Tuyển tập cổ phiếu có thể tăng >100% khi ra tin tốt (Season 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhhoangvina, 03/05/2017.

463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 511066 lượt đọc và 2975 bài trả lời
  1. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    BTD nay không thấy ai bán nữa nhỉ. Tây cũng bắt đầu xúc trở lại.
  2. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    “Bí ẩn” giao dịch nội bộ của POSTEF
    Thứ Hai, 7/8/2017 10:00
    (BĐT) - Công ty CP Thiết bị Bưu điện (POSTEF, mã cổ phiếu POT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, doanh thu quý II của Công ty đạt 542 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2016.
    [​IMG]
    Doanh thu quý II/2016 của POSTEF với VNPT và các đơn vị trực thuộc VNPT lên tới 1.066 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang
    Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận ròng của Công ty lần lượt đạt gần 721 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2016) và gần 18 tỷ đồng (giảm 14%).

    Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại POSTEF là 49,99%, có thể chi phối các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty. Năm 2016, doanh thu của POSTEF đạt 1.270 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính quý II/2016, doanh thu của POSTEF từ VNPT và các đơn vị trực thuộc VNPT lên tới 1.066 tỷ đồng, chiếm 84% tổng doanh thu. Điều đó cho thấy dấu ấn rất lớn của VNPT và các đơn vị khác trực thuộc VNPT trong kết quả kinh doanh của POSTEF.

    Một điểm đáng chú ý, Báo cáo tài chính quý II/2017 của POSTEF không đề cập đến các giao dịch nội bộ như trong Báo cáo tài chính cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, nhiều khả năng VNPT và các đơn vị trực thuộc khác vẫn đóng góp lớn cho doanh thu của POSTEF.

    Theo thống kê của Báo Đấu thầu, trong hơn 1 năm qua POSTEF trúng nhiều gói thầu lớn do VNPT hoặc các đơn vị khác thuộc VNPT làm chủ đầu tư/bên mời thầu chủ yếu thông qua hình thức đấu thầu hạn chế trong nước.

    Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 121/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-CNM ngày 12/5/2017, VNPT đã lựa chọn POSTEF thực hiện Gói thầu Trang bị vật tư, thiết bị anten vùng 15 tỉnh thuộc Dự án Trang bị vật tư, thiết bị anten phục vụ các dự án vô tuyến phía Bắc và Dự án Trang bị vật tư, thiết bị anten phục vụ các dự án vô tuyến TP.HCM và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Giá trúng thầu của POSTEF là 126,8 tỷ đồng. Trước đó 1 tháng, với Quyết định số 87/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-CNM ngày 11/4/2017, VNPT cũng đã phê duyệt lựa chọn POSTEF thực hiện Gói thầu Trang bị vật tư, thiết bị anten vùng 25 tỉnh cùng thuộc dự án nêu trên. Giá trúng thầu của POSTEF ở gói thầu này là hơn 63,2 tỷ đồng.

    Cuối năm 2016, VNPT lựa chọn liên danh 2 thành viên, trong đó có POSTEF thực hiện Gói thầu Trang bị vật tư, thiết bị anten loại 08 port vùng Hà Nội thuộc Dự án Trang bị vật tư, thiết bị anten phục vụ các dự án vô tuyến phía Bắc, với giá trúng thầu gần 127 tỷ đồng. Đây cũng là gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế.

    Ngoài ra, từ tháng 11/2015 đến nay, POSTEF liên tục trúng nhiều gói thầu khác do các đơn vị trực thuộc, thành viên, các VNPT địa phương làm chủ đầu tư/bên mời thầu, với tổng số gói trúng thầu lên tới 45 gói thầu, có tổng giá trúng thầu lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.

    POSTEF tiền thân là Nhà máy Thiết bị Bưu điện được thành lập từ năm 1954, được chuyển thành Công ty CP Thiết bị Bưu điện năm 2004, chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần năm 2005. Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu và cung cấp các thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông...
  3. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    NTC thấy đang dư nhiều tiền mặt mà sao giờ vay lắm thế nhỉ. Không biết có biến động gì mới ở đây chăng?

    NTC Bình Dương chi “đậm” cho Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
    Thứ Hai, 28/8/2017 09:00
    (BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên (NTC Bình Dương) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh khoản tín dụng mà công ty này sẽ vay Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương để phục vụ Dự án KCN Nam Tân Uyên và KCN Nam Tân Uyên mở rộng. Theo đó, số tiền vay là 800 tỷ đồng với thời hạn vay là 12 tháng.
    [​IMG]
    Ảnh Internet
    Theo Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã kiểm toán, doanh thu nửa đầu năm của Công ty đạt gần 73 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận ròng đạt 74,6 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2016. Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản của Công ty gần 2.526 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 2.201 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ là 324 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty có khoản doanh thu chưa thực hiện từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp lên tới 1.961 tỷ đồng.

    NTC Bình Dương có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
    cc0975157450 thích bài này.
  4. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    Thoái vốn DN 20 tỷ: Lo thất thoát 'đất vàng' ngàn tỷ
    [​IMG] Tổng công ty thép Việt Nam (VnSteel) đang thoái vốn ở một số DN nhà nước không cần nắm giữ vốn. Điều đáng nói, có ý kiến cho rằng một số công ty thuộc diện thoái vốn đang quản lý nhiều khu đất có giá trị, nhưng chưa được tính vào giá trị DN. Vì thế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tài chính đã vào cuộc để làm rõ vấn đề này.

    Hết thời lợi dụng cổ phần hóa để ôm đất vàng giá rẻ
    Xôn xao rà soát 60 khu đất vàng, khách hàng đi rút tiền thắt hầu bao
    Xôn xao rà soát 60 khu đất vàng: Không có chuyện dừng dự án
    Thanh tra hàng loạt dự án bất động sản chuyển đổi 'đất vàng' nhà nước
    Có hay không bỏ quên giá trị “đất vàng”?


    Hiện nay Tổng công ty thép Việt Nam (VnSteel) đang thoái vốn khỏi một số DN như Công ty CP Lưới thép Bình Tây, Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam.

    [​IMG]
    VnSteel đang đẩy mạnh thoái vốn khỏi nhiều DN. Ảnh: L.Bằng
    Theo đó, Công ty CP Lưới thép Bình Tây có tổng cổ phiếu là 19 tỷ đồng, trong khi DN đang quản lý 3 mảnh đất tại TP.HCM. Còn Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam quản lý 7 lô đất giá trị từ Hà Nội và TP.HCM, tổng cổ phiếu giá trị chỉ có 255 tỷ đồng.

    Một công ty có 3 mảnh đất trị giá nghìn tỷ lại chỉ có giá trị 19 tỷ đồng khiến dấy lên các ý kiến việc định giá chưa tính đủ giá trị đất đai vào giá trị DN, gây thất thoát tiền Nhà nước. Thực hư việc này thế nào?

    Theo tìm hiểu, hiện tại Công ty Lưới thép Bình Tây đang quản lý 3 khu "đất vàng". Khu đất tại số 117 đường Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) có diện tích hơn 13.000m2, khu đất tại phường 10, quận 6 có diện tích hơn 4.000m2; khu đất hơn 1.100m2 tại phường 7, quận 6.

    Các khu đất này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định ngày 2/3/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

    Trong 3 khu đất kể trên, Công ty CP Lưới thép Bình Tây đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các đối tác để khai thác 2 khu đất. Cụ thể, khu đất ở đường Âu Cơ hợp tác xây Trung tâm thương mại – chung cư Steel Cali. Còn khu đất ở quận 10 làm công trình chung cư kết hợp diện tích công cộng.

    Trước các nghi vấn trên, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã vào cuộc. Trong đó, Bộ Công Thương, Tài chính đã làm việc với Công ty CP Lưới thép Bình Tây.

    Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết: Hiện tại, Công ty CP Lưới thép Bình Tây có vốn điều lệ 19,65 tỷ đồng, trong đó VnSteel chiếm 40,06% vốn điều lệ. Đây là công ty có quy mô nhỏ và không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần theo tiêu chí phân loại của Chính phủ.

    Trước phản ánh về việc giá trị quyền sử dụng đất lên đến hàng nghìn tỷ không đưa vào giá trị cổ phiếu, giá trị DN, Bộ Công Thương cho hay: “Về bản chất, cho đến nay 2 khu đất vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước, Công ty CP Lưới thép Bình Tây chỉ là đơn vị được thuê lại theo hình thức đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm (không phải là giao đất sử dụng lâu dài có thu tiền sử dụng đất) nên không phải là đơn vị sở hữu các khu đất này. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty CP Lưới thép Bình Tây chỉ có giá trị đến hết tháng 12/2006, đến nay đã hết hạn trên 10 năm, việc cho thuê hay chấm dứt cho thuê thuộc quyền của địa phương”, Bộ Công Thương giải thích.

    “Không có căn cứ để kết luận DN đang sở hữu giá trị quyền sử dụng đất hàng nghìn tỷ đồng, cũng như không có căn cứ để tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN và tách riêng phần giá trị quyền sử dụng đất để đấu giá riêng như trong thư phản ánh”, văn bản do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký khẳng định.

    Báo cáo Thủ tướng, Bộ Tài chính cũng cho biết các khu đất nêu trên chưa được các công ty liên doanh nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất.

    Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng: Việc Công ty CP Lưới thép Bình Tây tiến hành góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các khu đất này để ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các DN khác trong giai đoạn 2010-2011 trên cơ sở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hiệu lực từ tháng 12/2006 là không phù hợp với quy định tại Quyết định 599 ngày 14/2/2006 của UBND Tp.HCM và quy định của pháp luật đất đai.

    Vì thế, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương dừng việc thoái vốn tại Công ty CP Lưới thép Bình Tây; giao UBND TP.HCM chủ trì, kiểm tra làm rõ việc quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty CP Lưới thép Bình Tây theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013.

    Bị đề nghị dừng thoái vốn, Tổng công ty thép nói gì?

    Ngay sau ý kiến của Bộ Tài chính, ngày 31/5 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi 4 Bộ (Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp) cùng VnSteel có ý kiến.

    [​IMG]
    Các bộ ngành đang kiểm tra việc thoái vốn ở một số DN thuộc VnSteel
    Thông tin của PV. VietNamNet cho hay, ngày 6/6, VnSteel đã có văn bản giải trình thêm với Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Bộ Tài chính.

    Đại diện VnSteel thừa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất đã hết hạn từ tháng 12/2006, nhưng VnSteel cho hay Công ty vẫn đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Đây cũng là căn cứ để công ty hợp tác với các đối tác xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 2 khu đất trên.

    Giải thích việc góp vốn của Công ty để thực hiện các dự án trên bằng giá trị tài sản trên đất, VnSteel cho rằng việc này được thực hiện trên cơ sở công ty bỏ chi phí để thực hiện di dời nhà máy về Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai); các đối tác hỗ trợ công ty tiền di dời, đền bù tài sản trên đất và công ty sử dụng nguồn này góp vốn cùng đối tác để triển khai dự án.

    Trước quan điểm cho rằng việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất "là không phù hợp", VnSteel phủ nhận việc công ty Lưới thép Bình Tây góp vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất.

    Bởi VnSteel cho hay: 2 khu đất của công ty là đất thuê trả tiền đất hàng năm thì tổ chức thuê đất chỉ có quyền và nghĩa vụ đối với tài sản trên đất. Vì vậy công ty không góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm đã hết hạn vào tháng 12/2006. Việc các bên ghi nhận Công ty CP Lưới thép Bình Tây đang có giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (đã hết hạn tháng 12/2006) chỉ là cơ sở để hợp tác, không là căn cứ ghi nhận việc góp vốn quyền sử dụng đất thuê đã hết hạn theo quy định tại Luật Đất đai.

    VnSteel cũng nói rằng trong quá trình hợp tác đầu tư trung tâm thương mại, các bên tham gia hợp tác đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án. Công ty CP Lưới thép Bình Tây sẽ đứng tên nộp tiền sử dụng đất để hình thành lên quyền sử dụng đất theo hình thức Nhà nước giao đất ổn định lâu dài và thực hiện nộp tiền một lần. Khi đó công ty mới thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để cùng các đối tác hợp tác triển khai dự án.

    “Điều này là hoàn toàn phù hợp với điều 110, Luật Đất đai năm 2003, điều 174 Luật Đất đai năm 2013”, VnSteel khẳng định.
    --- Gộp bài viết, 01/09/2017, Bài cũ: 01/09/2017 ---
    Vậy là đợt trước đấu giá khởi điểm 26.500đ/cp thì ra là quá rẻ. Tớ canh me đi đấu giá mà chẳng thấy cty nào thông báo cả. Nay bị dừng lại, thế thì phải định giá VDT với giá bao nhiêu khi thoái vốn đây nhỉ?
  5. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    406 doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 – 2020
    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020". Theo đó, sẽ có 406 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.
    [​IMG]
    406 doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 – 2020. Ảnh minh họa: TTXVN
    Cụ thể, có 135 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn năm 2017. Trong đó, Bộ Công Thương có 1 doanh nghiệp; Bộ Giao thông vận tải 6 doanh nghiệp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 doanh nghiệp (SEA và ai nữa nhỉ?); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1 doanh nghiệp; Bộ Tài chính 1 doanh nghiệp; Bộ Tài nguyên và Môi trường 2 doanh nghiệp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 doanh nghiệp; Bộ Y tế 1 doanh nghiệp; Bộ Xây dựng 8 doanh nghiệp; Đài Truyền hình Việt Nam 1 doanh nghiệp; Hà Nội 17 doanh nghiệp; Hải Phòng 2 doanh nghiệp; Đà Nẵng 2 doanh nghiệp; Cần Thơ 1 doanh nghiệp; Bắc Giang 8 doanh nghiệp ; Bình Định 9 doanh nghiệp; Thái Nguyên 3 doanh nghiệp; Vĩnh Phúc 3 doanh nghiệp; Long An 4 doanh nghiệp...

    Năm 2018 tiếp tục có 181 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn; năm 2019 có 62 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn và năm 2020 có 28 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.

    Quyết định cũng nêu rõ: Việc thoái vốn của công ty nông, lâm nghiệp và các công ty con và công ty liên kết của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ *******, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Bệnh viện Giao thông vận tải; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam thực hiện theo Quyết định riêng của cấp có thẩm quyền.

    Quyết định của Thủ tướng nhằm đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016 - 2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.
    drttck thích bài này.
  6. jaah

    jaah Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Đã được thích:
    1.004
    Vay làm giai đoạn 3, quy mô lớn bằng 2 giai đoạn trc cộng lại. Tham chiến đi bác, con này tớ thấy ngon trở lại rồi đấy. Nhưng tầm nhìn phải dài hơi vì lãnh đạo bán ra nên ngắn hạn chắc ảnh hưởng chút ( khả năng bán xong lại đập để mua lại). Eps năm nay 10k thì giá này cũng rẻ chưa kể gđ 3 đang khởi động.
  7. jaah

    jaah Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Đã được thích:
    1.004
    Vụ thoái VDT đang stop vô thời hạn nhé, khi nào có thông tin tớ sẽ nhắn
    drttcksttsg thích bài này.
  8. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    sttsg thích bài này.
  9. drttck

    drttck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    4.460
    bác có danh sách không ?
    sttsg thích bài này.
  10. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    BTD dạo này Tây hay kéo giá nhỉ.:))
    aaa123 thích bài này.

Chia sẻ trang này