Tuần này thị trường sẽ đi về đâu?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 26/05/2008.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 414 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tuần này thị trường sẽ đi về đâu?????

    Kết thúc tuần giao dịch qua,thị trường chứng khoán nổi lên một số đặc điểm như: thị trường tiếp tục đà suy giảm mạnh mẽ,gần như chưa thể kìm hãm tốc độ xuống giá của thị trường,thị trường đã giảm giá 15 phiên liên tiếp;hầu hết các cổ phiếu trên sàn đều giảm giá liên tục 3 tuần nay;nhiều cổ phiếu có phiên không có giao dịch;nhiều cổ phiếu chỉ giao dịch với khối lượng là 1 lô và được mọi người cho là chỉ để kéo giá xuống;lực cung vẫn ồ ạt trong khi lực cầu vẫn rất yếu ớt chưa thấy dấu hiệu đi tới điểm cân bằng;hầu như chưa có thông tin nào tốt hơn xuất hiện trong khi các yếu tố xấu đối với thị trường vẫn tồn tại và còn tiếp tục xuất hiện;nhà đầu tư đã và đang tiếp tục mất lòng tin vào sự điều hành của các cơ quan chức năng tuy nhiên họ vẫn đang trông chờ vào các động thái của các cơ quan này đối với thị trường?Vậy tuần giao dịch này thị trường sẽ đi về đâu.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/20898

    Đồ thị VN-INDEX dạng thang đo thường cho thấy sự sụt giảm khủng khiếp của thị trường,thị trường đang tiến gần tới mức ban đầu. Đồ thị với thang đo theo tỉ lệ % cho ta cái nhìn chân thực hơn về tỉ lệ giảm của thị trường.Theo phân tích kĩ thuật thì có thể thấy rằng mức 400 đang là mức hỗ trợ khá mạnh cho thị trường,liệu thị trường có đảo chiều tại khu vực từ 380-420 hay không.

    Điều mà mọi người đang mong chờ hiện nay là lực cầu tăng lên đồng thời lực cung giảm xuống để cân bằng nhau, điểm cân bằng giữa cung và cầu lần này sẽ có thể tạo nên đáy của thị trường.Tuy nhiên liệu lực cung có giảm được hay không,tuần này có lẽ vẫn chưa hy vọng được vào điều đó bởi vì vẫn chưa có yếu tố gì đặc biệt để hạn chế dòng bán ra.Tâm lý lo sợ thị trường sụp đổ đang lan tràn và người ta bắt đầu thấy sợ những cổ phiếu mình đang cầm trở thành vô giá trị, điều lo lắng này với những cổ phiếu trên sàn niêm yết có lẽ còn hơi sớm tuy nhiên với nhiều cổ phiếu OTC thì đó không phải là viển vông mà ngày càng có nguy cơ trở thành sự thực khi mà có không ít cổ phiếu đang được giao bán với giá rất rẻ mạt,có nhiều cổ phiếu đã có giá bán thấp hơn nhiều so với mệnh giá. Những cổ phiếu có nguy cơ trở thành vô giá trị là cổ phiếu của những công ty đang gặp khó khăn trong kinh doanh,quả thực với sự khủng hoảng của thị trường như hiện nay,những cổ phiếu ?oVua?,những cổ phiếu của những công ty danh giá đang làm ăn tốt mà giá vẫn đang giảm xuống rất thấp thì rõ ràng cổ phiếu của những công ty làm ăn thua lỗ,khó khăn chồng chất hoàn toàn có thể giảm xuống dưới mệnh giá và rồi chỉ đợi nền kinh tế xấu hơn là trở thành vô giá trị.Thị trường OTC thường diễn biến theo thị trường niêm yết nhưng thường có độ biến động mạnh hơn,khi nóng thì cũng nóng hơn và khi lạnh thì cũng lạnh hơn,nếu sàn niêm yết còn tiếp tục giảm sâu thì thị trường OTC sẽ có thể xảy ra chuyện cổ phiếu trở thành tờ giấy lộn.Lực cung tuần tới còn có thể tăng lên vì sẽ có một bộ phận nhà đầu tư quyết cắt bỏ khối u của mình bằng mọi giá có thể nhằm thoát ra mong giữ một chút còn lại tài sản để tìm hướng làm lại, điều này cũng không có gì lạ khi mà nhiều người đã lo sợ thị trường đi vào ảm đạm giống như giai đoạn từ giữa 2001 đến cuối 2003 và từ giữa 2004 đến giữa 2005.Quả thực với tình trạng ảm đạm kéo dài như vậy thì chẳng mong làm ra lợi nhuận trên thị trường và vì thế người ta tính đến chuyện rút ra để tìm hướng đầu tư khác có lợi nhuận hơn.Tâm lý lo sợ thị trường rơi vào ảm đạm kéo dài sẽ là nguyên nhân khiến nhiều người cố gắng bán ra bằng mọi giá có thể vì họ không muốn đồng tiền của mình nằm chết trong thị trường trong thời gian dài mà chẳng mang lại lợi nhuận gì trong khi vẫn còn có những hướng đầu tư khác khá hiệu quả lúc này.Một yếu tố nữa khiến lực cung tăng lên là một bộ phận nhà đầu tư đang muốn bán cổ phiếu để lấy tiền gửi vào Ngân hàng vì chính sách mới của Ngân hàng nhà nước,trong tình hình thị trường còn có thể đi xuống và ảm đạm kéo dài thì việc gửi tiền vào Ngân hàng với lãi suất cao như hiện nay đang được nhiều người tính đến và trong đó có một bộ phận những người đang cầm cổ phiếu trên thị trường.Yếu tố nữa làm tăng lực cung tuần này đó là xuất hiện thông tin rằng Nhà nước sẽ không tác động thêm vào thị trường mà để thị trường đi theo quy luật của nó.Trong khi nhà đầu tư đang dồn hết con mắt vào các cơ quan quản lý và chờ đợi động thái tốt từ phía họ để hành động thì thông tin này sẽ làm cho họ thêm thất vọng,chán nản. Đã có rất nhiều ý kiến của nhà đầu tư đối với các cơ quan quản lý là cần có ngay những chính sách hợp lý để hỗ trợ thị trường thì những gì cho đến nay các cơ quan này làm được đang khiến nhà đầu tư thêm bực bội,chán nản,không ít ý kiến cho rằng cần thanh lọc lại cán bộ nhà nước và tìm ra những người phải chịu trách nhiệm cho đợt suy giảm này của thị trường.Những phát biểu gần đây của một số quan chức lãnh đạo trên báo chí đã không được nhà đầu tư ủng hộ,có nhiều phát biểu còn bị chê trách thậm tệ,ngoài ra còn có những phát biểu không thống nhất quan điểm với nhau của nhiều vị quan chức lãnh đạo,liệu họ có thể nhanh chóng thống nhất trong việc đưa ra chính sách hay sẽ còn phải họp bàn nhiều hơn.Lực cung từ áp lực giải chấp cổ phiếu cầm cố của các Ngân hàng,công ty chứng khoán tuần tới có thể vẫn chưa giảm vì tình trạnh hiện nay vẫn mạnh ai nấy làm và các Ngân hàng,công ty chứng khoán không đứng ngoài tâm lý chạy trốn,thoát thân nếu các cơ quan quản lý không có chính sách hợp lý đối với họ.

    Lực cung thì chưa cho thấy dấu hiệu yếu đi trong khi cũng chưa trông mong được lực cầu tăng lên.Có thể nói ngoài yếu tố hiện nay giá cổ phiếu đang vô cùng rẻ mạt và điểm hỗ trợ 400 của VN-INDEX ra thì phía lực cầu chưa có điểm nào sáng hơn.Tuần tới lực cầu sẽ tăng lên vì nhiều nhà đầu tư đang cầm tiền sẽ tăng lượng mua vào khi VN-INDEX tiến gần hơn tới mức 400 điểm.Yếu tố rẻ mạt của cổ phiếu có lẽ không phải là điểm hấp dẫn giờ này bởi vì ai cũng có thể nghĩ được rằng rẻ thế chứ rẻ nữa cũng chẳng để làm gì nếu nó không tăng giá,hơn nữa cái rẻ của cổ phiếu có lẽ ai cũng đã nhận ra từ khá lâu trước đó khi mà thị trường đã giảm rất sâu chứ không phải bây giờ mới nhận ra vì thế yếu tốt này không tác động nhiều tới lực cầu hiện nay.

    Như vậy tuần giao dịch tới này thị trường sẽ tiếp tục mất điểm,tuy nhiên sẽ xuất hiện lượng mua vào nhiều hơn và thị trường sẽ có thể có sự phân hoá trong giá của các cổ phiếu.


    http://TinChungKhoan.Com
  2. ddttcom

    ddttcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    0
    thị truờng tuần này thì khác gì tuần trước đâu. Tâm lý chán nản hết cả rồi
  3. stockUSA

    stockUSA Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Đi về nơi rất xa rồi

Chia sẻ trang này