Tuần mới từ 12-1-2009 đến 16 - - 2009 những con sóng trào Dâng . Sàn HO : HAG, SJS, HPG, sàn Ha họ V

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 11/01/2009.

3110 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3288 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3

    Đón chào sự kiện trao cúp rồng vàng thành công tốt đẹp
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    80 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Rồng Vàng 2008
    (Cập nhật lúc 15:40'' 9/1/2009)


    Trao Giải thưởng Rồng Vàng năm 2007. Ảnh Internet


    Năm 2008, 80 doanh nghiệp có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế của đất nước vinh dự đoạt Giải thưởng Rồng Vàng. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn mà các doanh nghiệp FDI vẫn đứng vững và thu hút FDI vào Việt Nam lại tăng vượt bậc, lên trên 60 tỷ USD trong năm. Đây là năm thứ 8, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch ?" Đầu tư tổ chức.

    Giải thưởng Rồng Vàng 2008 được trao cho các lĩnh vực chính như sau: Ngành giao thông vận tải, ô tô và xe máy (6 giải), ngành nông-lâm nghiệp, thực phẩm, bia và đồ uống (7 giải), ngành xây dựng và vật liệu xây dựng (19 giải), ngành Bất động sản và dịch vụ (12 giải), ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (12 giải), ngành Dệt may (2 giải), ngành Điện tử và điện lạnh (6 giải), ngành Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin và viễn thông (3 giải), ngành Y tế và giáo dục (8 giải) và các ngành khác (7 giải).

    Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức của Giải thưởng Rồng Vàng cho biết: ?oTiêu chí Giải thưởng Rồng Vàng năm nay chú trọng tôn vinh các doanh nghiệp đã giữ vững được thương hiệu tốt trong tình hình kinh tế khó khăn và tiếp tục có nhiều đóng góp xuất sắc cho kinh tế- xã hội đất nước. Đồng thời, trong tình hình cam kết FDI tăng đột biến trong năm 2008, chúng tôi có trao 11 kỷ niệm chương cho những doanh nghiệp có vốn mới cam kết cao nhất, từ 1,2 tỷ USD/dự án trở lên, nhằm tôn vinh và khích lệ họ thực hiện tốt số vốn đã cam kết trong những năm tiếp theo.?

    Theo đó, các doanh nghiệp đoạt giải thưởng Rồng Vàng sẽ trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ Rồng Vàng, nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp đoạt giải thưởng Rồng Vàng.

    Trong bối cảnh kinh tế thế giới không ổn định như hiện nay, tất nhiên Việt Nam và các doanh nghiệp Rồng Vàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Câu lạc bộ đang dự định thiết lập một đường dây nóng giữa các thành viên và ban chủ nhiệm để các hội viên có thể ngay lập tức phản ánh và trao đổi các vấn đề thời sự chung và các vướng mắc hàng ngày đến ban chủ nhiệm. Qua đó, ban chủ nhiệm có thể phản ánh tình hình đến các cơ quan hữu quan để góp phần giúp các doanh nghiệp FDI thành viên giải quyết những vướng mắc và để các cơ quan quản lý có thêm thông tin để ra các quyết sách đúng đắn. Ông Nguyễn Văn Hảo, chủ nhiệm Câu lạc bộ Rồng Vàng nói.

    Giải thưởng Rồng Vàng góp phần khẳng định chủ trương khuyến khích đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt Nam, thể hiện chính sách ngày càng coi trọng hơn vai trò của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, coi trọng những đóng góp ngày càng lớn của các doanh nghiệp này cho sự phát triển kinh tế cũng như việc chuyển giao những công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm kinh doanh, quản lý cho đội ngũ nhân lực của Việt Nam.

    Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2008 được tổ chức trang trọng vào ngày 10/1/2009 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.



    Hải Yến
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    với cách tính thuế mới thì thằng BIDV có quá mạo hiểm khi cho HAGL vay 5.650 tỷ
    Trong tình hình BDS đóng băng, giá vẫn còn cao và thuế thu nhập cá nhân cao thì nhà đầu không còn mặt mà vào việc đầu cơ BDS nữa.



    [​IMG]

    http://khunglongcity.myminicity.com/
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngân hàng có ngọng đâu mfa đầu tư cho HAGL . cái quan trọng là những hopự đồng ký kết khả quan rồi Ngân hàng luôn đi trước 1 bước
  5. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    ?oKích nổ? có bùng nổ?
    Gói kích cầu của Chính phủ vào thị trường nhà xã hội đang được giới đầu tư hy vọng là ?ongòi nổ? cho thị trường bất động sản thời gian tới.

    ?oKích nổ? đúng hướng

    Thường trực Chính phủ vừa cơ bản nhất trí với tờ trình của Bộ Xây dựng về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2010 (trong gói kích cầu chống suy giảm kinh tế chung của Chính phủ). Theo đó, một khoản vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng sẽ được huy động cho chương trình này.

    Mục tiêu của chương trình là xây dựng những căn hộ hướng đến đối tượng có thu nhập trung bình và thấp có nhu cầu về nhà ở; góp phần tăng nguồn cung về nhà ở để bình ổn thị trường bất động sản (BĐS), đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội.

    Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ nguồn tài chính nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp.

    Giải pháp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 - 2010 được các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và thị trường BĐS đánh giá là hướng kích cầu đúng và được giới đầu tư hy vọng là ?ongòi nổ? cho thị trường BĐS thời gian tới. Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn này như thế nào, đang là câu hỏi mà các doanh nghiệp kinh doanh BĐS quan tâm.

    Theo TS. Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, ban đầu, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư tại một số dự án để tạo dựng thị trường nhà ở xã hội. Nhưng về lâu dài, khi thị trường phát triển, nguồn thu lớn lên, Nhà nước có thể giảm dần tiền vốn đầu tư từ ngân sách bằng cách tạo quỹ đất, giảm thuế, hỗ trợ lãi suất vốn vay... để doanh nghiệp tự đầu tư nhà ở xã hội.

    ?oĐiều quan trọng là phải tạo ra một thị trường nhà ở xã hội có khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, thì mới thu hút được nguồn lực xã hội tham gia lĩnh vực này một cách lâu dài?, ông Liêm nhấn mạnh và cho rằng, một trong những cách để phát triển thị trường nhà ở xã hội là phát triển mạnh thị trường nhà cho thuê.

    Sẽ ?onổ? nếu hướng đến đúng đối tượng

    Theo ước tính của Bộ Xây dựng, cứ 500.000 m2 nhà ở cần đầu tư 120.000 tấn xi măng, 30.000 tấn sắt thép và nhiều loại vật liệu xây dựng khác. Cùng với đó sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động trong ngành xây dựng.

    Chương trình nếu thực hiện thành công, sẽ tạo bước đột phá trong phát triển nhà ở xã hội và điều quan trọng hơn là làm thay đổi tư duy về thị trường BĐS Việt Nam (từ một thị trường của người bán chuyển sang thị trường của người mua và các nhà kinh doanh BĐS cần tạo ra những sản phẩm mà xã hội cần).

    Phó tổng giám đốc Công ty BĐS Thế Kỷ Phạm Thanh Hưng nhận định, động thái trên sẽ tạo tâm lý tốt cho thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là những sản phẩm này phải đến được đúng đối tượng có nhu cầu ở thật sự và có khả năng thanh toán.

    Ông Phí Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thực tế thời gian qua, một vài địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Phúc? đã thí điểm phương án đầu tư nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhưng số lượng còn rất hạn chế.

    Hiện tại, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng bày tỏ nguyện vọng đầu tư nhà ở cho cán bộ, công nhân, nhưng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang gặp khó khăn.

    Một vài chuyên gia đã từng tham gia bộ máy quản lý nhà nước nhận định, hiện là thời điểm phù hợp để cơ quan quản lý khắc phục những yếu kém của thị trường nhà đất, trong đó có yếu tố bất hợp lý là giá đất quá cao. Đây chính là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển của nhà ở xã hội. Giá nhà đất quá cao, khiến nhà đầu tư thường dồn vốn đầu tư vào các phân khúc sinh lợi cao để thu hồi vốn.

    Vấn đề đặt ra là, cơ chế nào để các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội, lĩnh vực đầu tư có tỷ suất lợi nhuận thấp và thời gian thu hồi vốn kéo dài hơn nhiều so với các lĩnh vực BĐS khác (nhà ở cao cấp hay văn phòng cho thuê).

    Các công ty xây dựng sẽ hưởng lợi nhất
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    chiến ngay tìư phiên 1 cho nó sướng !
  8. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Em thấy sang tuần TT cũng hơi khó đi lên, ko phải vì tháo chạy, ko phải chốt lỗ hay chốt lãi gì cả, mà đơn giản là vì em thấy mấy ngày vừa rồi rất nhiều mã bị dìm giá để được gom một cách rất khéo, và có lẽ vẫn chưa thoả mãn số lượng. Có lẽ sẽ lừng khừng nhiều phiên nữa cho đến khi gom đủ số lượng rồi sẽ úp mạnh mẽ. Xuống nữa thì ko thể rồi.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    TT luôn có câu trả lời xác đáng . đã bị nén quá lâu lượng gom đã gom hơn 1 tháng rồi giò bùng nổ là đương nhiên thoai !
  10. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Trước mỗi ngày giao dịch nhìn các con chủ chốt như DPM HPG HAG FPT PVD PPC PVF STB SJS SSI VIC VMN ... là nhưng con ảnh hưởng lớn đến chỉ số VNI. Xem khả năng lên xuống thế nào là biết được kha khá tình hình VNI hôm sau.
    Em đoán nhiều khả năng VNI sẽ lên

Chia sẻ trang này