Tùng xẻo hay chém đầu? Các bác chọn đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 16/02/2011.

1913 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1814 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tháng trôi qua dự báo của em càng ngày càng là sự thật. Éo đỡ nổi. Cũng may em thoát hàng trước Tết. Giờ thấy mình phúc âm ghê !
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Ngày này rồi cũng đến:

    Sắp tăng kịch trần 11 dòng thuế

    Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, hiệp hội về dự kiến điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
    Theo đó, 11 dòng thuế có mức cam kết thấp hơn mức cam kết WTO năm 2011 sẽ tăng kịch trần.

    Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát và đối chiếu với cam kết WTO năm 2011 của các nhóm hàng cho thấy: 3.406 dòng thuế trong Danh mục có mức thuế suất hiện hành bằng mức cam kết trần WTO 2011; 149 dòng thuế thấp hơn từ 1- 3% so với mức cam kết trần WTO 2011; 169 dòng thuế có mức thuế suất thấp hơn mức cam kết trần WTO 2011 từ 4% trở lên.

    Theo Bộ Tài chính, hầu hết các dòng thuế của các mặt hàng trong Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu đã có mức thuế suất bằng với mức trần cam kết WTO 2011 nên không thể điều chỉnh tăng thuế suất.

    Đối với dòng thuế có mức thuế suất hiện hành thấp hơn 1- 3% so với mức cam kết WTO 2011(149 dòng thuế): do mức chênh lệch so với cam kết trần WTO không nhiều, để tránh tăng số lượng mức thuế suất, Bộ Tài chính dự kiến không điều chỉnh tăng thuế suất đối với các dòng thuế này. Đối với các dòng thuế có mức thuế suất hiện hành thấp hơn mức cam kết WTO 2011 từ 4 % trở lên (169 dòng thuế). Trong đó: có 158 dòng thuế gồm các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất; mặt hàng có tính chất lưỡng dụng (vừa dùng làm hàng tiêu dùng, vừa dùng làm nguyên liệu sản xuất); các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được cần duy trì mức thuế suất thấp theo đề nghị trước đây của bộ ngành. Có 11 dòng thuế dự kiến điều chỉnh tăng khoảng 10%.

    Theo dự kiến của Bộ Tài chính nhóm các mặt hàng điều chỉnh tăng thuế suất ( gồm 11 dòng thuế có mức thuế suất thấp hơn mức cam kết WTO 2011 từ 4% trở lên dự kiến điều chỉnh thuế suất ) gồm: quả óc chó đã bóc vỏ (cam kết WTO là 30%) từ 20% lên 30%; nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác (cam kết WTO là 35%) từ 30% lên 35%; bồn tắm bằng sắt hoặc thép (cam kết WTO là 36%) từ 32% lên 36%; máy in phun (cam kết WTO là 5%) từ 0% lên 5%; băng từ dùng cho phim điện ảnh (cam kết WTO là 15%) từ 10% lên 15%.

    Đối với mặt hàng thuốc lá thuần nhất hoặc hoàn nguyên, thuốc lá bột để hít, thuốc lá không dùng để hút khác, kể cả thuốc lá để nhai hoặc ngậm, Anghoon (cam kết WTO là 100%, thuế suất hiện hành là 30%). Xét thấy, từ năm 2006 đến nay, qua nhiều lần điều chỉnh không có cơ quan nào đề xuất sửa đổi mức thuế suất tuy nhiên, đây là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế suất lên 50%.

    Bộ Tài chính cũng khẳng định, sẽ ưu tiên không tính đến việc tăng thuế đối với các mặt hàng phục vụ kinh tế, dân sinh, trong đó chủ yếu là nông sản, thuỷ sản.

    Theo Quỳnh Trang

    VnMedia
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Trần lãi suất trái phiếu chính phủ vượt 13%, đấu thầu vẫn thất bại

    http://www.stockbiz.vn/News/2011/4/...-chinh-phu-vuot-13-dau-thau-van-that-bai.aspx

    Trong phiên đấu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ngày 28/4, lãi suất trần trái phiếu tăng từ 12,3% lên 13,1%, nhưng tỷ lệ trúng thấu vẫn bằng 0%.

    Theo kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 28/4, khối lượng đăng kí đấu thầu là 350/1.000 tỷ đồng đối với kì hạn 3 năm và 200/1.000 tỷ đồng đối với kì hạn 5 năm.

    Trần lãi suất kì hạn 3 năm tăng lên 13,1%/năm từ 12,3%/năm trong phiên đấu thầu ngày 21/4. Trần lãi suất trái phiếu kì hạn 5 năm cũng lên 13%/năm. Tuy nhiên, lãi suất đăng kí thấp nhất là 13,5%, cao nhất lên tới 17% là nguyên nhân khiến phiên đấu thấu trái phiếu thất bại.

    Hết quý I/2011, lượng vốn huy động được qua kênh TPCP mới đạt 16.000 tỷ đồng, dưới 20% so với khối lượng dự kiến phát hành tối thiểu là 85.000 tỷ đồng.

    Theo CTCK Bảo Việt, để bù đắp cho lượng trái phiếu đến kỳ đáo hạn, KBNN đã phải nâng lãi suất trần để bảo đảm tỷ lệ thành công nhất định cho các phiên đấu thầu. Tuy nhiên, với xu hướng CPI cao như hiện nay, kỳ vọng của các nhà đầu tư về mặt bằng lãi suất lại lên một mức cao mới, đòi hỏi kho bạc nhà nước nếu muốn phát hành được trái phiếu phải tiếp tục tăng lãi suất trần.


    Kết quả này là hết sức tiêu cực và đồng nghĩa các NHTM cho rằng lạm phát chắc chắn sẽ ở mức cao nên lãi suất 13% là không đủ lãi thực dương. Éo tin cũng phải tin
  4. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    Nếu về sống chết thì chọn tùng xẻo vì khi chưa chết thì dù sống khổ nhưng vẫn còn cơ hội

    Chết thì hết cơ hội [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Là ví von như thực ra bác chọn tùng xẻo là sai mịa nó rùi. Lý do em phân tích ở đây nè:


    Mịa hàng loạt chính sách đưa ra trong thời gian qua và lần nào sau mỗi quyết định của có 1 ld đăng đàn cùng 1 đoàn media đứng sau gào lên là đây là việc làm cần thiết và chính xác. Bên cạnh đó 1 đội chim bịp đánh thuê cũng hót : Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cách điều hành của CP. Nhưng kết quả thì sao: CPI tháng sau luôn cao hơn tháng trước thì phải .Vậy phải hiểu hiệu quả các chính sách này thế nào?


    Sắp tới đương nhiên là phải tính đến tăng DTBB rùi và kết quả sẽ lại thế nào? câu trả lời này dành cho các siêu chuyên gia và các bác nhé

    Riêng em chỉ nghĩ thế này: KTVN như người bệnh ( phải khách quan và nghiêm khắc với bản thân mình ) vì bệnh gì, yếu ở đâu thì ngay cả Nghị quyết ĐHĐ cũng chỉ mịa nó ra rồi không cần dấu diếm gì cả. Nhưng tại sao mọi biện pháp đưa ra thời gian qua đều không có tác dụng thậm trí là tác dụng ngược?

    Về lý thuyết éo có gì sai cả trong cách điều hành nhưng hiệu quả thì éo được như mong muốn bản chất là dùng sai liều lượng mà thôi. Thực ra đúng như lời bài hát bọn teen hay hát mà em nghe lải nhải ở ngoài đường ấy: là thà đau một lần còn hơn. Em nghĩ có khi đưa mịa bọn nhạc sỹ nửa vời đó làm kinh tế có khi ổn .... Là em đùa thôi

    Nhưng thực sự đúng là như dùng thuốc kháng sinh đó phải dùng đúng liều, mạnh và liên tục thì mới có tác dụng. Bênh đã vào lục phủ mà cứ dùng thuốc liều thấp, nửa vời chỉ có nhờn thuốc và đến khi dùng liều cao cũng éo còn tác dụng. Sai là cách dùng thuốc chứ éo phải sai thuốc các bác ợ

    Tóm lại theo em đầu năm khi có dấu hiệu lạm phát trở lại dùng kháng sinh liều cao dập tắt luôn: Đồng thời tăng lscb, ls tái đủ thứ, năng dự trữ bắt buộc, hạ tăng trưởng tín dụng, tăng giá xăng chỉ 1 lần cho đủ luôn và cam kết éo tăng thêm lần nào nữa, điện cũng vậy... Bảo đảm éo cần tăng lscb đến 3 lần, ls tái chiết khấu 2 lần... CPI vẫn thấp hơn 8% là chắc ! và khi đó đấy mới là đỉnh của lạm phát và đáy của CK chứ giờ nằm đó mà mơ. CPI đã hơn 10% mịa nó rùi mà còn tới 3 quý nữa với tất cả bất trắc còn ở phía trước !


    Nếu là chém hẳn còn có cơ hội tái sinh bác ợ chứ tùng xẻo thì sống éo ra sống mà muốn chết còn không xong!
  6. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62

    Bác không có cơ hội làm lãnh đạo vì bác chưa có kinh nghiệm giải quyết xung đột lợi ích......

    [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Đồng ý với bác là em éo có cơ hội làm lãnh đạo vì số lãnh đạo thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay còn lại là nô lệ thôi. Ah quen từ chính xác gọi là đầy tớ bác ợ !
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Lại có thêm tin mới:


    Tăng lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu thêm 1%
    (NDHMoney) Ngày 29/4, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng các lãi suất chủ chốt.


    Theo đó, lãi suất tái chiết khấu tăng từ 12% lên 13%/năm, trong khi lãi suất tái cấp vốn tăng từ 13% lên 14%/năm.

    Trong khi đó, lãi suất cơ bản vẫn ở mức 9%/năm.

    Quyết định này được đưa ra sau vài ngày Tổng cục Thống kê công bố CPI tháng 4 tăng 3,32% so với tháng 3 và tăng gần 10% sau 4 tháng đầu năm 2011.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Mở đầu tháng 5 với giá sách giáo khoa tăng 17%, Gas tăng 25K/bình 12kg, tăng gia 235 dịch vụ y tế thêm 10-17% > Theo các bác CPI tháng 5 có dưới 3% được không? Anh 3D vừa hô tử thủ 13% đấy !
  10. chinhkhi

    chinhkhi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Đã được thích:
    1
    không hiểu

Chia sẻ trang này