cụ thể, miễn, giảm thuế các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10% được giảm 2% thuế suất (còn 8%); giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước...

    Ngoài ra, trước tình hình biến động của giá dầu thế giới tăng cao đã tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân, ảnh hưởng tới sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn; giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng từ 20% xuống 10% nhằm đa dạng hóa nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường trong nước...
  2. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Sắp có nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

    [​IMG]
    Mai Hà

    maithu301@gmail.com
    04/03/2023 06:20 GMT+7
    Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.


    Giảm mặt bằng lãi suất
    Sáng 3.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2. Thủ tướng nhấn mạnh ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, sức ép lạm phát còn cao, tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với cùng kỳ, rủi ro nợ xấu gia tăng, bất ổn bên ngoài tác động lớn đến VN. Các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, đơn hàng, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. FDI thực hiện 2 tháng đạt 2,55 tỉ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ. Việc triển khai một số chính sách của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH còn chậm.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ sáng 3.3

    TTXVN

    Du lịch sôi động trở lại nhưng chưa được như trước đại dịch. Thị trường bất động sản (BĐS), trái phiếu doanh nghiệp (DN) tiếp tục khó khăn, cần được tháo gỡ nhanh...

    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhất quán, kiên trì, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện để giảm mặt bằng lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và các lĩnh vực ưu tiên đã xác định.

    Nghiên cứu, điều hành lãi suất hợp lý, hiệu quả, phù hợp với kiểm soát lạm phát; thực hiện cắt giảm lãi suất thực chất; khơi thông thị trường liên ngân hàng. Tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm an toàn thanh khoản và hệ thống. Chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế phát sinh nợ xấu mới, rà soát, có giải pháp tín dụng phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS và các thị trường nói chung.

    Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu chi, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triển khai thu thuế với dịch vụ ăn uống và các cửa hàng bán lẻ. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân.

    Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu DN trình Chính phủ ban hành, giải quyết được khó khăn cho DN. Bộ KH-ĐT hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023, vốn chương trình phục hồi và phát triển; phối hợp với NHNN nghiên cứu điều chuyển ngân sách của gói hỗ trợ lãi suất 2% cho phù hợp. Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, "theo tinh thần tất cả các chủ thể đều phải có trách nhiệm, không ai đổ lỗi cho ai, không một mình ai làm được, điều hành không tạo sự thay đổi đột ngột, giật cục; thúc đẩy chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội". Sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy hoạch điện 8, sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Bộ VH-TT-DL đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, tiếp tục thúc đẩy đàm phán để mở cửa các thị trường du lịch mới và mở cửa lại thị trường du khách Trung Quốc.

    Gói tín dụng 120.000 tỉ có lãi suất thấp hơn từ 1,5 - 2%
    Tại họp báo Chính phủ chiều 3.3, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết NHNN đã bàn với 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank và 4 ngân hàng đã thống nhất gói tín dụng quy mô 120.000 tỉ đồng với nội dung mỗi ngân hàng sẽ dành khoảng 30.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân. Trường hợp có thêm các ngân hàng đủ điều kiện tham gia thì quy mô gói này có thể tăng lên.

    Để giải quyết khó khăn cho thị trường BĐS, các ngân hàng đã dự kiến mức lãi suất cho vay gói này sẽ thấp hơn từ 1,5 - 2% so với tất cả mức cho vay thông thường của các ngân hàng.

    "Sau cuộc họp của Chính phủ về giải quyết khó khăn cho thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển", ông Hà nói.



    Mai Hà
    Caheochungkhoan thích bài này.
    Caheochungkhoan đã loan bài này
  3. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Thủ tướng yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất
    [​IMG]
    Trần Kháng

    Thứ sáu, 03/03/2023 - 16:56

    00:00/02:21


    Nữ miền Bắc

    (Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và giảm mặt bằng lãi suất, điều hành lãi suất phù hợp với kiểm soát lạm phát.
    Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ngày 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, từng ngành.

    Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện để giảm mặt bằng lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu và các lĩnh vực ưu tiên đã xác định.

    Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, điều hành lãi suất hợp lý, hiệu quả, phù hợp với kiểm soát lạm phát. Thực hiện cắt giảm lãi suất thực chất. Khơi thông thị trường liên ngân hàng; tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm an toàn thanh khoản và hệ thống. Chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế phát sinh nợ xấu mới. Rà soát có giải pháp tín dụng phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và các thị trường nói chung.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước giảm mặt bằng lãi suất, điều hành lãi suất phù hợp với kiểm soát lạm phát (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

    Thủ tướng giao Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu chi, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triển khai thu thuế với dịch vụ ăn uống và các cửa hàng bán lẻ. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Phối hợp với các cơ quan để trình phương án sử dụng nguồn tăng thu hiệu quả, đúng luật pháp.

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp để trình Chính phủ ban hành, giải quyết được khó khăn cho doanh nghiệp.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng giao hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023, vốn chương trình phục hồi và phát triển; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu điều chuyển ngân sách của gói hỗ trợ lãi suất 2% cho phù hợp; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; chủ trì sửa đổi Nghị định 27 về quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

    Bộ Xây dựng thì được giao chủ trì, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, theo tinh thần tất cả các chủ thể đều phải có trách nhiệm, không ai đổ lỗi cho ai, không một mình ai làm được, điều hành không tạo sự thay đổi đột ngột, giật cục; thúc đẩy chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội.
    vaidaichuaCaheochungkhoan thích bài này.
    Caheochungkhoan đã loan bài này
  4. Caheochungkhoan

    Caheochungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2021
    Đã được thích:
    1.233
    Tuần cổ phiếu tím hết, vùng đáy cạn cung, mà cộng thêm việc giảm lãi suất và hỗ trợ doanh nghiệp bđs gia hạn nợ, cổ bđs ko trần mới lạ.
    Caheochungkhoan đã loan bài này
  5. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Caheochungkhoanvaidaichua thích bài này.
    CaheochungkhoanTuanTVN đã loan bài này
  6. Caheochungkhoan

    Caheochungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/09/2021
    Đã được thích:
    1.233
    Nay dòng đầu tư công và bđs sẽ tím!
    TuanTVN thích bài này.
  7. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    NVL đã ce cứng , tây lông bị lừa
    --- Gộp bài viết, 06/03/2023, Bài cũ: 06/03/2023 ---
    PDR đã ce
    --- Gộp bài viết, 06/03/2023 ---
    HQC đã tím =D>=D>=D>
    --- Gộp bài viết, 06/03/2023 ---
    MBG lái đang quất quả lệnh mua hơn 200k \m/\m/\m/
    --- Gộp bài viết, 06/03/2023 ---
    BCG còn quá rẻ , nhặt được <:-P
    --- Gộp bài viết, 06/03/2023 ---
    Giờ này không mua , khi cp tăng 40-50% mới mua thì bảo sao không lỗ
  8. 1ngaynaodo

    1ngaynaodo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2021
    Đã được thích:
    7.014
    99% cổ bất động sản CE rồi. Ghê thiệt:))
    TuanTVN thích bài này.
  9. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Hôm nay dễ tăng trên 30 điểm
    --- Gộp bài viết, 06/03/2023, Bài cũ: 06/03/2023 ---
    TIG còn quá rẻ
  10. ThinhPhuc2017

    ThinhPhuc2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2020
    Đã được thích:
    856
    #:-s

Chia sẻ trang này