Tuyệt vời SHB - Lợi nhuận 6 tháng đạt 523 tỷ đồng, tăng 9,19%!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 28/07/2016.

983 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7234 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    15:00 | 28/07/2016
    Vietcombank tiếp tục nằm trong Top 10 NH uy tín tại Việt Nam
    Vietcombank là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có những đóng góp nhất định cho cộng đồng trong nhiều năm hình thành, phát triển và luôn chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi luôn có những bước đi đúng đắn...

    [​IMG]"Hè rực rỡ" cùng thẻ đồng thương hiệu Vietcombank - Vietravel VISA
    [​IMG]Vietcombank ưu đãi chủ Thẻ đồng thương hiệu
    [​IMG]Vietcombank tiếp tục được vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam
    Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Vietnam CEO Summit 2016, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Top 10 ngân hàng uy tín tại Việt Nam năm 2016 do Vietnam Report phối hợp với báo Vietnamnet tổ chức. Tham dự buổi lễ và nhận giải về phía Vietcombank có ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số phòng /ban liên quan của Trụ sở chính.

    [​IMG]
    Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc (đứng giữa) nhận giải thưởng Top 10 ngân hàng uy tín tại Việt Nam năm 2016 do Ban tổ chức trao tặng
    Những ngân hàng có mặt trong các danh sách này được xếp hạng trên các tiêu chí: Năng lực tài chính, uy tín truyền thông và kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong năm 2015 - 2016.

    Đặc biệt năm nay, thông tin khảo sát ngân hàng về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2016… được xem như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của ngân hàng trong ngành.

    Theo khảo sát người tiêu dùng do Vietnam Report thực hiện, 3 yếu tố quan trọng nhất khi khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng gồm: thương hiệu mạnh và uy tín; mạng lưới giao dịch thuận tiện, quy mô lớn, thời gian phục vụ nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

    Theo Vietnam Report đánh giá, Vietcombank là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có những đóng góp nhất định cho cộng đồng trong nhiều năm hình thành, phát triển và luôn chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi luôn có những bước đi đúng đắn, không ngại đổi mới và luôn thành công trong những chiến lược đề ra.

    Năm 2016, Vietcombank đã có những bứt phá khi liên tiếp ghi dấu ấn bằng kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lành mạnh. Quy mô tổng tài sản tăng lên không ngừng và nợ xấu luôn duy trì được ở mức rất thấp. Ngân hàng được quản trị một cách minh bạch, chuyên nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định.

    Với vị thế trong Top 10 ngân hàng uy tín tại Việt Nam năm 2016, Vietcombank tiếp tục duy trì danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” liên tục trong gần 2 thập kỷ trở lại đây, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hoạt động trong mục tiêu phát triển bền vững hướng tới trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam vào năm 2020.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://ven.vn/vi-VN/vi/chuyen-muc-t...huan-cao-trong-6-thang-dau-nam_t114c429n68389
    VietinBank đạt lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm
    28/07/2016 16:06
    [​IMG]
    Hết quý II/2016, các chỉ tiêu kinh doanh chính của VietinBank có sự tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, lợi nhuận của VietinBank tăng trưởng cao với tỉ lệ 10,3% so với cùng kỳ.
    Đây là con số được Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ công bố mới đây tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. 6 tháng đầu năm 2016 tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn còn nhiều bất ổn và thách thức; song cả hệ thống VietinBank đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN để thực hiện có hiệu quả các chính sách điều hành cũng như giải pháp thực hiện. Theo đó, VietinBank đã nắm bắt diễn biến thị trường, tổ chức chỉ đạo, điều hành quyết liệt và khoa học các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị rủi ro.

    Hết quý II/2016, tổng tài sản của VietinBank đạt 850.000 tỷ đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng trưởng lên tới 9% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn của VietinBank ước đạt 780.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 729.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so đầu năm, cao hơn so với tăng trưởng bình quân toàn ngành. Cơ cấu danh mục cho vay của VietinBank tiếp tục có những chuyển dịch tích cực và lợi nhuận của VietinBank ước đạt 4.273 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

    Cũng tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ cho biết: Các chỉ tiêu kinh doanh đã được VietinBank thực hiện hiệu quả và chất lượng hoạt động ngày càng cải thiện. Chỉ tiêu ROA của VietinBank trong 6 tháng đầu năm đạt 1,1%, ROE đạt 11,5% (năm 2015 lần lượt là 1% và 10,3%).

    Đặc biệt, công tác quản trị, điều hành và kiểm soát chất lượng hoạt động đã được tăng cường và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, chất lượng tín dụng của VietinBank luôn được kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu, nợ nhóm 2 ở mức thấp nhất toàn Ngành Ngân hàng. Song song với tăng trưởng hoạt động kinh doanh, công tác quản lý rủi ro cũng được VietinBank tăng cường thông qua triển khai mô hình 3 vòng kiểm soát, đưa vào vận hành. VietinBank cũng tiếp tục triển khai Dự án Basel II, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

    Bên cạnh các kết quả kinh doanh nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2016, VietinBank tự hào khi liên tiếp có mặt trong Top đầu các bảng xếp hạng danh giá, uy tín hàng đầu thế giới và Việt Nam như: Top 400 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới do Brand Finace bình chọn và công bố toàn cầu; lần thứ 5 liên tiếp trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Forbes vinh danh; là Ngân hàng số 1 Việt Nam trong Bảng xếp hạng “100 Ngân hàng lớn nhất khu vực ASEAN” của The Banker./.
  3. sealove

    sealove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    184
    đông tây nam bắc ơi hôm nay lên hay xuống .tin tốt chắc phải đua thôi nhỉ
    dongtay79 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm nay trời sập SHB cũng không ảnh hưởng...giá cực kỳ rẻ mạt mà thêm tin đạt hàng loạt danh hiệu trong nước và thế giới cùng lợi nhuận 6 tháng khả quan trong khi giá cực kỳ rẻ ở đáy 3 năm rồi, nên chắc chắn là đua và nhanh tay nhanh chân thôi!
    [​IMG]
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhiều tập đoàn lớn dồn vốn vào Việt Nam
    28/07/2016 15:15
    [​IMG]
    Nhiều tập đoàn lớn đang tiếp tục lên kế hoạch đầu tư vào Việt Nam, đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ.
    Thông tin cho biết nhiều khả năng, LG Innotek, một công ty con của Tập đoàn LG, sẽ đầu tư một dự án chuyên sản xuất camera tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng). Dự án dự kiến có vốn đầu tư 200 triệu USD, khả năng sẽ sớm được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nay mai.

    Từ “cứ điểm sản xuất toàn cầu”

    Đây là dự án đầu tư thứ ba của Tập đoàn LG tại Việt Nam, sau Dự án khu tổ hợp sản xuất thiết bị điện tử gia dụng 1 tỷ USD và Dự án LG Display, vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong tháng trước.

    Cả 3 dự án này đều được triển khai tại Hải Phòng và việc cùng lúc 3 dự án được LG đầu tư tại đây đã chứng minh một điều, LG đang thực sự dịch chuyển sản xuất tới Việt Nam giống như tuyên bố trước đó của họ.

    Như vậy, sau Samsung, đến lượt LG đã thiết lập cứ điểm sản xuất toàn cầu tại Việt Nam, với các sản phẩm mũi nhọn, kéo theo ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc đã và đang tìm đường tới Việt Nam để mở cơ sở sản xuất mới.

    Ngoài Hàn Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang dốc vốn vào Việt Nam. Theo thông tin mới đây trên tờ Nhật báo Nikkei (Nhật Bản), nhà sản xuất máy điều hòa không khí lớn nhất của Nhật Bản là Daikin Industries đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam. Giá trị của khoản đầu tư này ước khoảng 93,6 triệu USD. Nhà máy dự kiến được khởi công vào năm 2018, dự tính sản xuất một nửa triệu máy điều hòa mỗi năm. Nếu tình hình kinh tế thuận lợi, tới năm 2020, sẽ mở rộng năng lực sản xuất lên gấp đôi.

    Những thông tin tích cực cho thấy, vốn FDI sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam, khi số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, 7 tháng đầu năm, ước có 12,94 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đăng ký mới là gần 8,7 tỷ USD, còn vốn tăng thêm là 4,25 tỷ USD. Với vốn FDI giải ngân, con số cũng rất tích cực: 8,55 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Đến khu công nghiệp chuyên ngành

    Cùng với việc hình thành các cứ điểm sản xuất toàn cầu tại Việt Nam là Đáng chú ý là những đề xuất làm các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

    Điển hình là khu công nghiệp Long Đức (Đồng Nai), đi vào hoạt động từ năm 2013, có tổng diện tích 282 ha, chủ đầu tư là liên doanh giữa 3 tập đoàn của Nhật Bản và Công ty Donafood của Việt Nam.

    Sau khoảng 2 năm khu công nghiệp Long Đức lấp đầy trên 60%, với 40 dự án của doanh nghiệp Nhật, tổng vốn đăng ký gần 900 triệu USD. Gần đây, chủ đầu tư khu công nghiệp Long Đức đã đề xuất với tỉnh Đồng Nai được đầu tư hạ tầng giai đoạn II, đồng thời cam kết nhanh chóng lấp đầy diện tích của khu hiện hữu.

    Ngoài khu công nghiệp Long Đức, mô hình khu, cụm công nghiệp dành riêng để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng “nở rộ” ở một số địa phương khác, như khu công nghiệp Việt-Nhật tại TPHCM hay Cụm công nghiệp Đá Bạc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Với các doanh nghiệp đến từ Đài Loan, đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp là theo tâm lý “chim đầu đàn”. Nghĩa là, ở địa phương nào đã có doanh nghiệp “tầm cỡ” của Đài Loan đầu tư thành công, các doanh nghiệp khác sẽ nhanh chóng đầu tư vào.

    Đơn cử, đầu năm nay, 6 doanh nghiệp của Đài Loan đã đồng loạt ký biên bản ghi nhớ cho thuê đất tại khu chuyên ngành sản xuất xe đạp và linh kiện xe đạp do Công ty DDK Việt Nam đầu tư hạ tầng.

    Trước đó, tháng 10/2015, DDK Việt Nam đã thuê 80 ha đất tại khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương) để làm khu công nghiệp chuyên ngành này. Dự kiến, DDK sẽ rót khoảng 250 triệu USD để đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút khoảng 60 doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

    Trong khi đó, hiện chưa có mô hình khu, cụm công nghiệp chuyên ngành dành cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc và đó cũng là lý do khiến nhiều nhà đầu tư phàn nàn. Gần đây, trong một cuộc kết nối doanh nghiệp được tổ chức tại TPHCM, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đề xuất hình thành khu, cụm công nghiệp chuyên ngành, trước mắt là với ngành sản xuất thiết bị điện - điện tử.

    Thực tế cho thấy, không chỉ các nhà đầu tư châu Á, gần đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng quan tâm đến mô hình này. Cụ thể, tại Long An, Tập đoàn Trillions (Hoa Kỳ), đã quyết định đầu tư một tổ hợp dệt may có vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD để thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các nhà đầu tư khác của châu Á. Trước đó, nhà đầu tư này chỉ dự kiến làm tổ hợp có diện tích khoảng 30 ha với số vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD.

    Đầu năm nay, Công ty TPP Invest LLC (Hoa Kỳ) đã ký biên bản ghi nhớ thuê 200 ha tại khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương) để thành lập khu công nghiệp Việt - Mỹ. Theo đó, nhiều khả năng, mục tiêu của nhà đầu tư này chính là xây dựng một khu công nghiệp dành cho các ngành, lĩnh vực có thể hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Ngoài các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, các nhà đầu tư đến từ châu Á không phải là quốc gia thành viên TPP cũng sẽ là đối tượng được mời gọi đầu tư.

    Với kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt tới trên 68,9 tỷ USD, báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), công bố ngày 26/7, đánh giá khu vực FDI đã đóng góp một phần đáng kể và ngày càng quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, kích thích khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành, tạo việc làm cho người lao động, cải thiện trình độ công nghệ và trình độ quản lý trong nước thông qua “tác động tràn”.

    Bên cạnh đó, doanh nghiệp FDI còn kéo theo nhiều nhà đầu tư vệ tinh giúp phát triển công nghiệp, tăng cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và tiếp cận thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam.

    Tuy nhiên, dù đang có nhiều “đại gia” FDI đổ vào Việt Nam vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam là làm gì để tối ưu hóa lợi ích của dòng vốn này, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng ở khu vực.

    Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung nhận xét các doanh nghiệp trong nước mong muốn có hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp FDI để yên tâm đầu tư vào công nghệ sản xuất, trong khi doanh nghiệp FDI đã có mạng lưới cung ứng riêng và thường mong muốn doanh nghiệp trong nước chủ động chào hàng và chứng minh năng lực cung ứng. Trong khi đó, vai trò trung gian của các cơ quan quản lý nhằm giới thiệu, kết nối nhà cung ứng trong nước với doanh nghiệp FDI còn mờ nhạt và rất cần phải được củng cố./.

    Theo Báo điện tử Chính phủ
  6. Vubang_CT

    Vubang_CT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Đã được thích:
    3.938
    Hôm nay là ngày cuối có giá 6. BÁc cứ vững tin, không cần PR nhiều đâu.
    dongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    16:42 | 28/07/2016
    Huy động thành công thêm hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
    Trong phiên đấu thầu cuối cùng của tháng 7, Khó bạc Nhà nước đã huy động thành công thêm 4.072 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tổng số 6.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất không thay đổi, ngoại trừ kỳ hạn 5 năm nhích nhẹ.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Cụ thể, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 27/7 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

    Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.811 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,07-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.760 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,11%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/7/2016).

    Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,62-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,62%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/7/2016).

    Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 912 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 912 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/7/2016).

    Riêng trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có khối lượng trúng thầu.

    Như vậy, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công gần 206.878,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://bizlive.vn/tai-chinh/gia-han-thoi-han-trai-phieu-dac-biet-cua-vamc-len-10-nam-1756334.html
    Gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt của VAMC lên 10 năm
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo đó, NHNN đã bổ sung các quy định về gia hạn thời hạn của
    trái phiếu đặc biệt, kéo dài thời hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành, đảm bảo tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 năm kể từ ngày phát hành.
    Bên cạnh đó, Thông tư này đã quy định rõ 2 trường hợp được đề nghị gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.
    Thứ nhất là tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt(SHB đang tái cơ cấu theo diện này của NHNN). Thứ hai là tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC đã phát hành dẫn đến chênh lệch thu chi trước thuế dự kiến của năm được đề nghị gia hạn trái phiếu đặc biệt bị âm.
    TCTD được chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.
    Bên cạnh đó, Thông tư 08 cũng sửa đổi bổ sung quy định về nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua, VAMC được quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với từng khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.
    Về nguyên tắc bán nợ xấu đã mua, Thông tư quy định VAMC được bán theo 2 trường hợp: nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt và nợ xấu mua theo giá trị thị trường.
    Thông tư 08 cũng bổ sung quy định về việc TCTD bán nợ mua lại khoản nợ xấu khi thanh toán trái phiếu đặc biệt mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó được bảo đảm chung cho nhiều khoản nợ xấu khác đã được bán cho VAMC; sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường; bổ sung quy định về việc TCTD xử lý phần chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường...
    Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016(quí III/2016 phần trích lập của SHB giảm 50% nếu tính của năm 2015 thì SHB giảm khoảng 420 tỉ, quí I/2016 230 tỉ).

    - Quí I/2016 trích lập 168 tỉ gấp 2.2 lần cùng kỳ.
    - Quý IV/2015 trích lập dự phòng rủi ro tăng 62% so với cùng kỳ năm trước lên 456 tỷ đồng, chính vì vậy đã bào mòn lớn đến kết quả lợi nhuận sau cùng.
    - Năm 2015 đã trích lập 842 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro, tăng 31% so với năm trước, và chiếm 45% tổng lợi nhuận thuần.
    Last edited: 29/07/2016
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Financial Times: Việt Nam thống lĩnh về hút FDI trong nhóm 14 thị trường mới nổi
    LỀ PHƯƠNG

    06:54 29/07/2016

    Theo đánh giá về 14 nền kinh tế mới nổi do fDi Intelligence thuộc tạp chí Financial Times tiến hành, Việt Nam được chấm 6,45 điểm trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2015, cao hơn gần gấp đôi so với nước theo sau là Hungary, và gấp nhiều lần so với các đối thủ trong khu vực như Malaysia và Thái Lan.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, fDi Intelligence lưu ý tốc độ đầu tư vào Việt Nam đã giảm. So với năm 2014, điểm của Việt Nam giảm 1,41, mạnh nhất trong 14 quốc gia.
    Tỷ trọng số lượng dự án FDI mới (greenfield) của Việt Nam so với tổng thế giới cũng giảm nhẹ từ 1,89% xuống 1,77%, khi số lượng dự án giảm từ 244 xuống 224 trong 2015.
    Trong đó, chưa đầy một nửa số dự án thuộc lĩnh vực sản xuất. Dịch vụ tài chính mới là lĩnh vực thu hút nhiều dự án nhất, đứng thứ ba là linh kiện điện tử.
    Mức điểm của fDi Intelligence phản ánh tỷ trọng của FDI mới dự kiến so với GDP. Mức điểm 1 cho thấy vốn FDI rót vào một nền kinh tế đúng bằng tính toán theo tỷ trọng GDP của fDi Intelligence.
    Ví dụ với Việt Nam, mức điểm 6,45 cho thấy khối lượng vốn FDI mới đổ vào Việt Nam trong năm 2015 nhiều gấp hơn 6 lần so với số vốn “đáng lẽ” Việt Nam nhận được tính theo GDP.
    Trong số 14 nền kinh tế mới nổi được thống kê, có 10 nước đạt điểm trên 1, 4 nước đạt điểm dưới 1.
    Chỉ số sử dụng phương pháp tính toán của Hội nghị của Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (Unctad), chỉ xét đến FDI mới, không tính các thương vụ M&A, cho vay liên công ty và các loại đầu tư quốc tế khác.
    Theo báo cáo Doing Business mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong cải thiện môi trường đầu tư để hút vốn FDI. Trong đó có thể kể đến giảm thời gian đăng ký công ty, thời gian lắp đặt điện nước, thông tin về tín dụng thông suốt và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm.
    --- Gộp bài viết, 29/07/2016, Bài cũ: 29/07/2016 ---
    Lại một ngày như mọi ngày,....hix!
  10. Caphao2015

    Caphao2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    1.138
    Có bu ồi mà ăn đc của hiển híp nó tham như cún; cổ đông chỉ có lụn bại. Bán đi mua những cổ mà lãnh đạo tâm huyết như Vic, vnm, hpg, ... Còn lại rác như shb, flc ko bao giờ mua. Đó là chân lý, của rẻ là của ôi. Tàu shb hiển híp đã buông lái, đang chìm dần xuống đáy vực sâu.

Chia sẻ trang này