Tường thuật hội thảo bàn giải pháp kích cầu UBCK 22-1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bami, 22/01/2008.

1178 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7087 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Bài viết hay - Em góp ý tý nữa
    - Muốn cứu thị trường bây giờ chỉ có để cho nó trôi về 650 đ. Lúc đó tự khắc nó sẽ bật lên. Cần dạy thêm dân mình biết cách đầu tư dài hạn - Mọi biện pháp can thiệp bây giờ đều vô tác dụng nếu dân vẫn chưa hiểu đầu tư vào chứng không có nghĩa là đánh bạc, đánh số đề!
    - Cần tạo ra hành lang pháp luật chặt chẽ để các cty không được phép rút ruột của nhà đầu tư về làm của riêng. Họ sẽ được thưởng công xứng đáng khi đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.
    - Cần bỏ thế độc quyền c ủa UBCK NN họ đã gây ra quá nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn tăng vốn để thực hiện các dự án đầu tư. Em ước tính bình quân để được cấp phép tăng vốn 1 cty phải mất khoảng 6-8 tháng mới được duyệt - các cty làm liều không báo cáo thì chỉ bị phạt 40-100tr như vậy theo em các cty này đã làm đúng. Còn các cty làm theo UBCK NN thì đợi đến cuối năm và đương nhiên trong năm sẽ không thể hoàn thành kế hoạch triển khai các dự án - Không tính được chi phí cơ hội = ????.
    - Cần yêu cầu tổng cục thuế phải có cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính, quyết toán thuế của các công ty để mọi người cùng được thông tin. Như vậy thông tin sẽ không còn mù mờ - Thị trường OTC sẽ tan băng và sẽ là động lực phát triển TTNY.
    - Cần sớm có quy chế định chế cho các giao dịch OTC một cách thống nhất - hành lang pháp luật chặt chẽ tránh rủi ro cho các NĐT.
    - Theo tôi sự minh bạch là quan trọng nhất!!!
  2. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Nói gọn một câu là cơ sở hạ tầng về hệ thống và về con người còn yếu kém. Nhiều việc nhìn thấy đấy nhưng có làm được đâu. Còn nhiều bất cập, sống dưới thời quá độ như thế thì phải chấp nhận một thời gian thôi, muốn rõ ràng, rành mạch, minh bạch, nhanh gọn ngay thì khó đấy. Giải pháp ngắn hạn đang được cho là khả dĩ hơn cả hợp với mong chờ của nhiều người, chứ đợi giải pháp dài hạn thì ko dám mong.
  3. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Em quên, còn một thông tin quan trọng nữa. Chị mùi dê bên học viện tài chén diễn lại vở cũ, "theo iem, ko nên mở thêm rum cho khoai tây. Thị trường tính ra chỉ có hơn hai chục thằng hết rum, còn lại tây đã mua hết đâu??? Mấy ngân hàng thì thằng nhiều nhất là téc com banh thì bòn hát ét bê xê nó cũng mua có 15% thôi à, còn mấy thằng kia toàn có mỗi 10%???" (chả biết chị mùi dê tính toán thế nào?)
    Lại thêm em Thuỷ HSBC bẩu nếu mà UB ko mở rum cho bọn tau thì chúng mày nhanh nhay đẩy mấy ngìn thằng đã CPH vào thị trường O tê cê để bọn tau còn có nhiều món mà chọn chứ cứ bắt bọn tau nhai mãi mấy món khoai lang thúi thì ngán lém. (ý em thuỷ bẩu là mấy cái cty cp của chúng mày giao dịch kiểu...xã hội đen bọn tây nó đíu dám mua - nguyên văn nó bảo là thị trường grey market hay black market j đấy.
    Được thể chị Hoa chốt luôn là ý kiến của hội thảo nhìn chung thống nhất là ko mở rum??? Thế nên chắc các bác ở đây nếu có bác nào hai hốp vào việc mở rum thì nên dã từ dĩ vãng đi nhé...

    Em nghe nói mai hội thảo tiếp dưng mà em ko được mời...bác nào có tin thì pót lên cho anh em tham khảo với nhé
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Mạn phép chỉnh tranh lại chút để lưu truyền hậu thế hiện thực phê phán QUAN XHCN họp
  5. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    Bác phungkhacke này thiếu cái chữ ký, cái này hay thế mà bác kô có. tiền là giấy bác ạh
  6. Mr_Phu

    Mr_Phu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được đọc 1 bài viết thực tế và vui nhộn... Mong đồng chí vào diễn đàn thường xuyên
  7. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Theo các bác để thổi TT lên thì hội nghị ngày mai có nên mời HTL không ? Tui e là không có em này thì đừng hòng các cụ kên nổi.- Nếu đồng ý đề nghị các bác có phản hồi lên UB sớm.
  8. tranvanton

    tranvanton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    8
    Đúng rồi, nếu mà có em này thì cái gì cũng lên hết, cụ nào cũng lên hết. sao không mời nhỉ
  9. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    UP phát...cho bài viết hay lên trang đầu.....
  10. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.503

    Thứ Ba, 22/01/2008, 17:24

    Kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam

    Bước vào năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục giảm sâu, chỉ số Vn-Index chỉ trong 15 ngày đầu tháng 1 đã mất hàng trăm điểm. Điều đó đặt ra yêu cầu kích cầu để phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2008.
    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=60184&ChannelID=36
    Sáng 22/1, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội thảo Các giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước tình trạng suy giảm chỉ số Vn-index, nhiều người cho rằng ?ođáy? của vn-index ở khoảng 850 điểm, nhưng chỉ một phiên vào ngày 15/1, HoSTC đã giảm tới -32,17 điểm, xuống còn 808,83 điểm.

    Có nhiều đề xuất từ phía cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và sự ?okêu cứu? của các nhà đầu tư trên thị trường về việc đưa ra các giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán.

    Trong năm 2007, khối lượng vốn huy động vốn qua việc phát hành, đấu giá và phát hành trái phiếu khoảng hơn 127 nghìn tỷ đồng. Trong đó đấu giá cổ phần chiếm khoảng 39,3%, trái phiếu 16,9% và cấp phép phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ 43,8%. Vốn cấp phép trong tháng 12/2007 và chuyển sang huy động đầu năm 2008 khoảng 35.000 tỷ đồng. Dự kiến tháng 1/2008 huy động khoảng 30.000 tỷ đồng.

    Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm của thị trường chứng khoán, theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường Uỷ ban Chứng khoán nhà nước là do luồng vốn cho thị trường chứng khoán giảm sút mạnh sau khi các ngân hàng thương mại cắt giảm các khoản vay đầu tư vào chứng khoán. Bên cạnh đó, cơn sốt về thị trường bất động sản và thị trường vàng đã lôi cuốn dòng chảy sang các kênh đầu tư bất động sản, vàng. Nhà đầu tư lo sợ sự sụt giảm sâu hơn nữa nên giữ tiền chờ thời cơ. Mặt khác, nhà đầu tư nước ngoài cũng có dấu hiệu ?oghìm giá? để chờ các đợt đấu giá các công ty lớn. Dòng vốn nước ngoài đưa vào thị trường chứng khoán chưa được giải ngân do sự khan hiếm tiền đồng. Và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của sự suy giảm của thị trường chứng khoán thế giới.

    Để giải quyết thực trạng trên, các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2008 cũng được đưa ra và thảo luận tại Hội thảo. Về giải pháp vĩ mô, ý kiến đưa ra cần điều hành chính sách đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường tính công khai minh bạch của doanh nghiệp và nền kinh tế theo thông lệ quốc tế; cải cách khu vực tài chính theo hướng liên kết các ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; kiểm soát dòng vốn nước ngoài? Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, công bố tình hình sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

    VOV

    Đúng như bami tường thuật, họ chẳng làm gì cả. bami đáng được vote nhiều sao.



    Được bnw2006 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 22/01/2008

Chia sẻ trang này