Từ ngày mai, dòng Sông Đà nổi sóng thần!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chungkhoanhanghieu, Aug 5, 2009.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Lý do để tin tưởng

    Nhiều chuyển động cho thấy nền kinh tế trong nước đang phục hồi tốt và ?obức tranh? đã bắt đầu rõ ràng chứ không còn mù mờ như mấy tháng trước đây.


    Đầu tiên là do sự tác động chung bởi nền kinh tế thế giới và khu vực. Giới ngân hàng, thị trường tài chính, chứng khoán của Mỹ và châu Âu đã bắt đầu ổn định trở lại. Riêng nền kinh tế châu Á, theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đang phục hồi nhanh và mạnh nhất thế giới.


    Những tháng gần đây, từ Hàn Quốc, Singapore đến Thái Lan, Indonesia, Malaysia? đều có những biểu hiện tăng trưởng tốt. Điển hình là Singapore, GDP trong quý II của nước này tăng ngoạn mục ?" lên đến 20%. Tốc độ tăng trưởng chung của khu vực Đông Á trong năm nay là 3% và năm tới có thể là 6%.


    Việt Nam nằm trong nhóm nước tăng trưởng tốt nhất. 6 tháng qua, xuất khẩu tăng 10%, nhập khẩu giảm 30%, thâm hụt thương mại chỉ còn 5%. Thị trường bán lẻ trong nước vẫn tăng ở mức cao, trong khi thị trường tài chính ?" ngân hàng công bố rất nhiều báo cáo cho thấy thực sự ?okhỏe mạnh?.


    Cũng theo ADB, tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam trong 6 tháng qua chỉ còn 3,9% (mức ?ođỉnh? vào tháng 8/2008 là 28,3%). Như vậy, 2 điều kiện để nền phục hồi là tổng cầu và tín dụng khơi thông đã thấy rõ. Vấn đề đáng quan tâm còn lại là nguy cơ biến động tỷ giá và vai trò điều tiết của Nhà nước.


    Đây là những tiền đề để tin rằng thị trường chứng khoán trong nước phục hồi thực sự, chứ không chỉ là những lên xuống phập phù, mang tính ăn may.


    Minh chứng cho điều này là sự nhập cuộc mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Trong quý I và II, dù thị trường đã có chuyển động tích cực, chứng khoán tăng điểm, giới đầu tư trong nước đã sôi nổi, nhưng các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc do họ không tin chắc vào tương lai.


    Tuy nhiên, đến nay, khi đã nhìn thấy được ?obức tranh? rõ ràng, họ bắt đầu tự tin để mua vào. Có những thời điểm, sức mua của họ chiếm 30 ?" 40 % tổng thị trường.


    Ông Nguyễn Hồ Nam, tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sacombank ?" SBS nhấn mạnh: ?oXin nhớ rằng nhà đầu tư tổ chức thường trên quan điểm dài hạn, không mua hôm nay để bán ngày mai! Do vậy, đến hôm nay, khi họ đã tham gia thị trường, có nghĩa rằng họ có cơ sở vững chắc về những triển vọng?.


    Khi các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua vào mạnh mẽ, có thể có hiện tượng tạo lực cầu để kích thích lượng bán ra nhằm tạo giá rẻ để mua vào. Và nếu hốt hoảng bán ra, các nhà đầu tư trong nước có thể rơi vào ?ocái bẫy? của thị trường. Đó là sự giảm cầu giả tạo.


    Do vậy, sau quý II thắng lợi, nếu không tỉnh táo, các nhà đầu tư trong nước có thể là người thua cuộc trong các quý tới.

    Bên cạnh việc được miễn thuế 50%, một số đầu tầu ngành xây dựng sẽ còn được thêm nhiều ưu ái đặc biệt, góp phần tăng năng lực thực hiện nhiệm vụ trọng điểm và cấp thiết.
  2. pnthuat

    pnthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 14, 2008
    Likes Received:
    1,939
    Sóng sông đà như sóng đồ sơn, Các bác toàn lướt ván to ngã hết rồi
  3. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Để xem sóng thần của Hiệu có được bao nhiêu % tính từ hôm nay nhé. Cuối tháng 8 này tổng kết thử, chỉ cần dòng họ nhà Sông Đà có tỷ lệ tăng vượt trội các nhóm ngành nghề khác thì cũng xem như là Hiệu không làm anh em thất vọng roài
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    TCty Sông Đà hướng tới mục tiêu lớn khi trở thành Tập đoàn.

    14/07/2009

    Ngày 14/7, TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình Hoàng Việt Cường?


    Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị

    Thực hiện nhiệm vụ năm 2009 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới tiếp tục tác động mạnh tới nền kinh tế trong nước và sản xuất kinh doanh của TCT Sông Đà. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, giúp đỡ của các Bộ, Ngành, địa phương?

    Cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, TCty Sông Đà đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2009 với tổng giá trị SXKD 9.850 tỷ đồng( đạt 109% kế hoạch); Nộp ngân sách Nhà nước 430 tỷ đồng(đạt 119%); So với cùng kỳ năm 2008 (285 tỷ đồng), tăng 51%. Lợi nhuận trước thuế đạt 541 tỷ đồng (đạt 134%) tăng 35%so với cùng kỳ năm 2008. Thu nhập bình quân tháng của CBCNV đạt 4,07 triệu đồng/người/tháng (đạt 116%). Đầu tư 3.375 tỷ đồng đạt 100%...

    Các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khác đều vượt kế hoạch đề ra, Một số sản phẩm dịch vụ, thực hiện so với KH 6 tháng đạt cao là: Kinh doanh nhà và hạ tầng (đạt 114%), kinh doanh vật tư, thiết bị (đạt 126%). Ngoài các dự án đang thực hiện đầu tư, TCty đang hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án TĐ: Xêkaman 1, Sê kông 3, Xêkaman 4, Đắk Y Mơn, XêBangHiêng, Bảo Lâm,...; tiếp tục nghiên cứu đầu tư các DA thuộc các lĩnh vực: Điện, khai thác khoáng sản, khu đô thị, nhà ở cao cấp, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp... TCty đã hoàn thiện Đề án Tập đoàn Công nghiệp, xây dựng và cơ khí nặng Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

    Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân mong muốn TCty Sông Đà cố gắng, giữ vững và phát huy để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Đạt tốc độ tăng trưởng hơn nữa đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội. Theo Bộ trưởng: ?o Hiện đội ngũ CBCNV TCty Sông Đà đã mạnh về số lượng và chất lượng, từ lâu đã chuyên nghiệp hóa, đảm nhận nhiều công trình lớn trong và ngoài nước.Kết quả sản xuất kinh doanh của TCty đã phản ánh sự phát triển của đội ngũ CBCNV TCty Sông Đà. Do vậy dù ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nhưng vẫn giữ vững tốc độ phát triển.? . Bộ trưởng cũng lưu ý nếu TCty Sông Đà được phê duyệt đề án Tập đoàn cần đi sâu bám sát nhiệm vụ chính trị, phải tính đến hiệu quả và quá trình vận động của doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu mới.

    Mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 mà TCty đề ra là tổng giá trị sản xuất kinh doanh 11.000 tỷ đồng, Doanh số bán hàng 11.500 tỷ đồng, Nộp Nhà nước 402 tỷ đồng, Lợi nhuận 450 tỷ đồng, Giá trị đầu tư 4.200 tỷ đồng, Thu nhập bình quân 1 CBCNV/ tháng là 4 triệu đồng.

    Theo : Báo Xây dựng điện tử
  5. lititl

    lititl Thành viên mới

    Joined:
    Jul 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Bác nói sớm cho em mấy hôm có phải em vui không? Mấy hôm trời nóng bác điện lực cắt điện liên miên, cầm cái quạt nan mà không liên tưởng đến giá của Sông Đà được. Vẫn thấy nóng nực. Giờ thì ngon rồi. Các bác Điện Lực cứ cắt điện vô tư. Mình đang cầm Sông Đà mà. ka ka.

    Cám ơn bác Trứng Khoán.
    Nghe tên đã thấy thèm rồi, ực ực
  6. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 12, 2007
    Likes Received:
    962
    Sông Đà ah. Nhìn SDT hôm nay lệnh khủng cả 100 k kia kìa
    EPS cả năm phải gần 8k mà có giá 38
    Pe hiện có 4.7
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Hôm nay, mới có STL mở đầu báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2009 mà đã trần ầm ầm. Chậc chậc, các SDx khác nối tiếp theo sau mà hoành tráng hơn thì thế nào nhỉ?
    Tham khảo báo cáo hợp nhất 6 tháng của STL hôm nay, ngày 05/08/2009:
    http://bsc.com.vn/Stocks.aspx?newsid=121993
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Kinh tế có thể tăng trưởng vượt dự kiến

    Những số liệu kinh tế được công bố tại phiên họp báo tháng 7 của Chính phủ cho thấy tín hiệu rõ nét hơn về khả năng nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng trên 5% trong năm nay.
    > Lãi suất cơ bản giữ nguyên / Tín hiệu lạc quan từ nước Mỹ


    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tại cuộc họp báo. Ảnh: chinhphu.vn
    Theo báo cáo của Chính phủ, các nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả. Các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... đều tăng trưởng, thị trường tài chính - tiền tệ cơ bản duy trì ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

    Sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm ước tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước và đang trên đà phục hồi. Ngoại trừ tháng 1 có tốc độ tăng trưởng âm, giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng còn lại đều tăng nhanh qua từng tháng. Lĩnh vực xây dựng tiếp tục phát triển thuận lợi nhờ chính sách kích cầu đầu tư và sự phục hồi của thị trường bất động sản.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lớn hơn hẳn so với những tháng cuối năm 2008 và đầu năm nay, khi người dân tích cực thắt chặt chi tiêu.

    Tuy vậy, xuất khẩu trong hơn nửa đầu năm nay vẫn rất khó khăn, với kim ngạch đạt 32,35 tỷ USD, giảm tới 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết mặt hàng có thống kê về lượng, mức giá bình quân tính được đều giảm rất mạnh. Tính sơ bộ, với việc giảm giá xuát khẩu các mặt hàng chủ yếu, kim ngạch xuất khẩu giảm do giá đi xuống là 6 tỷ USD. Nhập siêu trong 7 tháng được giữ ở mức tương đối thấp so với cùng kỳ năm trước, vào khoảng 3,38 tỷ USD.

    Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào, chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2009 đã được điều chỉnh từ 13% xuống 3%. Song thực tế, con số này cũng khó đạt được. Nhưng cũng theo ông Đỗ Hữu Hào, GDP năm nay vẫn có khả năng đạt mức tăng 5,2%. Theo kế hoạch kinh tế - xã hội được điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5% trong năm nay.

    Về việc thực hiện chính sách kích cầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hiện Chính phủ không có chủ trương dừng hay điều chỉnh giảm các chính sách kích cầu. Thay vào đó, là theo dõi tình hình thế giới để có phản ứng và chính sách kịp thời đối phó với những diễn biến có thể xảy ra. Với tinh thần hướng đến đạt mức tăng trưởng GDP trên 5%, Chính phủ đã đề ra một số chủ trương lớn.

    Theo đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kích thích nền kinh tế, nhất là các chính sách tài chính, tiền tệ, miễn, giảm, giãn thuế, điều hành linh hoạt thị trường mở, tích cực hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay sản xuất, kinh doanh, mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ nông nghiệp, các khoản vay của hộ nghèo và đối tượng chính sách... cần tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất. Song song với kích cầu tăng trưởng cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt chú ý tiêu thụ lúa gạo, cá ba sa, đảm bảo cho nông dân có lãi, ổn định cuộc sống và đảm bảo hỗ trợ của Chính phủ đúng địa chỉ và có hiệu quả.

    Để tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia sẽ đánh giá tổng quan tình hình, sớm đề suất ý kiến với Chính phủ các biện pháp điều hành tỷ giá, cân bằng cán cân thành toán, cân đối hài hòa lợi nhuận của các ngân hàng và các công ty sản xuất, kinh doanh.

    Cùng lúc, các Bộ, ngành sẽ tập trung giải ngân vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản từ các nguồn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ ODA, đặc biệt chú ý kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện.

    Riêng về việc điều hành giá xăng dầu, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã nhận được đề nghị tăng giá của các doanh nghiệp. Bộ đang cân nhắc để có quyết định chính thức bởi việc tăng giá rất nhạy cảm sẽ có ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng.

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/08/3BA1209D/
  9. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Lên đâu không biết nhưng nhìn topic này đến hơn 2000 lượt đọc đủ biết nếu có sóng thì SDxyz sẽ khủng thế nào.

  10. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    2,073
    Xem ra còn nhieùe bác lưu luyến với họ SDXXX quá...hê hê...nhưng chưa lên ngay được đâu các bác

Share This Page