UBCKNN được đề nghị điều tra giao dịch của ROS..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chimcauco, 11/05/2017.

648 người đang online, trong đó có 259 thành viên. 23:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9522 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    =))=))=))
    chimcauco thích bài này.
  2. tantadien

    tantadien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Đã được thích:
    376
    Ở đâu mà lắm tiền nhỉ đã 1000 tỏi quay tay roài. Dự hôm nay vượt 10 triệu tương 1600 tỏi OMG.
    chimcauco thích bài này.
  3. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.629
    bác cứ tính đi nó đang có 48 ngàn tỷ ở ROS nó vẩy 1 tý Margin thì có mà mua vài ngàn tỷ một phiên cũng có
    chimcauco thích bài này.
  4. Bro.VN_2009

    Bro.VN_2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.891
    quan trọng là nó margin ở đâu, CTCK của nó thì cũng phải vốn nó cấp mới có margin. lạ thật cả cái UBCK nó mù cả hay sao mà không có ai dám lên tiếng điều tra giao dịch của ROS
    chimcauco thích bài này.
  5. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Phải đấu tranh với cái xấu bác ah. Ai cũng im lặng thì thị trường còn bị lũng đoạn, không cổ này thì cổ khác. Bác nói thế không đúng, phải trả lại thanh khoản thật cho thị trường, nó đang bị thanh khoản của ROS làm méo mó, thị trường có về bao nhiêu điểm hay thanh khoản bao nhiêu cũng được, nhưng nó phải phản ánh đúng thực chất nền kinh tế cũng như giá trị của từng doanh nghiệp. Việc cổ khác ăn được hay không là do thị trường quyết định, do tình hình phát triển của công ty và do khả năng tầm nhìn của nhà đầu tư, càng không thể để 1 cổ phiếu này tác động được vào giá của các cổ phiếu khác như bác nói. Trân trọng.
  6. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.629
    bác xem anh đức sử dụng 70% cp như nào.... nhiều cách lắm
  7. David0808

    David0808 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    377
    Điều tra làm gì. kệ nó quay tay. Nhà nước thu thuế thu nhập giao dịch mỗi ngày cả tỷ đồng mà
  8. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.629
    em thì chả thấy xấu tốt ở đâu... tất cả các CP trên 3 sàn đều thế cả bác ơi... kể cả các TT phát triển như Mỹ.. nhật .. EU đều có sự thao túng ... làm giá...
    chimcauco thích bài này.
  9. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    ROS nâng niu thị trường chứng khoán Việt ! Hihi. :))
    chimcauco thích bài này.
  10. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Thế giới có thao túng nhưng cơ quản quản lý của họ có điều tra và xử lý, còn ở Việt Nam nó như một việc đương nhiên, thậm chí có sự làm ngơ của cơ quan quản lý.

    Thế giới xử rất nghiêm các đại gia thao túng chứng khoán
    Thứ Hai, 19/12/2016 7:11

    (Pháp lý) – Thao túng, làm giá chứng khoán không chỉ xuất hiện ở những thị trường chứng khoán sơ khai. Ở đó sự hiểu biết về thị trường chứng khoán và nhận thức về việc bị vi phạm còn hạn chế. Mà thao túng, làm giá chứng khoán còn xuất hiện ở nhiều nước có nền kinh tế phát triển. Ở đó, nhiều doanh nghiệp đã bị xử lý rất nặng, kể cả xử lý hình sự nếu bị phát hiện thao túng, làm giá chứng khoán…

    [​IMG]
    Các nhà đầu tư theo dõi biến động của chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York ngày 11/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Mỹ: Mạnh tay xử lý nhiều vụ gian lận chứng khoán

    Mới đây, giới chức Mỹ cáo buộc một mạng lưới gian lận chứng khoán quốc tế đã thu lợi bất chính 100 triệu USD bằng việc đánh cắp các thông tin tài chính. Theo thông tin công bố, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 9 đối tượng đã có hành vi dàn dựng và tham gia một kế hoạch phi pháp và thu về hơn 30 triệu USD từ các giao dịch bất chính dựa trên các thông tin đánh cắp. Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng đệ đơn kiện về vụ việc này, đã liệt kê tổng cộng 32 bị cáo và cho biết số tiền phi pháp lên đến hơn 100 triệu USD. Thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết âm mưu trên do hai tin tặc người Ukraine xây dựng. Hai tên này đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính của Marketwired, PR Newswire và Business Wire, các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và công bố các thông cáo báo chí gồm số liệu tài chính và các thông tin quan trọng khác của các công ty trên thị trường. Sau đó, họ bán dữ liệu cho các giao dịch viên. Bên cạnh đó, cáo trạng của Bộ Tư pháp còn nêu tên bảy bị cáo khác từ Ukraine, các bang Georgia, Pennsylvania và New York của Mỹ. Năm trong số chín tên này đã bị bắt giữ và Bộ trên đã phát lệnh truy bắt quốc tế đối với 4 đối tượng còn lại đang ở Ukraine. Đơn kiện của SEC đệ lên một tòa án liên bang tại New Jersey cũng liệt kê tên những đối tượng trên song bổ sung thêm nhiều giao dịch viên khác ở Pháp và Nga.

    Còn Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng từng đóng băng tài sản của Broco sau khi phát hiện công ty này áp dụng chiêu chức “ăn cắp tài khoản trực tuyến, bơm và đẩy”. Theo Reuters, công ty này đã chiếm đoạt tài khoản cá nhân của nhiều nhà môi giới chứng khoán trên internet và từ đó thao túng giá của hơn 38 cổ phiếu được niêm yết trên. Có lần Broco gom tới 141.500 USD chỉ trong vòng 15 phút, theo SEC.

    Sau đó, bị cáo Jaisankar Marimuthu, người Ấn Độ, đã lãnh án 81 tháng tù giam vì tội chiếm đoạt tài khoản trực tuyến của các nhà môi giới chứng khoán để thao túng giá thị trường. Bên cạnh đó, Marimuthu buộc phải phạt gần 2,5 triệu USD để đền bù cho hơn 90 nạn nhân và 7 công ty môi giới.

    Bán khống vô căn cứ là một thủ thuật, theo đó lệnh bán khống được đặt trước khi nhà đầu tư thực sự mua được cổ phiếu đó. Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã ký thông qua Đạo luật Cải cách tài chính phố Wall và Bảo vệ người tiêu dùng, gọi tắt là Dodd-Frank. Theo đó, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai sẽ cấm một số công cụ hủy lệnh giao dịch chứng khoán, gồm “spoofing” (đặt lệnh mua nhưng hủy ngay trước khi thực hiện); “quote stuffing” (đổ một khối lượng lớn lệnh đặt mua vào thị trường trong thời gian cực ngắn và hủy lệnh đó ngay tức thời).

    Trung Quốc: Xử nghiêm các đối tượng thao túng thị trường chứng khoán

    Năm 2015 và đầu năm 2016, chứng kiến một cuộc sụt giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Ngay sau đó, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố mở một cuộc điều tra về những cáo buộc gian lận trên thị trường chứng khoán. Trong đó, đáng chú ý có ông Yim Fung, CEO của Tập đoàn Tài chính Hồng Kông – Guotai Junan International Holdings đã “mất tích”. Đây là một trong những tập đoàn chứng khoán lớn nhất Trung Quốc. Không chỉ ông Yim Fung mà Chủ tịch Mao Xiaofeng của China Minsheng Bank không thể liên lạc được do đang trong quá trình bị điều tra. Tiếp đó, CEO Poon Ho Man của công ty cho thuê máy bay China Aircraft đã viết thư xin từ chức không rõ lý do sau kỳ nghỉ phép một tháng. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin ông có dính líu tới một cuộc điều tra nhằm vào China Southern Airlines – một trong những đối tác của công ty, sau vụ việc, cổ phiếu công ty giảm nghiêm trọng

    [​IMG]
    Một nhà đầu tư Trung Quốc lo ngại nhìn vào giá của cổ phiếu tại một trung tâm môi giới chứng khoán ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang phía đông của Trung Quốc
    Trong một vụ việc khác, nhiều nhà phân tích đã nghi ngờ về sự phất lên đột ngột của Chủ tịch Hanergy, khi cổ phiếu hãng này trước đó tăng 625% năm, trước khi chứng khoán Trung Quốc lao dốc. Nghi vấn thao túng thị trường và thổi phồng lợi nhuận được đặt ra sau khi hãng tuyên bố 60% doanh thu đến từ công ty mẹ.

    Ngoài ra, ông Xu Xiang – Giám đốc quỹ đầu tư Zexi Investment vừa bị cảnh sát Trung Quốc tạm giam vì nghi ngờ giao dịch nội gián, Bộ ******* nước này cho biết. Xu Xiang được coi là nhà đầu tư huyền thoại của Trung Quốc với số tài sản quản lý lên tới 10 tỷ NDT (1,57 tỷ USD). Xu bị tình nghi lấy thông tin bất hợp pháp về thị trường chứng khoán và thao túng giá cổ phiếu. Cảnh sát đã lục soát văn phòng của Zexi tại Thượng Hải và Bắc Kinh, lấy đi nhiều tài liệu, máy tính và thẩm vấn các nhân viên để điều tra.

    Theo Hãng tin Bloomberg, giới tài chính ở Trung Quốc đang “sống trong sợ hãi” khi cơ quan chức năng tiến hành một loạt vụ bắt giữ các nhân vật cấp cao trên thị trường chứng khoán. Trong đó có cả Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, người giữ vị trí quan trọng nhất trong các vụ IPO trên thị trường chứng khoán nước này. Các vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch loại trừ các hoạt động giao dịch bất hợp pháp bị cho là đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm chóng mặt trước đó. Thiệt hại của đợt sụt giảm cổ phiếu này đã khiến Trung Quốc mất cả nghìn tỷ đô la.

    Hàn Quốc xử lý hình sự công ty thao túng chứng khoán

    Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul đã kết tội và xử phạt công ty quản lý đầu tư Hermes vì tội đã dùng thủ đoạn thao túng giá chứng khoán. Với cáo buộc của toà, Hermes bị buộc tội đã bán 5 % cổ phần tương đương với 7,77 triệu cổ phiếu của công ty Samsung để thu được số lãi là 29,2 tỷ won. Ngay sau khi một tờ báo địa phương phỏng vấn ông chủ công ty tài chính này thì giá cổ phiếu của công ty đã leo thang. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Robert Clements nguyên là trưởng quản lý thị trường nổi của công ty đầu tư Hermes đã nêu ra khả năng là công ty Samsung có thể bị Hermes tiếp quản nếu không cải thiện được việc điều hành công ty của mình. Tin này lập tức đã khiến giá cổ phiếu của Samsung lên cao chóng mặt. Giám đốc của công ty này đã bị kết án thu nhập 5,4 triệu won vì đã bán 8.300 cổ phiếu của công ty Samsung. Toà đã tính là giá cổ phiếu lên cao sau cuộc phỏng vấn đó đã mang lại 7,3 tỷ won về tay công ty Hermes.

    Toà cũng đã phạt công ty tài chính có trụ sở tại London này một khoản tiền là 7,3 tỷ won (tương đương với 7,4 triệu đô Mỹ) vì tội đã thao túng giá cổ phiếu. Sau sáu tháng điều tra, toà không thấy có chứng cớ một quản lý nào khác ngoài ông Clements đã dính dáng trong vụ này, nhưng toà cũng đã kết luận là Hermes phải có trách nhiệm về việc làm sai trái của nhân viên công ty mình. Những người theo dõi thị trường dự đoán rằng việc phạt công ty Hermes sẽ tạo tiền lệ để áp dụng đối với các công ty nước ngoài có những hành vi kinh doanh bất chính.

    Ngoài ra, Chính phủ một số nước đang nỗ lực đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm soát và theo dõi thị trường chứng khoán. Một trong những cách này là trao thêm quyền cho những tổ chức quản lý thị trường chứng khoán, như Ủy ban Chứng khoán quốc gia. Bên cạnh đó, kể từ sau cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, một số nước áp dụng biện pháp cấm bán khống vô căn cứ các cổ phiếu, trái phiếu, trong đó có Úc, Ấn Độ, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Sĩ và gần đây nhất là Đức. Năm 2010, Đức ban hành lệnh cấm bán khống đối với 10 loại cổ phiếu, trái phiếu và bảo hiểm tín dụng.

Chia sẻ trang này