Từ thứ 2, 28/4 Em quyết tâm giải ngân tổng lực đón đầu chính sách mới của chính phủ !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dadieu55, 27/04/2008.

4647 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3675 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    571
    ủng hộ bác nhưng tôi chỉ mua 30% thôi
  2. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    571
  3. VAJ

    VAJ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Đã được thích:
    1.190

    mai em cũng theo các bác tất tay luôn, chọn những con có P/E< 10. P/B <1 mà mua,
    chúc chúng ta găp may
  4. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Gặp bác Lai ở đây em cũng gửi lời cám ơn tới bác! 4 mã DTC HLY VTS BHV bác PM cho em hom 8/4 thì chỉ có mua được 2 mã và cũng có lợi nhuận 15%.
  5. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai múc con gì cho an toàn hả các bác
  6. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    mai thấy STB CE dư bán trống trơn thì em sẽ thò nốt mẩu trym cụt vào ngoáy ngoáy
  7. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0

  8. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai múc cùng các bác
    Nhưng những con ngon lại khó chen lệnh
  9. thuongmotnguoi

    thuongmotnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    Hãy múc em DPM
    ------------------------------------------------------
    Thứ Bảy, 26/04/2008, 09:43

    Giải pháp bình ổn nguồn phân bón

    Việc giá dầu thế giới leo thang, Trung Quốc sẽ nâng thuế xuất khẩu phân bón dẫn đến giá cả phân bón trong nước đang tăng từng ngày. Làm thế nào để đảm bảo bình ổn giá và đủ phân bón cho nông dân là vấn đề được đặt ra tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Công Thương với Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

    Trong 2 tháng đầu năm 2008, giá nhập khẩu phân đạm urê là 370 USD/tấn (tương đương 5.920.000đ/tấn), giá bán trong nước là 6.750đ/kg. Trong đó, thời điểm thấp nhất là nhập khẩu 360 USD/tấn (tương đương 5.760.000đ/tấn), bán ra 6.000đ/kg. Giá cao nhất lên đến 395 USD/tấn, bán ra 6.900đ/kg. Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy - Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam - cho biết, giá các loại phân bón hiện đã tăng từ 59 - 340%. Giá phân bón trên thế giới đã lên tới mức cao nhất trong vòng 35 năm qua. Vì thế, việc duy trì ổn định giá phân bón trong nước rất khó khăn, do chúng ta vẫn phải nhập khẩu khoảng 47% phân urê, 100% SA, 100% sulphur, 100% kali... Cũng trong 3 tháng đầu năm 2008, lượng nhập khẩu phân DAP đã trên 200 nghìn tấn và giá loại phân này đang ở mức cao chót vót (từ 23.000đ đến 25.000đ/kg).

    Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu phân bón phục vụ nông nghiệp năm 2008 là 8.300.000 tấn, trong đó sản xuất trong nước là 5.395.000 tấn, nhập khẩu 2.905.000 tấn. Tuy giá phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón thế giới vẫn đang ở mức cao, nhưng nếu đảm bảo được việc vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai thì vẫn sẽ đảm bảo phân bón phục vụ nông nghiệp năm 2008, nhất là đối với 3 loại phân bón mà Tổng công ty Hóa chất Việt Nam đang sản xuất với số lượng lớn, đó là supe lân, phân lân nung chảy và phân NPK. Hiện, việc sản xuất phân bón của nhà máy DAP Đình Vũ - Hải Phòng còn khó khăn do việc vận chuyển apatit từ Lào Cai về chưa được cải thiện.

    Ông Nguyễn Duy Sỹ - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất - cũng cho biết thêm: Từ đầu năm 2008, Tổng công ty đã có thỏa thuận với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc vận chuyển quặng. Năm 2008, cả tổng công ty cần 1,4 triệu tấn quặng mới đủ năng lực cho sản xuất phân bón, nhưng Tổng công ty Đường sắt mới ký được 1,2 triệu tấn quặng/năm. Tuy nhiên, hiện tại từ đầu năm tới nay, việc vận chuyển chưa đủ đáp ứng nhu cầu như trong cam kết, gây rất nhiều khó khăn cho các công ty sản xuất phân bón của Tổng công ty Hóa chất.Một trong những giải pháp được đưa ra trong thời điểm hiện tại là ưu tiên đầu tư tăng năng lực vận tải của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội. Đầu tư mới tuyến đường sắt Hải Phòng - Đình Vũ phục vụ vận tải quặng apatit cho nhà máy phân bón DAP sắp đi vào sản xuất, dự kiến tháng 6/2008.

    Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất phân bón đảm bảo tốt việc sản xuất, tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án phân bón lớn như nhà máy DAP Đình Vũ - Hải Phòng, đạm than Ninh Bình, mở rộng đạm Hà Bắc, supe lân tại Lào Cai.Ông Thúy đã đề nghị một số giải pháp khả thi như: ưu tiên vốn vay cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phân bón; mở rộng phát triển sản xuất phân lân nung chảy và một phần super lân trong giai đoạn 2008 - 2010 đưa công suất phân lân nung chảy lên 1.200.000 tấn và super lân lên 1.000.000 tấn; tăng cường đổi mới phương thức sản xuất phân NPK chất lượng cao để dần dần thay thế được một phần DAP?

    công thương
    ----------------------------------------------------------------------------
    DPM ích nước lợi nhà, em này Khoai Tây khoái nhất đấy,
  10. chungkhoanup

    chungkhoanup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Múc mấy em DPM, STB, ACB là xong.

Chia sẻ trang này