Tuyệt vời SHB - Lợi nhuận 6 tháng đạt 523 tỷ đồng, tăng 9,19%!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 28/07/2016.

918 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 19:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7234 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Campuchia
    30-06-2016
    Ngày 24/6, tại khách sạn Intercontinental Phnom Pênh, Vương quốc Campuchia, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG kết hợp với Ngân hàng Quốc gia Campuchia tiếp tục bình chọn là “Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu Campuchia 2016” và “Ngân hàng SME tiêu biểu Campuchia 2016”. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của các ngân hàng trong việc phát triển nền kinh tế và tài chính Campuchia. Việc liên tiếp nhận được các giải thưởng uy tín cả trong và ngoài nước đã khẳng định vị thế hàng đầu của SHB cũng như quyết tâm của ngân hàng trong việc đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Dương đặc biệt tại thị trường Campuchia.

    [​IMG]

    Ông Phạm Xuân Sơn, Giám đốc SHB Chi nhánh Campuchia cho biết : ‘‘Sau 04 năm chính thức đi vào hoạt động, SHB Chi nhánh Campuchia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Campuchia. Đến 31/12/2015 tổng tài sản SHB Campuchia đạt gần 240 triệu USD; Huy động vốn đạt gần 21 triệu USD; Dư nợ cho vay khách hàng năm 2015 đạt gần 205 triệu USD; Lợi nhuận đạt trên 2 triệu USD; Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp chỉ 0,05%. Ngoài ra, SHB chi nhánh Campuchia luôn tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội, ưu tiên tài trợ các dự án tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên… nhằm đảm bảo phát triển bền vững của Vương quốc Campuchia”. Bên cạnh những kết quả hoạt động xuất sắc mà SHB Campuchia đã đạt được, Tập đoàn IDG và Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng đánh giá cao chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu khu vực của SHB với phương châm: lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng chiến lược khách hàng theo phân khúc mục tiêu, cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu và kỳ vọng của từng phân khúc khách hàng đối với sản phẩm để tạo ra sự khác biệt hướng tới thị trường và khách hàng với nền tảng hạ tầng công nghệ hiện đại, nhân sự chuyên nghiệp, mạng lưới rộng khắp. SHB hoàn toàn xứng đáng lần thứ hai liên tiếp được bình chọn là ‘‘Ngân hàng Nước ngoài tiêu biểu” tại Campuchia.

    Với giải thưởng “Ngân hàng SME tiêu biểu”, SHB nhận được những đánh giá tích cực từ phía đơn vị bình chọn bởi những chính sách hỗ trợ khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Trong năm vừa qua, SHB đã ban hành nhiều sản phẩm, chương trình, các giải pháp thiết kế riêng hỗ trợ SMEs. SHB luôn áp dụng chính sách lãi suất vay ưu đãi đối với các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên phát triển như nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng cao….và hỗ trợ nhóm đối tác vệ tinh của Doanh nghiệp. Tức là, không chỉ Doanh nghiệp đó mà các đầu mối liên quan đến đầu vào và đầu ra sản phẩm của Doanh nghiệp đều được SHB thiết kế các gói dịch vụ, chương trình riêng để chăm sóc. Đây giống như chuối liên kết chặt chẽ, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt kể từ tháng 5/2015, SHB cho ra mắt sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động 24h đối với Doanh nghiệp SME. Đây là sản phẩm cho vay mới với tính linh hoạt cao, giải quyết thủ tục cho vay chỉ trong 24h làm việc, chính sách trả nợ linh hoạt. Bên cạnh đó, SHB còn hỗ trợ cơ cấu kỳ hạn trả nợ phù hợp với dòng tiền nguồn thu của khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu.

    Việc không ngừng sáng tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ thể hiện cam kết của SHB trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm, thấu hiểu nhu cầu để đưa ra gói giải pháp tài chính toàn diện và tối ưu, tối đa lợi ích cho khách hàng để cùng phát triển bền vững và thịnh vượng. Các giải thưởng quốc tế uy tín mà SHB đạt được một lần nữa khẳng định những nỗ lực vượt bậc của SHB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế.
  2. ILOVESTOCK

    ILOVESTOCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    1.715
    Ngân hàng đại dương Ocean bank của Hà Văn thắm trước khi âm vốn hàng ngàn tỷ cũng nhận được hàng loạt giải thưởng quốc tế. Bài học này chưa ráo mực mà
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Từ 1/8/2016 trái phiếu được gia hạn từ 5 năm lên 10 năm thì trích lập dự phòng giảm 50% một con số đem lại nguồn lợi lớn cho dòng bank!

    08:21 | 19/06/2016
    Hai trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt
    NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 08/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD (VAMC).


    [​IMG]Trái phiếu đặc biệt có thể được gia hạn nhưng tối đa không quá 10 năm
    [​IMG]Sửa đổi, bổ sung quy định mới về mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC
    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    NHNN Việt Nam cho biết, việc ban hành Thông tư 08 là để phù hợp với Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC cũng như hoạt động của VAMC.

    Theo đó, một trong những sửa đổi bổ sung đáng chú ý là Thông tư 08 bổ sung quy định về gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt, trong đó quy định rõ 2 trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.

    Thứ nhất là TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là TCTD gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC đã phát hành dẫn đến chênh lệch thu chi trước thuế dự kiến của năm được đề nghị gia hạn trái phiếu đặc biệt bị âm.

    Nghị định 18/2016/NĐ-CP quy định rõ: Sau khi được NHNN chấp thuận, VAMC gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành để mua nợ xấu của các TCTD đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính. Tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 (mười) năm kể từ ngày phát hành.
    Bên cạnh đó, Thông tư 08 cũng sửa đổi bổ sung quy định về việc cơ cấu lại khoản nợ, bán nợ xấu của VAMC theo hai trường hợp: nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt và nợ xấu mua theo giá trị thị trường.

    Thông tư 08 cũng bổ sung quy định về việc TCTD bán nợ mua lại khoản nợ xấu khi thanh toán trái phiếu đặc biệt mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó được bảo đảm chung cho nhiều khoản nợ xấu khác đã được bán cho VAMC; sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường; bổ sung quy định về việc TCTD xử lý phần chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường...

    Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://vnexpress.net/photo/thoi-su/tuyen-metro-dau-tien-cua-tp-hcm-dan-thanh-hinh-3442722.html
    Thứ tư, 27/7/2016 | 00:00 GMT+7
    [​IMG]
    Tuyến metro đầu tiên của TP HCM dần thành hình
    Trên chiều dài gần 20 km, nhiều đoạn trên cao đã được lắp dầm, lộ hình hài đầu tiên; tại ga Ba Son, Nhà hát thành phố... việc thi công ngầm đang được triển khai gấp rút.
    Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km với tổng vốn đầu tư hơn 2,49 tỷ USD được chia thành nhiều đoạn để thi công. Hình hài tuyến metro đầu tiên của TP HCM đang hiện rõ từng ngày.

    Trong ảnh là tuyến đường trên cao thuộc dự án Metro số 1, đoạn qua ngã tư Bình Thái đã hoàn thành lắp dầm cầu.

    Với thanh dầm cầu đầu tiên được lắp ngày 4/6/2015, tuyến trên cao đoạn từ Suối Tiên đến gần cầu Sài Gòn đã được lắp đến 70%. Trong ảnh là phần thiết kế để gắn đường ray cho tàu chạy sau này.

    Hiện, 3 hệ đà giáo di động trên tuyến Metro vẫn tiếp tục cẩu, ghép, lao dầm để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong 2 năm. Các đốt dầm chữ U do nhà thầu của Pháp đúc.

    Tại nhà ga gần ngã 4 Bình Thái, các công nhân tất bật thi công các hạng mục từ đổ bêtông đến hệ thống điện.

    Do làm việc trên cao, không mái che nên công nhân thường xuyên đối diện với nắng nóng. Họ phải trang bị dụng cụ như khẩu trang, kính râm, bao tay... chống nắng để thi công kịp tiến độ.

    Cây cầu mới dành riêng cho tuyến Metro, chạy song song với cầu Sài Gòn đang dần thành hình.

    Tuy nhiên, đoạn từ cầu Sài Gòn đến gần ga ngầm Ba Son hiện mới hoàn thiện trụ cột, một số chỗ còn đang đổ móng, chưa lắp đặt dầm.

    Toàn cảnh tuyến Metro khu vực ga ngầm Ba Son. Nhà máy đóng tàu gần 100 tuổi ở khu này cũng được giải tỏa để phục vụ cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố.

    Quang cảnh công trường thi công ga ngầm Ba Son (quận 1). Đây là một trong 3 nhà ga ngầm dưới lòng đất của tuyến Metro số 1.

    Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên được khởi công vào tháng 8/2012. Theo thiết kế, tuyến Metro đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó, khoảng 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga).

    Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019 và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, mới đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết hơn 17 km trên cao của tuyến metro này có thể được vận hành năm 2018, sớm hơn ba năm so với kế hoạch.

    Duy Trần

    Dành vốn ODA xây Nhiệt điện Thái Bình, ĐZ truyền tải điện
    09:01 |05/06/2016
    [​IMG]-
    Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện (IV), một trong ba dự án sử dụng vốn ODA vừa được Chính phủ Việt Nam ký với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
    Nhật Bản dành gần 36,4 tỷ Yên vốn ODA cho điện Việt Nam

    Theo JICA, Dự án này sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất 600 MW sử dụng nhiên liệu than nội địa, lắp đặt các đường dây truyền tải 220kV và các trạm biến áp, kết nối nhà máy điện với lưới điện khu vực miền Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong khu vực.

    [​IMG]

    Tổng giá trị các khoản vay ODA lần này cho cả ba dự ánlên tới 166,124 tỷ Yên Nhật. Ảnh: JICA

    Hợp phần nhà máy điện sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện, trong khi đó, hợp phần Đường dây truyền tải và Trạm biến áp sẽ do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện.

    Theo kế hoạch, dự án án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện sẽ hoàn thành tháng 4/2018.

    Vốn vay được sử dụng cho hoạt động xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị để xây dựng nhà máy điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp, đồng thời được sử dụng cho các dịch vụ tư vấn như hỗ trợ đấu thầu và giám sát thi công công trình.

    Vốn vay còn được sử dụng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện lân cận.

    Theo Jica, đây là khoản vay thứ tư của dự án này. Trước đó Nhật Bản đã hỗ trợ gói vốn vay ODA đầu tiên là 20,737 tỷ Yên (hiệp định vốn vay ký kết vào tháng 11/2009), gói vay thứ hai trị giá 36,392 tỷ Yên (hiệp định vốn vay ký kết vào tháng 1/2015) và gói vay thứ ba trị giá 9,873 tỷ Yên (hiệp định vốn vay ký kết vào tháng 7/2015).

    Dự án được cho là sẽ góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định tại Việt Nam, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.

    Trong giai đoạn 2000-2014, Việt Nam đã đạt tăng trưởng kinh tế cao với mức GDP bình quân 6.4%/năm. Với mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như hiện nay, nhu cầu điện năng tăng bình quân hàng năm hơn 10% trong giai đoạn 2010-2014 và nhu cầu này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

    Để đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng, Việt Nam có kế hoạch tăng công suất phát điện thêm khoảng 50.000 MW theo như kế hoạch đã đề ra trong Quy hoạch tổng thể Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 (Quy hoạch Điện 7).

    Mặc dù hoạt động đầu tư phát triển nguồn năng lượng đã được đề cập trong Quy hoạch tổng thể, nhưng trên thực tế đã chậm hơn so với quy hoạch do thiếu hụt nguồn vốn, làm gia tăng áp lực lên việc cân bằng cung - cầu điện tại Việt Nam.

    Tổng giá trị các khoản vay ODA lần này lên tới 166,124 tỷ Yên Nhật cho ba dự án, sẽ giúp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cải thiện môi trường để khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương của quốc gia.

    Để đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ cùng thảo luận và xác định những hạng mục phía Việt Nam sẽ triển khai giám sát hậu dự án về thủ tục mua sắm đấu thầu do bên thứ ba thực hiện. Chi phí giám sát này sẽ không bao gồm trong khoản vay ODA Nhật Bản.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Có khùng thì chết hồi nhỏ đi cha nội!

    Thứ 2, 15/02/2016, 14:30

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết ngành ngân hàng
    Ngày 15/2/2016 (tức mùng 8 Tết Bính Thân) – ngày làm việc đầu tiên sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công chức và viên chức ngành Ngân hàng.
    Tham dự buổi gặp mặt đầu Xuân Bính Thân 2016 có ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các thành viên trong Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN; cán bộ, công chức các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn NHNN trung ương, Đoàn Thanh niên NHTW; Lãnh đạo các một số ngân hàng thương mại, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Nhà máy In tiền Quốc gia; Ban Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hà Nội.

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết ngành ngân hàng

    Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tựu toàn ngành Ngân hàng đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn có nhiều khó khăn, thách thức, ngành Ngân hàng đã quyết liệt triển khai các giải pháp của Chính phủ, chủ động và linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đóng góp tích cực vào thành công chung của đất nước trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao 6.7%.

    Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Ngân hàng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng rằng, với vai trò là ngành huyết mạch của nền kinh tế, toàn ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực phấn đấu, đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm an toàn, bền vững của hệ thống Ngân hàng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao trong năm 2016 cũng như giai đoạn 2016 - 2020.

    Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân

    Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình bày tỏ vinh dự được đón Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức và viên chức ngành Ngân hàng trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Thân. Ngoài ra, Thống đốc Nguyễn Văn Bình bày tỏ quyết tâm cao, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, toàn Ngành sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

    Cũng trong sáng nay 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp cùng các Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban Chứng khoán nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tới thăm và chúc Tết Cán bộ - Nhân viên SHB tại Trụ sở chính của Ngân hàng.

    [​IMG]

    Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương SHB và đánh giá cao uy tín, thành tích của SHB suốt hơn 22 năm qua trong hoạt động kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho xã hội, cho công cuộc tái cấu trúc hệ thống tín dụng yếu kém của Việt Nam, tái cấu trúc các doanh nghiệp, đặc biệt là CTCP Thủy sản Bình An theo chủ trương của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển đất nước.

    Phó Thủ tướng mong muốn, chỉ đạo SHB cần phát huy truyền thống, tiếp tục có chiến lược và định hướng kinh doanh đúng đắn, phù hợp với chủ trương, chính sách vĩ mô của Chính phủ, có kế hoạch phát triển rõ ràng, hoạt động minh bạch, sáng tạo, xây dựng hệ thống hoạt động văn minh, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của khách hàng và các cổ đông, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đất nước, xứng tầm với vị thế hàng đầu của SHB trong lĩnh vực Ngân hàng không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra quốc tế, trước hết tại các nước bạn Lào và Campuchia...

    Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch HĐQT SHB, ông Đỗ Quang Hiển đã bày tỏ niềm vinh dự ngày đầu xuân năm mới được đón tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Lãnh đạo các cơ quan ban ngành. Ông Hiển hứa với Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục duy trì và phát huy văn hóa truyền thống đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo và hội nhập của SHB để tiếp nối những thành công trong thời gian tới, thực hiện tốt vai trò của một định chế tài chính lớn đối với nền kinh tế đất nước.

    SHB hiện nằm trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với vốn điều lệ gần 9.500 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 200 nghìn tỷ, hơn 6.100 nhân viên, mạng lưới rộng lớn gồm hơn 430 chi nhánh và điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 22/06/2016 - 07:10
    Ngân hàng cổ phần đầu tiên “trúng” gói ODA 200 triệu Euro
    Chia sẻ
    Dân trí Bộ Tài chính vừa có công văn 8041 đồng ý để SHB làm cơ quan cho vay lại của dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” sử dụng vốn vay phát triển của Ngân hàng Tái thiết Đức trị giá 350 triệu Euro. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng cổ phần “trúng” gói sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, ở giai đoạn 1 với 200 triệu Euro.
    Dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” sử dụng vốn vay phát triển của Ngân hàng Tái thiết Đức trị giá 350 triệu Euro đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 733 ngày 29/4/2016 với cơ chế tài chính cho vay lại 100% (cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng). Dự án được chia làm 2 giai đoạn với số vốn vay của giai đoạn 1 là 200 triệu Euro, giai đoạn 2 là 150 triệu Euro.

    Vừa qua, Bộ Tài chính đã nhận được công văn số 1238 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đăng ký làm cơ quan cho vay lại của dự án, cũng như công văn 1844 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị lựa chọn cơ quan cho vay lại của dự án.

    Do đó, để có cơ sở xác định điều kiện cho vay lại phần vốn vay nước ngoài cho dự án, trước mắt đối với giai đoạn 1 của dự án, theo quy định tại Nghị định số 78 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Bộ Tài chính thống nhất để SHB là cơ quan cho vay lại của dự án (với điểm nhấn là cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng).

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Vậy nên, Bộ Tài chính đề nghị ngân hàng này thẩm định năng lực tài chính và khả năng trả nợ của các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; thẩm định phương án tài chính của dự án. Qua đó báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thẩm định và điều kiện cho vay lại của các rổng công ty điện này, nếu qua thẩm định cho thấy các tổng công ty đủ điều kiện là người vay lại theo quy định tại Điều 24 Luật Quản lý nợ công.

    Bộ Tài chính cũng đề nghị SHB đồng thời thẩm định năng lực tài chính, khả năng trả nợ của EVN để trong trường hợp sau khi được thẩm định, nếu các tổng công ty điện nêu trên không đủ điều kiệm tham gia, Bộ có thể trình Chính phủ xem xét cho EVN vay lại trực tiếp hoặc bảo lãnh cho các tổng công ty vay lại vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức.

    Theo lưu ý của Bộ Tài chính, báo cáo thẩm định của SHB cần gửi lại Bộ trước ngày 15/7/2016.

    Được biết, các mục tiêu của Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020 của các tỉnh, thành phố góp phần đảm bảo cho phát triển cân đối hài hòa mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố.

    Việc đầu tư vào các tiểu dự án thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn và Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (các dự án EVN đang thực hiện do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ) chính là để góp phần thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực của các địa phương.

    Với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện trung bình của Việt Nam ở mức khoảng 13,5%/năm trong thập kỷ qua, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, ngành điện đã và đang phải nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng nguồn điện, hệ thống truyền tải và phân phối điện.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB ra mắt ngân hàng con 100% vốn tại Lào
    Chủ Nhật, 17/1/2016 15:51
    Với tổng tài sản lên tới 128,95 triệu USD và vốn điều lệ ban đầu hơn 50 triệu USD, SHB Lào trở thành một trong những ngân hàng đầu tư mạnh mẽ nhất tại xứ sở triệu voi.
    [​IMG]
    Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Lào trao Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TNHH Sài Gòn - Hà Nội Lào tại Viêng Chăn
    Ngày 15.1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã chính thức khai trương Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn của SHB tại Lào trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh SHB Lào tại địa chỉ tổ 1 đường Lanexang, bản Hatsadytai, huyện Chanthabuly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. Buổi lễ có sự tham dự, chứng kiến của Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào - Somphao Phaysith.

    SHB là một trong hai ngân hàng TMCP Việt Nam được cấp phép thành lập Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn tại Lào, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lộ trình phát triển, mở rộng quy mô và hệ thống mạng lưới vươn ra quốc tế của SHB.

    Thành lập với vốn điều lệ 50 triệu USD, có một đơn vị trực thuộc là chi nhánh Champasak, SHB Lào là Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn của SHB tại thị trường các nước Đông Dương, hoạt động độc lập và có cơ cấu bộ máy tổ chức riêng. Tính đến 30.11.2015, SHB Lào có tổng tài sản đạt 128,95 triệu USD, dư nợ đạt 44,35 triệu USD; doanh số thanh toán quốc tế và kiều hối đạt 40,75 triệu USD, doanh số kinh doanh ngoại tệ đạt 138,79 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 1,15 triệu USD.

    SHB Lào ra đời sẽ mang tới cho SHB nhiều cơ hội trong việc khai thác, tận dụng hết tiềm năng rộng lớn và đầy hứa hẹn của thị trường Lào. Đồng thời thu hút đầu tư, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của SHB trên thị trường tài chính Việt Nam, Lào và quốc tế song hành với sứ mệnh phát triển tầm nhìn, thương hiệu SHB với quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.
    [​IMG]
    Lễ cắt băng khai trương Ngân hàng TNHH Sài Gòn - Hà Nội Lào
    Sau khi nâng cấp lên mô hình Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn, SHB Lào sẽ chủ động triển khai mở rộng mạng lưới các chi nhánh tại các tỉnh thành phố của Lào và triển khai hoạt động tài chính - ngân hàng theo quy định của luật pháp Lào; cung cấp các dịch vụ, sản phẩm góp phần đa dạng hóa danh mục kinh doanh, hạn chế rủi ro; chủ động nâng cao khả năng phán quyết và thực hiện nhiều hơn nữa các nghiệp vụ kinh doanh theo quy định cũng như theo sự ủy quyền từ ngân hàng mẹ tại Việt Nam. Đồng thời, SHB Lào sẽ luôn đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về công tác quản lý các hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của cả hai quốc gia Việt Nam và Lào.

    Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB kiêm Chủ tịch HĐQT SHB Lào cho biết: “Thành lập Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn của SHB tại Lào nói riêng cũng như tại nước ngoài nói chung là kế hoạch SHB đã ấp ủ từ lâu nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống mạng lưới và sự hiện diện của SHB ra thị trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng rằng với một diện mạo và quy mô lớn hơn, SHB Lào sẽ hoạt động thật tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của đông đảo khách hàng là các TCKT , cá nhân tại Lào cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư qua Lào, đồng thời khai thác tiềm năng thị trường của đất nước triệu voi, tạo công ăn việc làm cho người lao động bản xứ, đóng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào”.

    Vẫn theo Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê, phát huy lợi thế về cơ sở vật chất, quy mô vốn và uy tín thương hiệu, trong 5 năm đầu tiên SHB Lào dự kiến sẽ nghiên cứu mở 15 điểm giao dịch, trong đó có ít nhất 5 chi nhánh, Sở giao dịch, xây dựng hệ thống nhân sự hơn 300 cán bộ nhân viên trình độ cao, đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9,15 triệu USD.

    Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, SHB hiện nằm trong top 5 các ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam không do Nhà nước chi phối vốn, với vốn điều lệ gần 9.500 tỉ đồng, tổng tài sản hơn 200 nghìn tỉ đồng, hơn 6.100 nhân viên. Mạng lưới của ngân hàng rộng lớn gồm hơn 430 chi nhánh và điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào, và Campuchia, phục vụ trên 2 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 7, 04/06/2016, 10:15
    Hà Nội công bố hàng chục dự án đầu tư khủng trị giá hàng trăm ngàn tỷ
    Với mục tiêu thu hút 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, Hà Nội đã chính thức công bố hàng chục dự án đầu tư khủng.
    Thông tin được ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra tại Hội nghị Hợp tác đầu và phát triển sáng ngày 4/6 tại Hà Nội.

    Mục tiêu của Hà Nội trong 5 năm tới là Hà Nội cần huy động 2,5 – 2,6 triệu tỷ đồng. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết quan điểm của Thanh phố là sẽ kết nối đầu tư giữa ngân sách trung ương, địa phương và thu hút nguồn đầu tư toàn xã hội.

    Trong đó, ngân sách thành phố chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, dự án trọng điểm mang tính đặc thù nhà nước. Còn lại, Thành phố đặc biệt coi trọng kêu gọi đầu tư tư nhân; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung các dự án quy mô lớn, dự án sạch, có giá trị gia tăng cao, công nghệ sinh học, công nghệ cao...

    Đối với các dự án theo hình thức PPP, sẽ tập trung vào xã hội hóa kết cấu hạ tầng, ưu tiên tăng trưởng xanh, công viên và khu vui chơi giải trí, nhà ở cải tạo chung cư cũ, sản xuất công nghiệp phụ trợ...

    Theo đó, danh mục dự án được Chủ tịch UBND Thành phố thông tin cụ thể, bao gồm:

    Thứ nhất, sẽ giới thiệu 52 với tổng mức đầu tư trên 338 nghìn tỷ đồng, từ nguồn ngân sách:

    Trong đó, các dự án hạ tầng kỹ thuật có 35 dự án, 4 dự án đường sắt đô thị, 6 dự án cầu qua sông Hồng và sông Đuống, 5 dự án khép kín các đường vành đai và 7 dự án giao thông khác; 13 dự án xử lý nước thải và rác thải tại các khu công nghiệp.

    Lĩnh vực y tế gồm 5 dự án, lĩnh vực nước sạch nông thôn với 12 dự án.

    Thứ hai, danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa, tổng số dự án kêu gọi xã hội hóa là 43 dự án, có tổng mức đầu tư là 372,25 tỷ đồng.

    Cụ thể, lĩnh vực thương mại dịch vụ 15 dự án gồm 3 dự án hạ tầng khu vùng công nghiệp, 5 dịch vụ thương mại và 7 dự án thương mại tập trung;

    Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có 5 dự án là các bãi đỗ xe ngầm, tổng mức đầu tư là 3000 tỷ đồng,

    Lĩnh vực hạ tầng xã hội gồm 11 dự án về công viên, tổng mức đầu tư 36,8 nghìn tỷ đồng

    Lĩnh vực nhà ở 10 dự án tổng đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng. Thành phố kêu gọi đầu tư, lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ chung cư cũ.

    Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết rõ, quan điểm của thành phố là cải tạo toàn diện các khu chung cư cũ trên tinh thần làm toàn diện chứ không làm đơn lẻ.

    Lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ cao có 2 dự án với vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

    Theo thông tin từ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đến thời điểm hiện nay đã có 70 nhà đầu tư gửi công văn xin chủ trương đầu tư, trong đó có 52 dự án mà Hà Nội kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng.

    "Đây là con số nhà đầu tư rất quan tâm, đều cam kết sẽ nghiên cứu và đầu tư vào các dự án đã đăng ký này" - Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.

    Để thu hút đầu tư hiệu quả, ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết Hà Nội sẽ tiên phong cả nước về đầu tư và kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp. Xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ người dân và DN, chính quyền kiến tạo tạo thuận lợi mới cho khởi nghiệp.

    "Ngay sau Hội nghị này TP sẽ thành lập quỹ hỗ trợ DN khởi nghiệp, ban hành cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo luật DN, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ tiếp cận đất đai, khoa học công nghệ, phấn đầu 2016 – 2020 thành phố có thêm 200 nghìn DN thành lập mới" - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

    Từ tháng 6/2016 thực hiện đăng ký thành lập mới qua mạng trong 2 ngày làm việc, giảm 1 ngày so với quy định. Đối với quá trình giao dịch trên mạng, thực hiện liên thông về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cắt giảm 40% thủ tục hành chính về đầu tư, kê khai nộp thuế đạt 100%, giảm 20% lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; giảm 50% trong giải quyết thủ tục quy hoạch, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng là 21 – 26 ngày.
    Giá không tưởng, cực kỳ rẻ mạt: P/E = 6.51, EPS = 0.94, Giá trị số sách 12.18k...cùng hàng loạt danh hiệu trong nước và thế giới trong năm 2015: 2 giải thưởng của Tạp chí Asian Banker , nhận chứng chỉ bảo mật thanh toán PCI DSS là ngân hàng thứ năm tại Việt Nam triển khai thành công tuân thủ chứng chỉ này, danh hiệu Thương hiệu Mạnh lần thứ 8 liên tiếp, tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng VNR500, TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam năm 2015, Ngân hàng cổ phần đầu tiên “trúng” gói ODA 200 triệu Euro của chính phủ Đức trị giá 350 triệu Euro, ký kết thỏa thuận ngân hàng phát hành củng ADB(ngân hàng Châu Á) tài trợ thương mại toàn cầu (TFP)...
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    12:54 | 01/07/2016
    SHB được phép mua nợ
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định bổ sung nội dung hoạt động “Mua nợ” vào Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0041/NH-GP ngày 13/11/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

    [​IMG]Cơ hội trúng thưởng khi giao dịch qua hệ thống Western Union tại SHB
    [​IMG]SHB ưu đãi lãi suất vay từ 7%/năm cho DNNVV
    [​IMG]SHB là ngân hàng cổ phần đầu tiên được cho vay lại dự án ODA của Chính phủ Đức
    Thống đốc yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung được sửa đổi, bổ sung.

    Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0041/NH-GP ngày 13/11/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội triển khai phát hành kỳ phiếu ghi danh dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc.

    Đợt phát hành này sẽ kéo dài đến hết ngày 6/9/2016 (hoặc đến khi có thông báo kết thúc chương trình của SHB) với mệnh giá kỳ phiếu từ 1 tỷ đồng, tổng số lượng phát hành lên đến 8.000 tỷ đồng.

    Các kỳ hạn phát hành là 7 tháng, 9 tháng và 11 tháng với mức lãi suất kỳ phiếu vô cùng cạnh tranh trên thị trường: từ 6,5– 6,9%/năm đối với khách hàng cá nhân và từ 6,2 – 6,6 %/năm đối với khách hàng tổ chức, tùy theo từng kỳ hạn.

    Bên cạnh đó, khách hàng được phép chuyển quyền sở hữu kỳ phiếu dưới nhiều hình thức như mua bán, trao đổi, cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng… theo quy định của SHB và của pháp luật.

    Đặc biệt, trong trường hợp có nhu cầu sử dụng tiền khi kỳ phiếu chưa đến hạn, khách hàng có thể cầm cố kỳ phiếu để vay vốn tại SHB hoặc các tổ chức tín dụng khác. Lãi suất cầm cố kỳ phiếu tại SHB được ưu đãi thấp hơn 1% so với mức lãi suất cầm cố giấy tờ có giá thông thường.

    Trong thời gian này, SHB cũng đang triển khai chương trình khuyến mại “Đón xế sang – Nhận quà vàng” dành cho các khách hàng có mức tiền gửi chỉ từ 20 triệu đồng với gần 50.000 giải thưởng giá trị với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 6,6 tỷ đồng.


    Thứ Bảy, 11/6/2016 11:02
    Hà Nội xây mới 7 trung tâm thương mại ở những quận, huyện nào?
    [​IMG]
    Hà Nội vừa kêu gọi xây mới 7 trung tâm thương mại .

    Các dự án được xây dựng tại Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Thường Tín, Nam Từ Liêm và Hà Đông.
    Nằm trong chương trình của Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, UBND TP Hà Nội đã thông báo về Danh mục các dự án dự kiến thu hút đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống trung tâm thương mại với 7 siêu dự án, tổng mức đầu tư 9.450 tỷ đồng.

    Các dự án cụ thể bao gồm: Trung tâm thương mại tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, quy mô 3ha, tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng. Trung tâm thương mại tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, quy mô 3ha, tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng. Trung tâm thương mại tại phường Đại Mỗ, huyện Nam Từ Liêm, quy mô 5ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

    Trung tâm thương mại tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, quy mô 9ha, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng. Trung tâm thương mại tại Kim Chung, huyện Hoài Đức, quy mô 8ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Trung tâm thương mại tại phường Kiến Hưng và phường Phú Lương, quận Hà Đông, quy mô 8ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Trung tâm thương mại tại phường Yên Ngĩa, quận Hà Đông, quy mô 2,6ha, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng.

    Đây là lần đầu tiên Hà Nội công khai kêu gọi tư nhân tham gia xây dựng các công trình giao thông, cơ sở vật chất bằng hình thức PPP. Trước đó, chủ yếu các dự án được thực hiện bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ chính thức (ODA) và hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

    Theo UBND TP Hà Nội, việc huy động tư nhân tham gia các dự án xây dựng cơ bản của Hà Nội nhằm giảm tải áp lực về ngân sách nhà nước, huy động được vốn tư nhân và kinh nghiệm quản lý các dự án.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    16:28 - Thứ Ba, 7/6/2016
    SHB được chỉ định phục vụ dự án ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
    [​IMG]
    SHB là một trong những ngân hàng thương mại sớm có kinh nghiệm trong phục vụ các dự án ODA (từ năm 2004).

    THÚY ANH
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam - khoản vay 3 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

    Theo đó, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp” và “Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên”.

    Các dự án trên thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam - khoản vay 3 do ADB tài trợ theo Hiệp định vay số 3251-VIE ký ngày 19/11/2015.

    Đây là khoản vay do ADB cam kết cấp trị giá 142,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR) cho khoản vay 3 với thời hạn vay 25 năm, nhằm mục tiêu khôi phục mạng lưới cung cấp nước, cải thiện kế hoạch kinh doanh nước, quản lý tài chính và quản lý tài sản của các công ty cấp nước, tăng cường hiệu quả việc thất thoát nước.

    Trước đó, cuối tháng 4/2016, Bộ Tài chính đã có công văn chỉ định SHB làm ngân hàng phục vụ cho dự án “Chương trình phát triển kinh tế và xã hội nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên biển” trị giá 200 triệu Yên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

    Khoản viện trợ này giúp cơ quan thực thi pháp luật trên biển (Cục kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam) nâng cao năng lực quản lý, bổ sung thêm các trang thiết bị kỹ thuật hàng hải hỗ trợ cho lực lượng tàu Cảnh sát biển thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền và cứu nạn biển, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, hỗ trợ ngư dân và các đối tượng liên quan trong quá trình sản xuất, hoạt động trên biển.

    SHB là một trong những ngân hàng thương mại sớm có kinh nghiệm trong phục vụ các dự án ODA (từ năm 2004). Ngân hàng này đã phục vụ, triển khai nhiều dự án ODA lớn như: dự án tài chính nông thôn II và III do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

    Ngoài ra SHB cũng đã tham gia phục vụ các dự án ODA như dự án hạ tầng kỹ thuật tăng cường diễn đàn đô thị Việt Nam - VUF và thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia - NUUP; dự án tăng cường năng lực xây dựng Luật đấu thầu do WB tài trợ; dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện do Chính phủ Đức tài trợ; dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới quốc gia lần 2 do JICA tài trợ...

    Gần đây nhất, SHB tham gia phục vụ dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp do WB tài trợ và dự án xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận do Chính phủ Phần Lan tài trợ…

Chia sẻ trang này