UpCOM vượt xa HNX nhờ hàng loạt "ông lớn" lũ lượt lên sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 22/11/2016.

736 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1492 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    UpCOM vượt xa HNX nhờ hàng loạt "ông lớn" lũ lượt lên sàn

    THỨ 3, 22/11/2016, 07:07
    Cổ phiếu bia, hàng không: Hiệu ứng "Đại ca" lên sàn, "em út" lũ lượt tăng
    Theo thống kê, tính tới hết phiên giao dịch 21/11, vốn hóa tại Upcom đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm lên gần 11 tỷ USD, trong khi vốn hóa HNX chỉ vỏn vẹn 6,6 tỷ USD.
    [​IMG]
    Trước đây, khi nhắc tới TTCK, hầu hết nhà đầu tư Việt Nam chỉ nghĩ đến 2 sàn Hose và HNX mà gần như quên mất sự tồn tại của Upcom. Điều này cũng không quá khó hiểu khi Upcom thường được coi là sân chơi hạng 2, nơi quy tụ của những cổ phiếu có tính cơ bản kém hoặc bị loại bỏ khỏi 2 sàn niêm yết.

    Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn trong năm 2016 khi dòng tiền đã đổ mạnh vào sàn Upcom giúp chỉ số này tăng hơn 16%. Không chỉ tăng mạnh về điểm số, giao dịch trên Upcom cũng hết sức sôi động với những phiên giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Sự tích cực của thị trường Upcom trong thời gian qua có sự góp sức từ hàng loạt các chính sách hỗ trợ.

    Tiêu biểu là thông tư 180 quy định tất cả các công ty đại chúng hình thành trước ngày 1/1/2016 mà không niêm yết trên SGDCK thì sẽ phải đăng ký giao dịch trên Upcom trong vòng 1 năm. Đối với các công ty đại chúng hình thành sau ngày 1/1/2016, thời hạn để đăng ký giao dịch là trong vòng 30 ngày kể từ khi UBCK có công văn hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc kể từ khi diễn ra đợt IPO.

    Điều này đã khiến số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên Upcom tăng vọt. Hiện nay, số lượng cổ phiếu giao dịch trên Upcom đã lên tới 370, xấp xỉ số cổ phiếu trên 2 sàn niêm yết.

    Không chỉ tăng về số lượng, Upcom cũng ghi nhận sự gia tăng về chất lượng khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn, vốn hóa nghìn tỷ lên sàn như Masan Resources (MSR), May Việt Tiến (VGG), Gelex (GEX), Viglacera (VGC), Vissan (VSN) hay mới nhất là Habeco (BHN), TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV)…Trong thời gian tới, những tên tuổi lớn khác như Masan Consumer, Vietnam Airlines…cũng sẽ giao dịch trên Upcom và điều này càng khiến sân chơi từng một thời bị “ghẻ lạnh” trở nên sôi động hơn.

    Với sự hiện diện của nhiều ông lớn, không bất ngờ khi Upcom dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng đã vượt xa HNX về giá trị vốn hóa.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Theo thống kê, tính tới hết phiên giao dịch 21/11, vốn hóa tại Upcom đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm lên gần 11 tỷ USD, trong khi vốn hóa HNX chỉ vỏn vẹn 6,6 tỷ USD. Việc lên sàn của Habeco và ACV mới đây là yếu tố chính giúp vốn hóa Upcom vượt qua HNX (tổng vốn hóa 2 doanh nghiệp này khoảng 4,5 tỷ USD).

    [​IMG]

    Có thể nói, sự sôi động của sàn Upcom trong thời gian qua không phải yếu tố nhất thời mà dường như nó đã trở thành xu hướng mới của giới đầu tư. Hiện tại, các doanh nghiệp sau khi IPO, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước thường lựa chọn Upcom làm điểm đến trước khi tính đến việc chuyển sang các sân chơi cao cấp hơn như HNX hay HSX. Điều này sẽ giúp giới đầu tư có thêm nhiều sự lựa chọn ở sân chơi Upcom hơn rất nhiều so với trước kia.

    Bên cạnh đó, sự kiện lên sàn của các ông lớn như Habeco, ACV hay sắp tới là Sabeco, Vietnam Airlines đã tạo ra tác động tích cực tới các cổ phiếu cùng ngành. Tuy nhiên, hầu hết các cổ phiếu bia, hàng không phần lớn đang hiện diện trên Upcom và do đó, sự chú ý sẽ càng đổ dồn vào sàn giao dịch này.

    Nhiều ý kiến cho rằng việc các cổ phiếu trên Upcom chưa được cấp phép giao dịch ký quỹ (margin) sẽ làm giảm sức hấp dẫn của sân chơi này. Nhưng trên thực tế điều này không ảnh hưởng quá nhiều bởi lẽ dòng tiền thông minh sẽ luôn tìm đến những cổ phiếu tốt và trên Upcom không thiếu những cổ phiếu “ngủ quên” đang chờ giới đầu tư “đánh thức”.
    Last edited: 22/11/2016
    tkck2007 thích bài này.
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Một trong những quỹ lớn nhất trên TTCK Việt Nam chuẩn bị “đổ tiền” vào sàn Upcom

    [​IMG]
    VinaCapital
    VinaCapital cho biết sẽ thành lập quỹ VinaCapital Special Access Fund (VSAF) chuyên đầu tư vào các công ty tại thị trường Upcom, một thị trường tiềm năng với số lượng các công ty đăng ký giao dịch tăng mạnh từ 150 năm 2014 lên 350 vào tháng 9/2016.
    Sáng ngày 13/10, tập đoàn VinaCapital đã tổ chức Hội Nghị Thường Niên Các Nhà Đầu Tư 2016 và thu hút hơn 150 các nhà đầu tư quan tâm đến triển vọng đầu tư tại Việt Nam. Trọng tâm của Hội nghị là các thông tin mới nhất về chương trình cổ phần hóa cũng như các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu gọi thêm vốn từ thị trường đại chúng cũng như các thương vụ đầu tư riêng.

    Đánh giá về TTCK Việt Nam, VinaCapital cho rằng TTCK Việt Nam hiện có P/E khoảng 16 lần, tương đối rẻ so với các nước trong khu vực nhưng cách biệt về định giá sẽ thu hẹp khi thị trường phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu.

    Nếu như giai đoạn bùng nổ 2007, TTCK Việt Nam bứt phá mạnh nhờ dòng tiền nóng đổ vào thị trường thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, việc tập trung phát triển về chiều sâu cũng như tích cực cải cách đã giúp TTCK đang có những bước phục hồi vững chắc.

    Tổng giá trị vốn hóa 2 sàn hiện đạt 69,5 tỉ USD với 690 công ty niêm yết. Nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến thị trường với kỳ vọng sẽ có thêm nhiều công ty được cổ phần hóa và nới room.

    VinaCapital cho rằng việc dỡ bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cùng môi trường vĩ mô ổn định sẽ là những xúc tác hỗ trợ TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

    Các lĩnh vực đầu tư tiềm năng mà VinaCapital nhận định bao gồm Tiêu dùng & bán lẻ; Cơ sở hạ tầng; Công nghiệp; Tiện ích (điện, nước…).

    Ông Don Lam, Tổng Giám đốc tập đoàn, phát biểu: “Việc Chính phủ nỗ lực thúc đẩy việc thoái vốn khỏi các công ty đầu ngành, bao gồm thương vụ bán một phần vốn tại Vinamilk mà VinaCapital Corporate Finance Việt Nam đang tham gia liên danh tư vấn, đang tạo thêm nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với nền tảng vĩ mô vững chắc và hàng loạt các cải cách diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thị trường Việt Nam đã sẵn sàng mở rộng về quy mô và VinaCapital vui mừng chào đón các nhà đầu tư đến Việt Nam để trải nghiệm trực tiếp những bước phát triển tuyệt vời tại đất nước này.”

    Cũng tại buổi hội nghị, VinaCapital cho biết sẽ thành lập quỹ VinaCapital Special Access Fund (VSAF) chuyên đầu tư vào các công ty tại thị trường Upcom, một thị trường tiềm năng với số lượng các công ty đăng ký giao dịch tăng mạnh từ 150 năm 2014 lên 350 vào tháng 9/2016.

    VASF là quỹ nội địa dành cho nhà đầu tư nước ngoài với giá trị đầu tư khởi điểm từ 5 triệu USD, đây cũng là quỹ nội địa thứ 2 trên thị trường sẵn sàng xem xét đầu tư các công ty vốn hóa dưới 50 triệu USD. Theo dự kiến, VASF sẽ thành lập vào tháng 11/2016.

    Trước đó, ông Andy Ho, giám đốc đầu tư của VinaCapital đã chia sẻ với báo chí về việc có thể sẽ thành lập quỹ mới trị giá hơn 200 triệu USD để đầu tư vào các công ty tư nhân tiềm năng tại Việt Nam.
    tkck2007 thích bài này.
  3. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    ok. upcom nhé
    voiconchoichung thích bài này.
    voiconchoichung đã loan bài này
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    dồn quân qua upcom giai đoạn này là tốt nhất.
    upcom không sợ tây lông bán ròng, ko sợ margin, ko sợ BB thao túng.
    tkck2007 thích bài này.
  5. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.557
    UPcom vẫn chỉ là sàn giao dịch tiền đề để các công ty lớn họ làm động thái tiếp theo là : đăng kí chuyển sàn giao dịch , các công ty vốn hóa lớn khả năng nhảy hết sang HOSE sau 1 -> 3 năm giao dịch trên Upcom thôi ^^
    tkck2007voiconchoichung thích bài này.
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    1-3 năm sau rồi tính bác ah, giờ cứ ăn theo các ông lớn đã.
    bi04virgotkck2007 thích bài này.
  7. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    còn ở upcom là giai đoạn tăng giá tốt nhất đấy,nhưng phải là hàng chất,an toàn
    --- Gộp bài viết, 22/11/2016, Bài cũ: 22/11/2016 ---
    VNB với VOC tui thấy ok,VOC chắc hôm nay hồi nhỉ
    voiconchoichung thích bài này.
  8. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    sóng dòng bia WSB, SMB ,BHN...vẫn đang kéo dài chờ sabeco lên sàn.
    sóng VOC,VSN... chào đón MSF lên sàn.
  9. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Đã được thích:
    926
    VNB hàng aV đang đánh lên 5x
    VSN,VOC,...sóng hàng tiêu dùng đón MSF
    BSP,WSB,...đón sabeco
    SAS ....ACV
    voiconchoichung thích bài này.
    voiconchoichung đã loan bài này
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Một doanh nghiệp vốn hóa 4 tỷ đô chuẩn bị gia nhập sàn Upcom
    08/11/2016 08:28
    Đầu năm nay, Masan Consumer Holdings đã chi tới gần 17.500 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu Masan Consumer với mức giá lên đến 179.000 đồng/cp.
    Ngày 4/11, CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer đã ra thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/11 để thực hiện lưu ký tập trung, phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

    Masan Consumer hiện có vốn điều lệ 5.382 tỷ đồng, tương ứng 538,2 triệu cổ phiếu, bao gồm 18 triệu cổ phiếu quỹ và công ty mẹ Masan Consumer Holdings nắm giữ 499,9 triệu cổ phiếu, tương đương 96,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết còn lại hơn 20 triệu cổ phiếu lưu hành tự do.

    Tháng 1/2016, Masan Consumer Holdings - sau khi nhận 600 triệu USD vốn đầu tư từ hãng bia Thái Singha - đã chi hơn 17.470 tỷ đồng (780 triệu USD) để mua lại 97,7 triệu cổ phiếu Masan Consumer, tương ứng giá mua lại gần 179.000 đồng/cp.

    Nếu lên sàn tại mức giá này, vốn hóa của Masan Consumer lên đến 93.000 tỷ đồng (4,15 tỷ USD) – gấp hơn 3 lần so với vốn hóa của doanh nghiệp lớn nhất sàn Upcom là Habeco (29.000 tỷ) cũng như gần gấp đôi so với vốn hóa của Masan Group (48.500 tỷ đồng).

    Masan Consumer hiện là 1 trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng với các nguồn thu đến từ nước chấm (nước mắm, nước tương, tương ớt mang nhãn hiệu Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử); mì ăn liền (Omachi, Kokomi…) và đồ uống không cồn (Vĩnh Hảo, Vinacafe Biên Hòa, Nước khoáng Quảng Ninh).

    Trong 9 tháng đầu năm 2016, Masan Consumer đạt 9.100 tỷ doanh thuần và lãi ròng 1.650 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này