Tuần sau chạy rẽ đất với báo cáo của HSBC

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Acer2003, Sep 11, 2009.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 16, 2003
    Likes Received:
    0
    Tuần sau chạy rẽ đất với báo cáo của HSBC

    HSBC: Nên cẩn trọng với thị trường ở thời điểm này
    HSBC: Nên cẩn trọng với thị trường ở thời điểm này
    Trong bối cảnh kết quả lợi nhuận chưa rõ ràng, HSBC khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ. Ngoài ra HSBC dự báo kinh tế Việt Nam liên tục đi lên, tăng trưởng GDP 2009 đạt 4,7%.

    BMI nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2009 và năm 2010 của Việt Nam


    Với sự điều chỉnh sắp tới của chu kỳ kinh tế, tỷ lệ lạm phát nhiều khả năng sẽ tăng nhanh, HSBC dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản thêm 2 điểm phần trăm trong nửa đầu năm 2010 lên mức 9%.

    Cẩn trọng với thị trường

    Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm mạnh trong thời gian gần đây và tính từ đầu năm đến nay là thị trường tăng điểm mạnh thứ ba tại châu Á sau thị trường Sri Lanka (84%) và thị trường Indonexia (75%). Nhà đầu tư nội đóng vai trò chủ đạo làm nên đợt tăng điểm lần này của thị trường.

    Với mức PE dự kiến trong khoảng thời gian 12 tháng lên tới 19 và thông tin về kết quả kinh doanh chưa rõ ràng, HSBC lo ngại về việc theo đuổi thị trường ở thời điểm này.

    Kinh tế Việt Nam đang hồi phục theo hình chữ V
    HSBC nhận xét kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong quý 2/2009, mức tăng trưởng so với quý trước lên tới 9,4% trong khi đó mức suy giảm của quý 1/2009 là 6,5%.

    So với cùng kỳ năm 2008, tăng trưởng kinh tế quý 2/2009 đạt 4,4% từ mức 3,1% của quý 1/2009. HSBC nhận xét kinh tế Việt Nam đang hồi phục theo hình chữ V.

    Nguyên nhân chính khiến kinh tế tăng trưởng tốt chính là lĩnh vực công nghiệp hồi phục, nhu cầu hàng hóa từ bên ngoài và tiêu dùng tại nội địa cải thiện, doanh số bán lẻ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước.

    Lĩnh vực xây dựng đang hồi phục trở lại với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đạt 10% trong bối cảnh lãi suất cho vay hạ, chi phí xây dựng giảm và một số dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ đạt tiến độ tốt.

    Quý 4/2009, kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện mạnh. HSBC dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 đạt 4,7% và năm 2010 đạt 6,8%.

    Có nhiều lý do để lạc quan vào khả năng Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trên. Thứ nhất, việc nới lỏng chính sách tiền tệ đang phát huy tác dụng, gói kích thích tài khóa vẫn đang được triển khai. Thứ hai, kinh tế các nước phát triển đang hồi phục và ổn định. Thứ ba, kinh tế các nước châu Á hồi phục mạnh trong quý 2/2009, các số liệu gần đây ngày một tích cực.

    Lạm phát sẽ sớm tăng

    Tỷ lẹ lạm phát trong khoảng thời gian 18 tháng qua tại Việt Nam biến động mạnh. Tỷ lệ lạm phát tăng mạnh trong suốt năm 2008, tháng 8/2008, tỷ lệ lạm phát tăng 28,3% so với 1 năm trước và sau đó rơi xuống mức thấp nhất trong 6 năm vào tháng 7/2009 là 3,3%. Nguyên nhân chính khiến lạm phát biến động chính là giá hàng hóa, đặc biệt là giá thực phẩm, dầu và kim loại dùng trong công nghiệp.

    Tỷ lệ lạm phát đã tăng 5 tháng liên tiếp. HSBC cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ trong xu thế tăng lên nếu xét đến những yếu tố sau:

    Thứ nhất, giá thực phẩm nội địa, đóng góp 43% trong rỏ hàng hóa tính CPI, liên quan chặt chẽ đến giá hàng hóa thực phẩm thế giới. Dù giá thực phẩm thế giới ở thời điểm hiện tại có thể không biến động quá mạnh nhưng sẽ tăng lên rất cao trong thời gian từ 6 đến 9 tháng tới. Thứ hai, giá năng lượng trong nước cũng liên quan chặt chẽ đến biến động của giá dầu thế giới. Biến động giá năng lượng trong tương lai sẽ đóng góp nhiều hơn khiến lạm phát tăng. Cuối cùng, tỷ lệ lạm phát lõi vốn liên quan chặt chẽ đến đến giá năng lượng sẽ tăng cao.

    Tỷ lệ lạm phát tháng 7/2009 là 3,3% và sang tháng 8/2009 sẽ chỉ còn 2% (cùng thời điểm này năm trước giá năng lượng ở mức rất cao). Tuy nhiên, lạm phát sẽ tăng trong thời gian tới ở thời điểm cuối năm tỷ lệ lạm phát sẽ là 9% và cuối quý 1/2010, tỷ lệ lạm phát sẽ là 13% (nếu tiền đồng và giá hàng hóa ổn định ở mức hiện nay).

    HSBC dự báo về tỷ giá USD/VND

    Tỷ giá USD/VND trong hai tháng gần đây đã biến động ổn định hơn so với suốt hai năm qua. Tỷ giá USD/VND ở thời điểm cuối năm 2009 sẽ có thể ở mức 18.200 đồng/USD.
  2. Liptons

    Liptons Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Bài học CS còn nóng vì mới cách đây vài ngay.

    Thứ 2 bác nào chạy sàn vì tin của HSBC đây?
  3. hanahpm

    hanahpm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    ôi, cái thằng hắt xì hơi bờ cờ này thì kệ bà nó
  4. peaceNwar

    peaceNwar Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 8, 2009
    Likes Received:
    252
    Vờ Ni không biết Credit Suite, HSBC là ai cả, lặng lẽ tiến!
  5. vuimung86

    vuimung86 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 15, 2009
    Likes Received:
    1
    Cố chạy sàn đi bác---kkc, csm, ebs, dig
  6. aday84

    aday84 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 30, 2004
    Likes Received:
    17
    Thằng HSBC này phân tích và dự báo có ra cái j đâu
    Kiểu đẽo cày giữa đường, mỗi lúc một kiểu, thay đổi liên tục
    Các bác không thấy năm ngoái nó dự đoán chuối thế nào ah?

    HSBC chẳng có cái uy tín j về dự báo cả

    Cũng biết là thì trừong đagn tăng nóng so với thời gian trứoc, nhưng nên kinh tế đag đi lên, thời điểm khác hẳn , lên là đúng cản sao đc, có
    điểu chỉnh là ngắn hạn và do tâm lý giá cao của NĐT

    Các cụ cứ lựa chọn CP tốt mà múc thôi, phần thưởng dành cho những ngừoi xuất sắc

    Mấy bác chim lợn hô down được 2 hôm rồi lại lên tàu ầm ầm vì ko chịu đc khi đứng duới , haha

  7. CHXHCNVNi

    CHXHCNVNi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Có vẻ như Tây to con bị du kích VN đánh tập hậu chết thảm quá
  8. Stiglitz

    Stiglitz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2009
    Likes Received:
    273
    Thằng Credit Suisse khuyên bán còn không ăn thua nói chi là HSBC, ku HSBC này từ năm ngóai tới giờ phán sai tùm lum! VN thì gói kích cầu 2 sắp tung ra , CK TG lên như diều gặp gió...giảm thế nào dc!
  9. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 3, 2007
    Likes Received:
    0
  10. Stiglitz

    Stiglitz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2009
    Likes Received:
    273
    Dự báo của HSBC chỉ để coi cho vui thôi. Xem dự báo của bác Giàu nè:


    Dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2009 - 2010
    Thứ 6, 11/09/2009, 18:08

    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố phần trả lời của thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Giàu về quan điểm điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

    Đến nay, nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng lạm phát khó trở lại trong năm 2009 và thậm chí cả trong năm 2010, nhưng có vẻ như lạm phát vẫn là nỗi lo trong điều hành hiện nay? Quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian tới như thế nào để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế?

    Đúng là như vậy, mục tiêu chính sách tiền tệ của NHNN bên cạnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế còn phải kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế vĩ mô ổn định chính là tiền đề vững chắc cho tăng trưởng bền vững.

    Năm 2009 và 2010 đà tăng trưởng kinh tế được duy trì nhưng có sức ép tăng lạm phát, việc hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ sẽ phải linh hoạt và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tổng thể.

    NHNN tiếp tục áp dụng mô hình kiểm soát khối lượng tiền là chủ yếu (quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng), kết hợp với kiểm soát giá cả tiền tệ (lãi suất và tỷ giá).

    Các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng trên cơ sở các dự báo tốt về diễn biến kinh tế vĩ mô, diễn biến tiền tệ, tín dụng nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán khoảng 30% và giảm dần trong những năm tiếp theo, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống.

    Bên cạnh đó, sử dụng các NHTM có qui mô lớn đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Thời gian qua, nhiều tổ chức đưa ra các dự báo, kịch bản, nhưng không chắc dự báo nào tiệm cận thực tế nhất vì diễn biến kinh tế còn rất khó lường. Trong bối cảnh như vậy, bản thân NHNN dự báo gì về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính của Việt Nam năm 2009-2010 để chủ động công tác điều hành?
    Phân tích và dự báo kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng. Bất kỳ các quyết định chính sách kinh tế nào đều phải dựa trên cơ sở phân tích thông tin và triển vọng của các biến số kinh tế (cả tầm vĩ mô và vi mô).

    Trên thực tế có nhiều dự báo được đưa ra, kết quả dự báo có thể khác nhau và có thể không tiệm cận thực tế bởi kinh tế thế giới biến động khó lường, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa được đẩy mạnh. Tuy nhiên, đây là các thông tin rất bổ ích để NHNN tham khảo, kết hợp với những đánh giá, nhận định của riêng mình để đưa ra định hướng điều hành.

    Trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến biến tiền tệ những tháng đầu năm, NHNN dự báo năm 2009, kinh tế tăng trưởng khoảng 5%, lạm phát khoảng 6%-8%; năm 2010, tăng trưởng và lạm phát sẽ diễn ra theo 2 kịch bản:

    Kịch bản thứ nhất, tăng trưởng kinh tế khoảng 6%-6,5%, lạm phát khoảng dưới 10% trong điều kiện sau: Tốc độ tăng của tín dụng và tổng phương tiện thanh toán năm 2009 khoảng 30%, năm 2010 khoảng 25%-27%; hiệu quả đầu tư giảm nhẹ so với năm 2008, ICOR đạt khoảng 7,7 năm 2009-2010 do đầu tư mở rộng theo chính sách kích cầu; giá dầu thế giới tăng trở lại và đạt mức bình quân 64 USD/thùng năm 2009 và 70-75 USD/thùng năm 2010; giá gạo thế giới có xu hướng tăng và đạt mức bình quân 570 USD/tấn năm 2009 và 750 USD/tấn năm 2010.
    Kịch bản thứ hai, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,2%-7%, lạm phát khoảng 7,5%-8,5% trong điều kiện sau: Tốc độ tăng của tín dụng và tổng phương tiện thanh toán năm 2009 khoảng 25-27%, năm 2010 khoảng 23%-25%; hiệu quả đầu tư tương ứng năm 2008, ICOR đạt khoảng 7-7,5; giá dầu thế giới bình quân 60 USD/thùng năm 2009 và 70-75 USD/thùng năm 2010; giá gạo thế giới có xu hướng tăng và đạt mức bình quân 565 USD/tấn năm 2009 và 600 USD/tấn năm 2010.
    Vũ Minh (ghi)

    http://cafef.vn/20090911050958767CA34/du-bao-cac-chi-tieu-kinh-te-vi-mo-giai-doan-2009-2010.chn

Share This Page