Tuần mới từ 9 /7 khả năng lớn các trụ cột SSI, STB , VCB , ACB, PVF, KLS, HPC, SHS và các CP BDS sẽ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 03/07/2009.

3290 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 06:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10947 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bất cập của cơ chế lãi suất Lãi suất huy động vốn bằng tiền đồng tại một số ngân hàng đã bắt đầu cán đích 10%, trong khi lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên 7% và trần cho vay tối đa không quá 10,5%/năm.

    Bản thân các ngân hàng cũng cần phải rút kinh nghiệm đầy đủ từ bài học tăng trưởng quá nóng năm 2007 để tích cực củng cố năng lực quản trị rủi ro, điều chỉnh cơ cấu đầu tư tín dụng theo hướng an toàn và lành mạnh.

    Ngân hàng Nhà nước cũng cần có thái độ rõ ràng hơn đối với chủ trương kiềm chế cho vay chứng khoán, không để thị trường chứng khoán tồn tại chủ yếu bằng nguồn cung thanh khoản từ hệ thống ngân hàng mà phải vươn lên làm đúng chức năng tập trung và phân phối dài hạn, vai trò này hiện nay còn quá mờ nhạt.

    Cũng cần lưu ý thêm, năm tháng đầu năm 2009 tăng trưởng tín dụng đã bị cảnh báo là khá nóng, việc quay trở lại cơ chế lãi suất thị trường sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm một chốt chặn hiệu quả nhằm chủ động điều tiết cung cầu tiền tệ, góp phần hạn chế và đẩy lùi nguy cơ tái lạm phát.

    http://cafef.vn/2009070409135063CA34/bat-cap-cua-co-che-lai-suat.chn
  2. Krugman

    Krugman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Đã được thích:
    0
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vui cho các pác :
    Tuần tới: Cơ hội cho VN-Index tăng ngắn hạn Sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản, các cổ phiếu thị giá thấp có thể là tín hiệu cho một tuần kế tiếp hứng khởi.

    Theo phân tích kỹ thuật của KLS thì hiện nay ở nhiều mã cổ phiếu đã có dấu hiệu bán quá nhiều. Rất nhiều cổ phiếu blue-chip đã giảm về mức giá hấp dẫn, do đó một luồng tiền nhỏ đang quay lại bắt đáy thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần kiên nhẫn theo dõi sát diễn biến cung cầu để nhận ra được tín hiệu tăng trưởng bền vững kịp thời. Chỉ khi thanh khoản được cải thiện, lúc đó thị trường chứng khoán mới giảm bớt rủi ro.

    Bản thân nhà đầu tư Lê Trọng Nghĩa trên sàn IRS thì lại cho rằng, hiện tại thị trường vẫn rất xấu, bản thân ông không nhận thấy sự lạc quan.

    ?oLướt sóng tại thời điểm bây giờ rất nguy hiểm, mất nhiều được ít. Càng chơi càng mất, kể cả là chơi T+0 hay T+1 cũng là mạo hiểm, bởi theo nguyên lý vẫn bị tồn hàng lũy tiến đến T+3?, ông Nghĩa nói.

    Theo Hạnh Nguyễn
    Vietnam+
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    trích dẫn :
    ...........
    Bởi lẽ, mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân hiện nay là 8,2%/năm, sau khi trừ đi mức dự trữ bắt buộc và các chi phí khác, cho vay 10,5%/năm thì lợi nhuận thu về khá khiêm tốn.NHNN cho biết, sẽ tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, nới lỏng một cách thận trọng, phù hợp với chủ trương kích cầu để ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động kiểm soát lạm phát.


    Theo đó, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng trong năm 2009 được kiểm soát dưới mức 30%; tỷ giá, lãi suất theo hướng ổn định.


    Theo Thùy Vinh
    ĐTCK
    http://cafef.vn/20090705090353339CA34/than-trong-voi-rui-ro-lai-suat.chn
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp địa ốc tung chiêu hút khách Sau đợt giảm giá căn hộ ồ ạt từ 40% đến 50% vào đầu tháng 3-2009, các đại gia địa ốc lại tung ra loạt khuyến mãi chưa từng có.

    Khuyến mãi để vượt khó

    Theo ông Nguyễn Danh Thái, Phó Giám đốc Công ty CBRE VN, việc khuyến mãi là nỗ lực của chủ đầu tư để thay đổi chiến lược bán hàng nhằm cứu vãn tình thế khó khăn của thị trường địa ốc.


    Ông Thái cho rằng sắp tới sẽ có thêm một số doanh nghiệp xem xét áp dụng khuyến mãi để thăm dò thị trường, bởi doanh nghiệp BĐS hiện đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán khó.


    Thứ nhất là thời điểm nào bắt đầu bán ra để hạn chế rủi ro, kế đến là giá bán và hình thức thanh toán phù hợp với tình hình thực tế và cuối cùng là làm sao để sản phẩm đến tận tay khách hàng có nhu cầu.
    http://cafef.vn/20090705091055584CA35/doanh-nghiep-dia-oc-tung-chieu-hut-khach.chn
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sốt" đất ở Hà Nội: Cẩn trọng trước tin tồn Hoạt động mua bán nhà đất trên địa bàn Hà Nội đang có dấu hiệu "nóng" trở lại. Trên các trang web buôn bán nhà đất, các trung tâm môi giới, người vào người ra có phần nhộn nhịp...
    http://cafef.vn/2009070408460447CA35/sot-dat-o-ha-noi-can-trong-truoc-tin-ton.chn
  7. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Thời điểm tháng 6 năm ngoái ngay khi NH tăng LS thì ngày hôm sau TT bước vào một chu kỳ uptrend khủng khiếp như thế nào?Lúc đó tình hình NH đang thê thảm hơn bây giờ nhiều vậy mà TT bị đánh lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả các cty CK,hình như lúc đó có mỗi Euro Capital giải ngân vùng đáy.
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    THời điểm đó khác pác à . Khủng hoảng các MMS đánh quả sóng cuối rút tièn con năm nay khủng hoảng dịu bớt nhưng TTCK VNI và HNX đã tăng quá nhanh và mạnh 3 tháng nay rồi.
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tăng mạnh, VNI bây giờ mới hơn 400, rất nhiều cổ phiếu P/E 5-6, đây chưa phải là cơn điên chứng khoán thật sự vì còn quá nhiều nguời e dè
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi VNI 500 10-6 vừa qua bao nhiêu người đã phải thực hành cutloss kể cả tổ chức nhé, giờ còn hàng loạt các CP vẫn có giá quá cao khi TT giảm về 430, có CP đã giảm 20 đến 50% các nhà đầu tư vẫn bị các MMS vờn sóng , cho say sóng giống như một pác nào đó nói trên f319( quẩn sóng). Cái chết cứ từ từ khi nhiều người lỗ đợt vừa rồi vẫn ham hố gỡ gạc lại chút ít và cũng mong cho CP của mình tiếp tục tăng giá những vẫn không hiểu chỉ 1 tuần nữa thôi khi mà tất cả cùng chưng hửng với những ai tiếp tục mua vào CP tuần tớ từ 9-7-2009i sẽ lãnh hậu quả ra sao. ( Hãy là nhà đầu tư dài hạn ( như PTT NSH ) nói có lẽ chắc các pác sẽ có lãi và lấy lại phần vốn mình đã đầu tư vào thời điểm này . Cơ hội cho những ai hiểu được và thất bại cho những ai vẫn kiên gan chịu đựng trên TTCK khốc liệt nhiều vẻ đẹp và những cái bất ngờ....

Chia sẻ trang này