Tuần 16/11, các công ty CK: xui bà con nhỏ lẻ nhảy vào hố chông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 15/11/2009.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1268 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Tuần 16/11, các công ty CK: xui bà con nhỏ lẻ nhảy vào hố chông


    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 16 - 20/11.

    Nên giữ tỷ lệ tiền mặt khoảng 40% giá trị danh mục

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    ?oTuần qua, chỉ số VN-Index đã giảm 1,2% so với tuần trước đó, xuống 548,21 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước khi đạt 46,24 triệu cổ phiếu, tương đương 2.105 tỷ đồng, từ mức 57,63 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.664 tỷ đồng của tuần trước đó.

    Tuần giao dịch thứ hai của tháng 11 kết thúc, tâm lý của nhà đầu tư đã bớt căng thẳng so với hai tuần trước đó. Chúng tôi cho rằng nhân tố chính giúp ổn định tâm lý của nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua đến từ thị trường Mỹ.

    Việc chỉ số Dow Jones giữ được mức trên 10 nghìn điểm cùng với một vài thông tin tương đối tích cực về phục hồi kinh tế chính là nhân tố giúp cho chỉ số VN-Index có tới 3 phiên tăng điểm liên tiếp.

    Trong thời gian gần đây các thị trường vàng, đô la và bất động sản đang có những biến động mạnh. Đặc biệt là thị trường bất động sản (nhất là khu vực Hà Nội) đang có hiện tượng sốt nóng. Thông thường sau giai đoạn đó thì việc đầu tư vào bất động sản sẽ có nhiều rủi ro nên sẽ có một bộ phận nhà đầu cơ bất động sản rút vốn ra khỏi thị trường này.

    Trong khi đó, thị trường vàng và đô la cũng đang có nhiều biến động khó lường và tiềm ẩn rủi ro cao. Do đó chúng tôi cho rằng nếu như ?obong bóng? bất động sản xì hơi thì cơ hội cho thị trường chứng khoán trong trung hạn là rất lớn.

    Trong ngắn hạn vẫn đang có những yếu tố có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Đó là thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay đầu tư bất động sản và tài sản tài chính.

    Trong điều kiện đang có những căng thẳng về huy động vốn, các ngân hàng phải đẩy lãi suất huy động lên cao thì điều đó đồng nghĩa việc cho vay đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán sẽ bị hạn chế. Hệ quả là nguồn vốn đổ thêm vào thị trường sẽ không dồi dào như thời gian gần đây.

    Với những phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ khó có đột biến trong tuần tới. Sự phân hóa trên thị trường sẽ lớn hơn chứ không còn hiện tượng các cổ phiếu giảm đồng loạt (hoặc tăng đồng loạt trong những phiên phục hồi) như thời gian vừa qua.

    Nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt khoảng 40% giá trị danh mục để chờ những cơ hội rõ ràng hơn trong thời gian tới. Nếu quyết định mua vào thì chỉ nên mua những cổ phiếu có thanh khoản tốt và chỉ số cơ bản đẹp. Hạn chế đầu tư vào những cổ phiếu kém thanh khoản cho dù cổ phiếu đó biến động mạnh trước đó?.

    Kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oTrong tuần qua, thị trường vàng và ngoại tệ đã biến động mạnh khi giá vàng và giá ngoại tệ trên thị trường tự do liên tiếp lập những kỷ lục mới. Tuy nhiên, tình hình đã ổn định trở lại khi Chính phủ bác bỏ tin đồn về việc nới lỏng biên độ tỷ giá và Ngân hàng Nhà nước ra thông tin cho phép nhập khẩu vàng.

    VnEconomy chiều ngày 13/11 đưa tin về việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng không thực hiện lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản cho vay đầu tư tài chính, bất động sản và yêu cầu các ngân hàng xử lý trước ngày 31/3/2010 đối với các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định.

    Theo chúng tôi, nhiều khả năng các ngân hàng thương mại sẽ ưu tiên thu hồi vốn hơn là cho vay với lãi suất 10,5%/năm vì lợi nhuận quá thấp. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến này vì có thể ảnh hưởng tới dòng tiền vào hai kênh đầu tư này.

    Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn, thị trường vẫn có những thông tin hỗ trợ như thông tin chia thưởng trong tháng cuối năm, và triển vọng lợi nhuận tốt trong quý 4/2009 của nhiều doanh nghiệp.

    Phân tích kỹ thuật của chúng tôi cũng cho thấy VN-Index vẫn đang trong giai đoạn phục hồi ngắn hạn với mục tiêu là 565-570 điểm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, trước hết VN-Index phải chinh phục được ngưỡng kháng cự tâm lý 550 điểm và có khả năng là nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời ngắn hạn.

    Chúng tôi khuyến nghị, các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá mục tiêu nhằm đón đầu kết quả kinh doanh quý 4?.

    Thận trọng khi thanh khoản thấp

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    ?oNói chung là sự phục hồi của VN-Index về cuối phiên ngày 13/11 là điều khá bất ngờ. Điều này cho thấy trong ngắn hạn thị trường có lẽ hoặc sẽ lình xình hoặc tăng nhẹ.

    Có lẽ sự bình ổn trên thị trường vàng và ngoại tệ đã giúp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tạm thời bình tâm trở lại. Tuy vậy, thị trường lại thiếu động lực để có thể tăng tiếp.

    Đây là phiên thứ hai lượng đặt mua đứng ở mức gần ngưỡng 10 triệu đơn vị nhưng vẫn không vượt qua được ngưỡng này. Bên cạnh đó lượng đặt bán ở mức xấp xỉ 8 triệu đơn vị cho thấy các nhà đầu tư vẫn rất lưỡng lự và chưa xác định được xu thế sắp tới của thị trường.

    Do đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Mặc dù VN-Index nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức trong những phiên gần đây, thì tính thanh khoản thấp của thị trường vẫn khiến chúng ta phải thận trọng?.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào sáng 17/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu sẽ phải làm rõ nhiều vấn đề trong công tác quản lý Nhà nước về thị trường ngoại tệ.

    Một trong những căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn nội dung này vào nhóm vấn đề sẽ chất vấn Thống đốc chính là sự quan tâm của đại biểu, thể hiện qua các chất vấn đã được gửi đến.

    Là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, đại biểu Phạm Thị Loan nêu tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu phải mua USD với tỷ giá chênh lệch khoảng 400 - 500 đồng/USD so với tỷ giá công bố của Ngân hàng Nhà nước. Số chênh lệch này được thanh toán ngầm qua tài sản cá nhân hoặc nộp bằng tiền mặt không có chứng từ hợp lệ.

    Theo đại biểu Loan, điều này dẫn đến doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp nhập khẩu để cung cấp cho các dự án đã đấu thầu có quy định tỷ giá thanh toán theo tỷ giá công bố của ngân hàng Nhà nước sẽ bị thiệt hại khoảng 2-3% giá trị hợp đồng.

    ?oNgân hàng gây áp lực cho doanh nghiệp, bắt ép doanh nghiệp phải mua theo giá chênh lệch. Nếu doanh nghiệp không mua, để dư nợ quá hạn thì doanh nghiệp sẽ không được tiếp tục vay vốn nữa, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng là mầm mống của sự lũng đoạn?, đại biểu Loan nêu rõ.

    ?oThống đốc có chủ trương và biện pháp gì trước nguy cơ một ?ochợ đen? về mua bán ngoại tệ ngay trong lòng hệ thống ngân hàng??, đại biểu Loan chất vấn.

    Cũng liên quan đến vấn đề đại biểu Loan đề cập, đại biểu Nguyễn Lân Dũng chỉ ra việc nhà nước thất thu số tiền chênh lệch mà doanh nghiệp phải trả để mua ngoại tệ. ?oXin Thống đốc cho biết tình trạng này phổ biến đến mức nào??.

    Từ góc nhìn khác, đại biểu Hoàng Thị Hảo cho rằng ?ocăng thẳng ngoại tệ? và vấn đề tỷ giá hối đoái đang gây nhiều khó khăn cho một số doanh nghiệp xuất khẩu là yếu tố khiến Việt Nam mất điểm trong các xếp hạng quốc tế gần đây.

    ?oThế giới nhìn thấy ở Việt Nam rất nhiều tiến bộ, nhưng thị trường hối đoái ít được cải thiện và gây cản trở cho các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, Thống đốc có giải pháp hữu hiệu nào để tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng và cho doanh nghiệp??, đại biểu Hảo nêu chất vấn.

    Đặt câu hỏi vì sao ngân hàng quá ưu đãi các doanh nghiệp Nhà nước, đại biểu Dũng dẫn con số tính đến cuối tháng 6/2009, chỉ riêng 4 tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước đã nợ vốn vay vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng. Trong khi đó doanh nghiệp Nhà nước phải đầu tư tới hơn 708 triệu đồng để tạo ra một việc làm, doanh nghiệp tư nhân chỉ cần 463 triệu đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ là 505 triệu đồng.

    Bên cạnh những nội dung nêu trên, khá nhiều trong tổng số 13 chất vấn đã được gửi đến Thống đốc Nguyễn Văn Giàu liên quan đến hỗ trợ lãi suất 4% trong gói kích cầu.

    ?oCử tri bức xúc vì người nông dân ?okhông với tay? tới gói kích cầu của Chính phủ, thủ tục phức tạp, không phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay của nông dân, người dân hoài nghi tính minh bạch của gói kích cầu??, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến đặt vấn đề. Đồng thời, đại biểu này đề nghị Thống đốc cho biết ?osự chỉ đạo, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước với hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện gói kích cầu?.

    Nhiều vị đại biểu khác cũng đề nghị Thống đốc làm rõ vì sao chỉ có 20% doanh nghiệp tiếp cận được vốn kích cầu, đã có bao nhiêu cán bộ ngân hàng làm sai chính sách hỗ trợ lãi suất để trục lợi, kết quả xử lý thế nào?

    Tại kỳ họp thứ tư (tháng 11/2008), Thống đốc Nguyễn Văn Giàu chỉ có khoảng hơn 40 phút để trực tiếp trả lời chất vấn các vị đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp này, Thống đốc sẽ có gần trọn buổi sáng để trả lời trực tiếp những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến ngoại hối, kích cầu, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng đánh giá việc điều hành lãi suất ngân hàng trong điều kiện vừa đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh vừa ngăn ngừa lạm phát cao trở lại.

    Tiếp sau Thống đốc, lần lượt các vị bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và Công Thương cũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp. Và, buổi chất vấn, trả lời chất vấn cuối cùng tại kỳ họp này vào sáng 19/11 sẽ được dành trọn cho Thủ tướng ***************. Những vấn đề các bộ trưởng trả lời chưa đáp ứng yêu cầu của đại biểu sẽ được Thủ tướng làm rõ.
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Tóm tắt buổi tọa đàm chiều 14.11 tại 59C Nguyễn Đình Chiểu
    16 15-11-2009
    Toạ đàm: "Nhận diện cơ hội trở lại thị trường"


    1. Khách mời danh dự:
    ? TS. Trần Hoàng Ngân (Thành viên Hội đồng tư vấn Tài chính - Tiền tệ quốc gia)
    ? Ông Hoàng Đức Long (Vụ trưởng Vụ pháp chế - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
    ? Ông Nguyễn Thành Long (Phó Vụ trưởng Vụ quản lý quỹ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
    2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Ông Đặng Văn Thành (Chủ tịch); Ông Đào Nguyên Vũ (Phó Tổng giám đốc)
    3. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) - Đơn vị tổ chức: Ông Nguyễn Hồ Nam (Tổng giám đốc), Ông Lê Bá Hoàng Quang (Kinh tế trưởng)
    4. Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC): Ông Lê Đình Ngọc (Tổng giám đốc) - Ông Quách Mạnh Hào (Phó Tổng giám đốc)
    5. Quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam:
    ? Vina Capital: Ông Andy Hồ (Giám đốc điều hành), Ông Nguyễn Việt Cường (Phó Tổng giám đốc điều hành),
    ? Dragon Capital: Ông Vũ Hữu Điền (Giám đốc đầu tư),
    ? Jaccar: Bà Võ Huyền Lan (Trưởng đại diện)
    Theo TS Quách Mạnh Hào, hiện nay thị trường đang ở thời điểm hội tụ.

    Chỉ số niềm tin của NĐT đang tăng trở lại, dấu hiệu rõ nhất là trong phiên giao dịch hôm thứ 6 vừa rồi.

    Chi số niềm tin mà TS Quách Mạnh Hào vẽ nên dựa trên một số ý như sau:

    - Khi thị trường giảm điểm, xu hướng chung của NĐT là sẽ tìm đến những cổ phiếu mang tính phòng thủ cao, điều này chứng tỏ chỉ số niềm tin đang giảm.

    - Ngược lại một khi NĐT mạo hiểm mua vào những cổ phiếu rủi ro và mang tính đầu cơ cao thì điều này chứng tỏ chỉ số niềm tin đã bắt đầu tăng trở lại.

    Theo TS Quách Mạnh Hào thì một khi NĐT đang đồn thổi và nhìn về một vấn đề nào đó thì vấn đề đó đã phản ánh xong vào thị trường rồi.

    Một điều mà đa số các NĐT đều quan tâm hiện nay là khi thị trường phục hồi trở lại thì từ đây đến cuối năm thì nhóm cp nào sẽ hấp dẫn để đầu tư thì TS cho rằng nhóm cp TIÊU DÙNG và BẤT ĐỘNG SẢN.

    Đối với nhóm BẤT ĐỘNG SẢN thì ưu tiên chọn những doanh nghiệp có quỹ đất lớn.

    Còn theo TS Trần Hoàng Ngân tăng trưởng tín dụng hiện nay đã là 33%, đây là vấn đề không quan ngại lắm, vì hiện nay NHNN đang thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, mà linh hoạt thì không nhất thiết là phải đúng chính xác 30%, nếu đúng chính xác như thế thì không một ngân hàng nào làm được. Điều này có nghĩa là NHNN sẽ có một điều chỉnh cho linh hoạt với tình hình hiện nay là có thể 34%, 35% hoặc 36% nhưng con số tăng trưởng vẫn đảm bảo xung quanh móc 30%, tăng trưởng 30% đề ra là con số để định hướng chứ không phải nhất thiết là phải đúng chính xác.

    Còn theo ông Đặng Văn Thành thì các ngân hàng VN sẽ phát triển mạnh trong 2, 3 năm tới.

    Ngoài ra hiện nay các chuyên gia Cty CK và các quỹ đều có nhận định tốt về thì trường từ đây đến cuối năm.
  4. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy SSI, KLS, BVS, ACBS... tham gia nhỉ???
  5. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là xui trẻ ăn kít gà..............
  6. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407

    Mấy tay ma đầu đó đang chờ SBS - TLS đánh lên để CỦ XẢ hàng chót nhập giá cao đó mà. Hưng nùn hay đâm thọc dao găm vào sườn chiến sỹ mờ. Ngày 23.10 vừa qua các VIP lẫn tự doanh của SBS - TLS chắc là tởn đến già.
  7. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    nhận định là thanh khoản quá thấp
    nhưng vẫn có mã tăng ầm ầm - suy nghĩ kỹ trước khi MÚC
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Thị trường này chỉ nên tham khảo các phân tích của các công ty chứng khoán mà bộ phận phân tích do các chuyên gia ngoại quốc đảm nhận như: HSC, KimEng...

  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 12/11 đạt 414.460.21 tỷ đồng.

    Như vậy, so với ngày 5/11/2009, dư nợ cho vay đã giảm 4.116 tỷ đồng, tương đương -0,98%, từ mức tăng 5.370,52 tỷ đồng (1,3%) trong tuần trước đó.

    Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 279.213,22 tỷ đồng - tăng 292,99 tỷ đồng, tương đương 0,1%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 105.743,56 tỷ đồng - giảm 244,28 tỷ đồng, tương đương -0,23%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.014,75 tỷ đồng - tăng 438,06 tỷ đồng, tương đương 2,12%; công ty tài chính đạt 8.488,53 tỷ đồng - giảm 4.602,92 tỷ đồng, tương đương -35,15%.

    Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 5/11, doanh nghiệp nhà nước đã vay 62.605,20 tỷ đồng.

    Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? đã vay 285.290,27 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 66.565,02 tỷ đồng.

    Trong ngày 30/10, Chính phủ đã đưa ra những điều chỉnh trong chính sách kích cầu sắp tới. Cụ thể, đối với gói hỗ trợ các dự án mới thực hiện vốn vay trung và dài hạn, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị nông nghiệp của nông dân theo quyết định 443 và 497 sẽ được tiếp tục triển khai đến hết năm 2010, nhưng mức hỗ trợ sẽ được giảm xuống 2%, thay vì 4% như hiện nay.

    Riêng đối với gói hỗ trợ trợ lãi suất lưu động 4% theo quyết định 131 sẽ được thực hiện đến hết quý 1/2010, và mức hỗ trợ cũng được giảm xuống 2%.
  10. calocnaucanh

    calocnaucanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo đó chẳng qua là để xúi bà con nhỏ lẻ vào đỡ đạn dùm, anh em cẩn thận

Chia sẻ trang này