$$$$$$$$$$$$$$$$ Tuyệt vọng $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kunken, 15/07/2009.

2790 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 792 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Nguội dần cuộc đua lãi suất

    Dù lác đác vẫn còn ngân hàng thương mại thông báo tăng lãi suất huy động, nhưng sự lẻ tẻ này đã không còn đủ sức làm nóng hơn làn sóng tăng lãi suất thời gian qua. Cuộc đua tăng lãi suất huy động của các ngân hàng trong vòng hơn một tháng qua đã đến ngưỡng. Một số nhận định cho thấy, thị trường lãi suất trong thời gian tới sẽ tương đối ổn định.

    Tiếp tục tăng nhẹ lãi suất huy động, nhưng mức lãi suất cao nhất mà một số ngân hàng cổ phần (VIB Bank, Việt Á?) mới áp dụng cho các kỳ hạn dài chỉ trên 9%/năm, chứ không có ngân hàng nào vượt qua đỉnh lãi suất hơn 10%/năm mà một số ngân hàng cổ phần trước đó đạt tới. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất trên thị trường vào những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 đã không còn biến động nhiều. Đến cuối tháng 6/2009, lãi suất huy động VND bình quân đầu vào của các ngân hàng thương mại là 8,2%/năm, lãi suất cho vay VND bình quân khoảng 10,04%/năm; lãi suất thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định từ đầu năm đến nay; lãi suất huy động USD tối đa là 1,5%/năm, cho vay là 3 - 5%/năm (giảm 2 - 3%/năm so với cuối năm 2008); lãi suất cơ bản và tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước là 7%/năm. Mặt bằng lãi suất từ tháng 4 đến nay đã trở về thời kỳ ổn định.

    Trao đổi với báo giới mới đây, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước nhận định, thời gian vừa qua, các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động VND nhưng mức tăng cao chỉ cá biệt ở một số ngân hàng quy mô nhỏ. Sự điều chỉnh này không tác động lớn đến thị trường nên không thể hình thành mặt bằng lãi suất mới, bởi cung - cầu vốn trên thị trường hiện nay vẫn ổn định. Hơn nữa, do mức khống chế 10,5%/năm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước vẫn được giữ nguyên, nên lãi suất huy động khó có thể tiếp tục tăng đột biến.

    Một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, từ nay đến cuối năm, lãi suất thị trường sẽ dao động trong trạng thái ổn định, bởi Chính phủ đã đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức từ 6 - 7% trong năm nay. Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan đã có kế hoạch kiềm chế nhập siêu, chỉ ở mức tương đương 20% kim ngạch xuất khẩu. Hơn nữa, với lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hiện trong khoảng 7,8%/năm đến hơn 8%/năm, cộng với chính sách điều hành lãi suất VND của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ổn định, trong khi lãi suất tiền gửi USD chỉ ở mức tối đa 3%/năm thì người gửi tiền vẫn có lợi, nên lãi suất hai loại đồng tiền này trên thị trường vẫn sẽ khá cân đối với nhau.

    Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng kiểm soát tốc độ tăng trưởng cũng như số tuyệt đối huy động vốn trên toàn hệ thống, làm cho cung - cầu vốn tương đối cân bằng; đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng nhưng thận trọng, theo hướng: hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại (nếu cần), từ đó bình ổn lãi suất thị trường liên ngân hàng.

    Một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, hiện lãi suất thị trường liên ngân hàng khá ổn định, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn vẫn giảm, chỉ ở mức dưới 7%/năm kỳ hạn 2 tuần đến 1 tháng. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều dư vốn tạm thời và không gặp trở ngại nào về thanh khoản. Phân tích của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, hiện tại chưa có ngân hàng thương mại nào sử dụng quá ?oroom? huy động ngắn hạn cho vay dài hạn.

    ?oTuy nhiên, xét về cơ cấu kỳ hạn, cũng có một số trường hợp thời hạn bình quân cho vay dài hơn thời hạn bình quân huy động. Rất có thể các ngân hàng này đang gặp trục trặc nhỏ về cơ cấu kỳ hạn. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu để ban hành cơ chế kiểm soát rủi ro kỳ hạn một cách cụ thể hơn, theo hướng không can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nhưng vẫn đảm bảo an toàn thường xuyên?, ông Bảo thông báo.
  2. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cọng rơm cho chim lợn đây: http://cafef.vn/20090716024417337CA33/cpi-nam-2009-se-la-7.chn

    CPI năm 2009 sẽ là 7%
    CPI có thể tiếp tục tăng nhẹ trong các tháng tiếp theo nhưng không có sự biến động lớn và CPI tháng 12 năm 2009 so với tháng 12 năm 2008 tăng ở mức 1 con số (<10%).


    Ông Vũ Đình Ánh ?" Viện nghiên cứu khoa học giá cả (Bộ Tài chính) cho biết, theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, CPI dự kiến tăng tới 15% trong bối cảnh lạm phát năm 2008 lên tới 19.9% (bình quân năm là 23%) và dự báo tình hình phát triển kinh tế đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới.

    Tuy nhiên, ngay từ cuối năm 2008, các điều kiện kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước cho phép Việt Nam giữ mức lạm phát ở 1 con số trong khi duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 5%.
    Thực tế 6 tháng đầu năm 2009 cho thấy CPI chỉ tăng 2.68% so với 12/2008 (bình quân 6 tháng tăng 10.27% so cùng kỳ 2008).

    Có 9/10 nhóm hàng hoá và dịch vụ tăng giá, chỉ một nhóm giảm giá là bưu điện. Trong đó chủ yếu giảm giá ở nhóm Bưu chính viễn thông (-4.81%), còn nhóm Phương tiện đi lại vẫn tăng nhẹ 0.09%.

    Các nhóm hàng thường tăng giá mạnh trong các năm trước như Hàng ăn và dịch vụ ăn uống năm nay tăng chậm hơn. Nhóm tăng giá mạnh nhất là nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,65%, gấp hơn hai lần mức tăng chung 2,68%.

    Nhìn chung CPI 6 tháng đầu năm 2009 có mức tăng chậm hơn so với các năm trước và đang có xu hướng tăng dần, bình quân mỗi tháng trong quý I tăng 0,44% và trong quý II là 0,45%.

    Đặc biệt, 6 tháng đầu năm nay đã không xảy ra tình trạng ?osốt giá?; hầu hết các mặt hàng thiết yếu đến đời sống người dân có tốc độ tăng giá chậm. Ngoại trừ các mặt hàng đường, sữa...

    Theo quan sát diễn biến tốc độ tăng giá hàng tháng những năm gần đây thì giá cả có xu hướng tăng cao trong 2 tháng đầu năm do ảnh hưởng của tiêu dùng dịp Tết, sau đó giảm trong tháng 3 rồi tăng đều đặn đến tháng 7. Tháng 8-10 sẽ tăng nhẹ và lại tăng cao trong 2 tháng cuối năm dưới áp lực cả chi tiêu dùng và đầu tư.

    Nếu tính qui luật được củng cố trong những tháng còn lại của năm 2009 thì có thể dự báo CPI cả năm đứng ở mức giữa năm 2005 và 2006, nói cách khác CPI năm 2009 khoảng 7% - đạt mục tiêu lạm phát cả năm vừa được Quốc hội điều chỉnh.

    Đồng tình với ý kiến trên, ông Vũ Đức Thắng ?" vụ phó vụ thương mại, dịch vụ và giá cả (Tổng cục thống kê) khẳng định: CPI có thể tăng nhẹ trong những tháng tiếp theo nhưng sẽ không có sự biến động lớn. CPI tháng 12/ 2009 so với tháng 12/2008 tăng ở mức dưới 1 con số (<10%).

    Tuy nhiên, ông Ánh cho rằng, do Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu với tỷ lệ lớn các nguyên nhiên liệu cơ bản nên áp lực tăng giá trong nước do giá thế giới tăng vẫn rất nặng nề.

    Điển hình là giá xăng dầu. Mặc dù giá dầu bình quân 6 tháng đầu năm chỉ là 54 USD/thùng ?" bằng một nửa so với mức bình quân 108 USD/thùng của năm 2008 ?" song trong quí II/2009, giá dầu thô lên tới trên dưới 70USD/thùng ?" gần gấp đôi so với quí I/2009 nên Việt Nam đã liên tục điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng tăng.

    Sau 5 lần tăng giá liên tiếp, đến giữa tháng 7/2009, xăng A92 đã tăng tới 29% so với đầu năm và tác động trực tiếp đến tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng.

    Hiện nay, giá dầu thô trên thế giới đã xuống mức 60USD/thùng và có thể duy trì ở mức thấp hơn do kinh tế toàn cầu chưa thể thoát khỏi khủng hoảng và phục hồi nhanh chóng.
    Nếu dự báo này thành hiện thực và cơ chế điều hành giá xăng dầu trong nước được hoàn thiện theo hướng thị trường tốt hơn nữa thì việc giảm giá bán xăng dầu trong nước có thể diễn ra và tác động tích cực đến khả năng kiềm chế lạm phát năm 2009 ở mức 1 con số.

    Bên cạnh giá xăng dầu, giá điện cũng được điều chỉnh tăng trong nửa đầu năm 2009 (từ 1/3/2009) với mức trung bình tăng 8,92%, giá bán điện cho sản xuất dự kiến có thể tăng trên dưới 7% và giá bán diện cho sinh hoạt sẽ tăng trên 9%.

    Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tổng số tiền điện năm 2009 sẽ tăng lên khoảng 6.900 tỷ đồng, bằng 0,44% GDP. Mức tăng này sẽ chỉ làm giảm tốc độ GDP khoảng 0,05%- 0,07% và làm tăng CPI khoảng 0,25%- 0,3%, nghĩa là không ảnh hưởng nhiều tới khả năng kiềm chế lạm phát ở mức 1 con số cho cả năm.

    Ngoài ra, việc tăng giá nước, có thể là tăng cả giá vận tải công cộng, tăng giá thép,? trong nửa cuối năm 2009 cũng có thể gây áp lực lên CPI những tháng cuối năm nay, song tựu chung lại, áp lực của tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất và sinh hoạt năm 2009 là có nhưng không tác động mạnh tới tăng CPI và lạm phát nói chung.

Chia sẻ trang này