Tuyệt đối không ham mua bắt dao rơi. Những hàng giảm nhanh, mạnh nhất là hàng lởm nhất. Giảm 50% cũn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 13/05/2010.

2988 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 10099 lượt đọc và 170 bài trả lời
  1. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1.265
    Ối dào ơi ! Lúc nó tăng phi mã , nhiều bác chảy nước miếng . trong đầu luôn nghĩ ngợi 1 điều :" ước ji mình mua đc đúng đáy đi lên nhỉ ! " Ăn xong thì chê bai nó nào là hàng lởm , bơm thổi wa mức . =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. tuanf319

    tuanf319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bài nhận định của bạn VT rất hay, ko phải mã nào cũng áp dụng như vậy, mình đang đinh mua KSS theo bạn thi có nên ko
  3. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4


    CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN Độp lập - Tự do - Hạnh phúc
    [​IMG] [​IMG]

    Số: 311 /CV Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010
    Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

    Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
    Căn cứ kết quả giao dịch cổ phiếu POT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 26/4/2010 đến 04/5/2010.
    Căn cứ yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

    Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (MCK: POT) xin giải trình về việc giá giao dịch chứng khoán POT tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ ngày 26/4/2010 đến ngày 04/5/2010) như sau:

    Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2010 - 2015) của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 25/4/2010 vừa qua tại Hội trường Lớn - Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội. Trong đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2010 - 2015 đã đưa ra các chỉ tiêu và tốc độ tăng trưởng qua các năm khá tích cực, đội ngũ lãnh đạo mới được các cổ đông và nhà đầu tư đánh giá tích cực, kỳ vọng vào sự phát triển của Công ty trong tương lai.

    Trên đây là một số lý do theo đánh giá của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện đã làm giá giao dịch cổ phiếu POT đã tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ 26/4/2010 - 04/5/2010).

    Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kính báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

    Xin trân trọng cảm ơn!
    TỔNG GIÁM ĐỐC
    CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
    Nơi nhận:
    - Như “Kính gửi” (để b/c);
    - Website công ty; (Đã ký)
    - Lưu VT.
    Trần Hải Vân
  4. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    POT: Đầu tư Khu phức hợp trên khu đất 13.000m2 tại 63 Nguyễn Huy Tưởng, HN

    http://cafef.vn/POT-36974/pot-dau-t...hu-dat-13000m2-tai-63-nguyen-huy-tuong-hn.chn

    [​IMG] Dự kiến dự án bao gồm 2 -3 tòa nhà cao 25 – 27 tầng, 2 tầng hầm được xây dựng tại đây gồm có căn hộ cao cấp, TTTM và văn phòng.

    Ngày 25/4/2010, ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của CTCP Thiết bị Bưu điện đã được tổ chức, Đại hội đã thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2009 và kế hoạch 2010; thông qua việc đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư dự án bất động sản

    Theo kế hoạch POT sẽ đầu tư xây dựng dự án bất động sản tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân. Đại hội đã thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất 13.000m2 tại đây để đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng gồm căn hộ cao cấp, TTTM và văn phòng cho thuê.

    Quy mô dự án gồm có 2 – 3 tòa nhà cao tầng, có 2 tầng hầm. Diện tích khu đất 13.000m2, trong đó đất xây dựng chung cư, văn phòng, thương mại 5.200m2 và đất cây xanh, sân bãi, giao thông 7.200m2. Mật độ xây dựng toàn khu 40%. Trong đó 1-2 tòa nhà làm TTTM, văn phòng, nhà hàng, siêu thị, 1-2 nhà làm khu dịch vụ công cộng, căn hộ cao cấp để bán.

    Ngoài ra, POT còn lên kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản mở rộng sản xuất kinh doanh tại KCN Việt nam – Singapore, Bắc Ninh quy mô 4,5 ha. Dự trù kinh phí đầu tư 140 tỷ đồng, đất thuê lâu dài 47 năm. Thời gian triển khai từ 2010 – 2013.

    Đầu tư một số dây chuyền sản xuất như dây chuyền lắp ráp SKD ắc quy viễn thông tại Nhà máy 5 – Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2011, dự kiến kinh phí 10 tỷ đồng, dây chuyền sản xuất đùn ống PVC mềm tại nhà máy 3 triển khai năm 2010, dự kiến 1 tỷ đồng, bổ sung năng lực cho dây chuyền dán linh kiện điện tử Nhà máy 1 trị giá 5 tỷ đồng, triển khai năm 2010…

    Đại hội của POT cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2010 và định hướng phát triển kinh doanh cho giai đoạn 2010 – 2015.

    Năm 2010, doanh thu dự kiến đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả công ty con PDE) 36 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến 11%.

    Một số chỉ tiêu chính cho giai đoạn 2010 – 2015
    Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2010 2011 2012 2013 2014 Giá trị tổng SL 580 700 1500 2500 4000 Doanh thu 600 1000 2500 4500 7000 Tổng chi phí 564 940 2350 4275 6650 Tổng LNTT 36 60 150 225 350 LNST 30.6 52.5 112.5 168.75 262.5 Tỷ lệ cổ tức 11% 12% 15% 20% 22% VĐL 194 344 344 500 1000 ROA 806% 818% 849% 703% 630% ROE 10% 11% 22% 23% 20% Tỷ suất LNST/VĐL 16% 15% 33% 34% 26%
  5. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4

    TLT: Đặt mục tiêu đạt 6,3 tỷ đồng LNTT, ĐHCĐ của TLT đã nhất trí sẽ bán 9ha đất chưa xây dựng cho Tổng công ty Viglacera.

    http://cafef.vn/TLT-34324/tlt-dat-mu...-dong-lntt.chn


    [​IMG] ĐHCĐ của TLT đã nhất trí sẽ bán 9ha đất chưa xây dựng cho Tổng công ty Viglacera.

    Sáng nay (ngày 12/3/2010) CTCP Gạch men Viglacera Thăng Long (mã: TLT) đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niêm năm 2010 tại trụ sở của công ty - Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
    Theo ông Nguyễn Văn Sinh – Giám đốc công ty, năm 2009 được xem là một năm vô cùng khó khăn đối với công ty; bởi lẽ: Nguyên, nhiên liệu, vật tư, thành phẩm tồn kho lớn và công nợ phải thu ở mức cao...
    Năm 2009, sản lượng sản xuất toàn công ty là 4.974 nghìn m2, đạt 88,14% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 349,4 tỷ đồng, doanh thu tiêu thụ sản phẩm là 304 tỷ đồng đạt 97,49% kế hoạch năm.
    Do phải chịu khoản lỗ gần 10 tỷ đồng quý I/2009 nên tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2009 của TLT đạt 1,01 tỷ đồng tương đuơng hoàn thành 64,29% kế hoạch. Cùng kỳ năm 2008, công ty lỗ trước thuế 96 triệu đồng.
    Năm 2009 công ty đã thành công với các dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, một số dòng sản phẩm cũ, đặc biệt là sản phẩm có kích thước 25x40 đã khiến công ty lỗ 7,4 tỷ đồng (nhà máy 1 lỗ 6,4 tỷ và nhà máy 2 lỗ 1 tỷ).


    Năm 2010 đặt mục tiêu đạt 6,3 tỷ đồng LNTT

    Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2010 sản xuất sẽ đạt 6,5 triệu m2, sản lượng tiêu thụ là 6,6 triệu m2; hàng tồn kho đến thời điểm 31/12/2010 sẽ giảm xuống còn 35,5 tỷ đồng thay vì 67,7 tỷ như cuối năm 2009. Doanh thu đạt 388,7 tỷ đồng và 6,37 tỷ đồng LNTT; thu nhập bình quân của người lao động là 3.363 nghìn đồng/tháng.
    Để đạt được mục tiêu đó, năm nay công ty sẽ xây dựng và củng cố hệ thống các nhà phân phối theo khu vực, trong đó đặt biệt là bảo hộ thị trường cho các đại lý yên tâm bán hàng. Xây dựng lộ trình bán hàng tồn kho lâu ngày, sản phẩm thương hiệu, sản phẩm đuôi màu nhỏ lẻ, sản phẩm xuất khẩu còn sót lại để giảm hàng tồn kho, tăng dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
    Cũng trong năm nay, công ty sẽ tập trung sản xuất các cơ cấu sản phẩm theo kích thước ổn định theo từng lô sản phẩm với số lượng lớn nhằm tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí trên các dây chuyền.



    Sẽ bán 9ha đất chưa xây dựng cho Tổng công ty Viglacera

    Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhất trí thông qua việc sẽ chuyển nhượng 9ha đất (gần công ty) cho Tổng công ty Viglacera; Sửa chữa nâng cấp nhà chung cư và chuyển nhượng quyền sử dụng cho cán bộ công nhân viên trong công ty...
    Công ty đặt mục tiêu giảm công nợ phải thu đến ngày 31/12/2010 là 40 tỷ đồng.
    Theo TLT
    Hạnh Lệ

  6. hungvdhn

    hungvdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Vothuong và huhu đợt này được đấy

    Để xem hàng giải chấp được giải quyết như thế nào

    Các chú kẹp mót thoát lắm rồi[:D]
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Nhà cho người thu nhập thấp ở Phúc Yên 16/04/2010 12:51:59

    http://www.viglacerathanglong.com.vn...ta=300&lang=vi

    Hiện nay thị xã Phúc Yên có khoảng 300 doanh nghiệp đóng trên địa bàn với trên 16.000 công nhân lao động. Mặc dù được coi là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh lại có lực lượng công nhân tập trung lớn song đến nay thị xã Phúc Yên vẫn chưa có khu chung cư dành cho người thu nhập thấp và nhà ở cho công nhân, đây thực sự là điều trăn trở lớn đối với các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng và cả với các doanh nghiệp và người lao động.
    [​IMG] 3 khu chung cư do Công ty cổ phần Viglacera đầu tư trên 8 tỷ đồng (từ năm 2000) cho công nhân ở. Phường Phúc Thắng - địa bàn tập trung lực lượng lớn công nhân của thị xã Phúc Yên, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Hiện nay phường Phúc Thắng có trên 42 doanh nghiệp với gần 3000 công nhân đang ở trọ. Toàn phường có 238 hộ kinh doanh phòng trọ với trên 1.000 phòng trọ cho công nhân. Đi thực tế một số tổ dân phố như Xuân Thượng 1 và Xuân Bến chúng tôi được biết: Hầu hết chất lượng các phòng trọ đều ở mức trung bình với giá cho thuê từ 200-250 nghìn đồng/phòng. Diện tích một phòng trọ chỉ rộng từ 10-12m2; tất cả các nhà trọ đều lợp mái Blô, trần xốp và mỗi phòng có 2- 3 công nhân ở trọ. Anh T.V. Q, công nhân Công ty Honda Việt Nam cho biết: Tôi làm việc cho công ty Honda được gần 6 năm và đã phải sống cảnh nhà trọ gần 5 năm. Chúng tôi ở nhà trọ luôn phải đương đầu với việc tăng giá phòng, chất lượng nhà ở không được đảm bảo do chật chội và nóng bức. Hai năm trở lại đây số lượng các phòng trọ tăng nhanh nên tìm phòng trọ có dễ hơn chính vì vậy “mật độ” người trong phòng trọ có thưa hơn. Vài năm trước, mỗi phòng phải có đến 3, thậm chí 4 công nhân bởi phòng trọ luôn rơi vào tình trạng “cháy”. Đồng chí Nguyễn Văn Lực cho biết thêm: Trước năm 2007, phường Phúc Thắng chỉ có khoảng trên 100 hộ đầu tư kinh doanh phòng trọ nên tình trạng “cháy” phòng trọ thường xuyên diễn ra, để cải thiện nhà ở cho công nhân, năm 2008 công ty Honda Việt Nam đã uỷ thác trên 4 tỷ đồng qua Ngân hàng CSXH Phúc Yên cho 130 hộ dân vay vốn ưu đãi để xây mới trên 500 phòng trọ phục vụ công nhân trên địa bàn. Các phòng trọ được công ty Honda Việt Nam ứng vốn xây dựng sau khi đi vào hoạt động bước đầu đã giải quyết được tình trạng “cháy” phòng tại địa phương.
    Cùng quan tâm, chia sẻ gánh nặng về nhà ở cho công nhân trên địa bàn thị xã Phúc Yên còn có Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long - đây là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn Phúc Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung xây dựng nhà ở cho công nhân ngay trong công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc công ty cho biết: Chăm lo chỗ ở cho cán bộ, công nhân lao động không chỉ là trách nhiệm của xã hội mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng lao động chính vì vậy ngay từ năm 2000, song song với việc xây dựng trụ sở làm việc và xưởng sản xuất, Ban giám đốc công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã mạnh dạn đầu tư trên 8 tỷ đồng để xây dựng 3 khu chung cư gồm 56 phòng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân lao động trong công ty. Sau khi 3 khu chung cư đưa vào sử dụng, 2/3 cán bộ, công nhân lao động trong công ty đã có chỗ ở ổn định (một số cán bộ, lao động còn lại là người ở địa phương). 100% cán bộ, công nhân lao động được công ty chăm lo chỗ ăn, ngủ ổn định đều phấn khởi để yên tâm công tác.
    Đồng chí Phạm Hữu Nguyện, Chủ tịch Công đoàn công công ty cổ phần Viglacera Thăng Long cho biết: Khu chung cư của công ty ưu tiên cán bộ, công nhân có cả vợ, chồng đang làm việc trong công ty; cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và ở ngoại tỉnh. Hiện nay khu chung cư đã và đang đáp ứng chỗ ở cho gần 200 lao động với mức giá giao động từ 250-350 nghìn đồng/phòng, trong đó có gần 30 cặp vợ chồng đang sinh sống tại khu chung cư. Diện tích mỗi phòng ở khu chung cư khoảng 35m2, có công trình phụ khép kín đảm bảo sinh hoạt cho các gia đình. Bên cạnh đó, khu chung cư còn có sân chơi, bãi tập rộng rãi đáp ứng nhu TDTT cho mọi người. Chị Luyện Thị Xuân, ở tâng 2 khu C cho biết: 2 vợ chồng làm ở công ty Viglacera Thăng Long, sau khi xây dựng gia đình (năm 2005) do xa nhà (Phú Thọ và Hà Tây) nên bọn mình được công ty tạo điều kiện ở khu chung cư từ năm 2005. Đến nay bọn mình đã có 1 cháu trai, thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 6 triệu đồng/ tháng, mỗi tháng gia đình mình phải trả khoảng 400 nghìn đồng tiền nhà cho công ty, khoản đóng góp đó so với thu nhập mình thấy rất hợp lý. Bên cạnh đó, tình hình ANTT ở khu chung cư của công ty Viglacera Thăng Long lại đảm bảo, môi trường sạch sẽ, văn minh nên gia đình mình rất phấn khởi và yên tâm công tác...
    Được biết, công ty Viglacera Thăng Long vừa đầu tư trên 200 triệu đồng để nâng cấp lại một số hạng mục trong khu chung cư như: lắp đặt hệ thống nước sạch, nâng cấp đường điện và sơn mới toàn bộ khu chung cư. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc công ty cổ phần Viglacera Thăng Long cho biết: Năm 2000, khi xây dựng 3 khu chung cư công ty Viglacera Thăng Long mới có khoảng 300 cán bộ, công nhân lao động. Tuy nhiên đến nay số lượng công nhân trong công ty đã tăng gấp đôi (600 lao động) vì vậy quy mô 56 phòng ở cho công nhân như hiện nay là không còn phù hợp. Trong tương lai, công ty Viglacera Thăng Long sẽ triển khai dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho CBCNV và người có thu nhập thấp trên diện tích đất còn lại trong công ty (khoảng gần 9ha). Vì vậy công ty Viglacera Thăng Long mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các các sở, ngành và chính quyền địa phương để công ty thực hiện có hiệu quả dự án này. Dự án sau khi triển khai không những sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân lao động cho tất cả công nhân lao động trên địa bàn mà còn góp phần làm đẹp cảnh q[​IMG]uan đô thị- khu vực được coi là cửa ngõ của tỉnh.
    Thiết nghĩ, bên cạnh việc thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động động để phát triển kinh tế địa phương thì các cấp chính quyền cũng cần quan tâm tới các vấn đề an sinh xã hội, có vậy xã hội mới phát triển bền vững, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

    Nguồn: Báo Vĩnh Phúc
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    điều nguy hiểm nhất ở những hàng nóng làm giá đang bị rơi tự do, giảm nhanh, giảm mạnh là ở chỗ chúng đang bị áp lực bán giải chấp kinh hoàng

    thử hỏi tại sao giảm nhiều thế, lỗ nhiều thế mà vẫn cứ bán mạnh thế, tranh nhau bán tháo giá sàn khủng khiếp như thế? tại sao mới cách đây 1 tuần thôi vẫn còn "hot" thế, còn trần trùng trục, còn "cháy hàng"... như thế mà đã quay ngoắt 180 độ nhanh đến thế? tất cả là do đòn bẩy và giải chấp thôi. hệ luỵ khôn lường

    người ta đang mót bán giải chấp, đang cố bán để thoát, để gỡ gạc tý khỏi hết sạch cả vốn thì liệu có nên nhảy vào để người ta...giải chấp vào đầu mình không?

    các công ty chứng khoán cho khách hàng dùng đòn bẩy mạnh với các hàng nóng kiểu đó mới lại càng nguy cơ. bởi vì khách hàng nào đã bị ÂM TÀI KHOẢN bỏ của chạy lấy người thì công ty phải gánh phần lỗ hàng ngày đó, cố gắng mà bán cho nhanh thu hồi tý vốn, để chậm ngày nào lỗ nặng thêm ngày đó

    trong bối cảnh hàng nóng giải chấp thê thảm như thế, liệu có khôn ngoan không nếu nhẹ dạ nghe lời phỉnh phờ đi mua các hàng giảm 30% để kẹp hộ người khác, gánh hộ cái lỗ cho người khác?

    càng những hàng giảm nhiều, giảm nhanh thì lại càng phải nên tránh thật xa ấy chứ
  9. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.931
    SHN LN tăng trưởng khá. Tháng 4 = 70% Quý 1, luỹ kế 4 tháng bằng 124% năm 2009 --> Cơ bản tốt giá giảm sâu và mạnh so với đỉnh, chia còn hay hơn PVA ( ko có cái bán cho CDCL giá 12k như PVA ) [r2)][r2)][r2)]
  10. tlastsamurai

    tlastsamurai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác VT đang chơi con gì vậy hihi

Chia sẻ trang này