Ứng dụng triết học trong đầu tư chứng khoán!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngocleasing, Dec 26, 2009.

851 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 8, 2006
    Likes Received:
    49
    :)) Kết nhất đoạn này.
    Nhưng mà bác yên tâm đi, Tây Ta "trao đổi nhau" liên tục ấy mà.... giống như dân Việt ta giờ có giống với cách đây 20 năm đâu :))
  2. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 9, 2004
    Likes Received:
    19
    -----------
    Bác xem lại chỗ này, triết học nó bảo cái riêng bao hàm cái chung thì phải. Cái riêng nó đa dạng, phong phú hơn nên nó bao gồm cái chung.
  3. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    Theo em nghĩ việc tiến hóa từ vượn sang người hoàn toàn không có lợi cho con vượn. [r23)][:D]

    Tại sao trời (tự nhiên) đã sinh ra người sao còn sinh ra vượn? sao không tiến hóa nốt đống vượn dở hơi đó đi, để giờ nó còn chạy đầy rừng?

    Một câu hỏi nữa đến các chuyên gia: con vượn được tiến hóa từ con gì?
  4. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 9, 2004
    Likes Received:
    19
    ----------
    Cái phương án đầu tư nó là triết học thì tôi không đồng ý lắm, vì triết học nó nghiên cứu những hiện tượng và quy luật tư nhiên, xã hội mang tính chất phổ biến nhất. Bản thân phương án đầu tư là 1 cái đơn lẻ, phải chăng nó chỉ là sự ứng dụng của triết học thôi chử nhỉ?
  5. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2008
    Likes Received:
    31
    Em đọc sách thấy con vượn và người đều có chung nguồn gốc mà, nhưng hai loài phát triển khác nhau, nên tách ra thành hai nhánh, con người phát triển nhanh hơn, không phải con người có nguồn gốc từ con vượn đâu nhé (đừng hiểu nhầm), mà là có chung tổ tiên thôi

    Giống như chế độ xã hội, cùng là từ phong kiến đi lên, có nước đi theo đường tư bản chủ nghĩa, có nước đi theo xã hội chủ nghĩa, .... thời gian sẽ chứng minh ai phát triển nhanh hơn, hic, em so sánh hơi khập khiễng.

    I mean là có cùng nguồn, chứ ko phải con người phát triển từ con vượn
  6. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    28
    Dĩ bất biến, ứng vạn biến
  7. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 9, 2004
    Likes Received:
    19
    ======
    hihi, các bác tập trung chuyên môn đi, cái món "sinh vật, vật xong lại sinh" này thì em chịu thôi!
  8. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    5
    thực tế là mọi nguyên tắc trong chứng khoán đều có thể hiểu là suy rộng ra từ một quan điểm triết học, điều đó còn tuỳ thuộc là bạn theo quan điểm triết học nào , còn chưa nói tới bạn cũng có thể tự đưa ra tư tưởng triết lý của riêng mình . Không ai áp dụng triết lý người khác khi chưa hiểu rõ mà có thể thành công, chỉ khi nào nó chính là của bạn vì thế đưa ra bàn luận tư tưởng triết học của người khác để đánh giá đúng sai là hơi khiên cưỡng và có phần khập khiễng
  9. Legendize

    Legendize Guest

    Mọi lý thuyết đều mang màu xám xịt
    Chỉ cây đời mới mãi mãi xanh tươi
  10. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Thật ra bạn không cần phải quá chi ly vì về mặt ý nghiã cũng không khác nhau mấy.
    Ban đầu sinh vật chuyển hóa thành 2 nhánh : Thực vật & Động Vật .
    Trong động vật có : loài Khỉ.
    Nguồn gốc con người từ loài khỉ tiến hóa lên loài Vượn .
    Sau đó vì nhiều lý do đột biến từ thiên nhiên ( mang yếu tố may mắn là chính , không mang yếu tố nhờ tài năng có chủ ý ... ) , loài Vượn chia làm 2 nhánh :
    Một nhánh tiếp tục là Vượn ( Nôn na là Khỉ hiện đại ) , nhánh kia thành Vượn người ( ngày nay gọi là con người ) .
    Và chú ý : Những điều nầy chỉ là nhận định thống nhất của con người hiện nay ( cũng như tên gọi chỉ là mang tính tương đối) . Tuy nhiên khi có những phát hiện mới thì lịch sử sẽ được viết lại ;)) :p
    Thời gian chứng minh rồi . Giờ chỉ biết ngồi mà mơ mộng loài Vượn đột biến để thành loài người thôi [-(

Share This Page