Tương lai nào cho ITA sau Covid-19?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi billbach, 20/04/2020.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 559932 lượt đọc và 2625 bài trả lời
  1. hoatran0687

    hoatran0687 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Đã được thích:
    1.547
    Giá thuê khu công nghiệp tăng: Mừng ít, lo nhiều
    02/04/2021 13:05[​IMG]

    (ĐTCK) Mặt bằng giá khu công nghiệp khu vực phía Nam tăng quá nhanh gây lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút khách thuê.
    [​IMG]

    TP.HCM không có thêm khu công nghiệp mới trong 5 năm qua (Trong ảnh: Khu chế xuất Tân Thuận)
    Cung hiếm, giá leo thang…

    “Cùng với đà phát triển của bất động sản công nghiệp trong hơn 1 năm qua, giá thuê đất và kho xưởng tại một số khu công nghiệp khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng liên tục tăng, nhưng mức tăng quá cao, tăng không có biên độ, lộ trình, khiến chi phí sản xuất bị đội lên, giờ muốn mở rộng thêm xưởng cũng rất khó”.

    Đó là những tâm tư “thắt ruột” mà ông Nguyễn Thanh Truyền, Tổng giám đốc Công ty Rockler - doanh nghiệp chuyên về sản xuất đồ nội thất tại TP.HCM, khi chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán xung quanh câu chuyện giá thuê khu công nghiệp hiện nay. Ông cho biết, Công ty đang tìm thuê nhà xưởng ở các huyện ngoại vi TP.HCM, nhưng chỗ nào cũng tăng giá.

    “Nếu như cách đây 2-3 năm giá cho thuê xưởng trung bình ở huyện Củ Chi là 3,5 USD/m2/tháng, thì nay tăng lên 4-5 USD/m2/tháng”, ông Truyền dẫn chứng.

    Theo ông Truyền, do khan hiếm nguồn cung nên nhiều chủ đầu tư đưa ra mức giá thuê mới tăng mạnh so với mức giá cũ, nhất là những nhà xưởng có vị trí thuận lợi. Sự khan hiếm trở nên rõ nét hơn khi các khu công nghiệp hiện hữu dần được lấp đầy, mà quỹ đất mới bị trì hoãn do vướng thủ tục pháp lý.

    “Chúng tôi không dám mở rộng nhà xưởng vì không tính toán được chi phí đầu vào khi giá thuê liên tục tăng”, ông Truyền chia sẻ.

    Thực tế, những năm gần đây, giá đất tại các thành phố lớn liên tục tăng nóng. Từ đó, việc thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp... cũng trở nên khó khăn hơn bởi giá đền bù giải tỏa tăng theo giá đất. Việc nguồn cung thấp, nhu cầu cao đã đẩy tăng giá thuê đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, gây khó khăn trong thu hút đầu tư.

    Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam về nguồn cung đất công nghiệp và thực trạng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho thấy, trong số 6 tỉnh, thành phố phát triển nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nguồn cung bất động sản công nghiệp của TP.HCM chỉ chỉ xếp trên tỉnh Tây Ninh và đứng sau Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An, cho dù số lượng khu công nghiệp không quá cách biệt.

    Trong buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vào đầu tháng 3/2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong năm 2020, giá trị trung bình một dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.HCM chỉ khoảng 500.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức 2 triệu USD của giai đoạn 2018-2019.

    [​IMG]
    Nguồn: Savills Việt Nam

    Cũng theo ông Phong, trong 5 năm qua, TP.HCM không có thêm khu công nghiệp mới nào. Trong số hơn 26.000 ha đất nông nghiệp được Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng cũng chỉ có khoảng 1.000 ha đất công nghiệp. Do đó, UBND Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn và làm rõ còn bao nhiêu khu vực, dự án có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời thu hút doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạn chế các ngành thâm dụng lao động lớn...

    Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu thuê đất công nghiệp tại TP.HCM để mở rộng chuỗi sản xuất, nhưng gặp không ít khó khăn do quỹ đất hạn chế và giá thuê đất tăng cao. Công ty Colliers International cho biết, tính đến tháng 12/2020, giá thuê đất khu công nghiệp bình quân tại TP.HCM đạt 160 USD/m2/chu kỳ thuê, cao nhất cả nước, làm giảm sức cạnh tranh với các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… Cũng theo công ty này, Long An đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư tìm kiếm phương án thay thế các khu công nghiệp truyền thống tại TP.HCM.

    … và những nỗi lo khác

    Khi các địa phương trọng điểm có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đã ở mức cao cũng đồng nghĩa với việc quỹ đất còn lại không nhiều, cho nên giá thuê sẽ còn tăng tiếp. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, bà Lâm Diệu Tâm Hiếu, Phó tổng giám đốc Công ty Kizura - doanh nghiệp chuyên về nhà xưởng xây sẵn tại Long An cho biết, nhu cầu bất động sản công nghiệp sẽ vẫn lớn trong thời gian tới, bao gồm cả đất công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn trong khu công nghiệp.

    “Khi Việt Nam mở lại biên giới, nếu nguồn cung bất động sản công nghiệp không tăng lên thì sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu”, bà Hiếu nói và cho rằng, về dài hạn, chủ đầu tư bất động sản công nghiệp trong nước sẽ không có nhiều lợi thế cạnh tranh bằng chủ đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư và các tập đoàn đa quốc gia vốn có thế mạnh cả về kinh nghiệm lẫn tiềm lực tài chính. Do đó, các chủ đầu tư nội địa cần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, tập trung phát triển các dự án thân thiện với môi trường…

    Ở góc nhìn khác, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Khu công nghiệp DEEP C nhìn nhận, nguồn cung bất động sản công nghiệp tăng lên sẽ đáp ứng nhu cầu gia tăng từ các nhà đầu tư, nhưng đưa vào hoạt động ngay được hay không lại là vấn đề khác.

    Theo chuyên gia này, việc bổ sung nguồn cung chỉ là một yếu tố, điều quan trọng hơn nằm ở các tiện ích và lực lượng lao động. Do đó, các địa phương cần hướng tới nhà đầu tư và lĩnh vực cụ thể để sử dụng các nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất.

    “Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực lên quỹ đất và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khác”, ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh.

    Còn ông John Campbell, Trưởng bộ phận Bất động sản công nghiệp của Savills Việt Nam đánh giá, trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, ngoài nguồn cung hay giá thuê, chủ đầu tư cũng cần quan tâm các yếu tố quan trọng khác như chuỗi cung ứng, kho bãi, cảng biển, giao thông vận tải… Bên cạnh đó, Chính phủ đang ưu tiên các ngành nghề tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao vì đây là những ngành mang tính thời đại, cho nên vấn đề nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng lao động có tay nghề cao để đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng là điều cần được chú ý.
    --- Gộp bài viết, 02/04/2021, Bài cũ: 02/04/2021 ---
    lo cho ITA quá :)):bz\:D/
    Phuctoan thích bài này.
  2. hoatran0687

    hoatran0687 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Đã được thích:
    1.547
    Dòng tiền ngoại sắp chảy mạnh vào chứng khoán Việt
    Nhật Lệ Thứ Sáu | 02/04/2021 14:09
    [​IMG]


    [​IMG]
    Ảnh minh họa: TL.

    Giới phân tích dự báo có thể sẽ xuất hiện dòng tiền ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ nửa cuối năm 2021.


    • Vào ngày 29.3.2021, theo múi giờ của Mỹ, FTSE Russell (nhà cung cấp các chỉ số thị trường chứng khoán) đã công bố kết quả kỳ đánh giá phân loại thị trường tháng 3.2021. Tại kỳ đánh giá lần này, FTSE ghi nhận nỗ lực cải thiện hành lang pháp lý của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và việc Luật Chứng Khoán Sửa Đổi có hiệu lực từ tháng 1.2021 được kỳ vọng sẽ mở lối cho việc cải thiện chất lượng thị trường.

      Tuy nhiên, FTSE cho rằng về mặt thực tiễn thực hành, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục không thỏa mãn tiêu chí hoạt động thanh toán bù trừ theo mô hình Delivery vs Payment (DvP), do quy định phải ký quỹ đủ tiền tại khoản 2 điều 7 thông tư 203/2015/TT-BTC. Qua đó, tiếp tục không thỏa mãn 2 tiêu chí là “Chu kỳ Thanh Toán Bù Trừ (DvP)”, bị đánh giá ở mức Restricted, và tiêu chí “Thanh toán Bù Trừ - Không xảy ra thất bại trong giao dịch”, không được đánh giá.

      [​IMG]
      Do chỉ thoả mãn 7 trên 9 điều kiện tiên quyết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại hai mà FTSE đưa ra, nên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 của FTSE cho kỳ đánh giá tháng 9/2021.

      Mặc dù, vẫn tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng bởi FTSE trong kỳ đánh giá tháng 3.2021, trong bối cảnh các dự thảo Nghị Định và Thông Tư mới đi kèm Luật Chứng Khoán sửa đổi (đã có hiệu lực) đang được tích cực khẩn trương soạn thảo và sẽ sớm được đưa vào thực tiễn, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 tại kỳ đánh giá nâng hạng năm 2022.

      Theo ước tính của BVSC, trong trường hợp Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút dòng tiền lên tới 1,4 tỉ USD đến từ các quỹ mô phỏng theo chỉ số FTSE Global All-Cap, FTSE All-World và FTSE Emerging Markets.

      Từ thực tiễn quan sát diễn biến thị trường quốc tế trong quá khứ, thông thường trong khoảng ít nhất từ 9 tháng đến 12 tháng trước khi thị trường chứng khoán 1 quốc gia được FTSE công bố chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán quốc gia đó thường sẽ đón nhận dòng vốn đầu tư từ nước ngoài đón đầu xu hướng nâng hạng, chảy vào khá mạnh mẽ và có đà tăng điểm khá là ấn tượng.

      [​IMG]
      Dự báo dòng vốn được phân bối bởi Fubon FTSE Vietnam ETF vào các mã cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nguồn: BVSC, NCĐT.
      Do đó, với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ được FTSE nâng hạng trong 2 kỳ đánh của năm 2022, BVSC kỳ vọng có thể sẽ xuất hiện dòng tiền ngoại đón đầu xu hướng này chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ nửa cuối năm 2021. Dựa theo bộ tiêu chí của FTSE đưa ra, nhiều khả năng các mã được hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng này sẽ là các mã có vốn hoá lớn, thoả mãn các điều kiện về thanh khoản, room ngoại và free-float mà FTSE đề ra như: VIC, VNM, VHM, HPG, VCB, MSN, VRE,

      Với triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực, việc được nâng hạng là 1 tín hiệu khá là tích cực về sự cải thiện chất lượng thị trường và sẽ giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam hấp dẫn dòng vốn đầu tư từ các quỹ được lập ra, để mô phỏng theo các chỉ số chỉ riêng về Việt Nam như FTSE Vietnam Index hoặc FTSE Vietnam 30 Index.
  3. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    69.217
    Hoá ra cụ hô linh tinh à !?!?
    Phuctoan thích bài này.
  4. phongtrangduy

    phongtrangduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2017
    Đã được thích:
    830
    ita hôm nay không nghẽ lệnh chức ce roài. chúc mọi người cuối tuần vui vẻ khi chị yên đã nhấc mông:drm1:drm1:drm1
    billbach, Phuctoanhoatran0687 thích bài này.
  5. dinhevnit

    dinhevnit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    683
    Hô thế cho nó tăng đấy :)), ôm 2 tuần sốt cả duột
    Phuctoanvvaa83 thích bài này.
  6. laman1214

    laman1214 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2021
    Đã được thích:
    62
    Muốn lái không gom thì xóa thớt này đi, các bác có hàng đừng bàn tán gì nữa.
    Giờ cứ lên 1 tí là comment ào ào, mai lại bị đè xuống :))
  7. tuanvuong145

    tuanvuong145 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Đã được thích:
    642
    billbachvvaa83 thích bài này.
  8. Tad98

    Tad98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Đã được thích:
    1.518
    ITA giá nào cho tuần sau các bác, liệu đợt tăng nới này có thực sự về mệnh không hay chỉ tăng cho thỏa mùa đhcđ
    Cagt thích bài này.
  9. Dinhcaock

    Dinhcaock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2020
    Đã được thích:
    1.540
  10. Phuctoan

    Phuctoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2018
    Đã được thích:
    4.283
    Còn ăn kẹo cu đơ Tây dính răng nó sợ mẻ răng nên còn nâu lắm

Chia sẻ trang này