Ủng hộ thị trường nào

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngn5k, Jan 8, 2008.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2005
    Likes Received:
    4
    Ủng hộ thị trường nào

    ''Kinh tế Việt Nam như một nước Nhật thứ hai''

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/01/3B9FE1D7/

    Ngày mai thị trường lên tiếp?

    Các chuyên gia kinh tế thế giới ví Việt Nam, với đà tăng trưởng hiện nay, như một nước Nhật của khu vực Đông Nam Á, trong đó ngành tài chính ngân hàng đang hứa hẹn một cuộc bùng nổ.
    > 5 khuyến cáo của IMF về kinh tế VN

    Tại cuộc họp báo trước Hội nghị Quốc tế về Kinh tế đối ngoại 2008 với chủ đề "Việt Nam - Ngôi sao đang lên", ông Peter Ryder, Giám đốc điều hành tập đoàn Indochina Capital, cho rằng, với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, với hướng phát triển ít nhiều giống Hàn Quốc hay Nhật. Trước đó, giới đầu tư nước ngoài từng ví Việt Nam như một hiện tượng Trung Quốc thứ hai.

    "Với đặc thù dân số ít và thuần nhất hơn, lại tiếp giáp biển nhiều, Việt Nam có khả năng hướng ngoại để hội nhập nhiều hơn", vị doanh nhân đã có mặt tại đây hơn 15 năm giải thích lý do ông thấy nền kinh tế Việt Nam gần gũi với những quốc đảo ở Đông Á hơn là người láng giềng 1,3 tỷ dân.


    Nhân công rẻ đang là một trong những điểm hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

    Các chuyên gia của tập đoàn truyền thông Economist Intelligence Unit chia sẻ nhận định này khi cho rằng, về quy mô, kinh tế Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Đồng thời, Việt Nam cũng không phải đối mặt với những vấn đề nội tại như nước láng giềng.

    Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam khó lòng đuổi kịp Trung Quốc, do tỷ lệ tiết kiệm trong đầu tư và tái đầu tư tại nước này cao hơn hẳn. Song theo các chuyên gia, chính tốc độ tăng trưởng 8,5% là phù hợp với Việt Nam và cũng nhờ thế, sự tăng trưởng có phần bền vững hơn. Theo chuyên gia của Economist, năm 2007, Việt Nam được xếp hạng có môi trường đầu tư an toàn nhất châu Á và thứ hai thế giới.

    Ông Justin Wood, Giám đốc Corporate Network thuộc Economist, nhận xét, một trong những điểm đáng chú ý nhất của Việt Nam hiện nay là chi phí sản suất rẻ hơn rất nhiều so với các nước lân cận, đặc biệt về giá nhân công. "Năm 1997, giá nhân công tại Việt Nam và Trung Quốc ngang bằng nhau, song đến nay giá tại Trung Quốc đã vượt xa", ông Wood dẫn chứng. Đây là một trong những điểm đầu tiên được các doanh nghiệp đặt lên bàn cân trước khi quyết định rót vốn.

    Hiện tỷ suất đầu tư so với GDP của Việt Nam cũng ở mức cao, và đây là một trong những yếu tố hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2007, tổng nguồn vốn dành cho lĩnh vực này của Việt Nam tương đương 40,6% GDP.

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tài chính ngân hàng sẽ là một trong những tâm điểm của nền kinh tế trong thời gian tới. Tổng giám đốc HSBC tại Việt Nam Thomas Tobin nhận định, ngành tài chính ngân hàng đang bùng nổ nhờ những cải cách của Chính phủ sau khi gia nhập WTO. "Yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hàng đầu hiện nay là doanh nghiệp nước ngoài được nắm giữ tối đa 30% vốn tại các ngân hàng trong nước", ông này cho hay.

    Trao đổi với VnExpress, ông Justin Wood cũng nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển mạnh ở khả năng vốn hóa, nhất là khi Việt Nam còn nhiều doanh nghiệp chưa được cổ phần hóa. Song thị trường chứng khoán Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào dòng vốn ngoại. "Những dòng vốn này vào nhiều, song cũng có thể rút đi rất nhanh, như những gì đã xảy ra với các nước Đông Nam Á láng giềng hồi cuối những năm 1990", ông Wood cảnh báo.

    Giới đầu tư nước ngoài đánh giá, lạm phát đang là một trong những nguy cơ hàng đầu đối với kinh tế Việt Nam. Theo đó, trong năm 2007, với tỷ lệ 12,63%, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất châu Á. Theo ông Justin Wood, một trong những lý do quan trọng là dòng vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp nước ngoài lớn ồ ạt đổ vào. "Cơ quan kiểm soát tài chính đã có nhiều biện pháp để can thiệp, song đôi khi chính sự can thiệp lại ******** hình trầm trọng hơn", ông này nói thêm. Trong khi đó, hoạt động cổ phần hóa, theo các chuyên gia, đang chậm lại và có phần phức tạp.

    Giám đốc HSBC Thomas Tobin nhận định, Việt Nam có thể tiếp nhận những dòng vốn FDI lớn hơn nữa, song về ngắn hạn, nền kinh tế chưa thể hấp thụ tốt những dòng vốn này. Cũng theo Tổng giám đốc HSBC, các doanh nghiệp rót vốn vào Việt Nam hiện đều phải đào tạo lại nhân lực và thiết lập cơ sở sản xuất từ đầu. "Nhà đầu tư không thể kỳ vọng có thành quả sớm ở một nền kinh tế đang trong quá trình tăng trưởng như Việt Nam, mà cần kế hoạch dài hơi hơn", ông này rút ra kết luận.

    Ngọc Châu
  2. The DVH

    The DVH Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 8, 2007
    Likes Received:
    0



    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=7f18e8ce3facae


    Chứng khoán ngày 8/1: Phiên tăng điểm đầu tiên


    Thị trường đã có phiên tăng điểm đầu tiên của năm mới, dù VN-Index vẫn ở dưới mốc 900 điểm.

    >>HSBC: Đã đến thời điểm mua vào!

    Màu xanh của VN-Index đã trở lại (tăng 6,66 điểm ?" con số đẹp theo tâm lý người Việt, đạt 893,74 điểm), phần nào giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư. Điều này đi cùng với khả năng hạn chế xu hướng tháo chạy trong phiên đầu tuần.

    Diễn biến phiên này là sự đồng thuận với nhiều thông tin hỗ trợ xuất hiện trên thị trường. Trước hết là những đánh giá mới nhất của HSBC đến phổ biến với thị trường vào chiều ngày hôm qua (7/1).

    Theo đánh giá của HSBC, nhiều cổ phiếu hiện nay đang ở mức giá hấp dẫn (hệ số P/E phổ biến dưới 20), thuận lợi cho các kế hoạch giải ngân. HSBC cũng lạc quan khi dự báo VN-Index sẽ đạt 1.100 điểm trong năm nay, cùng với tầm tiêu biểu của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 trong khu vực.

    Mặc dù cùng thời điểm, thị trường tiếp tục đón nhận thông tin về nguồn cung mới từ kế hoạch IPO dự kiến của Incombank. Sự lo ngại của nhà đầu tư thể hiện rõ trước sức ép tăng cung này, nhưng cũng cần lưu ý là việc chốt IPO Incombank còn phải chờ quyết định cuối cùng của Chính phủ.

    Về nguồn vốn, sự ?oùn tắc? của vốn ngoại đang là một lo ngại khác, một điểm mà HSBC nhấn mạnh trong báo cáo nói trên. Vấn đề này dự kiến sẽ được Ngân hàng Nhà nước định hướng trong cuộc họp chiều nay.

    Với Chỉ thị 03, số liệu cụ thể cho thấy, đến 31/12/2007, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã đưa dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán về hạn mức 3%. Tính chung, tỷ lệ này trên toàn hệ thống chỉ ở mức 1,6%; vẫn còn dư địa cho vay tiếp, đặc biệt ở khối quốc doanh. Ngoài ra, thông tin về khả năng sửa đổi Chỉ thị 03 dự kiến cũng sẽ được Ngân hàng Nhà nước khẳng định chiều nay.

    Ở diễn biến khác, Việt Nam đang là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư nước ngoài, với vị thế của một ngôi sao đang lên ở châu Á ?" chủ đề chính của hội nghị lớn đang diễn ra tại Hà Nội.

    Cụ thể hơn với nhà đầu tư, các doanh nghiệp niêm yết đã lần lượt công bố báo cáo kinh doanh 2007, bước đầu với những kết quả khả quan. Đà mua vào mạnh, khá ?obất ngờ? trong phiên hôm qua (7/1) của nhà đầu tư nước ngoài cũng được xem là một tín hiệu mới. Nguồn vốn từ thị trường vàng vào chứng khoán đà thực sự qua thời điểm chuyển giao đầu tuần. Và đà giảm sâu là một động lực để giải ngân.

    Với những thuận lợi trên, xu hướng tháo chạy sẽ hạn chế. Phiên ?orung cây? mạnh hôm qua vẫn được xem là mừng nhiều hơn lo đối với nhiều nhà đầu tư.

    Ngay đợt 1 phiên này, VN-Index đã đảo chiều, tăng 5,6 điểm. Màu xanh đã tràn ngập trên bảng giao dịch, có ở 80 mã. Đáng chú ý là PPC, VNM sau phiên chống đỡ hôm qua đã dừng ở giá tham chiếu. Riêng HPG vẫn nối tiếp đà tăng, có được phiên tăng trần đầu tiên sau chuỗi giảm giá kể từ ngày chào sàn (tăng 4.500 đồng/cổ phiếu).

    Ở những mã lớn khác, mức tăng vẫn khá thận trọng, như FPT (tăng 2.000 đồng), STB (tăng 500 đồng); VIC, DPM và SSI (tăng 1.000 đồng); VSH (tăng 800 đồng), REE (tăng 2.000 đồng); DMC, BMP, TCT, DHG, SAM, KDC tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/cổ phiếu?

    Kết thúc phiên, có gần 6,3 triệu đơn vị với 560 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.

    Chuyển biến về khối lượng và giá trị giao dịch thể hiện rõ hơn trên sàn Hà Nội, khi có gần 2,5 triệu cổ phiếu và trên 216 tỷ đồng giá trị. Ngoài ACB và BVS tăng đáng kể, màu xanh cũng đã trở lại với nhiều thành viên Sông Đà, Vinaconex và dầu khí. HASTC-Index tăng nhẹ 1,34 điểm, lên 298,93 điểm.

    Qua phiên hôm nay, đà tăng đang thể hiện ở thế thăm dò, nhưng ít nhất đã củng cố thêm tâm lý nhà đầu tư, chặn đà bán tháo. Và trong tuần này, dự kiến thị trường sẽ đón nhận thêm những thông tin tích cực.
  3. pacpacpac

    pacpacpac Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2007
    Likes Received:
    4
  4. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 20, 2007
    Likes Received:
    85
    mấy ông spam kinh

Share This Page