Tỷ giá USD/VND cao nhất trong lịch sử! Cầm cổ của các DN xuất khẩu là lãi lớn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TuanRD, 11/09/2009.

1598 người đang online, trong đó có 639 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 425 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tỷ giá USD/VND cao nhất trong lịch sử! Cầm cổ của các DN xuất khẩu là lãi lớn!

    Cứ GMC VGS nhé các bác

    http://www.vneconomy.vn/200909100111278P0C6/ty-gia-usdvnd-cao-nhat-trong-lich-su.htm
    Tỷ giá USD/VND cao nhất trong lịch sửMINH ĐỨC10/09/2009 13:13 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]

    Tỷ giá bình quân liên ngân hàng hiện vẫn thấp hơn những ngày cuối năm 2008, nhưng với biên độ lớn hơn (+/-5% so với +/-3%), giá USD của các ngân hàng đã lên mức cao nhất từ trước tới nay - Ảnh: Quang Liên.

    Tỷ giá bình quân liên ngân hàng liên tục tăng cao, giá USD niêm yết của các ngân hàng thương mại đã lên mức cao nhất trong lịch sử.

    Từ cuối tháng 8 đến nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố liên tục tăng. Ngày 9/9, sau hơn tám tháng, tỷ giá này chính thức vượt mốc 16.980 VND và ở mức 16.981 VND. Sáng nay (10/9), tỷ giá bình quân liên ngân hàng tiếp tục tăng lên mức 16.983 VND.

    Giá USD mua vào - bán ra của các ngân hàng thương mại niêm yết sáng nay cũng đồng loạt lên mức cao nhất từ trước tới nay, kịch trần 5% biên độ cho phép theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng, cùng áp ở mức 17.832 VND.

    Trong lịch sử, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cao nhất ghi nhận ở mức 16.989 VND của ngày 25/12/2008 - ngày mà lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước trực tiếp tăng một bước 3%, từ mức 16.494 VND. Từ thời điểm đó đến trung tuần tháng 2/2009, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được áp dụng quanh mốc 16.980 VND. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, biên độ tỷ giá quy định ở mức +/-3% nên giá USD của các ngân hàng thương mại phổ biến chỉ ở dưới 17.500 VND.

    Từ cuối tháng 3/2009, tỷ giá bình quân liên ngân hàng bắt đầu giảm mạnh, có ngày giảm gần 10 VND. Đây được xem là một sự điều chỉnh ?ocân đối? với chính sách biên độ mới, khi từ ngày 24/3/2009 Ngân hàng Nhà nước bắt đầu nới biên độ từ +/-3% lên +/-5%. Từ cuối tháng 7 trở lại đây, tỷ giá bình quân liên ngân hàng bắt đầu tăng trở lại; hiện vẫn thấp hơn so với những ngày cuối năm 2008, nhưng do có biên độ lớn hơn nên giá USD của các ngân hàng đã lên mức cao nhất từ trước tới nay.

    Trong suốt những biến động từ đầu năm, hầu hết ở các thời điểm tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại đều ở sát trần biên độ cho phép; việc đẩy giá mua vào bằng đúng giá bán ra cũng đã kéo dài kể từ ngày 11/6/2009 trở lại đây.

    Trong báo cáo tổng kết thị trường tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì thông điệp ?ođang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành tỷ giá ổn định, áp dụng các biện pháp can thiệp thích hợp để thị trường ngoại hối hoạt động tích cực hơn?.

    Trong tháng 8 vừa qua, theo thông tin từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tình hình cung ?" cầu ngoại tệ trên thị trường đã bớt căng thẳng; doanh nghiệp và người dân cũng đã bắt đầu bán ra USD thay vì chủ yếu găm giữ trước đó.

    Nhu cầu vay ngoại tệ của doanh nghiệp cũng đã tăng lên. Trong tháng 7 và 8 vừa qua, tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ (chủ yếu bằng USD) đã tăng khá nhanh; lần lượt tăng 1,2% và 1,52%. Lãi suất huy động USD từ cuối tháng 8 đến nay cũng đã tăng khá mạnh; một số ngân hàng đã đẩy mức cao nhất lên đến 4% - 4,15%/năm.

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá USD tháng 8/2009 đã tăng 6,36% so với tháng 12/2008, tăng 8,95% so với cùng kỳ năm 2008.
  2. xmhaivan

    xmhaivan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Đã được thích:
    0
    ?

  3. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
    Quỹ đầu tư Jaccar đánh giá cao tiềm năng phát triển của TNG

    Ngày 28-10-2008, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đã tham dự Hội nghị đầu tư do Quỹ đầu tư Jaccar tổ chức tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế, nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.


    Quỹ đầu tư Jaccar đánh giá cao tiềm năng phát triển của TNG

    Ngày 28-10-2008, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đã tham dự Hội nghị đầu tư do Quỹ đầu tư Jaccar tổ chức tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế, nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty TNG là một trong hai công ty thuộc ngành Dệt ?" May Việt Nam là khách mời tham dự hội nghị của Jaccar. Tại hội nghị, TNG đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước như: Quỹ đầu tư Hà Nội, Quỹ Manulife Việt Nam, Công ty chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt và một số nhà đầu tư nước ngoài khác, mở ra nhiều triển vọng hợp tác đầu tư.
    Trước đó, cuối tháng 8-2009, Quỹ đầu tư Jaccar Việt Nam đã có cuộc tới thăm và làm việc với Công ty TNG. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TNG và Ban lãnh đạo TNG đã có cuộc làm việc với bà Caroline - Giám đốc bộ phận nghiên cứu và bà Servane - chuyên viên phân tích. Tại buổi làm việc, Jaccar đã tìm hiểu rất kỹ về TNG và đặt nhiều câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, cơ hội, thách thức và định hướng phát triển của TNG.
    Tiếp đó, Quỹ đầu tư Jaccar đã tiến hành nghiên cứu, phân tích và đưa ra bản báo cáo đánh giá về TNG. Bản báo cáo phân tích rõ vị thế của TNG trong ngành dệt may và những cơ hội tiềm năng phát triển của TNG trong tương lai. Theo đánh giá của Jaccar, TNG đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới là rất tốt. Đồng thời, Jaccar cũng đã đánh giá giá cổ phiếu của TNG hiện tại còn thấp hơn giá trị thực và có khuyến nghị mua vào.

    còn được hưởng gói KC 2, rồi miễn thuế qúy 1/2010 rồi chia chác. đích 5x

  4. club jack

    club jack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Đã được thích:
    0
    ABT: chia thưởng CP 40%, EPS (forward) > 11000, giá kỳ vọng trước khi chốt sẽ là 120k.
    (Giá hiện tại = 85k)

Chia sẻ trang này