Tuần tới vẫn đỏ lửa chưa lên được !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Satio, 23/10/2010.

1577 người đang online, trong đó có 631 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 507 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245

    Quốc hội chưa họp xong, các vấn đề sẽ lần lượt được mổ xẻ, lên bằng mắt !



    Ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, đề nghị Chính phủ làm rõ việc Vinashin nợ 86.000 tỉ đồng hay 120.000 tỉ đồng?


    > Vinashin tiếp tục thay đổi nhân sự
    > Vinashin cố lấp liếm sai phạm
    > Điều hành Vinashin kiểu độc đoán, không trung thực
    > Nghiêm túc kiểm điểm vụ Vinashin
    > Cần làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ Vinashin
    > Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo của Vinashin



    Sáng 22-10, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

    [​IMG]
    Các đại biểu TPHCM thảo luận tại tổ. Ảnh: MẠNH DUY
    Làm rõ trách nhiệm của Chính phủ...

    “Báo cáo của Chính phủ cho biết Vinashin nợ 86.000 tỉ đồng nhưng tôi được biết sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra, các ngân hàng mà Vinashin vay đã gửi số nợ tới một cơ quan và cơ quan này cộng lại là 120.000 tỉ đồng”. Ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH, làm “nóng” phiên thảo luận bằng thông tin mới. Cùng có mặt trong tổ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc xác nhận 86.000 tỉ đồng là con số của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra ban đầu. Ông Lê Quang Bình đề nghị Chính phủ cần làm rõ thông tin mà ông đưa ra có chính xác không.

    Từ năm 2012, sẽ thiếu điện trầm trọng

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết năm 2011, điện nước ta dư khoảng 70 triệu KWh nhưng với điều kiện tất cả nhà máy điện hoạt động bình thường, nước đầy đủ. Năm 2012, dự báo sẽ thiếu điện trầm trọng. Năm 2013, thiếu điện đúng bằng sản lượng của Nhà máy Hòa Bình, tức 8-9 tỉ KWh.

    P. Dương
    “Báo cáo chính thức nói Vinashin nợ 86.000 tỉ đồng, nếu chia đều cho cả nước thì mỗi người dân phải nợ 1 triệu đồng mà 1 triệu đồng là rất lớn đối với đồng bào miền núi. Tiền Nhà nước đúng là như... nước” – đại biểu (ĐB) Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) bức xúc. Theo ĐB Cuông, với con số thua lỗ lớn như vậy thì không thể chỉ mỗi ông chủ tịch tập đoàn và lãnh đạo Vinashin chịu trách nhiệm mà cần phải làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm quản lý và các bộ quản lý Nhà nước.

    Chưa đồng tình với cách giải quyết hậu quả tại Vinashin, ĐB Nguyễn Đăng Kính (Hà Nội) cho rằng trách nhiệm của Chính phủ mới chỉ đề cập chung chung chứ chưa phải con người cụ thể. ĐB Trương Thị Ánh (TPHCM) cho biết tiếp xúc cử tri thấy hầu hết đều dành sự quan tâm đến vấn đề Vinashin mà cụ thể là muốn Chính phủ làm rõ ai chịu trách nhiệm trước sự yếu kém của tập đoàn này và vì sao lại để xảy ra sai phạm lớn trong một thời gian dài như vậy.

    Thiếu điện gây bức xúc

    ĐB Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh) bức xúc trước cảnh sản xuất, sinh hoạt của nhân dân bị đình đốn, ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu điện trong thời gian qua. Ông Dũng dẫn cảnh miền Trung vào tháng 5, 6, nắng như đổ lửa mà điện cắt liên tục làm cho đời sống bà con rất khổ cực. Ông Dũng nhấn mạnh: “Nếu kéo dài cảnh cắt điện như vừa qua thì sẽ nảy sinh sự không đồng thuận của xã hội, dân sẽ phản ứng”. Ông Dũng cũng băn khoăn việc ồ ạt xây dựng thủy điện nhưng nguồn cung lại phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Cùng tâm tư, ĐB Lê Văn Cuông cho rằng cứ thiếu điện như thế này thì làm sao có thể thành nước công nghiệp vào năm 2020.

    Bất ổn từ các vấn đề xã hội

    ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) nhận định các vấn đề xã hội ngày càng bức xúc như có bệnh viện có đến 3 bệnh nhân nằm một giường, bạo lực trường học, nhà cao tầng mọc nhiều nhưng nông thôn mất dần đất. Theo bà Loan, cần đánh giá các tồn tại này trong cả giai đoạn 5 năm vừa qua để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới. “Không quyết liệt, lòng tin nhân dân sẽ mai một” – bà Loan chia sẻ.

    Theo ĐB Nguyễn Đức Nhanh (Hà Nội - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Giám đốc ******* TP Hà Nội), còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc đã nêu trong các kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chậm khắc phục như ùn tắc và tai nạn giao thông... Ông Nhanh cho biết gần đây, sự xuống cấp của văn hóa giáo dục là kẽ hở lớn nhất để các thế lực thù địch lợi dụng. “Tội phạm trong xã hội đã khác xưa rất nhiều: va chạm giao thông vác dao gậy chém nhau, chồng giết vợ, cha giết con... nhưng trong báo cáo của Chính phủ, các vấn đề xã hội ít được quan tâm so với kinh tế” – ông Nhanh nói.

    Cần bảo đảm an toàn khi khai thác bauxite

    Ông Lê Quang Bình tán thành chủ trương khai thác bauxite ở Tây Nguyên nhưng đề nghị Chính phủ “cam kết với QH, với nhân dân về sự an toàn”. Theo ông Bình, thảm họa bùn đỏ ở Hungary đã khiến ông suy nghĩ rất nhiều. “Xem bản đồ thấy Cộng hòa Czech, Hungary khai thác ở nơi bằng chứ không dốc như ta. Nước ta khai thác trên cao nguyên, nếu xử lý bùn đỏ không tốt, nó tràn xuống thì không chỉ ở Tây Nguyên mà ảnh hưởng đến cả vùng đồng bằng ven biển” – ông Bình nhận định.

    ĐB Đặng Văn Khanh (Hà Nội) cũng đặt vấn đề là tại kỳ họp trước, QH đã có ý kiến khá quyết liệt về vấn đề bauxite Tây Nguyên và bây giờ đã có cảnh báo nhãn tiền. “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho rằng hồ chứa bùn đỏ của ta có thể chịu được động đất 8 độ Richter trở lên song thảm họa ở Hungary xảy ra khi không động đất. Vậy ta tính cái gì, bền vững ra sao, hậu quả như thế nào?” - ĐB Khanh băn khoăn.

    Hôm nay, 23-10, QH thảo luận tại hội trường về hai dự án luật là Luật Tố tụng hành chính và Luật Thanh tra (sửa đổi).

    Phải có biện pháp giảm bội chi

    Chiều 22-10, tại phiên thảo luận ở tổ về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; dự toán và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, nhiều ĐB cho rằng phải có biện pháp dài hạn để giảm bội chi. Vì nếu bội chi “trượt” mãi, lạm phát sẽ tăng cao, đồng tiền mất giá và kinh tế vĩ mô không thể ổn định.

    Một số ĐB đề nghị nên xem xét trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng vốn ngân sách, đặc biệt là tại các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thất thoát. ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng đã tới lúc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách vì luật này đang bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với thực tế...

    T.Hà
  2. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    875
    họp là thời gian để gom hàng cho nên mới không lên, sau họp thì mới tăng lúc đó mua bằng mắt...:p:p:p
  3. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245
    Vĩ mô chưa ổn định, các vấn đê kinh tế, xã hội, chính trị chưa được giải quyết xong.
    Chứng khoán sẽ phản ánh vào giá.
  4. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chờ họp xong thì lên. Em cứ múc từ từ
  5. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245
    Nhiều nhân sĩ kiến nghị dừng dự án bô xít

    Một văn thư hội tụ chữ ký của nhiều nguyên lãnh đạo cao cấp, chuyên gia kinh tế vừa được gửi tới các cấp lãnh đạo cao nhất đề nghị dừng triển khai dự án bô xít Tây Nguyên. Quốc hội, một lần nữa được kêu gọi "thể hiện thái độ rõ ràng".
    >Sự cố bùn đỏ Hungary là cảnh báo với bô xít Tây Nguyên


    [​IMG]
    Công trường tại dự án Nhân Cơ, Đăc Nông. Ảnh: SGTT. Nguyên Phó ************* Nguyễn Thị Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ, chuyên gia kinh tế như Phạm Chi Lan, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên, Giáo sư Hoàng Tụy... cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác, đã ký vào văn thư kiến nghị này. Nội dung khẩn thiết yêu cầu các vị lãnh đạo cao nhất ra quyết định ngừng việc xây dựng nhà máy chế biến alumina ở Tân Rai, Lâm Đồng để nghiên cứu tiếp cách xử lý.
    Bên cạnh đó, trong thư còn có kiến nghị tạm hủy dự án đang đàm phán với đối tác nước ngoài về Nhà máy Nhân Cơ ở Đắc Nông và đình chỉ việc triển khai toàn bộ dự án hiện thời liên quan đến khai thác bô xít ở Tây Nguyên.
    Những người cùng ký tên vào lá thư này còn đề nghị lập nhóm nghiên cứu độc lập để tiến hành nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề bô xít Tây Nguyên. "Kết quả nghiên cứu cần được trình bày trước Quốc hội, đồng thời đem ra trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước để đưa ra quyết định".
    Thảm họa vỡ hồ bùn đỏ Ajka ở Hungary ngày 4/10 với nhiều hậu quả nặng nề cho nước này là nguyên nhân quan trọng khiến khiến nhiều nhân vật có tiếng tăm kể trên cùng ký vào thư kiến nghị. Theo bức thư này, sự cố bùn đỏ ở Hungary là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với vấn đề hồ bùn đỏ chứa chất thải trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên.
    Toàn văn bức thư kiến nghị Sau khi có bức thư kiến nghị nói trên, đại biểu Dương Trung Quốc có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kiến nghị về vấn đề cũng liên quan đến bô xít Tây Nguyên. Ông Quốc cho rằng, Chủ tịch Quốc hội "cần bày tỏ một thái độ rõ ràng đối với những ý kiến quan ngại của nhân dân về vấn đề bô xít Tây Nguyên; các ủy ban của Quốc hội có liên quan cần có những hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và bày tỏ ý kiến rõ ràng".
    Trao đổi với VnExpress.net, đại biểu Dương Trung Quốc cho biết, ông không có kiến thức chuyên môn về vấn đề bô xít Tây Nguyên nên không vội vã đề nghị ngừng ngay dự án. "Việc dừng hay tiếp tục phải dựa trên các quyết định, đánh giá mang tính khoa học, nhưng đây là một vấn đề cần phải bàn ngay tại Quốc hội để có được sự lựa chọn tối ưu", đại biểu này nói.
    [​IMG]
    Khu vực sẽ được xây dựng hồ chứa bùn đỏ sau này. Ảnh: Chinhphu.vn. Trong khi đó, trả lời báo chí tại Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên khẳng định, hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên trong dự án bô xít là "an toàn". Tuy nhiên, do chưa vận hành, và để an toàn về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ "tiếp tục nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài về hệ số an toàn để xem xét kỹ lại 2 hồ bùn đỏ".
    Về mô hình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định cẩn thận và sang khảo sát tại Brasil và Australia. Khu vực bùn đỏ của 2 nước này đã trồng cây được 20 năm, cây trên bùn đỏ sống tốt. Việt Nam đang làm theo mô hình của Brasil và Australia chứ không phải của Hungary.
    Người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường quốc gia cho hay, mức độ an toàn cho hồ bùn đỏ đã được hội đồng thẩm định quốc gia tăng lên gấp đôi. Khu động đất ở Tây Nguyên dự kiến tối đa là cấp 7 nhưng hồ đã được thiết kế an toàn cho cấp 9.
  6. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color:#064599 !important; } Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội: “Nóng” từ vĩ mô đến vi mô

    [​IMG]
    Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ sáng 22/10.


    NGUYÊN THẢO
    18:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/10/2010
    Nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng về chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết


    Kinh tế phục hồi song chất lượng tăng trưởng thấp, chính sách tài khóa và tiền tệ không đồng bộ, một số chỉ tiêu môi trường nhiều năm không đạt, sai phạm của Vinashin chưa rõ trách nhiệm, Dung Quất đang thua lỗ…

    Cơ bản đồng tình với đánh giá của Chính phủ, tại báo cáo đã trình Quốc hội, song đại biểu Quốc hội cũng “phê” Chính phủ và nhiều cơ quan của Chính phủ còn hạn chế cả tầm vĩ mô và vi mô, tại phiên thảo luận tổ về kinh tế, xã hội sáng 22/10.

    Giỏi nhưng không cần quá nhiều

    Đại biểu Trần Du Lịch (Tp.HCM) phân tích: điều quan trọng nhất trong năm 2010 là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý đã đạt được.

    Chúng ta muốn phục hồi tăng trưởng, nhưng cũng muốn kiềm chế lạm phát, nên chính sách như “đi trên dây”. Vì thế, năm nay dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có tăng đến 8% hoặc trên 8% thì vẫn là thành công, ông Lịch nói.

    Dẫn một số ý kiến cho rằng Việt Nam ứng phó với các khó khăn, biến động của kinh tế giỏi. Nhưng vị đại biểu này cũng mong “trong 5 năm tới, đừng để phải ứng phó quá nhiều như thế này”.

    Cũng đánh giá về kết quả của một năm nhiều khó khăn, đại biểu Trần Đình Đàn (Hà Tĩnh) cho rằng, tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa đều vượt so với dự toán là những nhân tố tích cực. Bội chi ngân sách dự kiến khoảng 5,95%, thấp hơn chỉ tiêu 6,2% theo Nghị quyết của Quốc hội là những con số thể hiện sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ xã hội, Chính phủ đã có những chỉ đạo, quan tâm đồng bộ, các địa phương có sự chủ động sáng tạo.

    Còn đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) lại nhấn mạnh là “rất mừng” khi Thủ tướng Chính phủ đã chính thức đặt vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế. Hiện nền kinh tế nước ta vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào khoáng sản, xuất khẩu thô, đất cho thuê vào nguồn nhân lực giá rẻ… Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề, từng bước triển khai những chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, để chuyển sang một nền kinh tế phát triển bền vững và khai thác tối đa chất xám hơn, đại biểu Hường nói.

    “Đo” tín nhiệm các thành viên Chính phủ

    Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều hạn chế, yếu kém đã được các đại biểu phân tích dưới nhiều góc nhìn, quan điểm.

    Mở đầu phiên thảo luận tại đoàn Hà Nội, đại biểu Nguyễn Đăng Kính thống kê những điểm chung mà ông đã đọc được tại nhiều báo cáo, tại nhiều kỳ họp.

    Đó là tăng trưởng thiếu vững chắc, sức cạnh tranh thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, hiệu quả đầu tư chưa cao nhưng nhập siêu, bội chi cao, giá cả tăng… như vậy là tầm quản lý vĩ mô chưa tốt. Nhiều người nói Chính phủ cứ nghe và quyết chứ chưa sâu sát, đại biểu Kính nói.

    Đại biểu Phạm Thị Loan cũng đồng tình, rằng cứ nói mãi về ổn định kinh tế vĩ mô nhưng mới chỉ có trên giấy tờ là chính chứ chưa có nhiều hành động thiết thực.

    Dẫn ví dụ cụ thể, đại biểu Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) cho biết trong lần đến Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gần đây, khi nêu câu hỏi về hiệu quả kinh tế thì đã không nhận được câu trả lời nào.

    Đồng tình với nhiều ý kiến cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đề nghị Quốc hội ngay tại kỳ họp này cần lấy kiến về sự tín nhiệm của Quốc hội với các thành viên Chính phủ, cũng là góp phần cho nhân sự Đại hội Đảng tới đây.

    “Phải lấy ý kiến tín nhiệm ngay tại kỳ họp này chứ không thể để đến kỳ họp sau”, bà Khánh nhấn mạnh.

    Vẫn phải nói về… Vinashin

    Đề cập đến những "bùng nhùng" liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nhiều đại biểu nhấn mạnh rằng đây là vấn đề khiến cử tri hết sức bức xúc và đặt ra khá nhiều câu hỏi về trách nhiệm, nên báo chí đã nói nhiều nhưng vẫn cần tiếp tục làm rõ nhiều vấn đề.

    Theo đại biểu Nguyễn Đăng Kính (Hà Nội), khi nguyên chủ tịch tập đoàn này bị bắt, cử tri cho rằng đấy chỉ là một con người cụ thể thôi. Điều mà cử tri muốn biết là còn quan hệ đến ai của Chính phủ và đến cơ quan nào nữa.

    Nhiều cử tri đặt câu hỏi, Chính phủ có liên quan gì không, có trách nhiệm gì không. Trên hội trường Thủ tướng cũng nói là có trách nhiệm của Chính phủ, nhưng Chính phủ là chung, không phải một người cụ thể với trách nhiệm cụ thể.

    Cho rằng vấn đề của Vinashin có câu chuyện cơ chế “cha chung không ai khóc”, đại biểu Ngô Minh Hồng (Tp.HCM) nêu vấn đề, liệu có doanh nghiệp ngoài quốc doanh nào bỏ hàng nghìn tỷ đồng ra để mua tàu cũ? “Hoa hồng” quay trở lại tập đoàn hay chui vào túi cá nhân?

    “Dư luận không hiểu, đại biểu Quốc hội không thông. Cách đây mấy năm Chính phủ vay bảo lãnh 700 triệu USD cho Vinashin, hậu quả ngân sách chịu mà chúng ta chưa có giải trình rõ ràng với người đóng thuế”, bà Hồng nói.

    Cầm trên tay báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Vinashin, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) bày tỏ quan điểm "tôi cho rằng những cá nhân liên quan đến vụ việc này phải từ chức. Đây có lẽ là một cơ hội để thể hiện văn hoá từ chức".

    Một số vị đại biểu khác cũng đặt vấn đề “không lẽ Chính phủ không dám kỷ luật ai?”.
  7. Saobacdau2010

    Saobacdau2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xuống hết thứ ba tuần tới là dừng lại thôi, chẳng ai bán nữa, P/E trung bình khoảng 7 thì cũng hơn gửi ngân hàng rồi :) kiên nhẫn chút
  8. ABCCHUNGKHOAN

    ABCCHUNGKHOAN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy đó xuống 10.000 mà vẫn bán tới 7.000
    Ghê không?
  9. 19051982

    19051982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi ! Thế bao giờ lên được ?

Chia sẻ trang này