UP bang gửi Tèo bang ... trả lời hộ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PavenLepbep, 28/11/2009.

1828 người đang online, trong đó có 731 thành viên. 13:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2167 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0


  2. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại các chỉ số tương lai của TG đang tăng mạnh, Thứ 2 mà bác nào bán nữa chắc là cụt đến tận ... luôn
  3. bedieu2012

    bedieu2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế à bác

    bán là cụt...mua là die... , tình hình rất là tình hình
  4. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    ?oVàng và ngoại tệ, tín dụng ngân hàng đang bình ổn trở lại, thì không có lý gì chứng khoán lại tiếp tục rơi."
  5. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác paven đang kẹp nậng ah. Hô hào khoẻ thế.
  6. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Kẹp nặng quá mê sảng rồi hả bác, chỉ số F tăng mạnh ở đâu?
  7. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn
    TS Trần Hoàng Ngân khẳng định, chính sách tiền tệ mới sẽ tác động tốt đến thị trường chứng khoán. Trước hết, ổn định tỷ giá USD sẽ khiến cho nhiều NĐT bán USD và lấy tiền. Nếu giá vàng thế giới giảm trở lại, giá vàng trong nước cũng giảm và NĐT đẩy mạnh bán vàng. Hai nguồn tiền này sẽ tạo thêm động lực và khi đó bản thân chứng khoán sẽ trở lại là kênh đầu tư hấp dẫn hơn nhiều.

    Còn TS Lê Thẩm Dương - trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cho rằng, lãi suất cho vay từ 10,5%/năm tăng lên 12%/năm chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận doanh nghiệp chứ không phải tất cả. Đó là chưa kể, trong cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp chỉ sử dụng một phần vốn vay nên việc NĐT bi quan về lợi nhuận doanh nghiệp vì lãi suất tăng là hơi thái quá. TS Dương cho rằng, phải đặt vấn đề lãi suất trong cùng tổng thể với tỷ giá, với cán cân thanh toán, dự trữ của Việt Nam... thì sẽ thấy việc điều chỉnh này là cần thiết.

    "Chúng ta thử đặt câu hỏi vì sao khối ngoại vẫn liên tục mua vào trong các phiên qua. Họ không ngu để đổ tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam nếu lo sợ và phân tích theo chiều hướng xấu như vậy" - TS Dương nói.
  8. doivui2107

    doivui2107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú này ko phải gà
    Mà đích thị là cáo
    Chắc chắn chú ko bị kẹp
    Nhưng vần đang lừa gà để xả hàng
    Hoạt động tích cực quá
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Đội ngũ tư vấn của :

    TLs
    SBs
    Shs
    ......................
  10. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác muốn nghĩ em thế nào cũng được & Mr. Market sẽ trả lời. Mọi người cần phải thấy rõ:

    Vấn đề LSCB 8% là hòan tòan hợp lý, nhà đầu tư lọan tâm lý thái quá là không nên, điển hình là bán phải giá sàn phiên 1 hôm qua, ngay sau đó lên ngay trần để NĐT ngậm ngùi nhìn, thật đáng phải lưu tâm. Khi đạt mục tiêu kích thích tăng trưởng, KT đang dần dần đi vào ổn định thì CP cần phải đưa LSCB về dần mức bình thường

Chia sẻ trang này