UpDate Liên Tục Tin, Bài Viết Về VietComBank

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 24/12/2007.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 06:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2511 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    UpDate Liên Tục Tin, Bài Viết Về VietComBank

    Vietcombank: Giá nào cho thương hiệu?
    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/6697/


    Sự kiện CPH NH Ngoại thương Việt Nam (VCB) có lẽ là diễn biến hy hữu khi được giới đầu tư cả trong và ngoài nước dành cho sự quan tâm đặc biệt. Với nhiều NĐT cá nhân, VCB có thể không mấy hấp dẫn so với nhiều cơ hội đầu tư khác.

    Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng với NĐT chuyên nghiệp, sức mạnh nền tảng của quy mô ngân hàng với bề dày 45 năm hoạt động cùng với những lợi thế về thương hiệu mới tạo ra sự khác biệt.

    Một trong những lợi thế hàng đầu của VCB là kinh nghiệm giao dịch quốc tế. Mặc dù chính thức thành lập ngày 1.4.1963 nhưng từ năm 1962, VCB trên cơ sở tách ra từ Cục Quản lý ngoại hối trực thuộc NH Trung ương (nay là NHNN) đã đóng vai trò là NH chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm đó hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ kinh tế đối ngoại khác, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, làm đại lý cho Chính phủ trong các quan hệ thanh toán, vay nợ, viện trợ...

    Với bề dày kinh nghiệm hoạt động NH đối ngoại, VCB đã nhanh chóng giữ vững vai trò chủ lực trong hệ thống NHTM Việt Nam, là NHTM hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối. Thương hiệu VCB được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến như một biểu trưng của hệ thống NHTM Việt Nam. VCB cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội NH Việt Nam và là thành viên của nhiều hiệp hội NH khác như Hiệp hội NH Châu Á, tổ chức thanh toán toàn cầu SWIFT, tổ chức thanh toán thẻ quốc tế Visa, Master Card.

    Tới nay, VCB đã có quan hệ NH đại lý với hơn 1.450 NH và định chế tài chính tại 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Đối với thị trường tiền tệ, sức mạnh này thể hiện ở những yếu tố đã trở thành thông lệ như tỉ giá VCB mặc nhiên được coi là tỉ giá chuẩn của gần như tất cả các DN có hoạt động ngoại hối.

    Hoạt động thanh toán quốc tế được coi là mảng kinh doanh truyền thống của VCB mà luôn duy trì như một tên tuổi hàng đầu của cả hệ thống NH. Đặc biệt trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên cơ sở xuất khẩu, đây là thuận lợi rất lớn của VCB. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua VCB năm 2006 đạt gần 22,8 tỉ USD, chiếm thị phần tới 27,4% so với kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và luôn duy trì tốc độ tăng trung bình 18,31%/năm.

    Đối với các bạn hàng trong nước và quốc tế, thương hiệu VCB cũng thành một chuẩn khi các hợp đồng cam kết phải mở L/C hoặc bảo lãnh qua VCB. VCB cũng là NH duy nhất tại Việt Nam đạt tỷ lệ trên 95% điện Swift được xử lý hoàn toàn tự động theo tiêu chuẩn của Mỹ. Chất lượng thanh toán quốc tế của VCB đã được các đối tác quốc tế đánh giá thông qua hàng loạt giải thưởng như 5 năm liên tiếp (2000 - 2004) được Tạp chí "The Banker" của Tập đoàn Financial Times bình chọn là "NH tốt nhất của Việt Nam trong năm"; Tạp chí EUROMONEY bình chọn là NH tốt năm 2003; giải thưởng "NH dẫn đầu của Việt Nam - VISA Pacesetter Award 1999" của VISA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; 6 năm liên tiếp (1996 - 2001) được Chase Manhattan Bank, New York công nhận là NH có chất lượng dịch vụ tốt nhất về thanh toán Swift theo tiêu chuẩn quốc tế...

    Lợi thế của một NH trẻ luôn là sự năng động nhưng điều đó không có nghĩa một NH giàu truyền thống là một DN có sức ỳ lớn. VCB là NH tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm thẻ đa năng và dịch vụ NH trực tuyến. Ngay từ năm 2001, sản phẩm NH lõi VCB Vision 2010 được triển khai và dịch vụ NH trực tuyến VCB - Online, hệ thống thẻ ghi nợ Connect 24 (5.2002). VCB cũng khai trương dịch vụ thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi "Vietcombank Cyber Bill Payment" vào tháng 8.2003. Với lợi thế của NH đầu tiên mang khái niệm thẻ thanh toán giới thiệu tại thị trường Việt Nam, thị phần phát hành thẻ của VCB chiếm khoảng 33% toàn quốc, mạng lưới máy ATM lớn nhất với 27% tổng số máy toàn hệ thống và khoảng 5.000 điểm chấp nhận thẻ.

    Sức mạnh của thương hiệu và mạng lưới chi nhánh của VCB luôn là mơ ước của các NH khác bởi đầu tư cho công nghệ có thể dễ nhưng đầu tư để định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng luôn cần có thời gian, đi kèm với chất lượng dịch vụ. Đối với VCB, riêng uy tín và thương hiệu truyền thống đã tạo cho NH một lợi thế và một cơ hội mới khi chuyển đổi sang một cơ chế đa sở hữu năng động hơn.
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    IPO Vietcombank: Thử suy đoán kết cục đấu giá


    Theo công bố chính thức của Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, có tổng số 9473 cá nhân và tổ chức đầu tư đăng ký tham gia IPO của Vietcombank, với số lượng 122.217.200 cổ phần, vượt 24.717.200 cổ phần (25.4%) so với số lượng chào bán.

    Tiếp theo bài viết lần trước, trong bài viết này, chúng tôi sẽ thử dự đoán chiến thuật và kết cục đấu giá Vietcombank.

    Những con số thú vị

    - 207 nhà đầu tư cá nhân và 45 tổ chức nước ngoài đăng ký 804.700 và 39.863.000 cổ phần tương ứng với mức bình quân đăng ký đấu giá là 3.887 cổ phần đối với nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 885.844 cổ phần đối một tổ chức nước ngoài;

    - 9.068 nhà đầu tư cá nhân và 153 tổ chức trong nước đăng ký 46.739.100 và 34.810.400 cổ phần. Bình quân đăng ký đấu giá là 5.154 cổ phần đối với một nhà đầu tư trong nước và 227.519 đối với một tổ chức trong nước;

    - Mức độ quan tâm đến Vietcombank của các tổ chức trong nước cao gần gấp 4 lần so với tổ chức nước ngoài (153 tổ chức trong nước so với 45 tổ chức nước ngoài) nhưng tổng số lượng cổ phần đăng ký của tổ chức nước ngoài lại gấp 1,15 lần so với số lượng đăng ký của tổ chức trong nước. Số cổ phần đăng ký bình quân của một tổ chức đầu tư nước ngoài cao gấp 4 lầm so với tổ chức trong nước;

    - Số lượng cổ phần đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài xấp xỉ bằng 1/3 tổng số cổ phần đăng ký; con số này khá gần với tỷ lê 30% sô cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua.

    Khả năng trúng thầu

    - Tỷ lệ trúng thầu trung bình là 80% (97.5 triệu cổ phần chào bán/122.2 triệu cổ phần đăng ký);

    - Do bị hạn chế về tỷ lệ 30% tương ứng với mức 29,5 triệu cổ phần nên các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải cạnh tranh cao hơn so với các nhà đầu tư trong nước. Trước hết, là cạnh tranh trong nội bộ các nhà đầu tư nước ngoài (29,5 triệu chào bán/ 40,67 triệu đăng ký), sau đó là cạnh tranh của tất cả các nhà đầu tư tham gia bỏ giá thầu (97,5 triệu cổ phần chào bán/122,2 triệu cổ phần đăng ký). Do đó xác suất trúng thấu của nhà đầu tư nước ngoài chỉ là 58%.

    - Khả năng trúng thầu của nhà đầu tư trong nước cao hơn. Ngoài số lượng chắc chắn tối thiểu 68 triệu cổ phần tương ứng với mức trúng thầu 83%, số lượng trúng thầu có thể còn cao hơn nếu các nhà đầu tư nước ngoài bỏ giá thấp hơn nhà đầu tư trong nước. Như vậy xác suất ước tính trúng thầu cho nhà đầu tư trong nước là 91%;

    - Dựa trên những lập luận trên và căn cứ vào số lượng đăng ký dự thầu và khả năng trúng thầu, chúng tôi dự đoán tổ chức đầu tư nước ngoài sẽ bỏ giá cao nhất; tiếp đến là cá nhân nhà đầu tư nước ngoài. Trung bình một nhà đầu tư nước ngoài chỉ đăng ký 3.887 cổ phần thấp hơn so với mức trung bình nhà đầu tư trong nước (5.154 cổ phần). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tính toán rất sát với nhu cầu của riêng họ.

    Hãy thử tưởng tượng, trung bình mỗi nhà đầu tư sắn sàng bỏ ra 30.000 USD để mua Vietcombank thì mức giá trung bình họ sẽ là 7,7 USD, tương đương 123.000 VND? Phải chăng đây là mức giá cá nhân nhà đầu tư nước ngoài có thể chấp nhận để mua bằng được cổ phần Vietcombank.

    Thử suy đoán chiến thuật bỏ giá

    Để nâng cao tỷ lệ thành công, các cá nhân và tổ chức nước ngoài sẽ dự đoán mức giá trung bình và mức giá cao nhất có thể mà nhà đầu tư trong nước sẽ bỏ giá, trên cơ sở đó họ sẽ lựa chọn mức giá cao trung bình cao hơn hẳn để bỏ thầu.

    Nếu theo cách này, xác suất trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ nâng từ 58% lên 72% (29.5 triệu cổ phần/40.67triệu cổ phần) bởi vì lúc này chỉ là chuyện cạnh tranh nội bộ giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Do tỷ lệ 72% trúng thầu là khá cao, nên các tổ chức nước ngoài sẽ có xu hướng bỏ giá khá tập trung xung quanh một mức giá mà họ đều tin là cao hơn mức giá của nhà đầu tư trong nước.

    Các nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký 46.739.100 cổ phần ít có xu hướng chạy đua về giá so với nhà đầu tư tổ chức, do số lượng đăng ký của các tổ chức đầu tư trong nước, nước ngoài và cá nhân nhà đầu tư là 75.478.100 cổ phần nhưng trong đó chắc chắn sẽ có ít nhất 11.167.700 cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không trúng thầu.

    Như vậy, tỷ lệ trúng thầu của nhà đầu tư cá nhân trong nước sẽ đạt khoảng 73%, Một tỷ lệ thành công không thấp và khá hài lòng của các nhà đầu tư cá nhân.

    Các tổ chức đầu tư trong nước có lẽ sẽ chọn mức giá nằm giữa mức giá của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hai trường hợp xảy ra: nếu họ lựa chọn mức giá thấp hơn mức giá của nhà đầu tư nước ngoài thì khả năng trúng thầu trung bình vẫn đạt tỷ lệ 83% (68 triệu cổ phần phát hành dành cho cá nhân và nhà đầu tư trong nước/81.5 triệu cổ phần đăng ký). Mặt khác, nếu họ chọn mức giá trung bình cao hơn một chút so với mức giá của nhà đầu tư cá nhân thì tỷ lệ trúng thầu sẽ trên 83%.

    Giả sử nhà đầu tư cá nhân trong nước chọn mức giá bỏ thầu từ 100-105 ngàn cho một cổ phần, giá trung bình là 103 ngàn; các tổ chức trong nước chọn mức giá tập trung trong khoảng 105-110, mức giá trung bình sẽ là 108 ngàn; còn các tổ chức và cá nhân nhà đầu tư nước ngoài sẽ chọn mức giá 110-115 ngàn, giá trung bình 113 ngàn thì giá thầu bình quân khoảng 107 ngàn và kết quả là các nhà đầu tư nước ngoài trúng hết room 30%, các tổ chức trong nước trúng thầu thành công 100% và 73% là tỷ lệ thành công của các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

    Kết quả đấu giá trên là khá đẹp? Có lẽ không ít nhà đầu tư mong muốn như vậy. Tuy nhiên những điều nói trên chỉ là những suy đoán của chúng tôi với giả định các nhà đầu tư đều cùng có kỳ vọng hợp lý, không lọai trừ những trường hợp nhà đầu tư sẽ bỏ giá cao vượt trội để mua bằng được và mong muốn tỷ lệ thành công cao, và như thế giá đấu thành công sẽ bị đẩy lên.
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hạ nhiệt'' IPO Vietcombank

    Với những con số liên quan đến phiên đấu giá của Vietcombank (VCB) mà Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa công bố thì đợt IPO lớn nhất trong lịch sử TTCK Việt Nam này đã không còn nóng như nhiều dự đoán trước đây.

    Không chỉ vậy, nhiều ý kiến đang lo ngại IPO của VCB sẽ lặp lại ?okịch bản? của Đạm Phú Mỹ, Bảo Việt? trước đây?

    Giá khó cao hơn 130.000 đồng/cổ phần

    Theo HOSE thì chỉ có 9.473 nhà đầu tư (NĐT) trong và ngoài nước đăng ký đấu giá với số lượng tổng cộng 122.217.200 cổ phần, trong khi VCB đưa 97.500.000 cổ phần ra đấu.

    Như vậy số NĐT tham gia chưa bằng một nửa so với phiên IPO của Bảo Việt (20.368) và chỉ có 252 nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) cả tổ chức lẫn cá nhân đăng ký.

    Nếu so với nhiều phiên IPO trước đây, khi mà NĐT lên đến hàng chục ngàn và số lượng đăng ký cao gấp 5-10 lần số cổ phần đưa ra đấu giá thì IPO của VCB là một bước lùi về số lượng.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và NĐT có kinh nghiệm không xem đây là chuyện bất ngờ. Giám đốc một Cty chứng khoán (CTCK) lớn lý giải: ?oVCB tổ chức IPO vào đúng lúc thị trường đang sụt giảm, nguồn tiền cạn kiệt, cổ phiếu tung ra quá nhiều? nên không thu hút được nhiều NĐT như mong đợi.

    Trái với nhiều nhận định trước đây, các nhà ĐTNN cũng có vẻ không hào hứng lắm khi chỉ đăng ký mua hơn 40 triệu cổ phần (nhiều hơn 10 triệu cổ phần so với số được phép mua là 39,8 triệu).

    Nhà phân tích chứng khoán Trần Ngọc Nam cho rằng nhà ĐTNN không dốc sức vào cuộc đua này do trên thị trường hiện có khá nhiều lựa chọn với triển vọng không kém gì VCB mà giá có khi hấp dẫn hơn.

    Nhà đầu tư Lê Minh Chí (sàn ACBS TPHCM) tiết lộ lý do mình không đăng ký IPO VCB ?omột phần do bị ảnh hưởng của thông tin giá VCB sẽ cao, phần khác rút kinh nghiệm từ các đợt đấu giá Bảo Việt, Tài chính Dầu khí, Đạm Phú Mỹ?tôi mua lại của những người trúng giá hấp dẫn và dễ mua, nhiều mức giá để lựa chọn hơn?.

    Do số lượng NĐT đăng ký ít và số cổ phần đặt mua chênh lệch không nhiều so với số bán ra, nhiều dự đoán giá trúng bình quân của VCB rất khó cao hơn 130.000-150.000đồng/ cổ phần. Theo Cty chứng khoán Rồng Việt, thì giá trúng bình quân của VCB vào khoảng 103.000-113.000 đồng là hợp lý. Trong khi đó một quỹ đầu tư nước ngoài dự đoán giá này sẽ vào khoảng 120.000 đồng.

    Âu lo cho VCB nhưng đây lại là một tín hiệu đáng mừng cho TTCK VN. Với việc hơn sẽ có khoản tiền cọc khoảng 2.500 tỷ đồng sẽ được rút ra từ 25 triệu cổ phần mà NĐT không mua được, TTCK đang trông chờ khoản tiền này giải ngân vào các loại chứng khoán khác.

    Nhiều NĐT ?othua? từ IPO VCB cũng sẽ ?oyên tâm? quay lại sàn và lo ngại về việc số lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo để mua VCB với giá cao đã dần bị xóa mờ.

    ?oBức tranh? về phiên IPO của VCB đang rõ dần và NĐT đã nhận ra nó không quá hoành tráng như lo ngại mấy tháng nay và khả năng nguồn vốn của NĐT trong và ngoài nước bị hút vào đây cũng nhỏ lại.

    Còn nhiều dự báo, đánh giá khác cũng ít có nơi nào đưa ra giá cao hơn 130.000 đồng/cổ phần. Giống như các đợt IPO của Bảo Việt, Đạm Phú Mỹ, các NĐT bắt đầu hiểu ngầm và đoán ra được mức giá nào là hợp lý.

    Chuyên gia chứng khoán Huy Nam khẳng định sẽ không có chuyện NĐT nước ngoài bỏ giá cao để tranh mua vì ?otỷ lệ chọi? không cao và vào thời điểm này giá của VCB khó có thể đẩy lên.

    Trước đây đã từng có dự đoán giá trung bình quân lên đến 200.000 đồng/cổ phần dựa vào thương hiệu, tài sản quá lớn của VCB. Nhưng có nhiều đánh giá cho rằng cổ phần của ngân hàng lớn thứ nhì Việt Nam này không hấp dẫn như nhiều người tưởng.

    Hậu IPO VCB ?

    Trong bản công bố thông tin mới đây, VCB dự kiến lợi nhuận sau thuế của năm 2007 là 1.854 tỷ đồng. Nếu so với vốn chủ sở hữu của VCB ngày 31/12/2006 là 11.127 tỷ đồng và vốn tự có của VCB năm 2007 là 12.981 tỷ đồng thì mức lợi nhuận không cao hơn nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như ACB, Sacombank, Techcombank?

    Lợi nhuận này cũng giảm gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2007 và theo thông tin từ VCB thì 3 năm sau IPO, mức cổ tức, lợi nhuận của VCB cũng không hấp dẫn NĐT. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn băn khoăn với phần vốn Nhà nước trong VCB luôn chiếm trên 51% (giai đoạn 1 chỉ bán 30% vốn điều lệ vì lo ngại cách điều hành ?obao cấp, quốc doanh? trong ngành nghề đòi hỏi luôn đổi mới, năng động này).

    Bằng chứng rõ nhất là CB-CNV giỏi của VCB liên tục ra đi vì lương, đãi ngộ ở đây quá thấp so với ngân hàng khác. NĐT cũng đang lo ngại về việc liệu lợi nhuận trong những năm tiếp theo có ?otheo kịp?vốn chủ sở hữu sau cổ phần hóa hay không, nhất là khi mốc để các ngân hàng nước ngoài ào ạt vào Việt Nam ngày càng cận kề.
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Giá trúng VCB lại là một bất ngờ khác ...

    Chân dài VCB còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ.
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiếc?


    Cho đến 4h chiều thứ Sáu tuần trước vẫn chưa có thông tin chính thức về khối lượng đăng ký đấu giá cổ phần VCB. Nhà đầu tư rất sốt ruột chờ đợi thông tin này để kịp phân tích và quyết định mức giá sẽ đấu vào ngày thứ Hai - 24/12, cũng như để phán đoán thị trường cổ phiếu niêm yết.

    Nhiều nhà đầu tư thắc mắc: "Khối lượng cổ phần VCB đấu giá không lớn bằng Bảo Việt nhưng vì sao việc công bố khối lượng đấu giá chính thức lại chậm?". Trong khi đó, trước giờ hết hạn đăng ký đấu giá, thông tin về khối lượng đăng ký đấu giá đã được lan truyền rộng rãi. Từ khi khối lượng đăng ký chưa vượt qua 50% khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá vào buổi sáng đến thông tin đã vượt quá khối lượng đấu giá khoảng 10% và một tờ báo đăng con số 110 triệu cổ phần đăng ký mua là con số cập nhật nhất sau ngày hết hạn đăng ký (3h chiều 18/12/2007).

    Ngày hôm sau, trên một số trang web đã thấy rao bán quyền đấu giá cổ phần VCB, với giá 1.000 đồng/cổ phần, sau đó lên đến 7.000 đồng/cổ phần. Một số nhà đầu tư tiếc rẻ: "Nếu VCB đấu giá vào thời điểm thị trường tốt hơn hoặc giá khởi điểm VCB thấp như DPM (Đạm Phú Mỹ) thì cơ hội bán quyền để "nhận tiền tươi thóc thật" sẽ lớn hơn nhiều, y như đã xảy ra với DPM". Thị trường vẫn chưa quên câu chuyện bán quyền đấu giá DPM. Khi đó, những người có cơ hội biết thông tin về khối lượng đăng ký đấu giá chưa đủ khối lượng chào bán trước các nhà đầu tư khác có cơ hội hốt bạc nhờ nhanh tay đăng ký đấu giá DPM vào giờ chót. Sau đó, quyền đấu giá được bán với giá khoảng 5.000 đồng/cổ phần.

    Sự tiếc rẻ trên là có cơ sở. Giả sử VCB là cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn nhờ vào các yếu tố khách quan như tâm lý thị trường hưng phấn hay nguồn tiền vay cầm cố không bị thắt chặt? thì cơ hội bán quyền đấu giá VCB sẽ thuộc về một số người biết trước thông tin về lượng đăng ký đấu giá VCB được cập nhật từng giờ.

    Câu chuyện về tính minh bạch thông tin và sự bình đẳng trên TTCK trong trường hợp VCB đang là một dấu hỏi với cơ quan tổ chức đấu giá.
  6. hanel18

    hanel18 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    ?
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư bình tĩnh bỏ phiếu IPO Vietcombank


    Đến cuối ngày hôm nay, hàng chục hòm phiếu đã được các đại lý nhận lệnh trên toàn quốc chuyển về TP HCM, sẵn sàng cho HOSE bắt đầu kiểm phiếu từ mai. Theo tin từ các công ty chứng khoán, không có cảnh nhà đầu tư chen nhau bỏ phiếu trước phiên đấu giá được xem là lớn nhất từ trước đến nay.
    > Ráo riết chuẩn bị cho IPO Vietcombank

    11h 24/12 là hạn chót nhà đầu tư phải nộp phiếu, để các đại lý đấu giá ở Hà Nội niêm phong hòm phiếu trước khi chuyển vào Nam. Ông Hồ Đức Thắng, Trưởng phòng Giao dịch, Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (IRS) cho biết, đa số các nhà đầu tư của công ty đều tập trung bỏ phiếu vào ngày cuối cùng, song không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy như IPO của các đại gia hồi đầu năm nay như Bảo Việt, Đạm Phú Mỹ...

    Nhà đầu tư tỏ ra khá bình tĩnh, trước khi bỏ giá họ cũng có trao đổi, hội ý từng nhóm với nhau song hoàn toàn không có hiện tượng "bầy đàn" thái quá. Trong quá trình bỏ phiếu, các cá nhân tỏ ra khá thận trọng, trong khi những nhà đầu tư tổ chức, ủy thác lại có vẻ "thoáng? và sẵn sàng trả giá cao hơn.

    Tại Công ty chứng khoán Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (SMES) ở Hà Nội, lượng nộp phiếu đấu giá chỉ đạt 75% so với lượng đăng ký.

    Tình hình tại các đại lý TP HCM cũng khá trầm lắng. Sáng qua, đa phần nhà đầu tư đến sàn để theo dõi tình hình thị trường, chứ chẳng mấy bận tâm tới khu vực bỏ phiếu đấu giá.

    "Tình hình thị trường không mấy khả quan cộng với lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư chỉ vượt 25,4% so với lượng chào bán, khiến nhà đầu tư chẳng dại gì ra giá quá cao", giám đốc một công ty chứng khoán nói. Ông đoán, giá trúng thầu bình quân cổ phiếu Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) chỉ trong khoảng 105.000-108.000 đồng.

    Trước đó, khoảng đầu giờ sáng 24/12, đoàn kiểm tra của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã tới một số địa điểm để kiểm tra cách thức tổ chức bỏ phiếu đấu giá, cũng như kiểm tra khâu niêm phong, bảo quản hòm phiếu.

    Sáng mai (26/12), những hòm phiếu này sẽ được di chuyển lên HOSE để Ban đấu giá tiến hành kiểm phiếu. Các công ty chứng khoán cho hay, hầu như không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần nhưng từ chối bỏ phiếu. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều 28/12.

    Theo thông báo của HOSE, tổng cộng có 9.473 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, với tổng khối lượng đặt mua hơn 122,2 triệu cổ phần, vượt 25,4% so với lượng chào bán. Trong đó, 9.068 cá nhân trong nước đăng ký hơn 46,7 triệu đơn vị. 153 tổ chức trong nước đăng ký hơn 34,8 triệu đơn vị. Gần 40,7 triệu còn lại là phần đăng ký của khối ngoại. Trong đó 45 tổ chức nước ngoài ?oxí? gần 39,9 triệu đơn vị. 207 cá nhân nước ngoài đặt mua 804.700 cổ phần.
  8. TYPN79

    TYPN79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Đã được thích:
    0
  9. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có kết quả đấu giá Vietcombank


    Nguồn tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho hay, hôm nay ban tổ chức đấu giá cổ phần Vietcombank sẽ làm việc hết công suất, để có thể kiểm phiếu xong ngay trong buổi chiều. Sáng mai, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trên trang web của sở, đồng thời gửi tới các công ty chứng khoán.

    Theo kế hoạch trước đây, phải tới chiều 28/12, kết quả kiểm phiếu mới có thể được công bố.

    Ngay từ 8h sáng nay, toàn bộ 90 hòm phiếu từ hơn 60 đại lý nhận lệnh trên toàn quốc đã được chuyển tới và xếp ngay ngắn tại sảnh trệt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Việc kiểm phiếu được bắt đầu bằng buổi lễ ngắn, nhưng trang trọng, với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước, đầy đủ ban lãnh đạo Sở Giao dịch, cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương. Toàn bộ sảnh rộng hơn 400 m2 chật cứng người tham dự, chủ yếu là các quan chức, đại diện của các công ty chứng khoán và giới truyền thông trong nước, quốc tế.

    "Sở đã tổ chức hàng trăm cuộc đấu giá cổ phần lần đầu, trong đó có nhiều buổi đấu giá của các doanh nghiệp lớn, song chưa bao giờ lại tiến hành một buổi lễ trang trọng thế này. Đây là phiên đấu giá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và Vietcombank là ngân hàng thương mại quốc doanh đầu tiên chào bán cổ phần ra công chúng", ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc HOSE trao đổi với VnExpress.

    Ngay sau đó, các quan chức đến tận từng hòm phiếu để kiểm tra lại. Sau đó 2 hòm phiếu của Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương được mở trước.

    Theo ghi nhận của VnExpress, tại hòm phiếu của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, đa số là phiếu đấu giá nhà đầu tư cá nhân, đặt giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng (giá khởi điểm 100.000 đồng). Khối lượng đặt mua có phiếu lên đến 5.000-10.000 đơn vị. Cũng có một số nhà đầu tư bỏ giá 105.000-110.000 đồng. Tại hòm phiếu này, ban tổ chức đã phát hiện một số phiếu bị lỗi, tẩy xóa.

    Ở hòm phiếu của Công ty Chứng khoán Tràng An, khối lượng đặt thấp, vài trăm đơn vị, giá cũng không cao, chủ yếu bằng mệnh giá.

    Theo một quan chức Sở Giao dịch, trong ngày hôm nay ban tổ chức sẽ làm việc hết sức có thể, để có kết quả ngay buổi chiều. Sáng mai, kết quả kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website của sở và gửi đến các công ty chứng khoán. Sau đó, các công ty sẽ gửi cho nhà đầu tư theo đường bưu điện.

    Trong hôm nay, ban tổ chức sẽ tập hợp phiếu lỗi để đưa ra hội đồng thẩm định quyết định công nhận hay hủy.

    Dự kiến đến 2/1, nhà đầu tư không trúng đấu giá sẽ được nhận lại tiền đặt cọc. Thời gian thanh toán đấu giá từ 2/1 đến 22/1.
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Giá bỏ thầu Vietcombank cao nhất mới đạt 151.000 đồng/cp


    Theo kết quả kiểm phiếu tính tới 10h20 phút sáng 26/12, mức giá bỏ thầu cao nhất trong phiên đấu giá cổ phần Vietcombank mới đạt 151.000 đồng/cp.

    Cụ thể , tính tới 10h20 phút sáng 26/12, Sở GDCK TP.HCM đã kiểm được tổng cộng 132 lệnh đặt với tổng số lượng cổ phiếu được đặt mua là 647.800 cổ phần. Trong đó, mức giá đặt cao nhất là 151.000 đồng/cp, giá thấp nhất đúng bằng giá khởi điểm là 100.000 đồng/cp.

    Khối lượng đặt cao nhất đối với 1 lệnh là 40.000 cổ phần và khối lượng đặt thấp nhất là 100 cổ phần.

    Theo Phó Tổng giám đốc Sở GDCK TP.HCM, ông Thái Đắc Liệt cho biết, việc kiểm phiếu đấu giá cổ phần Vietcombank sẽ được tiến hành trong ngày 26/12 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 27/12/2007.

    Sáng nay 26/12, những hòm phiếu từ các công ty chứng khoán đã được chuyển lên HOSE và bắt đầu được kiểm từ 9 giờ sáng.

    Trong đợt đấu giá cổ phần của Vietcombank lần này đã thu hút 9.473 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 9.068 cá nhân trong nước, 207 cá nhân nước ngoài, 153 tổ chức trong nước và 45 tổ chức nước ngoài.

    Tổng khối lượng đăng ký mua là 122.217.200 cổ phần, trong đó các cá nhân trong nước đăng ký mua 46.739.100 cổ phần, cá nhân nước ngoài đăng ký mua 804.700 cổ phần, các tổ chức trong nước đăng ký mua 34.810.400 cổ phần và các tổ chức nước ngoài đăng ký mua 39.863.000 cổ phần.

    Đấu giá cổ phần của Vietcombank là đợt đấu giá lớn và quy mô nhất từ trước đến nay. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã chấp thuận cho 62 công ty chứng khoán làm đại lý nhận lệnh cho Vietcombank, nhiều gấp 4-5 lần so với thường lệ.

Chia sẻ trang này