Tuấn từ 1 - 5 /12 VNI sẽ tiến bước 350 - 360.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 30/11/2008.

4514 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1324 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    CP chứng khoán, tài chính, xây dựng, BĐS luôn song hành với nhau khi TT hồi phục và UP TREN

  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
  3. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.012
    He he lâu quá rồi kể từ sau vụ ầm ĩ liên quan đến bác gì ở trên anyf đòi TAD phải có 1 lời xin lỗi,sơ sơ chắc cũng mấy tháng rồi,tưởng TAD bị tahnh toán rồi ,nhưng lần này tôi tin là thị trường sẽ phá đáy 300 ngay trong tuần tới vì 1 lý do rất đơn giản là TAD hô thế nào thì cứ như thế nhưng theo chiều ngược lại
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Hay quá :
    02/12/2008 Công bố chung N/A VnExpress News

    Đề xuất hoãn thuế chứng khoán, tăng thời gian giao dịch





    Tại diễn đàn kinh tế ngày 1/12, các NĐT nước ngoài đề xuất kéo dài thời gian giao dịch CK sang buổi chiều và hoãn áp dụng thuế thu nhập CK nhằm hỗ trợ thị trường.


    Báo cáo do nhóm công tác thị trường vốn gồm đại diện các quỹ đầu tư hoạt động tại Việt Nam nhận định, ngay từ trước khi thị trường thế giới bắt đầu suy yếu, Việt Nam đã đối mặt với tình trạng giá cổ phiếu giảm, lạm phát cao, thâm hụt cán cân thương mại...

    "Những vấn đề này đều được Chính phủ giải quyết rất hiệu quả, không cần sự trợ giúp từ bên ngoài", báo cáo này nhận xét. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng cho rằng, Việt Nam đã có khả năng đương đầu với khủng hoảng tốt hơn các nước châu Á khác trong cuộc khủng hoảng 1997-1998.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng, các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng Chính phủ nên hoãn thực hiện việc thu thuế thu nhập chứng khoán từ đầu năm 2009 sang năm 2010 nhằm hỗ trợ thị trường.

    Họ cũng đề xuất kéo dài giờ giao dịch sang buổi chiều, thay vì chỉ vào buổi sáng như hiện nay, để nâng thanh khoản. Mặt khác, Chính phủ cũng nên cho phép thành lập các quỹ đầu tư hưu trí nhằm có thêm nhà đầu tư chuyên nghiệp cho thị trường và tăng thanh khoản.

    Thuế thu nhập cá nhân nói chung, và thuế đối với thu nhập từ chứng khoán nói riêng, là đề tài được nhiều nhà đầu tư nước ngoài bàn thảo trong cuộc đối thoại với lãnh đạo các Bộ hôm 1/12. Ảnh: Hoàng Hà

    Đối thoại với các nhà đầu tư nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho hay, Bộ đang cơ cấu lại thị trường trái phiếu và cơ bản đồng ý với việc tăng thời gian giao dịch, điều chỉnh lô lớn trong giao dịch chứng khoán. Tới đây Bộ cũng sẽ cho phép xây dựng các quỹ hưu trí và bảo hiểm tư nhân nhằm tăng quy mô và thanh khoản cho thị trường.

    Riêng về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân có hoãn hay không, Quốc hội sẽ quyết định. Ông Hà cũng đưa ra quan điểm của Bộ là chỉ đánh thuế khi nhà đầu tư đã có lợi nhuận. "Chúng tôi sẽ nghiên cứu để trình Quốc hội", ông Hà nói.

    Các quy định về quản trị công ty, nhất là trong bối cảnh thị trường có biến động, cũng được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lưu ý.

    Khối ngoại cho rằng, việc công bố thông tin doanh nghiệp cần được quy định chi tiết, bao gồm thông tin về các khoản nợ có điều kiện, hợp đồng, nợ, các khoản đầu tư có giá trị. Cùng với đó là thông tin chi tiết về những người có liên quan đến đến sở hữu doanh nghiệp, các thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị. Với các vi phạm trong quản trị doanh nghiệp, nhóm đề xuất xử lý công khai và bằng các biện pháp mạnh.

    Nhóm công tác thị trường vốn cũng đề xuất việc công bố các biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô sẽ thực hiện cần nhất quán, để giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp có định hướng, và củng cố niềm tin của họ. Mặt khác, cũng nên có quy định về ngày, giờ công bố chính thức các chỉ số kinh tế theo tháng, quý.

    Theo ông Trần Xuân Hà, hiện Việt Nam đã có quy chế quản trị công ty, gồm cả công ty đại chúng đã niêm yết và chưa niêm yết. Ông cho rằng, quy chế này đã có vai trò tương đối tốt trong việc quản trị công ty đại chúng, tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu để đảm bảo tính khả thi cũng như sự độc lập của các cổ đông trong hội đồng quản trị, trong mua và bán cổ phiếu quỹ.

    Về việc thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ông Hà cho hay Bộ Tài chính đồng tình về nguyên tắc với việc giá phải do thị trường quyết định. Nhưng sau 2 năm thực hiện các quy định về IPO, sẽ cần một số sửa đổi, nhất là trong việc xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, giá trị về vị trí địa lý, cũng như việc bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước và chọn đối tác chiến lược nước ngoài.
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    02/12/2008 Tài chính - Ngân hàng N/A TBKTVN

    Lãi suất cơ bản xuống 10%, cho vay theo lãi suất thỏa thuận



    Từ ngày 5/12, các lãi suất chủ chốt và tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiếp tục giảm, cơ chế lãi suất thỏa thuận được thực hiện.

    Theo Công văn 8260/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý từ ngày 5/12/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện điều chỉnh giảm các lãi suất chủ chốt.

    Cụ thể, lãi suất cơ bản sẽ giảm từ 11%/năm hiện nay xuống còn 10%/năm, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 12%/năm xuống 11%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 10%/năm xuống 9%/năm.

    Điểm đáng chú ý là lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam trả cho các tín dụng lần đầu tiên điều chỉnh giảm, từ 10%/năm xuống 9%/năm; sau khi đã điều chỉnh từ mức 1,2%/năm trước ngày 29/8 lần lượt lên 10%.

    Cũng theo chấp thuận của Thủ tướng, từ thời điểm trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể mức giảm đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

    Đặc biệt, theo công văn trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hướng dẫn cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao; theo đó, cơ chế trần lãi suất theo Quyết định số 16, hiệu lực từ ngày 19/5/2008 dự kiến sẽ có điều chỉnh.

    Như vậy, trong gần hai tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước có 4 lần liên tiếp giảm lãi suất cơ bản, từ mức 14%/năm xuống còn 10%/năm. Các lãi suất chủ chốt khác và tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng lần lượt giảm.

    Định hướng của chính sách này là tiếp tục tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thêm vốn, có điều kiện hạ lãi suất cho vay hơn nữa. Cùng với việc các tổ chức tín dụng được phép cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án kinh doanh có hiệu quả cao, Chính phủ đang sử dụng linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống.





    --
  6. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    Túm lại là h TAD theo up bang hả. Có lý đó; 350 là đủ ăn roài
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mai pác nào sợ TT còn xuống nữa hãy CUTLOSS ! Nhỡ cut đúng đáy thì hơi buồn đó !
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mẽo đỏ sàn đi nào ! Sao cứ lên thế làm sao mai vợt được giá FL . Buồn quá !
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    200 tỳ? Euro phùc hĂ?i kinh tẮ


    Ù?y hẶi sèf 'òng 30 tỳ? cò?n càc nước thà?nh viĂn gòp 170 tỳ? Euro
    Ù?y hẶi ChĂu Ă,u cĂng bẮ kẮ hoàch phùc hĂ?i kinh tẮ với trì già lĂn 'Ắn 200 tỳ? Euro, với hi vòng sèf cứu 'ược hà?ng triẶu chĂf là?m viẶc trong khu vực.
    Chù? tìch Jose Manuel Barroso nòi Ăng nghìf kẮ hoàch nà?y là? "'ùng lùc, hợp thơ?i và? cò mùc tiĂu".

    Ù?y hẶi hi vòng càc nước thà?nh viĂn sèf 'òng gòp 170 tỳ?, cò?n bà?n thĂn sèf bò? ra 30 tỳ?.

    Ă"ng Barroso nòi càc nước EU cĂ?n chung sức hà?nh 'Ặng trong giai 'oàn "khù?ng hoà?ng 'f̣c biẶt".

    "BiẶn phàp cù?a càc nước thà?nh viĂn khĂng nhẮt thiẮt phà?i giẮng nhau, nhưng cĂ?n phà?i 'ược phẮi hợp", Ăng nòi.

    "Đò là? càch tẮt nhẮt 'Ă? tài lẶp lò?ng tin trong cĂng dĂn và? 'Ă?y lui cơn sợ hàfi vĂ? mẶt giai 'oàn suy thoài sĂu và? dà?i", Chù? tìch Ù?y hẶi ChĂu Ă,u nòi thĂm.

    Ă"ng Barroso nòi phĂ?n chù? yẮu cù?a kẮ hoàch nà?y sèf 'ược thực hiẶn và?o nfm 2009 và? mẶt sẮ biẶn phàp sèf tiẮp tùc sang nfm 2010.

    Bà?n dự thà?o kẮ hoàch cò?n chơ? càc làfnh 'ào EU thĂng qua trong phiĂn thượng 'ì?nh sèf tĂ? chức và?o thàng Mươ?i Hai tới 'Ăy.

    27 nước thà?nh viĂn sèf phà?i cĂn nhf́c khà? nfng kỳ hay khĂng kỳ và?o bà?n kẮ hoàch.

    Ă"ng Barroso nòi 'àf gf̣p càc nước thà?nh viĂn 'Ă? bà?n vĂ? kẮ hoàch nà?y và? 'ang cò nhiĂ?u 'Ă?ng thuẶn.

    "TĂi mong là? bà?n kẮ hoàch sèf 'ược thĂng qua", Ăng nòi.

    Trước 'ò, thù? tướng Đức tò? ỳ lo ngài khi thẮy "nòi 'Ắn tiĂ?n tỳ?" trong kẮ hoàch khĂ?ng lĂ?.

    "Chùng ta nĂn 'i con 'ươ?ng phù? hợp và? giưf cĂn bf?ng, cò thĂ? cĂn 'ong 'o 'Ắm 'ược với tì?nh hì?nh nước Đức", bà? nòi trước hà viẶn Đức - Bunderstag.

    NhiĂ?u nước thà?nh viĂn, bao gĂ?m Đức, Phàp và? Ỳ 'àf cĂng bẮ nhưfng kẮ hoàch riĂng 'ược soàn thà?o 'Ă? kìch thìch nĂ?n kinh tẮ cù?a mì?nh, bao gĂ?m nhiĂ?u tỳ? tiĂ?n bơm và?o cho càc ngà?nh cĂng nghiẶp và? cf́t già?m thuẮ.


    Theo BBC
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay nhiều pác lại tiếc rẻ vì bán đúng đáy hôm qua rồi !

Chia sẻ trang này