Tứ phương hội ngộ cùng lên bệ phóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuxa, 04/11/2010.

2321 người đang online, trong đó có 928 thành viên. 14:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 358 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. cuxa

    cuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.438
    - Kinh tế vĩ mô: Nỗi lo đeo đẳng suốt thời gian qua là tỷ giá đã có hồi kết. Từ hôm nay mọi thứ sẽ đi vào ổn định.

    - Dòng tiền: Là một thị trường mới nổi nhưng lại lỗi nhịp với các nước mới nổi khác trong khu vực bởi một lẽ cũng là nỗi lo tỷ giá. Chính vì tỷ giá mà dòng tiền do dự
    không vào VN khiến TTCK VN tụt hậu 60% so với Thái Lan, Indo chỉ trong vài tháng. Giờ đây bế tắc đã được khai thông, dòng tiền nóng sẽ đổ vào VN như thác lũ.

    - Thế giới: Sau công bố của FED, cả thế giới như đang bừng lên sức sống mới, với màu xanh ngắt bao trùm khắp nơi. VN sao có để đứng ngoài cuộc.

    Thiên thời địa lợi. CK VN đang đứng trước một cơ hội nghìn năm có một. Còn chờ gì mà không phi.
  2. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0

    múc......................................................................................................=D>
  3. hoaca68

    hoaca68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.742
    Đồng ý với bác là MÚC[r2)]

    Cơ mà cái góc chụp mặt em Thụy Vân nom không được đẹp ---> ĐỔI ĐI BÁC
  4. cuxa

    cuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.438
    Thụy Vân cũng ngon đấy, góc này xơi vẫn ngon.[r2)]
  5. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đà tăng điểm bền vững sẽ được kiểm chứng
    (*********) – Độ bền vững của thị trường vẫn còn khá mong manh và cần phải kiểm chứng thêm từ những diễn biến thực tế. Chủ trương không tiếp tục giảm lãi suất bằng ”mệnh lệnh hành chính” khiến yếu tố lãi suất trở thành một rào cản của thị trường trong thời gian tới.
    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/11/2010
    Thị trường quay đầu tăng mạnh sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp nhờ vào sự hỗ trợ tích cực từ nhiều mã bluechips. Tâm lý nhà đầu tư đã hưng phấn hơn khi có tin Chính phủ quyết định bán USD ra thị trường để ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường trong phiên chưa thực sự cải thiện đáng kể.
    Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng khá mạnh 1.07% lên mức 448.95 điểm, trong khi đó HNX-Index tăng nhẹ 0.55% lên mức 109.71 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tăng nhẹ khi giá trị giao dịch đạt 636.9 tỷ đồng tức tăng 0.80% so với phiên trước đó. Trái lại thanh khoản trên sàn HNX giá trị giao dịch giảm mạnh 21.43% khi chỉ đạt 378.2 tỷ. Đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay là hai mã VSHDPM có khối lượng khớp lệnh lần lượt 2.5 triệu và 1.2 triệu đơn vị.
    Thị trường có những tín hiệu tích cực ngay từ đầu phiên khi bên mua đã mạnh dạn mua vào nhiều hơn. Trong khi đó nguồn cung giá rẻ cũng đã cạn kiệt; đây là một trong những nguyên nhân khiến cho thanh khoản thị trường không cải thiện. Sự tăng điểm của thị trường được hỗ trợ khá mạnh từ các mã dẫn dắt như MSN, BVH, VIC...
    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lực mua ròng trong phiên ngày hôm nay. Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại đạt trên 88 tỷ. Giá trị mua ròng trên sàn HoSE tăng nhẹ so với phiên hôm qua và đạt 86 tỷ đồng. Trong khi đó trên sàn HNX giá trị mua ròng chỉ đạt 2.7 tỷ đồng, tức giảm gần 50% so với phiên trước. Các mã cổ phiếu DPM, HAG, PVD... dẫn đầu danh mục mua vào của khối ngoại. Trong khi đó, các mã BCI, KDC, TDH... là những mã bị thoái vốn nhiều nhất.
    Các rủi ro kinh tế vĩ mô gần như đã được chiết khấu vào diễn biến thị trường trong thời gian qua. Phù hợp với nhận định gần đây, bên mua đã tích cực hơn khi nhiều mã cổ phiếu đã có mức định giá khá hấp dẫn. Điểm đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay là có sự dịch chuyển dòng tiền từ các mã pennystocks sang các mã bluechips.
    Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, chúng tôi cho rằng áp lực lạm phát theo tính chất mùa vụ là khá cao, lãi suất vẫn chưa giảm như mong đợi. Tăng trưởng tín dụng 10 tháng ước tăng 22.5% so với cuối 2009, gần bằng so với mức mục tiêu 25% của Chính phủ đề ra. Như vậy, tín dụng khó có khả năng tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2010. Tuy nhiên, với mức tăng tín dụng cao này lại cho thấy nguồn tiền trong nền kinh tế vẫn đang khá dồi dào. Có lẽ mức định giá chứng khoán hấp dẫn sẽ thu hút thêm dòng tiền trong thời gian tới.
    Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới tỷ giá sẽ ổn định hơn khi Chính phủ vừa chỉ đạo NHNN bán USD ra thị trường. Có thể thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giải ngân trước động thái bình ổn tỷ giá.
    Nhìn chung, độ bền vững của thị trường vẫn còn khá mong manh và cần phải kiểm chứng thêm từ những diễn biến thực tế. Chủ trương không tiếp tục giảm lãi suất bằng ”mệnh lệnh hành chính” khiến yếu tố lãi suất trở thành một rào cản của thị trường trong thời gian tới. Chúng tôi cho rằng cơ hội vẫn đang duy trì đối với những nhà đầu tư trung và dài hạn. Trường phái ”lướt sóng” không có nhiều cơ hội và gặp rủi ro T+4 cao.
    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    VN-Index – Engulfing Bull xuất hiện[r2)][r2)]
    Nếu nhìn theo mẫu hình nến đơn lẻ thì chúng ta có mẫu hình nến Engulfing Bull. Còn nếu kết hợp với hai mẫu hình nến trước đó, chúng ta sẽ có mẫu hình tổng hợp Dragonfly Doji. Cả hai cách nhìn này đều cho thấy khả năng bứt phá đang mạnh hơn là điều chỉnh.[r2)][r2)]
    Liên tưởng đến mẫu hình, chúng ta thấy descending triangle đang đi đến giai đoạn cuối của việc hình thành breakpoint. Tính đến phiên ngày 04/11/2010, giá đang ở gần cận trên của triangle hơn là cận dưới. Nó cho thấy khả năng bứt phá (với mục tiêu giá lên đến 475 – 485 điểm) là khá lớn.
    Để làm được điều này trong các phiên tới thị trường cần gia tăng hoặc ít nhất là duy trì khối lượng giao dịch ở mức hiện nay. Bởi vì, nếu muốn tạo ra một breakpoint đáng tin cậy cần phải thanh lý hết số cổ phiếu mà những nhà đầu tư bị mắc kẹt ở vùng giá cao trong 2 tháng qua. Khi đó thị trường mới có thể tăng một cách ổn định được.
    Việc cắt lỗ tạm thời chưa nên nghĩ tới bởi vì ngưỡng 440 điểm vẫn chưa thủng và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vẫn khá ổn định.

    [​IMG]

    Dow Jones – Khối lượng đang thúc đẩy đà tăng trưởng
    Thị trường Mỹ đang thách thức mức đỉnh cũ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là sẽ có một lực cung lớn đang chờ đón phía trước. Nếu như vẫn giữ mức giao dịch cũ (xoay quanh mốc 4 tỷ) nhiều khả năng sự bứt phá sẽ thất bại.
    Tuy nhiên, tín hiệu từ khối lượng đang cho thấy chuyển biến khá tích cực khi mà phiên giao dịch ngày 03/11/2010, khối lượng đã tiến gần đến mức 5 tỷ đơn vị. Nếu lực cầu vẫn duy trì ổn định như hiện nay, giá sẽ còn tiếp tục bứt phá.
    SMA 100 và SMA 200 sẽ cho tín hiệu mua trở lại trong 3 – 5 phiên nữa. Thị trường giá lên (bull market) đang quay lại trên thị trường Mỹ.
    Việc mua vào khi thị trường tích lũy trong các phiên tới không phải là quá mạo hiểm.

    [​IMG]

    III.
  6. pokemon2104_US

    pokemon2104_US Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0

    Đang chờ gió đông mà bác,chắc là Quốc Hội họp xong 20-11
  7. cuxa

    cuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.438
    Buồm đã căng, gió đã thổi, còn chờ quốc hội đến khi nào nữa bác.

Chia sẻ trang này