Tuần tới có gì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chickenlittle33, 20/08/2010.

2372 người đang online, trong đó có 949 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 334 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. chickenlittle33

    chickenlittle33 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    - Tình hình thế giới: Tuần qua, Dow Jonh giảm 0,47%. Giá vàng tăng 1,27% cho thấy nhà đầu tư tiếp tục tìm nơi trú ẩn cho tài sản của mình. Trong khi giá dầu trên thị trường lại giảm 1,14% trước những lo ngại về sự yếu kém của kinh tế Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu về nhiên liệu..
    Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 14/8, số lượng người thất nghiệp lần đầu tại Mỹ bất ngờ tăng 12.000, lên 500.000 người, cao nhất trong 9 tháng.
    Cục Dự trữ Liên bang tại Philadelphia công bố chỉ số kinh tế xuống -7,7 điểm trong tháng 8/2010, ngược hẳn với dự báo tăng 7,5 điểm.
    Theo Conference Board, chỉ số triển vọng kinh tế tương lai chỉ tăng có 0,1% trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo 0,2%, cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức thấp.
    Tuần qua, Dow Jonh giảm 0,47%; Giá vàng tăng 1,27% cho thấy nhà đầu tư tiếp tục tìm nơi trú ẩn cho tài sản của mình. Trong khi giá dầu trên thị trường lại giảm 1,14% trước những lo ngại về sự yếu kém của kinh tế Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu về nhiên liệu.
    Những thông tin trên cho thấy những lo ngại về sự tăng trưởng chậm đi của nền kinh tế đầu tầu thế giới là hoàn toàn có cơ sở. Khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
    - Tình hình Việt Nam: Tuần vừa qua, trị trường đón nhận những thông tin khá sốc:
    Tỷ giá VND/USD đã được điều chỉnh tăng thêm 2,1%; theo các chuyên gia, việc thay đổi tỷ giá này có thể đóng góp vào tỷ lệ lạm phát thêm 0,3% chưa kể những mặt hàng thiết yếu sẽ có điều chỉnh tăng giá trong thời gian tới, đặc biệt là giá nhiên liệu.
    Tuần tới, áp lực bán cổ phiếu từ phía các Ngân hàng vẫn tiếp tục (với nhu cầu giảm tài sản rủi ro) và các Tổng công ty nhà nước (với hoạt động thoái vốn) trong khi dòng tiền đang tiếp tục bị rút ra khi cổ phiếu VCG đã có kế hoạch phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu. Lực cung vẫn mạnh và lực cầu tiếp tục suy yếu.
    - Phân tích biểu đồ:
    Kết thúc tuần giao dịch thứ 34 của năm 2010, chỉ số Vnindex đạt 454,84 điểm, tăng 2,11 điểm (tương đương tăng 0,5%) so với đóng cửa tuần trước.
    Các chỉ báo kỹ thuật như sau:
    - CCI–Equis: tăng 30,4 điểm, còn – 162,15 điểm. Đã có sự tăng điểm nhưng vẫn trong vùng quá bán, tín hiệu tích cực. Chỉ báo này chỉ ra cơ hội đầu tư có những nhà đầu tư ưa mạo hiểm.
    - MACD giảm 2,45 điểm, còn – 9,45 điểm và đường tín hiệu tiếp tục giảm điểm, mức độ phân kỳ giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó đã giảm, tín hiệu tiêu cực mặc dù mức độ tiêu cực đã giảm.
    - MFI: tăng 1,68 điểm (tăng 6%) và đạt 29,78 điểm, dòng tiền đã quay lại thị trường, tín hiệu tích cực.
    - Thanh khoản giảm 22,9% so với tuần trước trong khi dòng tiền đang vào thị trường, tín hiệu đã bớt tiêu cực, nhưng dòng tiền hết sức dè dặt.
    - Dải Bolinger Band có tiếp tục mở rộng nhưng đã cân bằng hơn, tuy nhiên Vnindex vẫn tiếp tục áp sát dải dưới của đường này, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn.
    Nhận định: Đúng như dự báo tuần trước, chỉ số Vnindex đã có sự điều chỉnh khi tăng nhẹ so với đóng cửa tuần trước, tuy nhiên diễn biến giao dịch trong tuần hình thành một nến xanh đặc cho thấy sự tin tưởng vào tín hiệu phục hồi không được duy trì. Các chỉ báo về xu hướng vẫn chưa cho tín hiệu của sự kết thúc xu hướng giảm và các chỉ báo xung lượng cho thấy thị trường vẫn trong tình trạng bán quá, thêm vào đó, rong lịch sử, ở biểu đồ tuần, chỉ số Vnindex hình thành một cây nến xanh đặc thì là chỉ báo cho một tuần giảm điểm mạnh sau đó. Vì vậy, sự thận trọng vẫn là cần thiết trong giai đoạn này.
    [​IMG]
  2. chickenlittle33

    chickenlittle33 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần giảm thế này thì cả tuần lại tèo thôi, đúng như dự báo.
  3. chickenlittle33

    chickenlittle33 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    - Tình hình thế giới: Tuần qua, Dow Jonh giảm 2,78%, giảm mạnh hơn tuần trước. Giá vàng tăng 4,9%, mức tăng mạnh hơn tuần trước. Cho thấy nhà đầu tư tiếp tục tìm nơi trú ẩn cho tài sản của mình. Trong khi giá dầu trên thị trường tiếp tục giảm lại giảm 2,14% trước những lo ngại về sự yếu kém của kinh tế Mỹ sẽ khiến nhu cầu về nhiên liệu giảm sút. :((
    Doanh số bán nhà mới tháng 7 giảm hẳn 12,4% xuống mức thấp kỷ lục 276.000 căn, trong khi giới phân tích dự báo tăng 12,1%.
    Số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền tại Mỹ tăng 0,3%, chỉ bằng 1/10 so với dự báo của giới phân tích. Trong 3 tháng qua, số lượng đơn đặt hàng loại này tăng 20% (tính theo năm), trong khi đó con số này trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 6/2010 là 31%. Như vậy các doanh nghiệp đang hạn chế chi tiêu dần.
    Chỉ số BDI tiếp tục giảm điểm sau khi tạo đỉnh ngắn hạn tại mức 2861 điểm vào ngày 24/8/2010. Đây cũng là một tín hiệu xấu đối với nền kinh tế toàn cầu.
    Những con số không mấy khả quan trên đã khiến thị trường rấy lên tâm lý bi quan về khả năng suy thoái kép của nền kinh tế Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, cuối tuần này sẽ có thông tin hết sức quan trọng về chỉ số GDP của Mỹ, theo dự báo của các chuyên gia thì chỉ số này chỉ tăng 1,4% trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với số liệu được đưa ra trước đó (trên 2,4%), nếu con số thực tế bằng hoặc thấp hơn sẽ là một tác động rất xấu tới thị trường trong tuần tới.
    - Tình hình Việt Nam: Tuần vừa qua, trị trường đón nhận những thông tin không mấy khả quan: :((
    Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 với mức tăng 0,23% so với tháng 7. Như vậy, biểu đồ CPI đã đổi hướng, xóa đi xu thế giảm lập được 2 tháng trước để đi lên trong tháng này, việc điều chỉnh tỷ giá vào ngày 18/8 sẽ tác động vào CPI tháng 9 vì vậy CPI tháng 9 nhiều khả năng sẽ tăng mạnh, gây tác động xấu đến tâm lý thị trường.
    Theo số liệu xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8 vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến giữa tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 41,119 tỷ USD, nhập khẩu đạt 48,787 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu đã là 7,668 tỷ USD, bằng 18,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ.
    Những con số trên đã góp phần gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu trong tuần qua, mặc dù dã có những thông tin về việc các tổng công ty nhà nước sẽ giãn tiến độ thoái vốn ở các công ty thành viên, đấy là tín hiệu tích cực về áp lực lên lượng cung trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên việc các Ngân hàng tăng tỷ lệ an toàn vốn bằng cách bán cổ phiếu trong danh mục tài sản của mình vẫn còn hiện hữu. Những thông tin về việc duy trì lãi suất cơ bản sẽ không mấy tác động tích cực đến thị trường vì phương thức thỏa thuận lãi suất đã được áp dụng từ khá lâu.
    - Phân tích kỹ thuật:
    Kết thúc tuần giao dịch thứ 35 của năm 2010, chỉ số Vnindex đạt 429,14 điểm, giảm 25,7 điểm (tương đương giảm 5,7%) so với đóng cửa tuần trước.
    Các chỉ báo kỹ thuật như sau:
    CCI–Equis: giảm 33,47 điểm, còn – 195,62 điểm. Đã giảm điểm trở lại, mắc giảm mạnh khiến chỉ số này càng đi sâu vào vùng quá bán, tín hiệu tiêu cực.
    MACD giảm 3,75 điểm, còn – 13,2 điểm và đường tín hiệu tiếp tục giảm điểm, mức độ phân kỳ giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó tiếp tục gia tăng, tín hiệu tiêu cực.
    MFI: tăng 1,1 điểm (tăng 3,7%) và đạt 30,88 điểm, dòng tiền tiếp tục hướng vào thị trường tuy nhiên mức độ giảm đi thể hiện sự lo ngại, tín hiệu tích cực.
    Thanh khoản tăng 12,4% so với tuần trước trong khi dòng tiền đang vào thị trường, tín hiệu tiếp tục tích cực, nhưng dòng tiền lại khá dè dặt.
    Vnindex đã rơi ra ngoài dải Bolinger Band, vì vậy nhiều khả năng chỉ số này sẽ có sự điều chỉnh trở lại dải này, tín hiệu tích cực.
    Nhận định: Đúng như dự báo tuần trước, chỉ số Vnindex đã có một tuần giảm điểm mạnh. Tuần giao dịch tới, đã có một số tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sẽ có sự điều chỉnh tăng nhưng xu hướng giảm vẫn chưa thể khẳng định là đã kết thúc. Một là diễn biến ngược chiều của chỉ báo CCI – Equis và chỉ báo MFI nó cho tín hiệu của một diễn biến ngược với xu hướng giảm hiện tại, hai là chỉ số Vnindex đã rơi ra ngoài dải Boliger Band vì vậy sẽ có sự điều chỉnh quay trở lại dải này. =D>

    [​IMG]
  4. falcon

    falcon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    "Nhận định: Đúng như dự báo tuần trước, chỉ số Vnindex đã có sự điều chỉnh khi tăng nhẹ so với đóng cửa tuần trước, tuy nhiên diễn biến giao dịch trong tuần hình thành một nến xanh đặc cho thấy sự tin tưởng vào tín hiệu phục hồi không được duy trì. Các chỉ báo về xu hướng vẫn chưa cho tín hiệu của sự kết thúc xu hướng giảm và các chỉ báo xung lượng cho thấy thị trường vẫn trong tình trạng bán quá, thêm vào đó, ròng lịch sử, ở biểu đồ tuần, chỉ số Vnindex hình thành một cây nến xanh đặc thì là chỉ báo cho một tuần giảm điểm mạnh sau đó. Vì vậy, sự thận trọng vẫn là cần thiết trong giai đoạn này"

    okay.

Chia sẻ trang này