Update tin tức quả tạ đè TTCK VN

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tieuthuvip8x, Jul 24, 2008.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 28, 2006
    Likes Received:
    0
    ================================================
    chạy đi các em ạ. hãy chạy thật nhanh đi ,mai mua cái xe đạp và lắp loa vào vừa đi vừa loa nhé.khổ quá ko ai bo cho xu nào vì công post bài.
  2. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Thị trường luôn đúng và không phải là chỗ cho lòng tự ái của chúng ta.

    Chúng ta không bao giờ luôn đúng, thị trường luôn đúng, còn chúng ta có thể đúng hoặc sai.

    Bất luận mèo trắng hay đen, bắt chuột giỏi là mèo ngon.

    Đại tẩu tiểu thư VIP không biết mèo gì nhưng bắt được hàng là ngon rồi.
    Chúc mừng đại tẩu.
  3. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Quả thật nội lực thâm hậu. Đại tẩu là ngôi sao sáng trên bầu trời cổ cánh khiến tại hại thực sự nể phục.




    Được GiauNV sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/07/2008
  4. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Zimbabuê lạm phát hơn 2 triệu% In E-mail
    17/07/2008

    Ngân hàng trung ương Zimbabuê cho biết, tỷ lệ lạm phát năm của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 2.200.000%; trước đó, tháng 2 tỷ lệ lạm phát mới chỉ ở mức 165.000%.



    Thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabuê, Gideon Gono cho biết, tỷ lệ lạm phát của quốc gia châu Phi này lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000% vào tháng 5/2006, và từ đó gần như liên tục tăng.



    Zimbabuê từng là một trong những nước giàu nhất châu Phi, nhưng mấy năm gần đây đã rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, và nhiều ý kiến cho rằng đó là do các chính sách của Tổng thống Robert Mugabe.



    Hồi tháng 5 vừa qua, ngân hàng trung ương Zimbabuê đã phát hành tờ tiền mệnh giá tới 500 triệu đôla Zimbabuê (ZWD), với trị giá chỉ bằng khoảng 2 USD vào thời điểm đó. Đây là nỗ lực của chính phủ trong việc giảm nhẹ căng thẳng kinh tế do thiếu tiền mặt giữa đất nước phải chứng kiến tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.



    Năm 1980, 1 ZWD đổi được hơn 1 USD, tức là gần như ngang giá.
  5. wingofdes

    wingofdes Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 19, 2008
    Likes Received:
    0
    Chắc đáy của Tiểu thư mong muốn chắc dưới 300 đây!!! Thế thì còn gọi gì là Gầm cao khô ráo nữa???
  6. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
    Đoàn chuẩn !
  7. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
    Tăng giá xăng sẽ giảm tiêu dùng, qua đó giảm lạm phát trung hạn, thế mới là hay hehe... tin tôi đi. Một cái nữa sẽ giàm qua việc tăng giá xăng là GDP so dức mua yếu đi, đơn giản vậy thôi.

    Trong một báo cáo của AcNelsen về Thailand 1997-2001, có phân tích về các ngành hàng bị ảnh hưởng ít hay nhiều bởi khủng hoảng Thai Lan. Đọc xong thấy ớn lạnh ...
  8. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    16
    Ủng hộ Tiểu thư 1 tin ngắn thôi:
    Giá thịt bò tuần qua đã tăng từ 8k lên 10k
    nhìn giao dịch vẫn còn cửa lên lớn đó
  9. tieuthuvip8x

    tieuthuvip8x Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 10, 2008
    Likes Received:
    0
    HSBC vẫn giữ dự báo VN-Index ở mức 400 điểm cuối năm nay
    Trong bản báo cáo mới nhất mang tên Chiến lược kinh doanh cổ phiếu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thường kỳ (Pan-Asian Equity Strategy), Ngân hàng HSBC tiếp tục duy trì mức dự báo cho chỉ số VN-Index của Việt Nam ở mức 400 điểm vào cuối 2008.


    Cụ thể, bảng báo cáo được cập nhật ngày 25/7 này cho rằng VN-Index sẽ giảm từ mức hiện tại (ngày 23/7) là 446 điểm xuống mức 400 điểm vào cuối năm, giống như dự báo trước đó của ngân hàng này đưa ra vào ngày 4/7.

    HSBC tiếp tục đưa Việt Nam vào dạng Off-benchmark (OFF-BMK), tức là không được xếp hạng, hay không thuộc một trong 3 hạng được khuyến nghị đầu tư là Underweight, Neutral hay Overweight.

    Trong số các thị trường mà HSBC chọn để nghiên cứu, Ngân hàng này khuyến nghị nên tăng đầu tư vào 4 thị trường là Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi giảm đầu tư vào đa số các thị trường, gồm Australia, vùng lãnh thổ Đài Loan, Indonexia, Thái Lan, Philipin và Pakistan. Còn Hồng Kông và Nhật Bản là 2 thị trường được khuyến nghị mức đầu tư không thay đổi.

    Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu tại Việt Nam được khuyến nghị ở mức 1%.

    Ngân hàng HSBC cũng khuyến nghị tăng đầu tư vào các ngành nghề là viễn thông, hàng tiêu dùng và y tế, trong khi giảm đầu tư vào tài chính, công nghiệp, công nghệ thông tin, xây dựng, vật liệu.

    Trong báo cáo lần này, HSBC nhấn mạnh rằng môi trường vĩ mô đang đang trở lên khó lường do đó các nhà đầu tư nên xem xét về mặt giá trị để tìm ra điểm đáy. Thêm vào đó là mặc dù chỉ số PE trông khá thấp nhưng nên cẩn trọng với các dự báo về lợi nhuận. Do đó, chỉ số Giá thị trường/Giá số sách (PB) sẽ là yếu tố tốt hơn để đánh giá.

    Trung Nghĩa
  10. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    16

    nghành tiêu dùng thì ko biết chứ viễn thông thì giảm phong trào đã quá sâu, trong khi tình hình có ai thấy bi đát cho ngành này ko.
    tóm lại câu cuối: PB. chuẩn
    thanks TT

Share This Page