Tỷ giá thực giữa USD và VNĐ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aquaozone, 31/05/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 01:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1023 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tỷ giá thực giữa USD và VNĐ

    Các bác xem điều này có lạ ko?
    Tỷ giá bán ra tại Vietcombank cho EUR ngày 30/05/2008 là 27.305 trong khi đó tỷ giá bán ra cùng ngày cho USD là 16.247 vậy quy ra 1EUR được 1.68 USD điều này quá vô lý. nếu tính theo 1EUR = 1.5554 USD thì suy ra 1USD = 17.555 mới là hợp lý. vậy các bác giải thích giúp em với.
  2. baotoo

    baotoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Cần gì giải thích,,,,,,,nghĩa là giá USD thực tế bây giờ phải là 17.555 như bác tính mới là chuẩn, còn giá niêm yết USD ở các ngân hàng chỉ là hình thức,,,,muốn mua cái giá niêm yết nó cũng đếch bán cho mà mua
  3. phunglehoang

    phunglehoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    44
    Pac cu so sanh voi cac dong tien khac nhu GBP cung vay day o VN 2.12/ the gioi 1.97 va cac dong tien khac, cung nhu CP khong du tru nhieu cac dong tien nay nen khong anh huong den kinh te VN nhieu vi the duoc tha noi, rieng dong USD anh huong truc tiep den VN dac biet gia xang dau...., neu de USD 17,500 gia xang ban le se la 18,500 VND/L. Cung nhu gia Sat Thep, nguyen lieu khac... thi lam sao kem che lam phat.
  4. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đó là tỷ giá niêm yết, ở thời điểm hiện nay bạn không thể mua được USD với tỷ giá đó. Thứ nhất, người bình thường không thể mua USD tại Ngân hàng mà phải tuân thủ Quy chế quản lý ngoại hối của NHNN. Thứ 2, giả sử bạn thuộc đối tượng được phép mua USD từ Ngân hàng thì hiện tại cũng không thể mua với giá đó. Theo tôi được biết, 1 số NHCP hiện đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh chủ động liên hệ với các cửa hàng vàng bạc để đảm bảo nhu cầu USD. Như vậy, kể cả mua tại NH bạn vẫn phải mua với tỷ giá tương tự ngoài thị trường tự do. Tỷ giá NDF vào ngày hôm qua với kỳ hạn 1 năm (giao vào tháng 6/2009) là 20.800 đồng (nguồn: Bloomberg). Tất nhiên, mọi diễn biến tỷ giá đều theo thị trường kể cả NDF cũng chỉ là mức giá để tham khảo. Lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro hãy phân tích những yếu tố Fundamental để nhận định xu hướng tỷ giá bạn nhé



    Được sirifin sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 31/05/2008
  5. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Các nhà XK nhà ta tại sao ko nghĩ ra nhỉ? hay là chính sách này chỉ phục vụ các doanh nghiệp nước ngoài có gia công chế xuất tại VN? Nhập khẩu thì tính bằng USD xuất khẩu thì quy ra EUR như vậy riêng chênh lệc h tỷ giá họ đã có một khoản lợi nhuận khủng khiếp. Bao giờ dân mới giầu để nước mạnh đây????????????? hay phải chờ anh Mạnh về thì dân mới giầu.
  6. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG RỒI ĐẤY, NO CỨ NY NHƯ THẾ, LIÊN NH CỨ NHƯ THẾ NHƯNG ÔNG HOI MUA GIÁ ĐÓ NÓ BẢO HẾT, CHƯA CÓ,... NHƯNG NẾU ÔNG ĐƯA GIÁ NGON...............
  7. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Vì tỷ giá đô la thì bị quản lý, nhưng ngoại tệ khác như EUR thì không. Khi khách hàng xuất nhập khẩu, là đối tượng mua đô đến ngân hàng hỏi mua, thì dĩ nhiên ngân hàng không có mà bán, hay nói đúng ra là có nhưng không thể bán với giá 16.247 được, vậy ngân hàng sẽ yêu cầu khách mua EUR với giá tương đương giá chợ đen. Sau đó lại chuyển thành USD. Điều này tương đương với việc ngân hàng bán $ giá 17.X cho khách một cách hợp pháp.

    Hợp lý không? Hợp lý quá đi chứ, tôi va chạm thực tế mà. Thấy hiểu ra vấn đề thì nhớ vote cho tôi vài sao an ủi, dạo này tiền vàng đô la cái gì cũng lỗ.

Chia sẻ trang này