Tuần này liệu có UP?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhho102, 28/10/2008.

72 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 224 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Tuần này liệu có UP?

    Ngày hôm nay, chứng khoán châu Á vẫn tiếp tục đỏ sàn với mức giảm rất lớn (HSI giảm tới 13%) - và chứng khoán Nhật tụt giảm xuống mức thấp nhất từ năm 1982.
    Trên thế giới, gần như tất cả các bài thuốc đặc hiệu nhất đã được chính phủ các nước đưa ra sử dụng hết rồi, và phản ứng của thị trường gần như không đếm xỉa gì đến các bài thuốc này.
    Ở Mỹ, còn khoảng 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử TT, gần như chắc chắn White House không có và chưa thể đưa ra giải pháp đáng kể gì trong thời điểm này.
    Giá vàng tiếp tục leo dốc (hiện đang là 732USD) mặc dù vàng đang được các tổ chức bán ra mạnh để bù đắp các khoản thua lỗ chứng khoán, điều này chứng tỏ nhu cầu tích trữ vàng đã tăng vọt khi niềm tin vào sự hồi phục trong tương lai gần của thị trường chứng khoán gần như không có.
    Mặc dù OPEC đã cắt giảm sản lượng dầu nhưng giá dầu hiện vẫn tiếp tục xuống giá và hiện đang giao dịch xung quanh 62 USD/ thùng. Điều này cho thấy dự báo về mức tiêu thụ dầu sẽ tiếp tục tụt giảm mạnh do kinh tế thế giới sẽ suy thoái mạnh và lâu dài, mặc dù đã sắp bước vào thời điểm mùa đông - mùa cần tiêu thụ nhiều nhiên liệu cho sưởi ấm nhất trong năm.
    Ở trong nước, việc đồng tiền VND gắn chặt với đồng USD, và tỷ giá này chỉ biến động nhẹ (lên mức 17 nghìn đồng/1USD) làm hàng hóa Việt nam trở lên đắt đỏ - vì tiền tệ của hầu hết các quốc gia như EU, Úc, Hàn quốc, Canada, Anh... đều mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ. Điều này, cùng với tác động của khủng hoảng tài chính làm giảm nhu cầu tiêu thụ hàng hoá, sẽ dẫn đến các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể là hiện chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu đã và đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ và có thể dẫn đến nhập siêu tiếp tục tăng mạnh.
    Cuối năm, mùa của kiều hối, đầu năm nay, hầu hết các thông tin chính thống đều dự tính kiều hối năm nay sẽ tăng mạnh lên mức 8.5 tỷ USD. Nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, chắc chắn kiều hối từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Châu Âu sẽ bị giảm rất mạnh. Đồng thời, hiện các doanh nghiệp Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan đang sử dụng lao động Việt nam cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí phải cắt giảm lao động. Trong bối cảnh đó, lượng ngoại tệ từ nguồn này cũng sẽ giảm mạnh. Hơn thế nữa, khách du lịch quốc tế, vốn cũng là một kênh cung cấp USD quan trọng cho VN, cũng đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Điều này một phần vì tiền tiền VND đã trở lên quá đắt, một phần khác do khủng hoảng đã làm dòng người đi du lich suy giảm.
    Cùng với đó là xu hướng bán ròng trên TTCK của nhà đầu tư nước ngoài đã và đang tiếp tục, sẽ đẩy nhu cầu về USD tăng cao.
    Các yếu tố trên, cùng với việc nhu cầu ngoại tệ cuối năm tăng mạnh sẽ đẩy tỷ giá USD lên cao và sẽ làm diễn biến trên thị trường tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới.

    Trong bối cảnh như vậy, liệu có lý do và niềm tin để cổ phiếu có thể tăng điểm trở lại trong tuần này?

Chia sẻ trang này